Loading...
Bích Đào khựng lại , bất giác hạ thấp giọng: “Ý tiểu thư là…”
“Ngươi nghĩ xem, mối lương duyên do chính Hoàng hậu nương nương đứng ra se duyên này , rốt cuộc là thật lòng lo nghĩ cho hạnh phúc của cháu gái ruột, hay muốn cài một quân cờ bên cạnh Vương gia?”
Bích Đào hít ngược một hơi khí lạnh.
Thẩm Hàn Anh đặt kéo xuống: “Được rồi , chỗ này để ta tự tưới nước là được , ngươi đi dặn Vân Sa và A Hạnh, bảo các nàng làm việc gì cũng phải cẩn t/h/ậ/n, tỉnh táo, tuyệt đối đừng ăn mặc lòe loẹt, kẻo lại chướng mắt người khác.”
09
Thai kỳ của Từ Trắc phi không mấy thuận lợi, gần như uống nước cũng nôn, chỉ trong nửa tháng ngắn ngủi, cả người đã gầy đi trông thấy.
Tiểu trù phòng ngày ngày thay đổi đủ món ăn, Lý Diễm còn sai người đón cả người nhà mẹ đẻ của nàng vào phủ đoàn tụ.
Từng chuyện ấy lọt vào mắt Vương phi, khiến nàng chỉ hận không thể lăng trì con tiện nhân kia đến c/h/ế/t.
“Chỉ trong một buổi sáng nay, tiểu trù phòng đã mang thức ăn đến bốn năm lượt, người đoán xem thế nào, cuối cùng nàng ta chỉ ăn được nửa bát cháo trắng, canh bồ câu hầm suốt cả đêm thì lại bảo không ngửi nổi mùi tanh, chẳng động đến một miếng nào. Chậc, đúng là người đang mang thai, quý giá đến mức chẳng biết phải nói sao cho hết.”
Hoàng hậu đang xem sổ sách chi tiêu do các cung trình lên, nghe Tô Ngọc Đường lại lải nhải bên cạnh, chẳng hiểu sao bỗng thấy bực bội.
“Được rồi , dù sao cứ khiến nàng ta không sinh được đứa bé ấy là xong. Chuyện bé bằng hạt vừng, cũng đáng để ngươi ngày nào cũng chạy đến chỗ bổn cung ghen tuông sao .”
Lời này lại khiến Tô Ngọc Đường có chút do dự.
“Thuốc trong dầu dưỡng tóc ấy … Dẫu sao đây cũng là đứa con đầu lòng của Diễm ca ca, nếu sau này để huynh ấy điều tra ra …”
Hoàng hậu mất kiên nhẫn cau mày: “Dầu dưỡng tóc là do nha hoàn của chính nàng ta ra phố mua, liên quan gì đến ngươi. Huống hồ, dù có điều tra ra thì sao , chẳng lẽ hắn còn dám vì một Trắc phi mà trở mặt với nhà họ Tô chúng ta ?”
“Diễm ca ca đương nhiên vẫn phải kiêng dè nhà họ Tô, chỉ là… chỉ là… Đường Nhi vẫn sợ chọc giận huynh ấy .”
“Nhìn bộ dạng lo trước sợ sau , khúm núm rụt rè của ngươi xem, một cô nương tốt đẹp như ngươi được bổn cung giao vào tay Lý Diễm, vậy mà hắn lại giày vò ngươi thành ra thế này !”
Những lời bênh vực ấy khiến Tô Ngọc Đường cảm động đến suýt rơi lệ.
Hoàng hậu thuận thế nắm lấy tay cháu gái, giọng điệu thân thiết chẳng khác nào mẫu thân ruột: “Chẳng qua chỉ là một nam nhân, hắn đã đối xử không tốt với ngươi, ngươi còn suốt ngày bảo vệ hắn làm gì. Ngươi ấy à , đúng là một đứa ngốc, nhớ năm xưa khi ngươi gả cho hắn làm Vương phi, hắn chẳng qua chỉ là một hoàng t/ử thất thế, nay vừa có được chút tiền đồ đã chẳng coi ngươi ra gì, ngươi nói xem, loại nam nhân như thế còn giữ lại làm gì?”
Tô Ngọc Đường khẽ mở to mắt.
Gió thu cuốn sạch lá vàng, một đêm sương lạnh phủ xuống.
Chẳng biết từ bao giờ, thị vệ canh gác Vương phủ đã âm thầm tăng lên.
Từ Uyển Sương nghén đến mức vô cùng nghiêm trọng, t/h/u/ố/c y quan kê cho nàng uống
vào
bao nhiêu
lại
nôn
ra
bấy nhiêu, y quan khúm núm giải thích, chỉ
nói
phần lớn phụ nhân m/a/n/g t/h/a/i đều như
vậy
, cố chịu qua mấy tháng
này
là
ổn
.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/cung-dang-chieu-tue-truong/chuong-11
Nhưng phải chịu đựng thế nào đây?
Chỉ riêng sáng nay, ngay cả dịch mật nàng nôn ra cũng đã lẫn những tia m/á/u.
Mấy thị nữ tâm phúc sốt ruột không thôi, mang bạc định ra ngoài tìm một vị đại phu khác đến khám, nào ngờ vừa đến cổng phủ đã bị thị vệ ngăn lại .
“Sáng nay Vương gia đã căn dặn, người muốn ra khỏi phủ phải có tín vật của Vương gia, cô nương có tín vật không ?”
“Tín vật gì chứ? Ta cảnh cáo ngươi, trong bụng Trắc phi nhà chúng ta đang mang cốt nhục của Vương gia đấy, ngươi đắc tội nổi sao ?”
🍊 Quéo còm các bác ghé nhà Xoăn 🤗 🍊 🤟
🍊 Nếu được, các bác đọc xong cho Xoăn xin vài dòng ”còm” review nhé ạ 🫶
🍊 Follow Fanpage FB "Xoăn dịch truyện" để nhận thông tin lên truyện nhà Xoăn nhé ạ ^^
“Đã không có tín vật, vậy mời cô nương trở về.”
Động tĩnh quá lớn, cuối cùng kinh động đến Vương phi.
Nàng chỉ mong được thấy Từ Uyển Sương chịu thiệt, bèn cười lạnh một tiếng rồi phất tay áo bỏ đi .
Cách đó chừng ba trượng, Thẩm Hàn Anh đứng sau một hòn giả sơn, lặng lẽ chứng kiến toàn bộ cảnh tượng.
Ánh mặt trời phản chiếu trên lưỡi đao sắc bén của thị vệ, ch/ói đến mức mí mắt trái nàng bất chợt giật hai lần .
Đây chính là nỗi bi ai lớn nhất của những thiếp thất có địa vị thấp kém trong các phủ đệ quyền quý.
Nam nhân có mưu đồ quyền lực gì, có tính toán sắp đặt ra sao , đều sẽ chẳng nói với các nàng lấy một chữ.
Các nàng chỉ có thể dựa vào trực giác mà cảm nhận bầu không khí bất an đang lan tràn xung quanh, rồi bị động gánh chịu số phận do thành bại của phu quân mang đến.
Suốt một ngày, một đêm, rồi lại thêm một ngày nữa, đám thị vệ ấy vẫn không hề rút đi .
Đến lúc này , ngay cả Tô Ngọc Đường cũng nhận ra có điều bất thường.
“Vương gia đâu ? Vương gia vẫn chưa trở về sao ?”
“Bẩm Vương phi, vẫn chưa ạ.”
Tô Ngọc Đường đi qua đi lại hai vòng tại chỗ, vỗ tay nói : “Không được , ta phải vào cung.”
Như có ma xui quỷ khiến, khi ra cửa, nàng thuận tay lấy một thanh chủy thủ giấu vào trong tay áo.
Rõ ràng biết không thể mang nó qua cửa cung, nhưng chẳng hiểu sao làm vậy lại khiến nàng yên tâm hơn đôi chút.
Vốn tưởng đến cổng phủ khó tránh khỏi phải giằng co với thị vệ một phen, nào ngờ nàng lại đụng ngay Lý Diễm vừa trở về.
Lý Diễm liếc nhìn bộ mệnh phụ phục trên người nàng: “Vương phi định đi đâu vậy ?”
“Diễm ca ca, thiếp …”
Lý Diễm đã ngắt lời nàng, trong giọng nói mang theo một tia châm chọc khó nhận ra : “Cô mẫu của nàng lúc này e rằng còn đang lo thân mình chẳng xong, chắc chẳng có thời gian nói chuyện với nàng đâu .”
Đâu chỉ là lo thân mình chẳng xong.
Thái t/ử mưu phản, hiện đã bị giam lỏng trong Đông cung.
Chuyện triều chính, ai nấy đều dựa vào bản lĩnh của mình , sống c/h/ế/t chẳng oán trách ai.
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.