Loading...
Một giọng nam trầm thấp đột ngột vang lên sau lưng, Thẩm Hàn Anh không chút phòng bị , giật mình đến mức suýt nữa chúi đầu khỏi tấm đệm.
Đương nhiên không thể nói nàng đang mong Trắc phi lần sau đến chùa dâng hương có thể tiện thể đưa mình đi cùng, ông trời chứng giám, nàng sắp bị nhốt trong Vương phủ đến phát điên rồi .
Ngay trong khoảnh khắc ấy , Thẩm Hàn Anh bỗng nảy ra một ý.
Nàng mỉm cười quay đầu: “Còn cầu điều gì được nữa, thiếp chỉ mong có thể cùng gia được một kết cục tốt đẹp thôi.”
Đôi mắt hạnh sáng ngời của thiếu nữ cong lên, long lanh như hai viên mã não tiến cống từ Tây Vực.
Gần như khiến Lý Diễm bỏng mắt.
Trong ba nữ nhân của hắn , Vương phi là do Hoàng hậu ban hôn, Trắc phi là do Thái hậu chỉ định, còn Thẩm thị là người hắn tiện tay chỉ bừa.
Chẳng có ai trong số họ là mối tình nam nữ kiểu nhất kiến chung tình hay thanh mai trúc mã như trong những vở hí kịch thường diễn.
Khi một người phải tính toán đến mức xem cả hôn sự là một phần của chuyện triều chính, kỳ thực trong lòng hắn có biết bao nỗi khổ, nhưng vì thân phận mà không thể nói ra .
Thế nhưng chỉ với một nụ cười rạng rỡ đến vậy , Lý Diễm bỗng cảm thấy, giữa những đắng cay ấy , hóa ra vẫn có một tia sáng.
Như có ma xui quỷ khiến, hắn quay sang phân phó người bên cạnh: “Tối nay bổn vương dùng bữa ở đây.”
🍊 Quéo còm các bác ghé nhà Xoăn 🤗 🍊 🤟
🍊 Nếu được, các bác đọc xong cho Xoăn xin vài dòng ”còm” review nhé ạ 🫶
🍊 Follow Fanpage FB "Xoăn dịch truyện" để nhận thông tin lên truyện nhà Xoăn nhé ạ ^^
08
Gió thu dần nổi, Từ Trắc phi được chẩn đoán là đã mang thai.
Y quan được dẫn ra gian ngoài kê đơn an thai, Từ Uyển Sương ôm chăn ngồi trên giường, vẻ vui mừng khó lòng che giấu trên gương mặt.
Đây là hài t/ử của nàng.
Hài t/ử của nàng và điện hạ.
Cũng là đứa con đầu lòng của điện hạ.
Năm ấy nàng ra ngoài du xuân, từ xa trông thấy một tên ác bá đang ức h/i/ế/p con gái nhà lành giữa phố, đúng lúc nàng muốn can ngăn mà không dám, một đoàn người cưỡi ngựa phi nhanh ngang qua, người dẫn đầu một tay ghìm cương, vó ngựa tung lên đá cho tên ác bá kêu cha gọi mẹ .
Nàng nhìn gương mặt nghiêng tuấn tú mà lạnh lùng của hắn , thoáng chốc đã đ/á/n/h mất cả hồn phách.
Nghe người ta nói , người ấy chính là Tứ hoàng t/ử đương triều.
Hai chữ “hoàng t/ử” đơn giản ấy lập tức khiến nàng chẳng còn dám mơ tưởng điều gì, bởi người ấy là dòng dõi hoàng thất cao quý, còn nàng chẳng qua chỉ là khuê nữ của một viên quan ngũ phẩm.
Quan ngũ phẩm, ở kinh thành, ngay cả cửa hầu phủ, tướng phủ còn chẳng với tới, huống hồ là hoàng thất.
Sau đó, nàng lại nghe người ta nói , vị Tứ hoàng t/ử ấy tiện tay chỉ một cô nương trên phố, đưa về phủ làm thị thiếp .
Khi ấy nàng đã nghĩ gì nhỉ, nàng nghĩ, hóa ra người mà mình ngày đêm mong nhớ, kẻ khác lại có thể dễ dàng có được đến vậy .
Có lẽ vì nàng
đã
cầu khấn
trước
Phật quá nhiều
lần
, cuối cùng cũng khiến Bồ Tát động lòng thương xót, vận mệnh bất ngờ xoay chuyển, Thái hậu
nhìn
trúng nàng,
muốn
nàng trở thành Trắc phi của Tứ hoàng t/ử.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/cung-dang-chieu-tue-truong/chuong-10
Phụ thân hiểu rõ những điều lợi hại khi gả vào hoàng thất, trước lúc chia tay đã tặng nàng tám chữ: “Giấu tài giấu sắc, không tranh là tranh”.
Sau khi vào phủ, nàng luôn khắc ghi tám chữ ấy trong lòng.
Thế nhưng ngay lúc này , rốt cuộc nàng vẫn không nhịn được nữa.
Trong thư mẫu thân gửi đến có nói , trong cung vừa mở một đợt tuyển tú, nếu nàng chưa gả cho Vương gia, lúc này nàng cũng sẽ nằm trong danh sách tú nữ.
Ở độ tuổi mười bảy, mười tám đẹp như hoa, ai lại muốn vào cung làm phi t/ử cho một vị Hoàng đế già nua?
Ông trời đối xử với nàng thật không bạc, chẳng những để nàng gả cho người trong lòng, mà còn ban cho nàng một đứa con của người ấy .
Nàng hoàn toàn không có tâm trí suy nghĩ kỹ về hàm ý kín đáo trong lá thư của mẫu thân — thông thường việc tuyển tú chỉ diễn ra vào cuối xuân, nay đang là tháng Tám giữa mùa thu, rõ ràng vô cùng khác thường. Một người bệnh tật triền miên trên giường sẽ chẳng còn ham mê nữ sắc, đột nhiên mở đợt tuyển tú vào lúc này , e rằng là muốn tổ chức chuyện vui để xung hỷ cho hoàng cung.
—— Sắp có chuyện lớn xảy ra .
Sau khi thưởng cho y quan một khoản bạc hậu hĩnh, Từ Uyển Sương dặn dò nha hoàn bên cạnh: “Mau đi mời Vương gia đến, lại chuẩn bị sẵn trà Long Tỉnh mà Vương gia thích uống, phải rồi , đến tiểu trù phòng đổi thêm ít trái cây tươi mang về nữa.”
Cùng lúc ấy , Vương phi đang ở trong phòng mình , đập vỡ chén trà đầy trên mặt đất.
“Mang thai? Con hồ ly tinh ấy m/a/n/g t/h/a/i rồi sao ?”
Bà t/ử đứng bên cạnh dịu giọng khuyên nhủ.
“Vương phi nói nhỏ một chút, để người khác nghe thấy thì không hay , dẫu sao vị ấy cũng là người do Thái hậu…”
“Thái hậu thì đã sao ! Từ Uyển Sương nàng ta là cái thá gì, xuất thân từ nhà cửa thấp hèn, đừng nói là cô mẫu, ngay cả tư cách xách giày cho phụ thân ta cũng chẳng có , vậy mà giờ đây cũng dám trèo lên đầu ta !”
“Theo ta vào cung, ta phải tìm cô mẫu làm chủ!”
“Vương phi… chuyện này …”
“Đến ngươi cũng không chịu nghe lời ta nữa sao ? Hay lắm, ngày mai ta sẽ bẩm với cô mẫu, thay sạch đám các ngươi, một lũ nô tài vô dụng, cút hết cho ta !”
Trong Tế Vũ uyển, Thẩm Hàn Anh đang lặng lẽ chăm sóc dây hồ lô.
Bích Đào đặt thùng nước xuống: “Vừa rồi nô tỳ đi lấy nước, tình cờ gặp Thu Nguyệt ở phòng giặt, trong thùng nàng ấy cầm toàn là cung trang vừa giặt xong của Vương phi, e rằng Vương phi lại vào cung rồi .”
“Nàng ta cứ vào cung việc của nàng ta , chẳng liên quan gì đến chúng ta .”
“Đương nhiên chẳng liên quan gì đến chúng ta , chỉ là nô tỳ nghĩ mãi không hiểu, theo lý mà nói , những nhân vật lớn như Hoàng hậu nương nương chẳng phải ngày nào cũng vô cùng bận rộn sao ? Sao lại có thời gian gặp Vương phi nhà chúng ta bất cứ lúc nào như thế?”
Thẩm Hàn Anh hơi nghiêng đầu: “Không phải có thời gian gặp Vương phi nhà chúng ta , mà là có thời gian gặp Vương phi của Tứ gia.”
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.