Loading...
Màn đêm đặc quánh, Lý Diễm lặng lẽ nhìn hắn hồi lâu, cuối cùng cũng giơ tay buông rèm kiệu xuống, thản nhiên phân phó: “Lên xe đi .”
07
Giữa tiết xuân, Thẩm Hàn Anh cầm cuốc, từng nhát từng nhát xới đất bên chân tường viện, trồng xuống một dây hồ lô nhỏ bé.
A Hạnh xách bình nước đứng đợi bên cạnh, cái miệng nhỏ líu lo không ngừng, nói rằng kỳ thi Hội đã yết bảng, vị Trạng nguyên tân khoa họ Triệu tên T/ử Sâm, năm nay mười bảy tuổi, phong thái tuấn tú, quả thực là một bậc anh tài thiếu niên.
Nghe nói , tiểu nữ nhi của đương kim Thánh thượng là Gia Hòa công chúa rất thưởng thức tài hoa của hắn , còn sai người tặng hắn một bộ b/út nghiên trị giá vạn vàng, nhất thời trở thành giai thoại được người đời truyền tụng.
🍊 Quéo còm các bác ghé nhà Xoăn 🤗 🍊 🤟
🍊 Nếu được, các bác đọc xong cho Xoăn xin vài dòng ”còm” review nhé ạ 🫶
🍊 Follow Fanpage FB "Xoăn dịch truyện" để nhận thông tin lên truyện nhà Xoăn nhé ạ ^^
Truy Nguyệt phụ trách việc mua sắm trong phủ, lúc ra ngoài vừa khéo bắt gặp các vị tiến sĩ tân khoa cưỡi ngựa diễu phố, khi trở về cả người cứ như đang bước trên mây, chẳng biết vị Trạng nguyên ấy tuấn tú đến nhường nào, mới có thể khiến Truy Nguyệt thất thần đến thế.
Vân Sa cười trêu nàng: “Có lẽ tại Truy Nguyệt gặp quá ít nam nhân thôi.”
A Hạnh bĩu môi không phục: “Truy Nguyệt ít hiểu biết , chẳng lẽ công chúa cũng ít hiểu biết hay sao ?”
“Được rồi , được rồi , đừng nói nữa, công chúa cũng là người mà chúng ta có thể t/ùy tiện bàn tán à ?”
Bích Đào biết rõ nội tình, thấp thỏm liếc nhìn tiểu thư nhà mình một cái, rồi lấy cớ đi lấy nước, cười gượng kéo Vân Sa và A Hạnh ra ngoài.
Nàng sợ Thẩm Hàn Anh nghe được tin tức về Triệu T/ử Sâm sẽ đau lòng.
Ông trời chứng giám, Thẩm Hàn Anh quả thực có hơi đau lòng.
Dẫu sao nàng chỉ thiếu một chút, chỉ một chút nữa thôi, là đã có thể gả cho Trạng nguyên lang rồi . Chẳng biết tên oan gia ấy cưỡi bạch mã, đầu cài hoa đỏ sẽ có dáng vẻ thế nào.
Trước kia , phu t/ử từng dạy một câu từ rất hay .
Rằng: “Người có vui buồn, hợp tan, trăng có khi tỏ khi mờ, lúc tròn lúc khuyết, chuyện ấy xưa nay khó vẹn toàn .”
Bởi vì “chuyện ấy xưa nay khó vẹn toàn ”, nên cũng chỉ đành “nguyện người mãi bình an, dẫu cách nghìn dặm vẫn cùng ngắm ánh trăng”.
Dẫu sao cũng phải có một điều gì đó để mong nhớ chứ.
Gió xuân vẫn còn se lạnh, Thẩm Hàn Anh giẫm chân nén c/h/ặ/t lớp đất bên cạnh dây hồ lô, rồi xách chiếc xẻng đến ngồi xuống bậc thềm gần đó.
Quản sự hậu viện là họ hàng bên ngoại của Vương phi, xưa nay luôn nhất nhất nghe theo lời nàng. Sau khi Thẩm Hàn Anh viên phòng với Lý Diễm, vị quản sự này cuối cùng cũng nhớ ra mình còn có một vị chủ t/ử đường đường chính chính là Vương gia, bèn sai người bổ sung đầy đủ những vật dụng Tế Vũ uyển còn thiếu, thậm chí còn phân thêm một nha hoàn đến hầu hạ.
Nha
hoàn
ấy
chính là A Hạnh,
trước
kia
vẫn luôn
làm
công việc quét dọn ở ngoại viện.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/cung-dang-chieu-tue-truong/chuong-9
Phái một nha hoàn chẳng có chút kinh nghiệm hầu hạ chủ t/ử nào đến đây, Thẩm Hàn Anh suy đoán, có lẽ quản sự sợ Vương phi trách tội mình cố ý lấy lòng Tế Vũ uyển.
Thực ra từ sau khi Trắc phi vào phủ, cuộc sống của Thẩm Hàn Anh dưới tay Vương phi đã dễ chịu hơn rất nhiều.
Trắc phi tên là Từ Uyển Sương, thông thạo cầm kỳ, am hiểu âm luật, không giống nàng chỉ là một nữ t/ử bị người ta t/ùy tiện chỉ bừa trên đường, hôn sự của Từ Trắc phi do chính Thái hậu định đoạt.
Có Thái hậu chống lưng, lại thêm tính tình hiền hòa, Từ Trắc phi vừa vào phủ đã nhanh ch/óng nhận được lời khen ngợi của trên dưới Vương phủ, đồng thời cũng nhanh ch/óng trở thành cái gai trong mắt Vương phi.
Bởi đây là hôn sự do Thái hậu chỉ định, những thủ đoạn như phạt quỳ, vả miệng đương nhiên không tiện công khai dùng trên người nàng, nhưng muốn giày vò một người , trước sau gì cũng có cách.
Mười lần Thẩm Hàn Anh đến chỗ Từ Trắc phi, cả mười lần đều thấy nàng đang chép kinh, hết đêm này đến đêm khác miệt mài chép kinh, Vương phi đã có lời, Trắc phi đã tinh thông Phật lý như vậy thì cứ thay Vương gia cầu phúc nhiều hơn một chút.
Thẩm Hàn Anh bất bình thay Trắc phi: “Tỷ tỷ cứ chép thế này , sớm muộn gì mắt cũng hỏng mất, nếu thực sự không chịu nổi, tỷ thử cầu xin Vương gia xem sao .”
Trắc phi vội vàng bịt miệng nàng: “Chẳng qua chỉ chép vài hàng chữ, làm gì nghiêm trọng đến mức muội nói , muội yên tâm, ta tự biết chừng mực. Ta không nói , muội cũng không được đến trước mặt Vương gia nhắc đến chuyện này . Chuyện triều chính đã đủ khiến ngài ấy phiền lòng rồi , chúng ta đừng gây thêm rắc rối cho ngài ấy nữa.”
Ở Vương phủ lâu ngày, Thẩm Hàn Anh và Trắc phi đều dần nhận ra , những lời Vương phi thường nói như “Diễm ca ca thích thứ này thứ nọ của ta ”, phần lớn chỉ là một kiểu tự huyễn hoặc bản thân đến đáng sợ.
Số lần Lý Diễm đến hậu viện đếm trên đầu ngón tay, biết bao đêm dài hắn đều nghỉ lại trong thư phòng, từ thư phòng đến viện của Vương phi chỉ cách hai dãy hành lang và vài khúc quanh, nếu muốn đến, hắn hoàn toàn có thể ngày nào cũng đến, nhưng số lần hắn ghé qua lại ít ỏi vô cùng. Chính thê do Hoàng hậu làm chủ, Thánh thượng hạ chỉ ban hôn, có lý do gì mà không thiên vị sủng ái, nghĩ đi nghĩ lại , chỉ có thể là không thích.
Vương gia không thích Vương phi.
Vương gia cũng đang nhẫn nhịn.
Vậy thì những người làm thiếp như các nàng, có lý do gì mà không nhẫn nhịn theo?
Trắc phi cúi đầu chép kinh, chẳng có thời gian tiếp đãi Thẩm Hàn Anh.
Thẩm Hàn Anh ngồi một lát, biết điều cáo từ, trở về Tế Vũ uyển, lấy ra một quyển kinh Phật, ra dáng ra hình mà đọc .
Bích Đào nói : “Tiểu thư, trước kia chẳng phải người ghét nhất mấy quyển kinh sách khô khan này sao ?”
Thẩm Hàn Anh ngồi xếp bằng, chắp tay làm động tác niệm A Di Đà Phật: “Ngươi không hiểu đâu , ta có chuyện lớn muốn cầu xin Bồ Tát.”
“Ồ. Nàng muốn cầu xin điều gì?”
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.