Loading...
Nói xong, nàng đột ngột nhảy xuống giường, một hơi thổi tắt ngọn nến, rồi vội vã chạy trở lại , mang theo hơi thở có phần gấp gáp, thoắt một cái đã nằm gọn trong lòng Lý Diễm.
Nội thất lập tức chìm trong bóng tối, xúc giác thích nghi nhanh hơn thị giác, Lý Diễm cảm nhận được thân thể đang nép c/h/ặ/t trong lòng mình nóng bừng khác thường, hắn im lặng một thoáng, rồi nắm lấy bàn tay đang khẽ run rẩy của nàng.
06
Trận chiến ở Bắc Cương lần này thực sự khiến Lý Diễm bực bội không thôi.
Sức khỏe lão Hoàng đế ngày một sa sút, vậy mà hắn lại bị phái đến nơi xa xôi nghìn dặm, chịu cảnh ăn gió nằm sương.
Thái t/ử thì hay rồi , ngồi giữa kinh thành điều hành mọi việc, thay mặt Hoàng đế chấp chưởng triều chính, chẳng phải dãi nắng dầm mưa, nếu thật sự xảy ra chuyện gì, giấu kín tin Hoàng đế băng hà rồi giành đăng cơ trước cũng chẳng phải điều không thể.
Còn hắn ở tận biên cương xa xôi thì có thể làm được gì?
Lý Diễm cảm thấy thật nực cười , Thái t/ử ngày ngày quỳ trước mặt lão Hoàng đế tỏ lòng hiếu thảo, trong lòng lại chỉ mong phụ hoàng mau ch/óng qua đời, còn hắn mới thực sự là người thành tâm hy vọng phụ thân sống thêm được vài năm nữa.
Mỗi khi nghĩ đến chuyện này , chút lòng khoan hòa cũng chẳng còn, ý định giấu mình chờ thời cũng biến mất, chỉ còn lại những cuộc chinh phạt ngập tràn lửa giận, hắn dẫn quân đội hành quân ba trăm dặm giữa trời tuyết, như muốn trút hết căm phẫn mà bắt được thủ lĩnh người Hồ, một thương đ/â/m c/h/ế/t hắn ta , rồi hạ lệnh khải hoàn .
Vận khí hắn khá tốt , trở về vừa kịp lúc, lão Hoàng đế vẫn chưa trút hơi thở cuối cùng.
🍊 Quéo còm các bác ghé nhà Xoăn 🤗 🍊 🤟
🍊 Nếu được, các bác đọc xong cho Xoăn xin vài dòng ”còm” review nhé ạ 🫶
🍊 Follow Fanpage FB "Xoăn dịch truyện" để nhận thông tin lên truyện nhà Xoăn nhé ạ ^^
Chiến công quá đỗi hiển hách, khiến lão Hoàng đế vẫn còn sống ấy nhìn hắn bằng ánh mắt càng thêm một phần kiêng dè so với trước kia .
Nghi kỵ, lợi dụng, kiềm chế, dùng xong liền vứt bỏ.
Đó là tất cả những gì hắn nhận được từ chính phụ thân mình .
May mà hắn vẫn còn hoàng tổ mẫu, khi hắn trở về cung, hoàng tổ mẫu kéo hắn ngồi xuống, cẩn t/h/ậ/n bôi t/h/u/ố/c lên từng vết nứt nẻ vì giá rét sau tai hắn .
Giữa làn khói đàn hương lượn lờ, giọng hoàng tổ mẫu chậm rãi vang lên: “Đứa trẻ ngoan, con ở bên ngoài đã chịu nhiều uất ức rồi , nay trở về kinh, bên cạnh lại chẳng có lấy một người chăm sóc. Tính tình Ngọc Đường thế nào, ai gia đều biết rõ, quả thực chẳng có chút dáng vẻ nào của một Vương phi. Hoàng tổ mẫu làm chủ, chọn cho con một vị Trắc phi, chính là khuê nữ nhà Từ Thanh Tùng, ai gia đã xem mắt rồi , là một cô nương ngoan ngoãn, hiền lành, biết giữ bổn phận.”
Cái tên này thật xa lạ.
Lý Diễm nheo mắt, ngẫm nghĩ xem Từ Thanh Tùng là ai.
Đến khi cuối cùng cũng nhớ ra , hắn lập tức cảm thấy từng kẽ xương đều đau nhức âm ỉ.
Đó là một viên Lang trung thuộc Công bộ, một vị quan ngũ phẩm lẫn giữa đám đông cũng chẳng ai nhận ra .
Vương phi của
hắn
là cháu gái Hoàng hậu, thế lực
sau
lưng nàng đều thuộc phe Thái t/ử,
không
thể để
hắn
sử dụng.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/cung-dang-chieu-tue-truong/chuong-8
Nay cuối cùng cũng được tổ mẫu đoái hoài, muốn nạp thêm cho hắn một vị Trắc phi, vậy mà người được chọn lại xuất thân từ một nha môn ít quyền thế của Công bộ, một gia đình thanh lưu chẳng có chỗ dựa.
Người xưa thường nói : Rồng sánh với rồng, phượng sánh với phượng, chim cu cũng chỉ xứng đôi cùng chim cu.
Trong mắt tổ mẫu, hắn chỉ có thân phận như vậy , địa vị như vậy .
Duyên mẫu t/ử bạc bẽo, tình phụ t/ử chia lìa, những chuyện ấy hắn đều đã cam lòng nhận mệnh.
Nhưng hoàng tổ mẫu, người là tổ mẫu ruột của con cơ mà!
Năm xưa người cũng từng từ một Thải nữ thấp hèn, từng bước leo lên địa vị cung tần, khi người còn là Thải nữ, có ai từng nói với người rằng thân phận người thấp kém, không xứng với địa vị cao quý hay không ?
Chẳng lẽ ngay từ khi sinh ra , số mệnh của con đã định sẵn phải thấp hèn, cúi đầu xưng thần hay sao ?
Đau quá.
Mãi đến khi ngồi lên kiệu trở về phủ, từng kẽ xương hắn vẫn còn đau nhức.
Cỗ kiệu đột ngột dừng lại , hắn nghe thấy tiếng thị vệ bên ngoài đồng loạt rút đao kiếm khỏi vỏ.
“Kẻ nào dám chặn đường? Mau tránh ra !”
Hắn thản nhiên vén một nửa rèm kiệu, giữa màn đêm có một người mặc áo đen đứng đó, mũ trùm kéo thấp che gần kín mặt.
“Ngươi là…?”
Người áo đen kéo mũ trùm xuống, để lộ gương mặt thư sinh tuấn tú nhưng tái nhợt.
“Bẩm điện hạ, tại hạ là Triệu T/ử Sâm, Giải nguyên kỳ thi Hương năm nay.”
“Ngươi chặn đường bổn vương, rốt cuộc có chuyện gì?”
Ánh mắt Triệu T/ử Sâm vượt qua cỗ kiệu trước mặt, nặng nề hướng về phía Vương phủ cách đó hai con phố, đáy mắt dần lan ra một nỗi bi thương khó lòng diễn tả.
Khi còn ở thư viện viết văn nghị luận, hắn thường chỉ trích thói tệ đương thời, gay gắt lên án chuyện bè phái tranh quyền.
Nhưng kể từ khi nàng bước chân vào Vương phủ, hắn cũng theo đó mà có lập trường của riêng mình .
Thẩm Đao Đao.
Không, bây giờ phải gọi nàng là Thẩm Hàn Anh rồi .
Giờ này nàng có sống tốt không ?
Với tính tình hoạt bát, nghịch ngợm như thế, chắc hẳn nàng đã chịu không ít uất ức trong Vương phủ.
Đừng sợ, đừng sợ… ta đến bên nàng rồi .
“Điện hạ… tại hạ từ lâu đã ngưỡng mộ sự anh minh, nhân đức của điện hạ. Triệu mỗ dùi mài kinh sử nhiều năm, trong lòng luôn ôm chí báo quốc, nguyện đi theo điện hạ, thay điện hạ san sẻ ưu phiền.”
Có thể đỗ Giải nguyên, ắt hẳn là người có tài. Chỉ là kỳ thi Hội mùa xuân còn chưa bắt đầu, hắn đã vội vàng chặn đường xin đầu quân, khó tránh khỏi khiến người ta cảm thấy quá ham mê luồn cúi, mưu cầu danh lợi.
Lý Diễm cau mày, thuận miệng đáp cho qua chuyện: “Bổn vương đã nhớ tên ngươi rồi , trở về đi .”
“Mây đen kéo đến phủ kín thành trì, Triệu mỗ tuy bất tài, vẫn nguyện làm người cầm ô che chở cho điện hạ.”
Triệu T/ử Sâm tiến lên một bước, gằn rõ từng chữ: “Kỳ thi mùa xuân năm nay, Triệu mỗ nhất định sẽ đỗ Trạng nguyên.”
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.