Loading...

CUNG ĐĂNG CHIẾU TUẾ TRƯỜNG
#7. Chương 7

CUNG ĐĂNG CHIẾU TUẾ TRƯỜNG

#7. Chương 7


Báo lỗi

 

 

Vết xe đổ vẫn còn sờ sờ trước mắt.

 

 

Vương phi hít ngược một hơi khí lạnh, thoạt đầu là sợ hãi khi nghĩ lại , nhưng ngay sau đó lại cảm thấy mình mất mặt trước một ả thiếp thất, vừa giận vừa bực quát lên: “Láo xược! Lôi ra ngoài vả miệng!”

 

 

Chỉ một câu ấy đã khiến Thẩm Hàn Anh phải chịu hai mươi cái tát.

 

 

🍊 Quéo còm các bác ghé nhà Xoăn 🤗 🍊 🤟
🍊 Nếu được, các bác đọc xong cho Xoăn xin vài dòng ”còm” review nhé ạ 🫶
🍊 Follow Fanpage FB "Xoăn dịch truyện" để nhận thông tin lên truyện nhà Xoăn nhé ạ ^^

Bích Đào ôm lấy Thẩm Hàn Anh vừa chịu phạt xong, khóc đến không thở nổi: “Ông trời ơi, sao người lại mù mắt đến thế! Lúc tiểu thư ra khỏi cửa, nô tỳ đã bảo đừng đến tìm Vương phi rồi , cứ để nàng ta ngông cuồng đi , ngông cuồng đến mức rước họa vào thân mới đáng đời!”

 

 

Thẩm Hàn Anh nói : “Nếu nàng ta ngông cuồng đến mức gây họa, người ngoài sẽ nói Vương phủ chúng ta cậy công kiêu ngạo. Nếu Vương gia bị người ta dâng sớ đàn hặc đến mức thất thế, chúng ta lại càng chẳng có nơi nào tốt để đi .”

 

 

“Nô tỳ thấy đi đâu cũng tốt hơn ở cái nơi quỷ quái này ! Đánh tiểu thư nhà chúng ta thành ra thế này , sau này … sau này còn mặt mũi nào gặp người khác nữa…”

 

 

Nước mắt Bích Đào nhỏ xuống gương mặt bị tát đến rách da của Thẩm Hàn Anh, xót đến nóng rát như bị xát muối, Thẩm Hàn Anh chẳng dám lên tiếng, đành đưa ánh mắt cầu cứu về phía Vân Sa.

 

 

Vân Sa cầm chiếc khăn đã ngâm nước lạnh bước tới: “Bích Đào muội muội , chúng ta cứ xử lý vết thương cho chủ t/ử trước đã .”

 

 

…

 

 

Lần tiếp theo gặp lại Lý Diễm đã là cuối tháng Chạp.

 

 

Khi ấy , vị Vương gia này đã trở về kinh được mấy ngày, chỉ là công việc quá bận rộn, vào cung lĩnh thưởng rồi dùng bữa cùng Hoàng đế mất một ngày, tụ họp với mấy vị huynh đệ mất một ngày, nghỉ ngơi chỉnh đốn một ngày, xử lý công vụ tồn đọng đã lâu thêm ba bốn ngày, đến lúc này mới rảnh rỗi ghé Tế Vũ uyển.

 

 

Tiểu viện được sắp xếp cho nàng khi mới vào phủ xa hoa lộng lẫy bao nhiêu, Tế Vũ uyển lại nghèo nàn, sơ sài bấy nhiêu.

 

 

Sau khi Lý Diễm bước vào ngồi xuống, căn phòng vốn đã đơn sơ lại càng trở nên chật chội, t/ù túng.

 

 

Khoảng thời gian vừa qua tuy hắn không có mặt, nhưng những chuyện xảy ra trong phủ đều nắm rõ như lòng bàn tay, hơn nữa chuyện đã qua lâu, cơn bực bội ban đầu khi biết mình đột nhiên có thêm một thị thiếp cũng đã sớm nguôi ngoai, nên thái độ hắn dành cho Thẩm Hàn Anh coi như khá tốt .

 

 

Đương nhiên, cái gọi là “thái độ coi như khá tốt ” ấy chỉ là do chính hắn tự cảm thấy như vậy .

 

 

Trên thực tế, toàn thân hắn đều toát ra vẻ xa cách thường thấy ở những kẻ quen ngồi trên cao, như thể đang viết rõ hai câu “Ta không muốn nói chuyện” và “Đừng đến làm phiền ta ”.

 

 

Đối với chuyện phải làm thiếp của Lý Diễm, Thẩm Hàn Anh từ đầu đến cuối đều tiếp nhận khá bình thản.

 

 

Khi mẫu thân suy sụp khóc lóc, nàng thậm chí còn kiên nhẫn an ủi bà suốt một đêm.

 

 

Khi bị Vương phi vả miệng, trong lòng nàng cũng từng nảy sinh những ý nghĩ như “Sau này ta nhất định phải được sủng ái, vượt lên trên ngươi”.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/cung-dang-chieu-tue-truong/chuong-7

 

 

Thế nhưng đến khi thật sự nằm dưới thân Lý Diễm, nàng bỗng cảm thấy có chút không chịu nổi.

 

 

Học trò trong tư thục đều thích bắt chước chữ của Nhan công, Liễu công, còn Triệu T/ử Sâm lại luyện được một tay chữ Thẩm giống đến mức khó phân biệt thật giả, ấy là để chép bài thay Thẩm Đao Đao.

 

 

Một lần bất chợt gặp mưa rào, hắn chê nàng che ô không khéo, cau mày giành lấy cán ô, thân ô nghiêng hẳn sang một bên, khiến nửa vai hắn ướt sũng.

 

 

Khi ấy nàng đã nói gì nhỉ, nàng chống nạnh cười ha hả: “Triệu T/ử Sâm, ngươi còn chê ta không biết che ô, chính ngươi che chẳng phải cũng như thế sao ?”

 

 

Hắn nhìn vị đồng môn này bằng ánh mắt như nhìn một kẻ ngốc, thu ô lại , mím môi lách qua bên cạnh nàng mà đi .

 

 

Hắn đã đi xa rồi , cũng giống như bây giờ, hoàn toàn rời xa cuộc đời nàng.

 

 

Nàng chẳng còn cách nào giữ hắn lại được nữa.

 

 

Thẩm Hàn Anh hơi muốn khóc , nhưng khóc kỳ thực là một chuyện rất riêng tư.

 

 

Nàng là một cô nương bướng bỉnh, có thể chấp nhận chuyện chung chăn gối với Lý Diễm, nhưng không thể chấp nhận rơi nước mắt trước mặt hắn .

 

 

Trong mắt nàng, đó là một kiểu nhận thua, thậm chí là trao gửi cả thể xác lẫn tâm hồn.

 

 

Nàng tuyệt đối không rơi lệ trước mặt hắn .

 

 

Năm ấy Lý Diễm hai mươi mốt tuổi, từng nếm đủ nóng lạnh tình đời trong thâm cung, cũng từng chứng kiến đao kiếm vô tình nơi chiến trường. Thẩm Hàn Anh tự cho rằng mình đã che giấu cảm xúc vô cùng kín kẽ, nhưng trong mắt Lý Diễm, chẳng qua nàng chỉ đang cố tỏ ra bình thản.

 

 

Ánh lệ long lanh chực trào dưới hàng mi nàng, hắn nhìn thấy nàng nghiến c/h/ặ/t răng, c/ắ/n đến mức để lại một vòng dấu răng trên môi.

 

 

Thôi vậy , trông nàng quả thực còn quá nhỏ tuổi.

 

 

Lý Diễm vốn không phải người nặng lòng d/ụ/c vọng, hắn thở dài một tiếng, định đứng dậy rời đi , nào ngờ cô nương phía sau lại bất ngờ túm c/h/ặ/t lấy tay áo hắn .

 

 

“Vương gia đừng đi , thiếp … thiếp sợ bóng tối.”

 

 

Sao có thể để hắn cứ thế rời đi được , lần này hắn đi rồi , chẳng biết đến bao giờ mới nhớ ra Tế Vũ uyển lần nữa? Mùa đông năm nay đã không có than sưởi, vậy sang năm, mùa đông sang năm nàng phải sống thế nào đây?

 

 

Thẩm Hàn Anh một lòng khao khát có được than sưởi, hoàn toàn không nhận ra mình đã dùng sức mạnh đến nhường nào.

 

 

Móng tay nàng xuyên qua lớp tay áo, bấm sâu vào da thịt khiến Lý Diễm đau điếng, hắn chợt nhớ đến tin tức thuộc hạ từng trình lên, Thẩm thị từ nhỏ đã học võ.

 

 

Đương nhiên hắn chẳng tiện nói mình bị một tiểu nha đầu làm đau ngay trên giường, bèn thuận theo lực kéo mà ngồi trở lại , Lý Diễm nhìn thấy đôi mắt Thẩm Hàn Anh vừa rồi còn ngấn lệ, lúc này đã ánh lên một ngọn lửa, mang theo vẻ anh khí kiên cường, quyết không lùi bước.

 

 

Hắn cụp mắt: “Lúc bổn vương không có ở đây, nàng cũng sợ bóng tối sao ?”

 

 

Cô nương vừa toát lên khí phách chẳng gì ngăn nổi ấy đáp: “Thiếp thắp đèn.”

 

 

 

Vậy là bạn đã theo dõi đến chương 7 của CUNG ĐĂNG CHIẾU TUẾ TRƯỜNG – một trong những bộ truyện thuộc thể loại Ngôn Tình, Cổ Đại, Gia Đấu, Nữ Cường, Vả Mặt, HE, Sủng, Cung Đấu, Cưới Trước Yêu Sau đang được yêu thích trên Sime Ngôn Tình. Truyện sẽ sớm có chương mới, đừng quên theo dõi Fanpage để nhận thông báo nhanh nhất. Trong lúc chờ đợi, hãy thử tìm hiểu thêm các bộ truyện hấp dẫn khác mà bạn có thể chưa từng đọc qua!

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình là nơi tụi mình chia sẻ những bộ ngôn tình siêu sủng, siêu ngọt khiến tim tan chảy! Theo dõi liền kẻo lỡ truyện hot nha~ Nhớ vote 5 sao ủng hộ tụi mình với nhaa 💕

Bình luận

Sắp xếp theo