Loading...
Càng không ngờ lần nữa mặt đối mặt lại là trong tình cảnh thế này — hắn khoác trên mình quan bào đỏ thắm, còn trong bụng nàng đã mang cốt nhục của một nam nhân khác.
Mây trắng hóa ch/ó xanh, biển cả hóa nương dâu.
Bốn phía không một bóng người , tên thư sinh mặt trắng đã xa cách nàng bấy lâu ấy giờ đây đang đứng ngay trước mặt, dung mạo hiện lên rõ ràng đến từng đường nét.
Tựa mây mỏng che trăng, gió nhẹ cuốn tuyết, thấp thoáng vẫn là dáng vẻ năm xưa.
Chỉ là Triệu T/ử Sâm, sao mắt ngươi lại đỏ hoe? Sao đôi môi ngươi cứ run rẩy? Sao thân hình ngươi lại gầy gò đến mức này ?
Chỉ nghe hắn khàn giọng hỏi: “Nàng sống có tốt không ?”
Thẩm Hàn Anh nghĩ một lát: “Cũng tạm, đứng trong hàng Tứ phi, ăn mặc chẳng phải lo.”
Xét theo xuất thân của nàng, đây đã là một bước lên mây.
Ánh mắt Triệu T/ử Sâm chất chứa nỗi bi thương khôn xiết: “Ta…”
Chỉ một chữ “ ta ”, rồi chẳng còn lời nào tiếp theo.
🍊 Quéo còm các bác ghé nhà Xoăn 🤗 🍊 🤟
🍊 Nếu được, các bác đọc xong cho Xoăn xin vài dòng ”còm” review nhé ạ 🫶
🍊 Follow Fanpage FB "Xoăn dịch truyện" để nhận thông tin lên truyện nhà Xoăn nhé ạ ^^
Thẩm Hàn Anh khẽ ngẩng đầu: “Còn ngài thì sao ? Triệu đại nhân.”
Triệu T/ử Sâm nghe thấy cách xưng hô ấy , toàn thân chấn động, ngẩng phắt đầu lên với vẻ không thể tin nổi, hồi lâu sau mới cúi xuống ho khan từng tiếng.
“Đao Đao, bây giờ nàng… đã gọi ta như thế rồi sao ?”
Một đoạn hành lang nhỏ bé như trở thành một khoảng trời đất tách biệt, thời gian lặng lẽ ngừng trôi, cả tiếng ca múa huyên náo từ đại điện xa xa cũng dần tan biến.
Thẩm Hàn Anh nhớ lại ngày mình ngồi trên chiếc kiệu nhỏ, được người ta rước vào Vương phủ.
Chiếc kiệu lắc lư nhè nhẹ, nàng ngồi giữa thứ ánh sáng mờ tối, thầm nghĩ liệu có ai đến cướp mình đi hay không .
Đương nhiên sẽ chẳng có ai đến cướp nàng.
Trong lòng nàng hiểu rõ, với thân hình gầy yếu của tên thư sinh mặt trắng ấy , ngay cả nàng hắn còn đ/á/n/h không lại .
Thế nhưng nàng vẫn không tránh khỏi ôm một niềm mong đợi như vậy .
Thật kỳ lạ, người nàng đáng lẽ phải hận là Tô Ngọc Đường, hoặc giả là Lý Diễm.
Nhưng chẳng hiểu vì sao , người nàng hận nhất lại là Triệu T/ử Sâm.
Tên thư sinh mặt trắng ấy quả nhiên là một nam nhân chẳng có cốt khí, một tên đại trượng phu hèn nhát!
Oán hận bị đè nén dưới vẻ ngoài bình thản bấy lâu, giờ đây vừa gặp lại hắn , chẳng hiểu sao nàng lại t/ùy hứng để tất cả bùng phát.
Phải rồi , trước mặt hắn , nàng xưa nay luôn là chính mình , muốn cười thì cười , muốn khóc thì khóc .
Thẩm Hàn Anh chậm rãi bước đến lan can, đưa tay hứng lấy một vốc ánh trăng.
“Chuyện trước kia , đã là quá khứ thì không cần nhắc lại nữa. Triệu đại nhân, nghe bổn cung khuyên một câu, ở trong cung, ngài nên gọi ta một tiếng nương nương, những lần gặp mặt như thế này vừa hại ngài vừa hại ta , sau này đừng để xảy ra nữa.”
Sắc mặt Triệu T/ử Sâm trắng bệch đến đáng sợ.
Thẩm Hàn Anh
nhìn
hắn
, trong nỗi đau lòng
lại
xen lẫn một chút hả hê kỳ lạ.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/cung-dang-chieu-tue-truong/chuong-16
Triệu T/ử Sâm, ngươi đau khổ sao ? Ngươi đau khổ lắm phải không .
Bởi ta cũng đã đau khổ như thế, lội qua m/á/u và nước mắt mà đi đến ngày hôm nay.
Thẩm Hàn Anh xoay người định rời đi , nhưng mới bước được nửa đường, nàng lại gọi Bích Đào: “Triệu đại nhân có tài Trạng nguyên, bổn cung vô cùng thưởng thức tài học của ngài ấy , ngươi mang quả hồ lô của bổn cung đến đây, tặng cho Triệu đại nhân.”
Hồ lô, phúc lộc.
Được trồng xuống vào ngày hắn ghi tên bảng vàng.
Vốn được gieo trồng cùng biết bao lời chúc phúc không sao kể xiết, vậy mà giờ đây khi đem tặng cho người , nàng lại nhất quyết phải nói bằng giọng điệu lạnh lùng, gay gắt đến thế.
Làm xong những chuyện ấy , Thẩm Hàn Anh cuối cùng cũng cảm thấy bao oán hận tích tụ bấy lâu đã tan biến hết, ân oán đôi bên xem như thanh toán rõ ràng, nàng phất tay áo tiếp tục bước đi , nào ngờ ở phía sau cây cột nơi cuối hành lang, lại nhìn thấy một góc áo thêu long văn nhật nguyệt, biểu tượng của quyền lực chí cao vô thượng.
Trong khoảnh khắc ấy , nàng lạnh toát từ đỉnh đầu xuống tận lòng bàn chân.
Thực ra Lý Diễm đã đến được một lúc rồi .
Hắn nghe thấy những lời nàng nói với Triệu T/ử Sâm, bỗng hiểu ra vì sao một thư sinh như Triệu T/ử Sâm lại dám mạo hiểm mất đầu để giúp hắn tranh đoạt ngôi vị, hóa ra không phải vì ham mê công danh lợi lộc, mà bởi chính hắn đã dùng gậy đ/á/n/h tan một đôi uyên ương.
Nực cười .
Thẩm thị thông minh, biết tiến biết lùi, ở bên cạnh nàng khiến hắn cảm thấy vô cùng thoải mái. Vậy mà hắn chưa từng nghĩ đến, nếu năm xưa hắn không tiện tay chỉ trúng nàng trên phố, liệu nàng có thật lòng cam nguyện ở bên cạnh hắn hay không ?
Nếu nàng không vào cung… trai tài gái sắc, thanh mai trúc mã, quả thực sẽ là một mối lương duyên tốt đẹp .
Nhưng vậy thì đã sao .
Nàng đã bước chân vào hoàng cung, được sắc phong phi vị, từ lúc sinh ra đến khi già yếu rồi c/h/ế/t đi , nàng cũng chỉ có thể là người của hắn .
Thẩm Hàn Anh cứng đờ đứng tại chỗ, trên mặt thoáng hiện vẻ hoảng hốt.
“Sao Bệ hạ lại ở đây?”
Đôi mắt đen thẫm của Lý Diễm sâu không thấy đáy, hồi lâu sau , hắn mới chậm rãi bước ra , nắm lấy bàn tay lạnh ngắt của nàng: “Thấy nàng đi thay y phục mãi không trở lại , trẫm bèn ra tìm, tiện thể đi dạo cho tan bớt hơi rượu — sao tay lại lạnh thế này , sắp làm mẫu thân rồi mà cũng chẳng biết mặc thêm áo.”
10
Suốt thời gian mang thai, Thẩm Hàn Anh luôn được chăm sóc bằng gấm vóc lụa là, sơn hào hải vị, Lý Diễm gần như chiều chuộng nàng trăm điều thuận cả trăm — ít nhất trong mắt người ngoài là như vậy .
Còn khi chỉ có hai người ở riêng với nhau , lại là một chuyện khác.
Hắn ít nói đến đáng thương.
Trong số ít ỏi những lời hắn nói , ngay cả câu chữ cũng ngắn ngủi đến đáng thương.
Tâm tư hắn vốn đã thâm trầm, sau khi trở thành quân vương, lại càng không để lộ vui buồn ra mặt. Thẩm Hàn Anh làm đủ mọi chuyện để lấy lòng hắn , nào là thu thập nước tuyết pha trà , nào là đích thân may áo choàng giữ ấm cho hắn , trà hắn đã uống, áo choàng cũng đã mặc, thế nhưng trên mặt vẫn là dáng vẻ lạnh lùng, nhàn nhạt như cũ.
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.