Loading...

CUNG ĐĂNG CHIẾU TUẾ TRƯỜNG
#17. Chương 17

CUNG ĐĂNG CHIẾU TUẾ TRƯỜNG

#17. Chương 17


Báo lỗi

 

 

Thái độ âm dương quái khí ấy khiến Thẩm Hàn Anh gần như suy sụp.

 

 

Vào một đêm hoa nguyệt kiến nở rộ, Thẩm Hàn Anh hạ sinh một bé trai.

 

 

Lý Diễm đón hài t/ử từ tay bà đỡ, đôi mắt cong lên, dịu dàng trêu đùa con vài câu, rồi ban thưởng cho tất cả những người hầu hạ bên cạnh Thẩm Hàn Anh.

 

 

Hiếm khi hắn bộc lộ niềm vui một cách không chút che giấu như vậy .

 

 

Thẩm Hàn Anh nhạy bén nhận ra đây chính là một cơ hội.

 

 

Trước kia nàng đã nắm bắt cơ hội khi Lý Diễm bị Vương phi đ/â/m trọng thương, giờ đây nàng cũng phải nắm lấy cơ hội này .

 

 

Gắng gượng chống đỡ thân thể suy yếu sau khi sinh, nàng gọi Bích Đào đến quỳ xuống, ngay trước mặt Lý Diễm cầu xin một đặc ân cho phép nàng ấy xuất cung.

 

 

Chủ t/ử nhà mình vừa bình an sinh hạ hài t/ử, Bích Đào còn đang vui mừng khôn xiết, nghe vậy chỉ cảm thấy trời đất như sụp đổ, quỳ dưới đất nhất quyết không chịu tạ ơn.

 

 

“Nương nương, nô tỳ không đi . Nương nương vừa mới sinh hài t/ử, hiện giờ chính là lúc cần người hầu hạ, tại sao nương nương lại muốn bỏ rơi nô tỳ? Có phải … có phải vì trước kia nô tỳ đã làm sai chuyện gì không ? Nô tỳ có tội, nô tỳ xin chịu phạt, nương nương…”

 

 

Thẩm Hàn Anh vội giơ tay ngăn nàng lại .

 

 

Chuyện Bích Đào nói mình có tội, người ngoài không biết , nhưng mấy người có mặt ở đây đều hiểu rõ trong lòng, chính là chuyện trước kia nàng ấy từng âm thầm giúp Triệu T/ử Sâm liên lạc với Thẩm Hàn Anh, mà giờ đây Hoàng đế đang ở đây, tuyệt đối không phải lúc nhắc đến chuyện ấy .

 

 

“Đào Nhi à , người ta đều nói , làm một đại cung nữ quản sự trong cung còn thể diện hơn cả tiểu thư của những gia đình bình thường ngoài kia . Ngươi theo ta cùng vào Vương phủ, trong lòng bổn cung thực sự muốn giữ ngươi bên cạnh cả đời.”

 

 

“ Nhưng Đào Nhi, thiên hạ không có bữa tiệc nào không tàn. Mẫu thân ngươi giờ đã không còn nhìn thấy gì nữa, mỗi tháng ngươi đều gửi bạc về nhà, nhờ một vị thẩm lớn tuổi trong tộc chăm nom, nhưng bổn cung nghĩ, vị thẩm ấy dẫu tốt đến đâu , rốt cuộc cũng chẳng bằng có con gái ruột ở bên cạnh.”

 

 

Nói đến đây, Thẩm Hàn Anh ngẩng đầu, lấy lại dáng vẻ uy nghiêm của một vị Hoàng phi, cao giọng nói với đám cung nhân: “Hôm nay bổn cung ban ân điển cho Bích Đào, đều là vì ngày thường nàng ấy chăm chỉ, tận tụy, các ngươi không cần phải ngưỡng mộ. Chỉ cần các ngươi hết lòng làm việc, sau này có cơ duyên, bổn cung cũng sẽ ban ân điển cho các ngươi như vậy .”

 

 

Bích Đào vẫn khóc lóc không ngừng, cuối cùng bị Vân Sa và A Hạnh giữ lại , ép nàng tạ ơn rồi đưa ra ngoài.

 

 

Lý Diễm lạnh lùng tựa người trong bóng râm đổ xuống từ khung cửa sổ phủ lụa, đợi mọi người lui hết, hắn đặt hài t/ử xuống, khẽ cười một tiếng: “Nói nhiều như vậy , suy cho cùng chẳng qua là sợ nha hoàn theo nàng vào phủ từ đầu sẽ bị giam cầm đến c/h/ế/t trong cung. Nàng vội vàng đến thế, là lo sau này không còn tìm được lúc trẫm chiều theo nàng mọi chuyện như hôm nay nữa sao ?”

 

 

Thẩm Hàn Anh cúi đầu thổi bát t/h/u/ố/c bên giường: “Làm gì có nhiều tâm tư vòng vo đến vậy , Bệ hạ đ/á/n/h giá thần thiếp cao quá rồi , thần thiếp nào nghĩ được nhiều đến thế.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/cung-dang-chieu-tue-truong/chuong-17
”

 

 

Lý Diễm lặng lẽ nhìn nàng.

 

 

“Nàng không tin trẫm.”

 

 

“Bệ hạ nói gì vậy chứ.”

 

 

“Vậy còn nàng, nàng có muốn xuất cung không ? Làm chút buôn bán nhỏ, mua lại một cửa tiệm, hoặc là… gả cho người mà mình yêu thích?”

 

 

🍊 Quéo còm các bác ghé nhà Xoăn 🤗 🍊 🤟
🍊 Nếu được, các bác đọc xong cho Xoăn xin vài dòng ”còm” review nhé ạ 🫶
🍊 Follow Fanpage FB "Xoăn dịch truyện" để nhận thông tin lên truyện nhà Xoăn nhé ạ ^^

Hắn tiến sát thêm một bước: “Trẫm có thể ban ân điển này cho Bích Đào, đương nhiên cũng có thể ban ân điển ấy cho ái phi. Quân vô hí ngôn, nghĩ cho kỹ rồi hãy trả lời.”

 

 

Nói là quân vô hí ngôn, nhưng Thẩm Hàn Anh đâu có ngốc, thoạt nhìn dường như có hai lựa chọn, kỳ thực nàng căn bản chẳng có đường nào để chọn.

 

 

Nàng ngoảnh mặt sang bên, không muốn trả lời, chỉ hận không thể khiến hài t/ử lập tức khóc òa lên, khóc thật lớn, cắt ngang tất cả những chuyện này .

 

 

Thế nhưng hài t/ử lại ngủ vô cùng yên ổn , nàng bị hắn giữ lấy cằm, buộc phải quay đầu lại đối diện với hắn .

 

 

Trong giọng Lý Diễm đè nén cơn giận dữ cực lớn: “Nàng không vui! Đến bên cạnh trẫm, sinh hài t/ử cho trẫm, nàng không vui!”

 

 

Thẩm Hàn Anh ngơ ngác nhìn dáng vẻ nổi trận lôi đình của hắn , chẳng hiểu sao trong lòng bỗng dâng lên nỗi tủi thân .

 

 

Ngày gả cho hắn , nàng không khóc .

 

 

Ngày bị Vương phi vả miệng, nàng không khóc .

 

 

Ngày gặp lại Triệu T/ử Sâm, nàng không khóc .

 

 

Vậy mà đến lúc này , cuối cùng nàng lại bật khóc nức nở trước mặt kẻ đầu sỏ gây ra tất cả: “Bệ hạ muốn thế nào, rốt cuộc Bệ hạ còn muốn thế nào nữa! Ta chưa đủ vui mừng, chẳng lẽ ngay cả chuyện ấy cũng là lỗi của ta sao ? Bệ hạ, ngài… thái độ của ngài lúc nào cũng tệ đến vậy ; Vương phi trước kia , nàng ta lại … lại ngang ngược đến thế; còn bây giờ, bây giờ cuộc sống nhìn qua có vẻ tốt hơn đôi chút, nhưng ai biết ngày mai sẽ ra sao , ta vừa mới sinh con, ta vừa mới sinh xong mà người đã … Sau này ngài còn có rất nhiều nữ nhân khác, không , hiện giờ ngài đã có rất nhiều nữ nhân rồi , các nàng ấy cũng sẽ sinh hài t/ử cho ngài… Ngài muốn ta phải làm sao , rốt cuộc ngài muốn ta phải làm sao !”

 

 

Đôi môi bất chợt chạm phải một sự mềm mại, Thẩm Hàn Anh kinh ngạc đến ngây người , ra sức đ/á/n/h đ/ấ/m muốn đẩy kẻ này ra , nhưng hai tay lại bị giữ c/h/ặ/t, nụ hôn càng lúc càng sâu, Thẩm Hàn Anh sững sờ một thoáng, rồi há miệng c/ắ/n thật mạnh.

 

 

Lý Diễm đau đến mức phải buông nàng ra , ngẩng đầu đưa tay lau vệt m/á/u rỉ ra trên môi, ánh mắt thăm thẳm nhìn sắc đỏ sẫm ấy , rồi bất chợt bật cười .

 

 

“Trẫm đang ghen.”

 

 

“Cái gì?”

 

 

Hắn che giấu vẻ cô đơn trong đáy mắt: “Nàng không cần phải làm gì cả, cứ đối xử với trẫm như bây giờ là tốt rồi .”

 

 

Hãy đối xử với ta như cách nàng đối xử với Triệu T/ử Sâm, hãy dùng con người thật của nàng mà đối diện với ta .

 

 

“… Đồ thần kinh!”

 

 

 

Bạn vừa đọc đến chương 17 của truyện CUNG ĐĂNG CHIẾU TUẾ TRƯỜNG thuộc thể loại Ngôn Tình, Cổ Đại, Gia Đấu, Nữ Cường, Vả Mặt, HE, Sủng, Cung Đấu, Cưới Trước Yêu Sau. Truyện sẽ được cập nhật ngay khi có chương tiếp theo, đừng quên theo dõi Fanpage để không bỏ lỡ các chương mới nhất. Trong lúc chờ đợi, bạn có thể khám phá thêm nhiều bộ truyện đặc sắc khác đang được yêu thích trên Sime Ngôn Tình. Chúc bạn có những phút giây đọc truyện thật trọn vẹn!

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình là nơi tụi mình chia sẻ những bộ ngôn tình siêu sủng, siêu ngọt khiến tim tan chảy! Theo dõi liền kẻo lỡ truyện hot nha~ Nhớ vote 5 sao ủng hộ tụi mình với nhaa 💕

Bình luận

Sắp xếp theo