Loading...

CUNG ĐĂNG CHIẾU TUẾ TRƯỜNG
#18. Chương 18

CUNG ĐĂNG CHIẾU TUẾ TRƯỜNG

#18. Chương 18


Báo lỗi

 

 

Thẩm Hàn Anh thở hổn hển, ngoảnh đầu sang bên chẳng buồn để ý đến hắn nữa.

 

 

Hài t/ử cuối cùng cũng bị đôi phụ mẫu chẳng ra thể thống gì này đ/á/n/h thức, bật lên tiếng khóc the thé, Lý Diễm bước tới bế con lên, đặt bên gối Thẩm Hàn Anh.

 

 

Nguyện được một người một lòng, đầu bạc chẳng lìa xa.

 

 

Nghĩ đến nữ nhân trước mặt vẫn chưa thật lòng trao trọn trái t/i/m cho mình , hắn vừa yêu vừa hận, nghiến răng nói : “Gọi là Lý Bạch đi .”

 

 

“…??”

 

 

Thẩm Hàn Anh giơ tay chỉ thẳng vào hắn .

 

 

Lý Diễm: “Hửm?”

 

 

Thẩm Hàn Anh: “Ngài qua ngồi cùng bàn với phụ thân ta , người từng đặt ra cái tên ‘Thẩm Cung Đao’ ấy .”

 

 

Cuối cùng, hài t/ử vẫn không mang tên Lý Bạch.

 

 

Sau khi bình tĩnh lại , Lý Diễm đặt cho con một cái tên khác, gọi là Lăng Tiêu.

 

 

Lăng Tiêu ăn khỏe ngủ ngon, đến năm ba tuổi đã dám trèo lên những cây cao cả trượng, khiến mẫu thân hắn mệt đến mức chẳng còn chút hình tượng cung phi nào, tay cầm gậy gỗ đứng dưới gốc cây.

 

 

“Con trai ngoan, từ từ bám theo thân cây mà trèo xuống, đúng rồi , cứ như thế, con xuống đây, mẫu thân bảo đảm không đ/á/n/h con.”

 

🍊 Quéo còm các bác ghé nhà Xoăn 🤗 🍊 🤟
🍊 Nếu được, các bác đọc xong cho Xoăn xin vài dòng ”còm” review nhé ạ 🫶
🍊 Follow Fanpage FB "Xoăn dịch truyện" để nhận thông tin lên truyện nhà Xoăn nhé ạ ^^

 

Lăng Tiêu tin thật.

 

 

Khi Lý Diễm nghe tin chạy tới, Thẩm Hàn Anh đang đ/á/n/h nhi t/ử.

 

 

Hắn bước đến, ho khẽ một tiếng: “Tiêu Nhi, chuyện này là con không đúng rồi , sao con có thể chọc mẫu thân tức giận đến mức ấy chứ? Mẫu thân con là Thục phi, ừm, có lẽ con vẫn chưa biết chữ ‘Thục’ nghĩa là gì, phụ thân giải thích cho con nghe , chính là hiền hòa, dịu dàng, thuần lương…”

 

 

Ánh mắt Thẩm Hàn Anh sắc lạnh như lưỡi đao quét sang: “Bệ hạ.”

 

 

Lý Diễm bật cười sang sảng, chỉ cảm thấy nắng hôm nay thật đẹp , cơn gió nhẹ thổi thẳng vào mặt cũng thật dễ chịu, mọi phiền muộn vì chuyện triều chính đều theo gió tan biến.

 

 

Lăng Tiêu lớn đến năm bốn tuổi, những chuyện hắn hiểu biết cũng nhiều hơn đôi chút.

 

 

Hắn thường cảm thấy khó hiểu, tại sao các nương nương ở những cung khác đối với phụ hoàng đều cung kính, dịu dàng, ngoan ngoãn, đều rất “thục”, còn mẫu thân mình lại hết lần này đến lần khác nổi giận với phụ hoàng.

 

 

Hắn từng trốn sau giá sách trong Thượng thư phòng, lén nhìn phụ hoàng mặt không đổi sắc ra lệnh lôi một vị đại nhân phạm lỗi ra ngoài c/h/é/m đầu.

 

 

Xong đời rồi , sớm muộn gì mẫu phi và hắn cũng sẽ bị c/h/é/m đầu mất thôi.

 

 

Tiểu Lăng Tiêu ngày đêm nơm nớp lo sợ, cuối cùng, vào đúng ngày sinh thần năm tuổi của hắn , mẫu thân hắn — được tấn phong lên ngôi Quý phi.

 

 

Lăng Tiêu: Hả?

 

 

Phụ hoàng khẽ vuốt ve bụng mẫu thân hắn : “Hy vọng lần này là một công chúa.”

 

 

“Công chúa thì sao , hoàng t/ử thì sao ?”

 

 

“Thực ra cũng chẳng khác gì, trẫm đều yêu thích như nhau . Chỉ là trong kho còn cất giữ khá nhiều loại bảo thạch đủ màu sắc do các nơi tiến cống, nếu là công chúa, những thứ như bảo thạch hẳn sẽ dùng đến nhiều hơn hoàng t/ử một chút.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/cung-dang-chieu-tue-truong/chuong-18
”

 

 

“Hóa ra Bệ hạ muốn sinh một công chúa là để dọn sạch kho đấy.”

 

 

Lăng Tiêu nghe đến buồn ngủ, ôm hũ mứt hoa quả trở mình , dụi dụi mắt rồi thiếp đi .

 

 

11

 

 

Xuân qua thu tới, nóng lạnh luân phiên, thoáng chốc đã năm sáu năm trôi qua.

 

 

Hoa lê trước sân tàn rồi lại nở, sóng gió triều đình cũng mấy phen thay đổi.

 

 

Gió lạnh hiu quạnh, người tiều tụy xác xơ, mưa rét trút xuống khắp trời, Lý Diễm khoác một thân huyền y, bước qua tầng tầng hành lang.

 

 

Nơi này hắn chẳng hề xa lạ, Cảnh Huy cung, tẩm cung của Hoàng hậu, hắn từng ở đây cùng Từ Uyển Sương uống trà , dùng bữa.

 

 

Hôm nay không phải ngày trọng đại mùng Một hay ngày Rằm, hắn đến đây là vì sức khỏe Hoàng hậu đã không còn cầm cự được nữa.

 

 

Vừa bước qua cửa điện, mùi t/h/u/ố/c đã xộc thẳng vào mặt, ánh nến tuy cháy sáng nhưng chẳng hiểu sao vẫn phảng phất một vẻ tiêu điều, quạnh quẽ.

 

 

Đó cũng chính là lý do ngoài những ngày trọng đại, Lý Diễm rất ít khi đến Cảnh Huy cung, tòa cung điện này quá đỗi lạnh lẽo, chỉ cần bước chân vào đã có thể cảm nhận được lời oán trách Hoàng hậu dành cho hắn .

 

 

Con người xưa nay vẫn luôn hướng về ánh sáng, ngay cả một người lạnh lùng, nghiêm khắc như Lý Diễm, những lúc nhàn rỗi cũng không tránh khỏi muốn tìm đến một nơi ấm áp.

 

 

Hắn vén màn, lặng lẽ nhìn người đang nằm bên trong với gương mặt đầy vẻ bệnh tật.

 

 

Ánh nến loang lổ chiếu lên lớp trang điểm đã phai nhạt, nhòe nhoẹt của nàng, chút son đỏ còn sót lại vương trên gương mặt xám trắng, đôi mắt đen thẫm mà trống rỗng.

 

 

Bệnh của Hoàng hậu, nói cho cùng là tâm bệnh, chuyện này cả Lý Diễm lẫn Hoàng hậu đều hiểu rõ.

 

 

Nút thắt trong lòng nàng vẫn là hài t/ử đã mất năm xưa.

 

 

Hoàng hậu oán hận hắn , bởi vào lúc nàng yếu đuối nhất, hắn đã không dốc hết tâm sức dỗ nàng vui, không dành cho nàng đủ sự quan tâm và chăm sóc.

 

 

Khi ấy còn trẻ, trong lòng cứ nghẹn một nỗi uất ức, ngày qua ngày, tháng qua tháng, chẳng hiểu từ lúc nào, đến khi ngoảnh đầu nhìn lại , nàng mới phát hiện mình và vị điện hạ trong lòng đã dần dần cách xa nhau .

 

 

Nhớ đến thiếu nữ năm xưa thành tâm dập đầu trước Phật, một lòng mong mỏi được gả cho Tứ hoàng t/ử, nàng lại cảm thấy đó là chuyện xa xôi, mơ hồ đến lạ.

 

 

Lý Diễm là người có số phận lênh đênh, cô độc, trước nay luôn tự mình lo liệu chu toàn mọi chuyện, Trắc phi mất con nên đau lòng, hắn có biết không ? Hắn biết chứ, trong lòng hắn cũng đau đớn như vậy . Chỉ là so với Từ Uyển Sương, nỗi đau của hắn thực tế hơn, cũng ngắn ngủi hơn.

 

 

Muốn hắn gác lại công việc triều chính bận rộn, dành riêng thời gian để dỗ dành Trắc phi, hắn không làm được .

 

 

Hắn chưa từng được người khác dỗ dành như thế, lại càng không biết phải dỗ dành một người ra sao .

 

 

Nói hắn lạnh lùng cũng được , nói hắn vô tình cũng chẳng sao , hắn còn rất nhiều chuyện phải làm . Phương Nam lũ lụt, phương Bắc hạn hán. Đề thi khoa cử trình lên còn chưa kịp xem, quân lính nơi biên cương cũng chưa kịp duyệt. Còn về tâm trạng của người khác, có thể thông cảm được một hai phần đã là tốt lắm rồi .

 

 

 

Chương 18 của CUNG ĐĂNG CHIẾU TUẾ TRƯỜNG vừa kết thúc với nhiều tình tiết cuốn hút. Thuộc thể loại Ngôn Tình, Cổ Đại, Gia Đấu, Nữ Cường, Vả Mặt, HE, Sủng, Cung Đấu, Cưới Trước Yêu Sau, truyện hiện đang nằm trong top lượt đọc cao trên Sime Ngôn Tình. Hãy theo dõi Fanpage để không bỏ lỡ chương mới nhất khi được cập nhật. Ngoài ra, bạn cũng có thể lướt qua các bộ truyện đang hot cùng thể loại để tiếp tục hành trình cảm xúc của mình!

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình là nơi tụi mình chia sẻ những bộ ngôn tình siêu sủng, siêu ngọt khiến tim tan chảy! Theo dõi liền kẻo lỡ truyện hot nha~ Nhớ vote 5 sao ủng hộ tụi mình với nhaa 💕

Bình luận

Sắp xếp theo