Loading...
Thẩm Đao Đao trở về nhà, cũng bị phụ thân đ/á/n/h cho long trời lở đất.
Từ đó về sau , Triệu T/ử Sâm chính thức trở thành người do Thẩm Đao Đao chuyên trách chăm nom.
Triệu T/ử Sâm muốn uống nước, Thẩm Đao Đao lập tức hỏi:
“Nước ấm, nước lạnh hay nước nóng?”
Triệu T/ử Sâm chuẩn bị mài mực, Thẩm Đao Đao liền nhào tới:
“Để đó ta làm ! Để đó ta làm !”
Triệu T/ử Sâm vừa ho một tiếng, Thẩm Đao Đao đã cuống quýt:
“Gọi đại phu! Mau gọi đại phu!”
Triệu T/ử Sâm cau mày:
“Thẩm Đao Đao, sao ngươi lắm lời thế hả?”
Đôi mày thanh tú khẽ nhíu lại , ngay cả lúc tức giận, hắn vẫn môi hồng răng trắng, tuấn tú đến mức khiến trái t/i/m nhỏ bé của “lão t/ử” đập thình thịch.
Về sau , đến kỳ khảo thí đồng sinh, Triệu T/ử Sâm hỏi Thẩm Đao Đao vì sao không đi thi.
Thi cử phải qua cửa khám xét thân thể, mà Thẩm Đao Đao đường đường là một cô nương chưa xuất giá, đương nhiên không thể vượt qua cửa ải ấy .
Nàng đảo mắt một vòng, cười hì hì:
“Ta sợ mình thi đỗ còn ngươi thi trượt, đến lúc trở về ngươi lại khóc lóc với ta .”
Ánh mắt Triệu T/ử Sâm dừng trên mặt Thẩm Đao Đao hồi lâu.
Đôi mày thanh tú khẽ động, thần sắc trong mắt biến đổi mấy lần , chẳng biết hắn đã nhìn ra điều gì.
Mãi một lúc sau , hắn mới thốt ra một tiếng:
“Ồ.”
“Nếu đã vậy , ta sẽ thi luôn cả phần của ngươi.”
Thẩm Đao Đao ngẩn người , ngây ngốc đặt ra cho hắn một mục tiêu:
“Vậy ngươi thi đỗ Trạng nguyên mang về nhé.”
Triệu T/ử Sâm khẽ ngoảnh mặt sang bên, thấp giọng đáp:
“Được.”
Thẩm Đao Đao nhìn vành tai chẳng hiểu sao đỏ bừng của hắn , rồi chính mình cũng chẳng hiểu sao mà đỏ bừng cả mặt.
Năm mười hai tuổi, khuôn n/g/ự/c Thẩm Đao Đao bắt đầu phát triển, không còn dễ che giấu như trước .
Quế Lan bèn gọi nàng về nhà, tìm một tú nương đến dạy nữ công.
Mấy năm sau đó, Thẩm Đao Đao và Triệu T/ử Sâm chỉ qua lại bằng thư từ. Thi thoảng có dịp gặp mặt, nàng vẫn cải trang thành nam t/ử.
Hắn chưa từng thấy dáng vẻ Thẩm Đao Đao cài trâm hoa.
Lần duy nhất nàng mặc váy áo đỏ thắm, lại bị người ta chặn giữa đường, bắt đi làm thê thiếp .
Cũng chẳng biết nhờ có phúc khí của nàng che chở, Triệu T/ử Sâm sau khi đỗ cử nhân còn phải mất bao lâu nữa mới có thể thi đỗ Trạng nguyên.
Một người trinh liệt như Thẩm Hàn Anh, thật chỉ muốn tìm một viên gạch đập đầu ch//ết quách cho xong.
Đáng tiếc, Vương phủ chẳng có gạch thường.
Vương phủ chỉ có gạch vàng.
Vương phi ra vẻ rộng lượng, đón Thẩm Hàn Anh vào phủ làm thiếp , ngoài mặt thu xếp mọi chuyện vô cùng chu toàn .
Nàng
được
phân cho tám thị nữ hầu hạ, nơi ở
lại
chính là tiểu viện
nằm
sát tẩm viện của Vương gia.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/cung-dang-chieu-tue-truong/chuong-2
Khói hương xanh nhạt vấn vít quanh màn trướng, trên chăn hỷ thêu đôi uyên ương đùa nước bằng chỉ vàng. Giữa những bóng hoa trùng điệp, khắp nơi đều toát lên vẻ xa hoa lộng lẫy.
Thẩm Hàn Anh nhìn ngó từ trên xuống dưới một lượt, cuối cùng quyết định:
Thôi thì thà sống lay lắt còn hơn ch//ết quách cho xong.
02
Dạo gần đây, Lý Diễm phiền muộn vô cùng.
Phụ hoàng hắn , đương kim Hoàng đế, sức khỏe đã ngày một suy yếu, có lẽ trước lúc lâm chung, người muốn làm một việc tốt , dọn dẹp triều cục, để lại giang sơn gấm vóc cho con cháu, nên quyết định ra tay với người đệ đệ ruột là Ung Thân vương, kẻ đã bị người chèn ép suốt nhiều năm.
Ung Thân vương thất thế vốn chẳng phải vấn đề, vấn đề là Hoàng đế vung tay một cái, chỉ định Lý Diễm làm quan chủ thẩm vụ án này .
Từ xưa đến nay, làm gì có đạo lý cháu trai xét xử thúc phụ ruột?
Trong thiên lao, Ung Thân vương mắng Lý Diễm té tát ngay trước mặt một đám quan lại và ngục tốt , những lời khó nghe ấy , quả thực cả đời hắn chưa từng nghe qua.
Chuyện triều chính đã đủ phiền lòng, trong nhà cũng chẳng được yên ổn .
Chỉ trong lúc ngồi kiệu, hắn chẳng qua vén rèm đón gió một lát, Vương phi đã dựng ngược đôi mày, bắt đầu làm ầm ĩ.
“Từ lúc lên kiệu đến giờ, Diễm ca ca chưa từng nhìn thiếp lấy một lần , quả nhiên cô nương bên ngoài vẫn tốt hơn, vừa xinh đẹp , vừa yêu kiều, lại mới mẻ, đâu như thiếp , suốt ngày chỉ khiến người ta chán ghét. Cô mẫu vẫn thường nói nam nhân chẳng đáng tin cậy, dặn thiếp chuyện gì cũng phải tự mình quyết định, khi ấy thiếp không nghe , giờ xem ra …”
Nàng lải nhải mãi không thôi, khiến Lý Diễm nghe đến đau đầu.
Khác với những vị hoàng t/ử khác, Lý Diễm không có mẫu thân .
Mẫu phi của hắn là cố Dụ phi nương nương, qua đời khi hắn mới mười tuổi. Về sau , hắn được đưa sang làm con Huệ phi, nào ngờ chưa đầy một năm, Huệ phi cũng buông tay nhân thế.
Những chuyện mà các hoàng t/ử khác chỉ cần mẫu phi thủ thỉ vài lời bên gối Hoàng đế là có thể đạt được , Lý Diễm phải đứng đầu các kỳ khảo hạch, một mũi tên b/ắ/n hạ hai con nhạn, mới có thể khiến phụ hoàng để mắt tới. Hắn là một nhi t/ử vô cùng xuất sắc, bởi vậy , Hoàng đế quyết định dùng hắn làm đá mài d/a/o cho Thái t/ử.
Lý Diễm chẳng chút do dự mà nhận lấy số mệnh làm đá mài d/a/o ấy , đôi khi, có thể trở thành đá mài d/a/o cũng là một loại may mắn, dẫu sao vẫn tốt hơn một viên gạch đá ven đường, mặc người giẫm đạp, khinh rẻ.
🍊 Quéo còm các bác ghé nhà Xoăn 🤗 🍊 🤟
🍊 Nếu được, các bác đọc xong cho Xoăn xin vài dòng ”còm” review nhé ạ 🫶
🍊 Follow Fanpage FB "Xoăn dịch truyện" để nhận thông tin lên truyện nhà Xoăn nhé ạ ^^
Hoàng hậu là sinh mẫu của Thái t/ử, vị Thái t/ử phi bà chọn cho con trai chính là tiểu thư Quốc công phủ, tính tình trầm tĩnh, dịu dàng. Có lẽ vì sợ Hoàng đế sinh lòng nghi kỵ, sau khi định xong hôn sự của Thái t/ử, Hoàng hậu lập tức chọn luôn một vị Vương phi cho Lý Diễm — chính là cháu gái ruột bên nhà mẹ đẻ của bà, Tô Ngọc Đường.
Tô Ngọc Đường từ nhỏ đã được Hoàng hậu nuôi dưỡng trong cung, xét về tình nghĩa, nàng và mấy vị hoàng t/ử đều là thanh mai trúc mã.
Bởi nàng là người bên cạnh Hoàng hậu, các hoàng t/ử ngày thường đều nể mặt đôi phần, thỉnh thoảng còn tặng nàng những món đồ nhỏ mà nữ nhi yêu thích, như đồ ngọc chạm khắc, son phấn.
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.