Loading...
Còn Lý Diễm thì sao , hắn mang tiếng khắc mẫu thân , tính tình xưa nay lạnh lùng, cô độc, chuyện tặng quà chưa từng có , nhiều lắm cũng chỉ cố nhẫn nại nói thêm với Tô Ngọc Đường đôi câu. Thế nhưng có lẽ vì ngày thường hắn luôn mang vẻ mặt lạnh nhạt, nên đôi câu miễn cưỡng nói thêm ấy lại khiến Tô Ngọc Đường nhìn ra một thứ tình ý khác thường, thế là chẳng hiểu đầu cua tai nheo ra sao , hắn đã lọt vào mắt xanh của nàng.
Nhìn thánh chỉ ban hôn được đưa tới, Lý Diễm tức đến mức suýt bóp nát cả khớp ngón tay.
Chiêu này của Hoàng hậu quả thực quá tàn nhẫn.
Vừa thành toàn tâm nguyện cho cháu gái ruột, vừa đóng vai một vị mẫu hậu yêu thương hoàng t/ử trước mặt Hoàng đế, lại còn đường đường chính chính cài một quân cờ bên cạnh hắn .
Chỉ có điều, tất cả đều được đ/á/n/h đổi bằng m/á/u thịt của hắn .
Vương phi vẫn đang lau nước mắt, lải nhải không ngừng, Lý Diễm cố nén tính khí nghe nàng nói , mãi một lúc lâu sau , hắn thực sự không chịu nổi nữa, cau mày tiện tay chỉ bừa ra ngoài: “Vừa rồi gia nhìn nàng ta đấy, thì sao ?”
———
Sau khi tịch biên gia sản Ung Thân vương, lại vào cung phục mệnh, lúc Lý Diễm trở về thì đêm đã khuya.
Người đời luôn ngưỡng mộ những kẻ quyền thế ngút trời như bọn họ, nói rằng g/i/ế/c một người đối với họ cũng dễ dàng như nghiền c/h/ế/t một con kiến, nhưng nếu lưỡi kiếm nắm quyền sinh sát ấy lại hướng về chính người thân của mình thì sao ?
Hình ảnh Ung Thân vương phi quỳ trước mặt hắn , không ngừng dập đầu cầu xin, cứ quanh quẩn trong tâm trí, mãi chẳng chịu tan đi .
Vị thẩm mẫu này từng bế hắn khi hắn còn nhỏ, sau khi mẫu phi qua đời, bà còn đích thân may một chiếc áo choàng giữ ấm, nhờ người mang vào cung cho hắn .
Vậy mà đến lúc tuổi già, chính hắn lại là người tịch biên gia sản của bà.
Lý Diễm khép mắt, nặng nề thở ra một hơi , như muốn trút hết nỗi uất nghẹn trong lòng.
🍊 Quéo còm các bác ghé nhà Xoăn 🤗 🍊 🤟
🍊 Nếu được, các bác đọc xong cho Xoăn xin vài dòng ”còm” review nhé ạ 🫶
🍊 Follow Fanpage FB "Xoăn dịch truyện" để nhận thông tin lên truyện nhà Xoăn nhé ạ ^^
Ngay sau đó, tên t/ùy t/ùng hắn để lại trong phủ là Trung Nghiễn vội vã chạy tới, quỳ xuống trước mặt hắn .
“Bẩm chủ t/ử, Vương phi đã rước vị Thẩm tiểu thư kia vào phủ rồi , hiện giờ nàng ấy đang đợi tại T/ử Trúc viện.”
Ấn đường Lý Diễm giật giật hai lần , chuyện nhỏ xảy ra mấy hôm trước , hắn bận đến mức quên sạch, chẳng ngờ Tô Ngọc Đường lại tưởng thật, sắc mặt hắn sa sầm, phất tay áo, lạnh lùng thốt ra hai chữ: “Hồ nháo!”
T/ử Trúc viện đèn đuốc sáng trưng, khắp nơi phủ một màu đỏ rực, cảnh ấy lọt vào mắt Lý Diễm, càng khiến lửa giận trong lòng hắn bùng lên dữ dội. Vương phi, Vương phi cái gì chứ! Chỉ vì muốn thử lòng hắn mà nàng ta thật sự rước một nữ nhân vào phủ, đúng vào lúc nước sôi lửa bỏng này , nàng còn muốn gây thêm bao nhiêu phiền phức cho hắn nữa?
Hắn mất kiên nhẫn vén rèm bước
vào
, quả nhiên,
sau
màn giường
có
một nữ nhân đang lặng lẽ
ngồi
đợi.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/cung-dang-chieu-tue-truong/chuong-3
Thẩm Hàn Anh ngồi giữa ánh nến đỏ rực, đang mải đếm tiếng dế kêu ngoài sân, vừa đếm đến tiếng thứ bảy trăm tám mươi, nàng bất ngờ nghe thấy một tiếng quát từ bên ngoài, vừa kịp chỉnh lại tư thế cho ngay ngắn, rèm cửa đã bị người ta mạnh tay vén lên.
Một đôi hài đen thêu mây bước nhanh tới, dừng ngay trước mặt nàng.
Nàng ngước lên, bắt gặp ánh mắt người vừa đến, lạnh lùng, sắc bén, mang theo vẻ nghiêm nghị đầy sát khí và sự mất kiên nhẫn không chút che giấu.
“Ngươi…”
Hắn mới kịp thốt ra một chữ “ngươi”, đã bị tiếng gõ nhẹ đột ngột vang lên nơi khung cửa cắt ngang.
“Bẩm chủ t/ử, quân doanh có tin khẩn.”
Người nọ cau mày, tặc lưỡi một tiếng, cúi đầu liếc nàng đầy cảnh cáo, rồi nhấc chân rời đi nhanh như một cơn gió.
Hắn vừa đi khỏi, ngọn nến vốn bị khí thế nặng nề ấy ép đến leo lét khẽ chao đảo hai lần , rồi lại bừng sáng.
Bích Đào, nha hoàn theo nàng vào phủ, run rẩy ngẩng đầu: “Vương gia đây là…”
Thẩm Hàn Anh siết c/h/ặ/t vạt váy trên đầu gối: “Cứ đợi thêm xem sao .”
Và lần đợi ấy kéo dài suốt cả đêm.
Lý Diễm không trở lại nữa.
Sáng hôm sau , Thẩm Hàn Anh thức dậy, đến kính trà Vương phi.
Có lẽ vì vô cùng hài lòng với chuyện Lý Diễm không chung chăn gối cùng nữ nhân khác, nên khóe mắt đuôi mày Vương phi đều ánh lên vẻ vui mừng.
Hai bà t/ử đứng bên cạnh nàng nghiêm mặt răn dạy: “Đã vào phủ rồi , từ nay về sau phải biết an phận thủ thường, đừng gây chuyện thị phi.”
Thẩm Hàn Anh thầm nghĩ, những lời đề phòng nàng như đề phòng trộm cướp này thật chẳng có chút đạo lý nào.
Có phải nàng van xin để được vào Vương phủ đâu .
Thế nhưng nàng chẳng nói gì, chỉ cúi đầu vâng dạ .
Vương phi uể oải đưa tay nhận chén trà : “… Á! Sao nóng thế này ! Ngươi có biết rót trà không hả? Ra ngoài quỳ cho ta !”
Lý Diễm không có thông phòng hay thiếp thất nào khác, trong phủ chỉ có một mình Vương phi là chính thê.
Thẩm Hàn Anh đoán, hoặc là tình cảm hai người cực kỳ tốt đẹp , hoặc là Vương phi ngang ngược, hay ghen.
Dù thế nào đi nữa, Vương phi đưa nàng vào phủ cũng chỉ để chọc tức Vương gia một phen.
Nếu nàng thật sự vọng tưởng có thể tranh giành địa vị, e rằng đến lúc c/h/ế/t cũng chẳng biết mình c/h/ế/t thế nào.
Bởi vậy , sau khi ở trong căn phòng xa hoa lộng lẫy mà Vương phi chuẩn bị đến ngày thứ hai, Thẩm Hàn Anh đổ bệnh vô cùng đúng lúc.
Giữa tiết tam phục nóng bức, Thẩm Hàn Anh nằm trên giường run lẩy bẩy, trên người đắp đến hai tấm chăn bông dày, Vương phi đến thăm, nàng liền lấy cớ mình phúc mỏng, không chịu nổi nơi ở quý giá sang trọng đến vậy , xin được chuyển đến một chỗ thanh tịnh hơn để dưỡng bệnh.
Vương phi đ/á/n/h giá Thẩm Hàn Anh từ trên xuống dưới một lượt, vừa nghịch chiếc hộ giáp trên ngón tay vừa gật đầu đồng ý.
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.