Loading...
Nơi ở mới có tên là Tế Vũ uyển, một tiểu viện vô cùng hẻo lánh.
Có lẽ đã lâu không có người sinh sống, khắp nơi đều phảng phất mùi ẩm mốc.
Tám thị nữ được phân đến hầu hạ nàng ban đầu đều có chút bất mãn, chiếc chậu nước dùng để lau bàn bị đặt mạnh xuống đất, khiến nước b/ắ/n tung tóe khắp nơi.
Bích Đào lập tức xắn tay áo: “Các ngươi bày sắc mặt ấy cho ai xem hả? Rốt cuộc ai là chủ t/ử, ai mới là nha hoàn ?”
Một thị nữ đáp lại bằng giọng chẳng mặn chẳng nhạt: “Chủ t/ử? Ý ngươi là vị đang ở trong chính viện ấy à ? Sao nào, ngươi muốn tìm Vương phi có việc gì? Tiếc thật, Vương phi bận rộn lắm, đâu phải ai muốn gặp cũng có thể gặp được .”
“Ngươi có ý gì? Ngươi…”
🍊 Quéo còm các bác ghé nhà Xoăn 🤗 🍊 🤟
🍊 Nếu được, các bác đọc xong cho Xoăn xin vài dòng ”còm” review nhé ạ 🫶
🍊 Follow Fanpage FB "Xoăn dịch truyện" để nhận thông tin lên truyện nhà Xoăn nhé ạ ^^
Thấy hai bên sắp sửa cãi nhau , Thẩm Hàn Anh vội kéo Bích Đào lại , lôi nàng vào trong phòng.
“Đào Nhi, đừng chấp nhặt với bọn họ.”
“Tiểu thư, nếu không cho bọn họ biết tay, đúng là vô pháp vô thiên mất!”
Thẩm Hàn Anh ngẩng đầu, nhìn bầu trời âm u bên ngoài.
Tường viện của những phủ đệ quyền quý này cao biết bao nhiêu, mà từng tấc tường dường như đều được xây nên từ xương cốt của nữ nhân. Nữ nhân nhiều như thế, nam nhân lại chỉ có một, tranh không được , giành chẳng xong, cả đời cuối cùng chỉ còn lại ô cửa sổ nhỏ đóng khung bằng gỗ trong căn phòng này , ngày tháng lâu dần, mục nát, thối rữa, chỉ cần một cơn gió thổi qua, tất cả sẽ hóa thành tro bụi.
Thân là thiếp thất, có lẽ chuyện tranh sủng là điều khó tránh khỏi.
Nhưng một nữ t/ử xuất thân nhà cửa tầm thường như nàng, lại còn bị người ta t/ùy tiện chỉ bừa trên đường rồi đưa vào phủ, e rằng chưa kịp giành được chút sủng ái nào đã mất mạng trước rồi .
“Vậy… phải cho bọn họ biết tay bằng cách nào đây?”
Bích Đào lập tức im bặt.
Không biết qua bao lâu, Bích Đào bỗng nhào tới ôm chầm lấy Thẩm Hàn Anh, vẻ ngoài hung hăng khi nãy đã biến mất, chỉ còn lại nỗi yếu đuối và sợ hãi, nước mắt men theo khóe mắt nàng lăn xuống, thấm vào vạt áo trước n/g/ự/c Thẩm Hàn Anh, để lại hai vệt ướt dài.
Nàng nghẹn ngào nói : “Tiểu thư, nô tỳ sợ lắm.”
Cổng son tường đỏ của Vương phủ, đỏ đến mức tựa như được nhuộm bằng m/á/u tươi.
Nếu hai chủ tớ nàng c/h/ế/t ở nơi này … e rằng cũng chẳng có ai buồn hỏi đến.
Thẩm Hàn Anh ôm c/h/ặ/t Bích Đào vào lòng, từng chút từng chút vuốt ve mái tóc nàng, như đang an ủi Bích Đào, lại như đang tự an ủi chính mình .
“Đừng sợ… đừng sợ…”
03
Một phong quân báo đã đưa Lý Diễm rời đi , đưa hắn đến vùng biên cương phương Bắc, nơi cuồng phong gào thét dữ dội.
Hoàng đế đương triều trọng văn khinh võ, quốc lực chẳng thể xem là cường thịnh, từ khi Lý Diễm bắt đầu
có
ký ức,
người
Hồ
đã
hết đến
rồi
đi
,
lại
đi
rồi
đến, thỉnh thoảng đôi bên
lại
phải
đ/á/n/h
nhau
một trận.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/cung-dang-chieu-tue-truong/chuong-4
Bởi ở trong cung thực sự quá đỗi lạc lõng, thừa thãi, năm mười ba tuổi, Lý Diễm đã chủ động xin ra quân doanh.
Hoàng đế chẳng quan tâm đến hắn , mấy vị huynh đệ ai nấy đều trưởng thành sớm của hắn lại càng mong hắn c/h/ế/t quách ở bên ngoài, vĩnh viễn đừng trở về nữa.
Chẳng lẽ hắn thật sự có thể cứ thế lặng lẽ c/h/ế/t đi hay sao ?
Hoang mạc mênh m/ô/n/g băng đóng trăm trượng, mây sầu ảm đạm ngưng tụ muôn dặm.
Trong những khoảnh khắc sinh t/ử chỉ cách nhau một đường tơ, những lúc m/á/u tươi che kín đôi mắt, bản năng cầu sinh rốt cuộc vẫn chiếm thế thượng phong.
Không thể c/h/ế/t — hắn nghĩ — phải sống tiếp.
Hoàng t/ử đến quân doanh rèn luyện không ít, nhưng phần lớn chỉ mang danh nghĩa đốc quân. Lão Hoàng đế tuy thích dùng thuật cân bằng quyền lực, nhưng trong lòng cũng hiểu rõ, cơ nghiệp giang sơn mà tổ tiên vất vả gây dựng tuyệt đối không thể để mất, trong số các nhi t/ử của ông, người thực sự biết cầm quân đ/á/n/h trận chỉ có mình Lý Diễm, bởi vậy những trận chiến quan trọng đều được giao hết cho hắn , chỉ được thắng, không được bại.
Sáu chữ cuối không phải do lão Hoàng đế nói , mà là Lý Diễm tự đúc kết ra , bởi những chiến công hiển hách chính là chỗ dựa để hắn đứng vững trên đời. Một khi thua trận, thứ chờ đợi hắn không phải cái c/h/ế/t da ngựa bọc thây, mà là kiếp nạn muôn đời không dứt.
Đến tuổi giải ngũ, phần lớn binh sĩ đều trở về quê làm ruộng, Thẩm Võ nhờ chút công lao đ/á/n/h đổi bằng tính mạng mà kiếm được một chức võ quan cấp thấp. Ở kinh thành phồn hoa, nơi quyền quý nhiều như mây, ông thậm chí còn chẳng đáng được gọi là một vị quan, nhưng dẫu sao cũng là người hưởng bổng lộc triều đình, nên ít nhiều vẫn biết phe nào có thể đứng về, phe nào tuyệt đối không thể dây vào .
Hoàng đế đã già, người Hồ liên tục gây loạn nơi biên cương, mấy nước phiên thuộc xung quanh cũng bắt đầu rục rịch. Mắt thấy Thái t/ử sắp đăng cơ, liệu hắn có thể yên tâm với người huynh đệ nắm trọng binh trong tay như Lý Diễm hay không ?
Từ xưa đến nay, hoàng thất tranh đoạt quyền lực, huynh đệ tương tàn, nếu Thái t/ử nhất quyết thanh trừng Lý Diễm, kết cục chờ đợi hắn sẽ là gì? Còn thê thiếp của hắn , sẽ phải chịu kết cục ra sao ?
Tiểu Đao Đao đáng thương, chi bằng gả cho một vị Vương gia nhàn tản, suốt ngày chọi gà uống rượu, tuy có hơi vô dụng, bất tài, nhưng ít nhất vẫn có thể bình yên sống hết một đời.
Nỗi lo của Thẩm Võ không phải không có lý, chỉ tiếc chuyện triều chính chẳng phải điều ông có thể xoay chuyển. So với ông, nỗi lo của Quế Lan lại thực tế hơn nhiều, nữ t/ử một khi làm thiếp đã thấp hơn người khác một bậc, số phận tựa bèo trôi, nghĩ mà thương xót.
Một bước vào cửa hầu môn sâu tựa biển, từ nay về sau , mọi vinh nhục sang hèn đều chỉ có thể dựa vào chính khuê nữ tự mình tranh lấy.
Vương phi đưa Thẩm Hàn Anh vào phủ, vốn chẳng thật lòng muốn có thêm một tỷ muội bầu bạn.
Giờ đây vở kịch đã diễn xong, nhìn lại tiểu cô nương này , nàng chỉ cảm thấy chướng mắt, thừa thãi.
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.