Loading...
Khi không nhớ đến, nàng cứ xem như chẳng có người này tồn tại, để Thẩm Hàn Anh mỗi lần đến thỉnh an đều phải quỳ suốt nửa ngày.
Khi nhớ ra , nàng lại lấy cớ dạy dỗ quy củ, nào là đội bình hoa trên đầu tập đi , nào là dùng thước đo từng bước chân, hết trò hành hạ này đến trò hành hạ khác.
Nàng thích nhất là khoe khoang Lý Diễm đối xử với mình tốt đến nhường nào.
Diễm ca ca thích ăn món này món kia do chính tay nàng làm .
Món đồ này món đồ nọ trong phòng nàng đều do Diễm ca ca tặng.
Nàng còn kể dạo trước trong viện có một nha hoàn tuổi còn nhỏ mà tâm tư đã lắm mưu mô, lúc rót nước cố ý làm ướt y phục Lý Diễm, chẳng đợi nàng lên tiếng hỏi tội, Lý Diễm đã lập tức đuổi nha hoàn ấy ra khỏi phủ.
Thẩm Hàn Anh cúi đầu ngoan ngoãn lắng nghe , thỉnh thoảng lại gật đầu phụ họa đôi câu, nào là kim phong ngọc lộ một lần tương ngộ, nào là giữa ba nghìn dòng nhược thủy chỉ nguyện múc một gáo, dỗ cho Vương phi vui như mở cờ trong bụng, rồi bất tri bất giác tiết lộ với Thẩm Hàn Anh càng nhiều chuyện hơn — Vương gia giờ nào đi ngủ, giờ nào thức dậy, ăn uống kiêng kỵ những gì, chỉ còn thiếu nước lôi cả quần lót của Lý Diễm ra cho Thẩm Hàn Anh xem.
Mấy thị nữ thấy Thẩm Hàn Anh chẳng được Vương phi coi trọng, càng trở nên vênh váo, đem cả đống y phục bẩn vừa thay ra , bắt Bích Đào giặt giúp.
Đó là y phục của tám người , nhét đầy bốn thùng lớn, bên trong còn lẫn cả một dải vải dùng trong kỳ nguyệt sự.
Thẩm Hàn Anh nhìn bốn thùng y phục bẩn ấy , lần đầu tiên cảm thấy căm hận đến vậy .
Nàng phải bỏ mạng sau những bức tường cao này , đó là số mệnh của nàng.
Nhưng còn Bích Đào thì sao , nàng ấy chỉ theo nàng vào phủ, đây không phải số mệnh mà Bích Đào đáng phải chịu.
Chiếc bình hoa bị đập vỡ thành từng mảnh sứ, Thẩm Hàn Anh kề một mảnh sắc nhọn vào cổ thị nữ gây chuyện dữ dội nhất tên là Vân Sa, hung hăng áp sát nàng ta : “Sợ ngươi chưa hiểu rõ, ta nhắc lại một lần nữa, Bích Đào là người của ta , nghe rõ chưa ?”
Toàn bộ sức lực luyện võ từ nhỏ bùng phát, Vân Sa sợ đến bật khóc , quay đầu nhìn mấy thị nữ còn lại đang đứng ngây người phía sau : “Các ngươi còn ngẩn ra đó làm gì! Mau cứu… Á!”
Một cái tát giáng xuống thật mạnh, Thẩm Hàn Anh đứng dậy, dịu dàng mỉm cười với mấy thị nữ còn lại : “Ta biết các ngươi không phục, muốn tìm Vương phi chống lưng thì cứ việc đi . Chỉ có điều, các vị cứ thử đ/á/n/h cược xem, Vương phi sẽ che chở cho mấy tên nô tài ngang ngược các ngươi, hay giữ gìn tôn ti thể diện của Vương phủ?”
“Chủ tớ, chủ tớ, ta là chủ, các ngươi là tớ. Nếu quy củ Vương phủ các ngươi thực sự học mãi không thông, nói thật, ta cũng biết chút ít quyền cước.”
Chuyện trên đời xưa nay đều là xem ai dám liều mạng hơn ai, hôm nay Thẩm Hàn Anh đã hoàn toàn bất chấp tất cả, người khác đương nhiên phải sợ nàng.
Cả gian phòng im phăng phắc, chẳng ai dám lên tiếng.
Bích Đào đã sớm nhìn đến ngây người .
Chẳng ai biết rằng sau lưng Thẩm Hàn Anh đã sớm ướt đẫm mồ hôi lạnh.
Phải
biết
rằng, phía đối diện
có
đến tận tám
người
.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/cung-dang-chieu-tue-truong/chuong-5
Thực ra nàng sợ muốn c/h/ế/t.
04
Lá trên cây dần rụng hết, trời ngày càng lạnh, Lý Diễm vẫn chưa trở về.
Cuối tháng Mười, kinh thành đón trận tuyết đầu mùa.
Đôi khi Thẩm Hàn Anh cũng nhớ đến Lý Diễm, so với kinh thành, gió tuyết phương Bắc chỉ có thể dữ dội hơn, người Hồ đã quen chịu rét trên thảo nguyên và sa mạc Qua Bích, chẳng biết quân đội do hắn thống lĩnh có chống chọi nổi hay không , nếu hắn c/h/ế/t rồi , nàng sẽ trở thành góa phụ, một góa phụ mới mười lăm tuổi, đến lúc ấy nàng biết đi đâu về đâu .
🍊 Quéo còm các bác ghé nhà Xoăn 🤗 🍊 🤟
🍊 Nếu được, các bác đọc xong cho Xoăn xin vài dòng ”còm” review nhé ạ 🫶
🍊 Follow Fanpage FB "Xoăn dịch truyện" để nhận thông tin lên truyện nhà Xoăn nhé ạ ^^
Dẫu sau này phải đi đâu , thì ngay lúc này , có một chuyện còn quan trọng hơn cả việc nghĩ đến nơi nương thân , đó là trước hết phải sống sót.
Trước kia Thẩm Hàn Anh luôn cho rằng Vương phi chẳng có đầu óc gì, chỉ hơi ngang ngược, tàn nhẫn một chút, hóa ra nàng đã lầm.
Mắt thấy mùa đông sắp đến, vậy mà Tế Vũ uyển chưa từng được đưa tới dù chỉ một sọt than. Chăn đắp vẫn là loại chăn lụa mỏng dùng trong mùa hè, còn mấy chiếc áo choàng được ban xuống cho có lệ, sờ bên ngoài thì dày dặn, nhưng khi tháo ra , bên trong toàn nhồi hoa lau.
May mà trong số của hồi môn Quế Lan chuẩn bị , có mấy chiếc áo bông do chính tay bà may.
Bích Đào đến tìm quản sự xin đồ chống rét, lần nào cũng bị người ta kiếm cớ đuổi về.
Tám thị nữ sau khi bị dạy dỗ một phen, ai nấy đều ngoan ngoãn hơn không ít.
Mấy người có quan hệ đã sớm thu dọn hành lý rời đi .
Những người không có chỗ dựa cũng lần lượt bị quản sự điều đi với đủ loại lý do.
Cuối cùng chỉ còn lại Vân Sa, kẻ trước kia cầm đầu gây chuyện.
Quản sự chê nàng ta chẳng làm nên trò trống gì, chỉ tổ khiến người khác chê cười , nên cố tình bỏ mặc nàng ta .
Ngày ngày Vân Sa phải đối mặt với một vị chủ t/ử từng có hiềm khích, lại còn đe dọa g/i/ế/c mình , khiến nàng ta đêm nào cũng thấp thỏm không yên. Trời vừa trở lạnh, trong viện lại không có than sưởi, nàng ta lập tức đổ bệnh.
Ban đầu Thẩm Hàn Anh định lấy bạc, sai người ra ngoài phủ mời một vị đại phu đến khám cho nàng ta .
Nhưng người gác cổng không cho Bích Đào ra ngoài.
Phải rồi , sao Vương phi có thể để lại một sơ hở như thế chứ.
Trước kia Vương phi chưa muốn lấy mạng Thẩm Hàn Anh, là bởi người mới vừa vào phủ, nếu đột nhiên c/h/ế/t bất đắc kỳ t/ử, chuyện truyền ra ngoài sẽ khiến người ta cho rằng nàng không dung nổi thiếp thất.
Giờ đây thời cơ đã đến, nàng muốn tất cả những người trong tiểu viện này đều lặng lẽ c/h/ế/t đi .
Thẩm Hàn Anh không còn cách nào khác, đành lấy số rượu cất giữ ra lau người cho Vân Sa, lại dùng khăn thấm nước tuyết đặt lên trán nàng ta để hạ sốt.
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.