Loading...
Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee , sau đó quay trở lại để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Trên thế giới này cũng chẳng thiếu gì phụ nữ sẵn sàng sinh con cho một người như Hạ Xuyên Đình, cho nên cái lý thuyết mẹ quý nhờ con không thể áp dụng được với anh .
Lúc m.a.n.g t.h.a.i tôi rất hay làm mình làm mẩy, tính khí thất thường sáng nắng chiều mưa hệt như một kẻ mắc bệnh tâm lý.
Quãng thời gian đó cũng lại chính là lúc Tiết Xưởng đang phất lên như diều gặp gió. Tôi cứ như bị thuật toán mạng theo dõi, ở đâu có internet là ở đó không thể tránh khỏi những tin tức về anh ta .
Ban ngày tôi thường xuyên khóc lóc vô cớ, ban đêm thì thức trắng nằm bò ra bàn viết kế hoạch trả thù.
Những lúc nghĩ quẩn, tôi lại lén lút ôm bụng bầu to tướng, nhét theo mọi giấy tờ tùy thân ra khỏi nhà lúc nửa đêm, định đến tìm Tiết Xưởng tính sổ.
Hạ Xuyên Đình phải lái xe đuổi theo cả chục cây số mới xách cổ tôi về được .
Đó là lần đầu tiên anh nổi cáu với tôi . Lúc bấy giờ, cả hai chúng tôi đều chưa hiểu biết gì về chứng trầm cảm trước sinh. Tôi chỉ cảm thấy dường như cả thế giới này đang chống lại tôi , chà đạp tôi , sỉ nhục tôi , bức bách tôi phải c.h.ế.t nhưng lại không cho tôi c.h.ế.t.
Những lúc điên loạn, có thứ gì ném được là tôi ném sạch. Tôi vừa khóc vừa quậy phá, chỉ thẳng vào bụng mình mà mắng c.h.ử.i Hạ Xuyên Đình là đồ cặn bã.
Anh không hề phản bác nửa lời, chỉ giơ hai tay xin hàng.
Tôi làm ầm ĩ lên đòi tuyệt thực, muốn bỏ đói đến c.h.ế.t cả mình lẫn đứa con của anh .
Hạ Xuyên Đình ở lỳ trong nhà hơn chục ngày trời, đến bữa lại bưng bát kiên nhẫn đút cho tôi ăn từng thìa một.
Những tháng cuối t.h.a.i kỳ, tôi thường xuyên bị đau đến tỉnh giấc do chuột rút, lúc không ngủ được lại nảy sinh ý nghĩ kỳ quái là muốn ra ngoài hóng gió.
Giữa lúc rạng sáng, anh vẫn lái xe chở tôi lượn hết vòng này đến vòng khác dọc theo con đường ven sông cho đến tận lúc trời sáng hẳn.
Tôi cần tiền anh đưa tiền, tôi muốn nhà anh cho nhà.
Tốt đến mức khiến tôi cũng phải cảm thấy chột dạ .
Những chủ đề đại loại như có yêu hay không , có thích hay không , chưa bao giờ xuất hiện giữa hai chúng tôi .
Thế nhưng từng việc từng việc mà anh làm , lại đều đang thể hiện cách thức nâng niu, coi trọng một người như báu vật là như thế nào.
Thậm chí cả khi tôi gào thét đòi trả thù, đòi những kẻ có lỗi với tôi phải quỳ gối trước mặt tôi mà cúi đầu nhận tội, anh cũng vô cùng nghiêm túc lấy sổ ra ghi chép lại , tựa đề là "Danh sách điều ước của cô Đường".
Ở trang thứ mười hai có ghi hai chữ: trả thù.
Nhân lúc
anh
đi
vắng,
tôi
từng lật xem cuốn sổ
được
gọi là danh sách điều ước
kia
.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/cung-em-tra-thu/chuong-10
Bên trong ghi chi chít những dòng chữ lớn nhỏ,
toàn
bộ đều là những lời
tôi
từng thốt
ra
hoặc những yêu cầu mà
tôi
từng đòi hỏi.
Rất nhiều trong số đó chỉ là những lời nói sảng do tôi cố tình kiếm chuyện hành hạ anh . Nhưng khi xem sổ tôi mới phát hiện ra , những gì nằm trong khả năng của mình , gần như Hạ Xuyên Đình đều cẩn thận nghiêm túc thực hiện bằng hết.
Đến chính tôi xem xong còn tự thấy mình đúng là bị hâm, vậy mà Hạ Xuyên Đình lại có thể chịu đựng tôi lâu đến thế mà không một lời oán thán.
Tôi thực sự nghĩ mãi không ra , chẳng hiểu sự tốt đẹp này bắt nguồn từ đâu .
Đã từng nếm trải tận cùng của sự tuyệt vọng, nên tôi càng khiếp sợ rằng đằng sau lớp vỏ bọc hạnh phúc hào nhoáng kia lại là một vực sâu vạn trượng.
Vào ngày sinh, trước khi bị đẩy vào phòng phẫu thuật, đó là lần đầu tiên tôi lên tiếng hỏi Hạ Xuyên Đình: "Rốt cuộc tại sao anh lại đối xử tốt với em như vậy ?"
Lúc đó nét mặt anh cũng giống hệt như bây giờ, mang theo cảm giác xót xa đắng chát mà tôi không tài nào hiểu nổi.
Anh cũng trầm tư mất một lúc lâu, rồi buông một tiếng thở dài thườn thượt mang theo vài phần cam chịu xen lẫn bất lực: "Tiểu tổ tông ạ, vì cái mạng của anh bị treo trên người em đấy."
Hạ Xuyên Đình nắm c.h.ặ.t t.a.y tôi , đặt lên môi hôn nhẹ, giọng nói đầy kiên định: "Em hãy mạnh mẽ lên, phải bình an ra khỏi đây nhé. Đợi em khỏe lại , anh sẽ đưa em về hỏi tội bọn họ."
Nói xong anh vỗ vỗ lên cuốn sổ tay ghi chép danh sách mang theo bên người .
Anh nói : "Đường Lật, chỉ người nào còn sống mới có thể là người cười đến cuối cùng."
Tôi hoàn toàn không hiểu hàm ý trong câu nói ấy của anh .
Dường như sự thấu hiểu mà Hạ Xuyên Đình dành cho tôi còn vượt xa cả sự thấu hiểu của bản thân tôi đối với chính mình , đây thực sự là một ẩn số .
Sự tin tưởng mà anh dành cho tôi cũng lớn hơn rất nhiều so với niềm tin tôi đặt nơi anh .
Tiết Xưởng nói không sai, quả thực là tôi cố tình chực chờ ở trung tâm thương mại đợi anh ta xuất hiện.
Tôi hiểu rõ tâm tư của anh ta , giống hệt như cái cách anh ta luôn tự cho rằng mình đã nhìn thấu tôi vậy .
Trong suy nghĩ của Tiết Xưởng, phản ứng của tôi dành cho anh ta càng dữ dội, càng căm hận anh ta , thì chứng tỏ tôi càng không thể buông bỏ đoạn tình cảm này .
Từ đầu đến cuối anh ta chưa bao giờ tin rằng chúng tôi đã thực sự kết thúc. Có cắt trụi gai thì mới có thể nắm gọn hoa hồng trong lòng bàn tay.
Ném tôi xuống bùn lầy chà đạp một phen, bào mòn đi mọi góc cạnh và sự kiêu ngạo, như vậy mới giúp anh ta dễ dàng thao túng tôi hơn.
Năm xưa anh ta nói bố tôi làm nhiều việc ác, gieo gió gặt bão nên mới phải ngồi tù. Bố tôi là kẻ ác, ông phải đền tội là điều hoàn toàn xứng đáng.
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.