Loading...

CUNG KHUYẾT CHI THƯỢNG
#4. Chương 4

CUNG KHUYẾT CHI THƯỢNG

#4. Chương 4


Báo lỗi

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee , sau đó quay trở lại để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

 

Không quá mức thanh đạm, cũng chẳng có nửa phần phô trương.

 

Ngoại tổ mẫu là thân mẫu của Thái hậu nương nương. Sau khi vào cung, theo quy củ, bà đương nhiên phải đến bái kiến Thái hậu trước .

 

Ta đi sau ngoại tổ mẫu, quy củ hành đại lễ tam bái cửu khấu với Thái hậu nương nương.

 

“Mau đứng dậy đi !”

 

Thái hậu nương nương được chăm sóc rất tốt . Tuy đã gần bốn mươi tuổi, nhưng trông chỉ như mới ngoài ba mươi.

 

Có lẽ vì đang ở trước mặt ngoại tổ mẫu nên nơi đuôi mày khóe mắt của bà còn lộ ra vài phần duyên dáng, tinh nghịch chỉ thiếu nữ mới có .

 

Đủ thấy thủ đoạn của bà lợi hại đến mức nào.

 

Sống hơn hai mươi năm trong thâm cung ăn thịt người mà bà vẫn như cá gặp nước, tháng ngày trôi qua vô cùng thư thái.

 

Sau khi ta đứng dậy, Thái hậu nương nương vẫy tay gọi ta đến gần.

 

Bà quan sát ta từ trên xuống dưới , sau đó có phần buồn bã thở dài:

 

“Con rất giống mẹ mình . Trong thoáng chốc, ai gia còn tưởng nàng đang đứng trước mặt.”

 

“Khi còn sống, mẹ thường xuyên nhắc đến Thái hậu nương nương. Nếu biết nương nương vẫn luôn nhớ mong người , ở nơi chín suối chắc hẳn mẹ cũng sẽ vô cùng vui lòng.”

 

“Cảnh còn nhưng người mất rồi .”

 

Thái hậu khẽ lắc đầu, tháo một cây trâm vàng trên tóc rồi cài vào tóc ta .

 

“Đang ở độ tuổi đẹp tựa hoa tựa ngọc, ăn mặc thế này quả thật quá mức thanh đạm.”

 

Thái hậu nương nương không nói thì còn đỡ. Vừa nghe thấy lời ấy , nước mắt ta lập tức không kìm được mà rơi xuống.

 

🍒Chào mừng các bác đến với những bộ truyện hay của nhà Diệp Gia Gia ạ 🥰
🍒Nếu được, các bác cho Gia xin vài dòng review truyện khi đọc xong nhé, nhận xét của các bác là động lực để Gia cố gắng hơn, chau chuốt hơn trong lúc edit truyện ạ😍
🍒Follow page Diệp Gia Gia trên Facebook để theo dõi thông tin cập nhật truyện mới nhé ạ💋
🍒CẢM ƠN CÁC BÁC RẤT NHIỀU VÌ ĐÃ LUÔN YÊU THƯƠNG VÀ ỦNG HỘ GIA Ạ 🫶🏻

“Nữ t.ử trang điểm vì người mình yêu thích. Nếu không có người ấy , cho dù có trang điểm đẹp đến đâu thì cuối cùng cũng chẳng còn ý nghĩa gì.”

 

Dường như Thái hậu không ngờ ta lại thẳng thắn đến vậy .

 

Bà nhìn ngoại tổ mẫu, cuối cùng không nói gì, chỉ bảo ta lui xuống trước .

 

Ta hành lễ rời khỏi chính điện Phượng Thê cung, lòng không yên mà bước dọc hành lang.

 

Trong lúc không kịp đề phòng, ta va thẳng vào một l.ồ.ng n.g.ự.c rắn chắc, thoang thoảng hương mai lạnh.

 

Ta hoảng sợ, liên tục lên tiếng xin lỗi , nhưng trên đỉnh đầu lại vang lên một tiếng cười khẽ.

 

“Ngẩng đầu lên.”

 

Giọng nói trong trẻo lạnh lùng, mang theo vẻ lười biếng khó diễn tả.

 

Tim ta đột nhiên nảy lên.

 

Ta nghe lời ngẩng mắt, lập tức bắt gặp một đôi mắt như chứa cả dải ngân hà đầy sao .

 

Người ấy mặc cẩm bào màu huyền, thắt lưng đeo đai ngọc, chính là vị thiên t.ử trẻ tuổi Chu Minh Trạch.

 

Người ta chờ đợi bấy lâu cuối cùng cũng đã xuất hiện trước mắt.

 

Trong lòng ta đã ngổn ngang muôn vàn suy nghĩ, nhưng ngoài mặt lại càng thêm hoảng loạn, vội vàng khuỵu gối hành lễ.

 

“Thần nữ Lâm Hàm Uẩn thỉnh an Hoàng thượng.”

 

“Đứng lên đi .”

 

Chu Minh Trạch giơ tay ra hiệu cho ta đứng dậy, sau đó từng bước tiến đến gần.

 

Ta hoảng sợ liên tục lùi lại , mãi đến khi bị ép vào góc tường, không còn đường lui, chỉ có thể miễn cưỡng chịu đựng uy áp khổng lồ từ đối phương.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/cung-khuyet-chi-thuong/chuong-4

 

“Hoàng thượng…”

 

Lần này , ta còn chưa kịp nói hết đã nghe thấy một tiếng cười khẽ trên đỉnh đầu.

 

“Lâm Hàm Uẩn phải không ? Quả nhiên nghe danh trăm lần không bằng gặp mặt một lần .”

 

“Thần nữ chưa từng gặp Hoàng thượng…”

 

“Chuyện đó không quan trọng.”

 

Chu Minh Trạch hạ thấp giọng, chậm rãi nhấn mạnh từng chữ:

 

“Vở kịch của nàng diễn thật sự rất cao tay. Ngay cả mẫu hậu cũng bị nàng lừa qua, nhưng nàng không lừa được trẫm.”

 

Sơ hở là do chính ta cố ý để lại .

 

Sở dĩ ta để lộ sơ hở, đương nhiên là để khơi dậy lòng hiếu kỳ của Chu Minh Trạch.

 

Hắn có thể nhận ra , chứng tỏ người này quả nhiên thông minh và xảo quyệt đúng như ta dự đoán.

 

Đời người còn dài. Nếu ta khổ tâm tính toán hơn mười năm, cuối cùng lại phải sống cùng một kẻ ngu xuẩn, vậy chẳng phải quá uổng phí sao ?

 

May mà đối phương không khiến ta thất vọng.

 

Hắn thẳng thắn đi thẳng vào vấn đề như vậy , trái lại khiến trái tim vẫn luôn treo lơ lửng của ta an ổn hơn đôi chút.

 

Ta ngẩng đầu, đối diện với ánh mắt Chu Minh Trạch.

 

“Vì sao Hoàng thượng lại nói như vậy ?”

 

“Nàng chưa từng thích Vương Nghênh Chi, càng không thể yêu hắn .”

 

“Sao Hoàng thượng có thể phủ nhận tâm ý của thần nữ như vậy ? Tình yêu của thần nữ dành cho biểu ca tựa như…”

 

“Được rồi , mau thu lại dáng vẻ ấy đi . Trẫm nhìn mà cả người khó chịu.”

 

Chu Minh Trạch mất kiên nhẫn liếc ta một cái, thẳng thừng nói :

 

“Nàng muốn làm Hoàng hậu của trẫm. Trẫm thấy nàng cũng không tệ. Nhưng cuộc liên hôn giữa Vương thị và Tạ thị tuyệt đối không thể thành.”

 

“Hoàng thượng sẽ được như ý nguyện.”

 

Chuyện này đương nhiên ta biết .

 

Nếu không , ta đã chẳng tốn nhiều tâm sức dây dưa với Vương Nghênh Chi đến vậy .

 

Ngôi vị Hoàng hậu tôn quý đến nhường nào, sao có thể tùy tiện để ta ngồi lên?

 

Phá hỏng cuộc liên hôn giữa hai nhà Vương, Tạ chính là món quà gặp mặt ta dâng cho Chu Minh Trạch.

 

Giữa chúng ta quả thật rất ăn ý.

 

“Vậy trẫm sẽ chờ tin tốt của nàng.”

 

Chu Minh Trạch khẽ cong môi, xoay người rời đi .

 

Bóng dáng cao lớn của hắn vừa quay lưng đã hòa vào màn đêm.

 

Ta ngẩng đầu nhìn vầng trăng đã treo cao trên bầu trời, ánh mắt thêm vài phần lạnh lẽo.

 

Đêm nay e rằng sẽ có chuyện lớn xảy ra .

 

…

 

Tâm trạng ta càng trở nên phức tạp.

 

Bất tri bất giác, ta đã đi đến Ngự hoa viên.

 

Ta tìm một cái cớ để Ngưng Nhi rời đi , còn mình thì mang theo tâm sự nặng nề, chậm rãi bước trên con đường nhỏ gần hòn non bộ.

 

Ta thậm chí còn không nhận ra mình đã đi vào ngõ cụt từ lúc nào.

 

Trong khoảnh khắc nhanh như điện xẹt, ta đột nhiên bị một sức mạnh kéo vào bóng tối sau hòn non bộ.

 

Vừa ngẩng đầu, ta lập tức bắt gặp đôi mắt chan chứa thâm tình của biểu ca Vương Nghênh Chi.

 

“Hàm Uẩn, những ngày qua ta vẫn luôn rất nhớ muội .”

 

Hắn đỏ hoe mắt, ôm ta vào lòng, giọng nói nghẹn ngào:

 

“Đời này không phải muội thì ta không cưới. Cho dù bị phụ thân và tổ phụ đuổi khỏi gia môn, ta cũng tuyệt đối không thay đổi quyết tâm!”

 

Ta nhanh ch.óng quan sát Vương Nghênh Chi từ trên xuống dưới .

 

Quả thật hắn gầy hơn mấy ngày trước đôi chút, trông cũng rất giống dáng vẻ tiều tụy, suy sụp vì người mình yêu.

 

 

Vậy là chương 4 của CUNG KHUYẾT CHI THƯỢNG vừa khép lại với những tình tiết đầy lôi cuốn. Là một truyện thuộc thể loại Cổ Đại, Nữ Cường, tác phẩm này đang được rất nhiều độc giả theo dõi mỗi ngày trên Sime Ngôn Tình. Hãy theo dõi Fanpage để cập nhật chương mới nhanh nhất, và đừng quên khám phá thêm các truyện hot cùng thể loại đang chờ bạn phía trước!

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình là nơi tụi mình chia sẻ những bộ ngôn tình siêu sủng, siêu ngọt khiến tim tan chảy! Theo dõi liền kẻo lỡ truyện hot nha~ Nhớ vote 5 sao ủng hộ tụi mình với nhaa 💕

Bình luận

Sắp xếp theo