Loading...
Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee , sau đó quay trở lại để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Góc nhìn của Minh Hoa trưởng công chúa
Là tỷ tỷ ruột duy nhất của đương kim Hoàng đé, trên có Mẫu hậu và Hoàng tổ mẫu thương chiều, dưới có các quý nữ công t.ử vây quanh nịnh nọt, khắp kinh thành này , người có thể khiến ta sợ hãi thực chẳng được mấy ai.
Nhưng Thất hoàng thúc của ta lại là ngoại lệ, không chỉ khiến ta sợ, mà còn phải xếp hàng đầu trong danh sách 'những người không nên đụng vào '.
Khi Phụ hoàng băng hà, Thất hoàng thúc cũng chỉ mới mười sáu, mười bảy tuổi. Đối mặt với mấy vị hoàng thúc khác đang lăm le nhìn ngó ngôi báu, tay nắm quyền cao, người vẫn một tay nâng đỡ hoàng đệ lúc đó mới là đứa trẻ ba tuổi lên ngôi.
Người tung hoành mưu lược, một mặt thẳng tay dẹp sạch những vị hoàng thúc có ý đồ tạo phản để nắm giữ triều chính, một mặt lại mời danh sư về dạy dỗ hoàng đệ vô cùng khắt khe.
Người đã xoay chuyển một nước Vệ vốn đang rung chuyển trở nên bình ổn , thậm chí còn có dấu hiệu ngày càng cường thịnh.
Chưa hết, đối với hoàng đệ , Người thực sự không chút tư tâm, có chuyện gì cũng đều chỉ dạy tận tình.
Vì thế, Mẫu hậu thường xuyên dặn dò ta phải luôn lễ phép với Hoàng thúc, tuyệt đối không được phô trương thanh thế trước mặt người .
Chuyện đó còn cần phải dặn sao ? Ta từ nhỏ chẳng có bản lĩnh gì khác, được mỗi cái đầu óc là tỉnh táo, nhìn thấu sự đời.
Hoàng thúc mà có dị tâm thì làm gì đến lượt hoàng đệ của ta ngồi ghế đó.
Cho nên ta cũng thường xuyên dạy bảo hoàng đệ phải kính trọng "lão nhân gia" người cho thật tốt .
Ta thích gọi thầm người là "lão nhân gia", dù người thực ra chỉ lớn hơn ta có bốn tuổi.
Nhưng "lão nhân gia" ấy suốt ngày cứ lao tâm khổ tứ, lại hay trưng ra bộ mặt lạnh tanh dọa các quý nữ khóc thét, trông còn đáng sợ hơn cả Phụ hoàng ta ngày trước .
Nhưng nói thật, người cũng không đến mức hung dữ như lời đồn.
Ta đem lòng nhất kiến chung tình với Tẫn Hành, nhưng chàng chỉ là một thư sinh nghèo, không chức tước, chẳng gia thế, ngoài một thân bản lĩnh và khát vọng ra thì chẳng có gì cả.
Lẽ
ra
, chuyện của chúng
ta
sẽ phát triển theo kiểu công chúa và thư sinh nghèo trong các cuốn thoại bản, nhưng Mẫu hậu
đã
dày công nuôi nấng
ta
,
ta
sao
có
thể tùy hứng
làm
bậy.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/cuu-chang-thu-sinh-ngoc-sau-nay-ta-bi-lat-xe/chuong-8
Mẫu hậu tìm cho ta mấy mối nhân duyên, toàn là quý công t.ử trong kinh. Ta không thích, nhưng lại sợ bà nhận ra rồi không vui, lại ảnh hưởng đến con đường quan lộ của Tẫn Hành.
Kết quả là Mẫu hậu chẳng nhận ra điều gì, trái lại bị Hoàng thúc liếc mắt một cái đã thấu tận tim gan.
Sau khi nghe ta trình bày ngọn ngành, người chỉ nói đúng một câu: "Mắt nhìn người của con không tệ." Thế là ta biết chuyện này đã xong xuôi.
Chỉ là sau khi Tẫn Hành nộp bài sách luận cho Hoàng thúc không lâu, Hoàng thúc trong một lần tuần tra bên ngoài đã bị ám sát rồi mất tích.
Hoàng tổ mẫu sợ hãi đến mức lâm bệnh nặng, phái người tìm kiếm suốt nửa năm trời mà vẫn bặt vô âm tín.
Mãi đến kỳ thi mùa Xuân, vị Hoàng thúc đang mất trí nhớ kia mới lù lù xuất hiện đi thi. Sau khi được tĩnh dưỡng gần hai tháng, người mới dần khôi phục trí nhớ.
Chỉ là người ngợm vẫn cứ có chút không bình thường, không phải đang ngồi bàn việc mà đột nhiên đỏ mặt, thì cũng là nhìn vào chiếc bùa hộ mệnh khắc xấu đau xấu đớn mà thẫn thờ, lại còn bắt người trong phủ đi tìm "nương t.ử" về cho người .
Chúng ta cứ ngỡ người vẫn chưa khỏi hẳn, cho đến khi ta tận mắt thấy người vẽ tranh.
Người vẽ đi vẽ lại chỉ một người , từ động tác đến thần thái đều sống động như thật.
Những chi tiết nhỏ nhặt ấy , nếu không phải từng chung sống bên nhau thì một người từ nhỏ sống trong nhung lụa như Hoàng thúc tuyệt đối không thể nào biết được .
Nhưng Hoàng thúc tìm kiếm bấy lâu mà vẫn chẳng thấy bóng dáng người thương đâu .
Sau khi định xong hôn sự với Tẫn Hành, ta nhất thời hứng khởi nên muốn mua một bộ trang sức ở cửa hàng mới mở trong kinh.
Vị cô nương đến đưa đồ trang sức đó, từ ngũ quan, thần thái cho đến dáng vẻ, đều giống y hệt người trong tranh của Hoàng thúc.
Ta kinh ngạc đến mức ngay lần đầu gặp mặt đã định thốt lên gọi một tiếng "Hoàng thẩm". May mà tỳ nữ bên cạnh cũng từng thấy qua đống tranh kia nên đã kịp thời nhắc nhở, ta mới bình tĩnh lại được mà sai người đi mời Hoàng thúc tới.
Kết quả là khi Hoàng thẩm vừa mở miệng, ta suýt chút nữa là ngất xỉu tại chỗ. Nàng ấy vậy mà lại nói ... muốn thành toàn cho ta và Tẫn Hành?
Trời đất ơi, cái mối nhân duyên ta vất vả lắm mới cầu được này , Hoàng thúc mà nghe thấy chắc sẽ trực tiếp "tiễn" Tẫn Hành về trời luôn quá!
(Hết)
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.