Loading...

ĐẠI GIÁ (THAY GẢ)
#1. Chương 1: 1

ĐẠI GIÁ (THAY GẢ)

#1. Chương 1: 1


Báo lỗi

Ta và Bùi Túc thành hôn đã hai mươi năm, vốn được người đời khen ngợi là tương kính như tân.

 

Mãi đến khi ta lâm bệnh nặng, mới hay tin trên gia phả nhà họ Bùi, người được ghi danh là chính thê của Bùi Túc lại chính là cố trưởng tỷ của ta .

 

Ta chất vấn Bùi Túc về dụng ý của hắn , hắn chỉ nhẹ nhàng cười khẩy.

 

"Chẳng qua cũng chỉ là một cuốn gia phả, điền tên ai lên đó thì có gì quan trọng?"

 

"Năm xưa chính nàng tranh giành hôn sự, hại Cẩn Nương phải mang nỗi đau cả đời không thể gả đi , cuối cùng c.h.ế.t trong cô độc trốn khuê phòng."

 

"Chỉ là một cái tên thôi, nàng cũng phải tranh giành với người đã khuất sao ?"

 

Lời lẽ hắn đầy vẻ mỉa mai, ẩn chứa sự oán hận khôn nguôi. Căn bệnh của ta vốn đã kéo dài dai dẳng, nay lại thêm nỗi uất ức đè nén trong lòng, cuối cùng ta đã c.h.ế.t vì tức giận.

Nhất Phiến Băng Tâm

 

Mở mắt ra lần nữa, đúng lúc hôn thư cầu thân của Bùi Túc được đưa tới cửa.

 

Phụ mẫu vì lo cho trưởng tỷ đang mang bệnh, lại không muốn bỏ lỡ cơ hội liên hôn tốt đẹp giữa các thế gia vọng tộc, nên ép ta phải thay tỷ ấy xuất giá.

 

Đợi phụ mẫu vừa rời đi , ta liền đi thẳng đến sân viện của trưởng tỷ.

 

01

 

Vừa bước vào cửa, đập vào mắt ta là hình nàng tanh trưởng tỷ, người vốn được thế nhân ca tụng là mẫu nghi nhu mì, đoan trang, lúc này đang mặc y phục trắng muốt, tay chân đều bị trói c.h.ặ.t vào tháp, không thể cử động.

 

Mái tóc đen dài ngang lưng xõa tung trên chiếc tháp, khiến nàng trông xinh đẹp đến nao lòng.

 

Cánh cửa khẽ mở, nàng tưởng là phụ mẫu đến, hốc mắt đã sớm đỏ hoe một nửa.

 

Nước mắt đã đọng lại nơi khóe mi, nhưng khi thấy là ta , giọt lệ vốn định trào ra liền lập tức thu lại .

 

Lời cầu xin dừng lại bên môi, chuyển thành giọng điệu mỉa mai: "Sao thế? Thiếp canh của nhà họ Bùi vừa được đưa tới cửa, ngươi đã vội vã chạy đến đây để khoe khoang với ta rồi sao ?"

 

"Tống Văn Du, ta khuyên ngươi nên tự nhìn rõ vị thế của mình đi , người mà Bùi Túc muốn cưới là ta ."

 

"Nếu không phải ta không may mắc bệnh nên mới bị giam cầm ở đây, thì hôn sự này liệu có đến lượt ngươi không ?"

 

Ta khẽ thu tay áo, nhìn dáng vẻ chật vật này của nàng, hồi ức trong lòng bỗng chốc bị kéo xa.

 

Bùi Túc tinh thông hội họa, người dùng vạn vàng để cầu lấy bức tranh của hắn đếm không xuể. Kiếp trước , sau khi ta gả cho hắn , từng có lúc tình cảm mặn nồng muốn cầu hắn vẽ cho một bức. Vậy mà hắn lại thoái thác, nói rằng mình không giỏi vẽ mỹ nhân.

 

Nhưng sau khi ta c.h.ế.t mới biết , trong gian thư phòng mà ta chưa từng được phép bước vào , treo đầy tranh vẽ trưởng tỷ.

 

Khi thì mặc thanh y bạch thường, khi thì khoác phấn sa hồng váy; lúc thì đang gảy đàn, lúc lại đang đ.á.n.h cờ, khi thì múa lượn, lúc lại cười nói duyên dáng, hoặc là cài cành hải đường nằm thiếp đi bên tháp.

 

Đủ mọi dáng vẻ, cao quý, nhu mì, tựa như thần nữ mà thế nhân vẫn luôn sùng bái.

 

Nét b.út sống động trên giấy, tựa như trưởng tỷ vẫn còn sống vậy .

 

Thế nhưng, tuyệt nhiên không có dáng vẻ dữ tợn, chật vật như trước mắt ta lúc này .

 

Cũng không biết ...
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/dai-gia-thay-ga/chuong-1
nếu hắn biết chuyện mấy tháng trước nàng ta lén lút tư tình với kẻ khác ở trong miếu, không may nhiễm phải bệnh nhơ bẩn kia , thì sẽ ra sao .

 

Tống Vân Cẩn giãy giụa muốn từ trên tháp đứng dậy, nhưng bò được nửa chừng lại bị dây thừng kéo ngược trở lại tháp.

 

Nàng ta nhìn ta đầy hận thù, như thể ta chính là kẻ cầm đầu gây ra tất cả nông nỗi này .

 

Còn ta chỉ lặng lẽ cho người hầu lui hết xuống, cúi đầu nức nở: "Tỷ tỷ thấy Bùi Túc tốt , nhưng muội lại không nghĩ như vậy ."

 

"Bùi Túc tuy xuất thân cao môn, nhưng trong lòng hắn chỉ có tỷ, thậm chí còn chưa từng nhìn mặt muội lấy một lần ."

 

"Chuyện nhân duyên, tối kỵ nhất là cưỡng cầu. Hắn không phải lương nhân của muội , chỉ hận kiếp này vô duyên... nếu tỷ tỷ chịu giúp muội , muội nguyện ý tác thành cho tỷ và Bùi Túc."

 

Ta làm bộ ngập ngừng, Tống Vân Cẩn thấy vậy dường như hiểu ra điều gì đó, đột ngột bình tĩnh lại . Nàng ta nhìn ta đầy nghi hoặc, như thể đang thẩm định xem lời ta nói là thật hay giả.

 

"Ngươi đã có người trong lòng, nên muốn thừa dịp phụ mẫu sơ hở mà đ.á.n.h tráo người , ngươi gả cho người trong lòng ngươi, còn ta thì gả cho Bùi Túc?"

 

Ta tỏ vẻ rụt rè, lắp bắp lên tiếng: "Không... không được sao ?"

 

Dường như sợ Tống Vân Cẩn không đồng ý, ta lại nói tiếp: "Trong lòng Bùi Túc vốn có tỷ, bệnh tình trên người tỷ chẳng qua cũng chỉ là chút bệnh nhỏ, hắn nhất định sẽ không để tâm đâu ."

 

"Dẫu có nhất thời không vui, đợi đến khi tỷ khỏi bệnh, thì sẽ chẳng còn chuyện gì nữa cả."

 

"Phụ mẫu trong lòng chỉ có hưng thịnh vinh nhục của gia tộc, họ sẽ chẳng bao giờ hiểu được tình ý sâu nặng mà Bùi Túc dành cho tỷ nên mới ép muội thay tỷ xuất giá. Muội làm vậy cũng là vì nghĩ cho tỷ thôi."

 

02

 

"Vì ta sao ? Hay là ngươi muốn được chung đôi cùng người tình của mình ?"

 

Tống Vân Cẩn cười lạnh.

 

Bị vạch trần tâm tư, sắc mặt ta trắng bệch, rồi nhanh ch.óng lạnh lùng hạ giọng: "Nếu tỷ đã không muốn , muội cũng không ép. Vị trí phu nhân của danh gia vọng tộc này muội cũng không phải là không thể ngồi , dù không có tình cảm thì ít nhất cũng có danh phận. Muội không làm phiền tỷ dưỡng bệnh nữa."

 

Dứt lời, ta quay người định bước đi .

 

Thấy ta tỏ vẻ thẹn quá hóa giận, Tống Vân Cẩn lập tức tin đến tám chín phần. nàng ta xì cười một tiếng rồi cất lời gọi ta lại : "Tên người trong lòng ngươi là gì?"

 

Nghe vậy , bước chân ta khựng lại : "Ở Lạc Dương phủ, Yến Tụng."

 

Nhắc đến Yến Tụng, ánh mắt ta dịu đi vài phần: "Hắn vốn nằm trong danh sách các tân lang mà phụ mẫu đã chọn cho tỷ, chỉ là một thư sinh tầm thường, không chút tiếng tăm."

 

"Tỷ chắc chắn sẽ chẳng coi trọng hắn , nhưng ta và hắn là thật lòng yêu nhau ."

 

Ta cúi mắt, ra vẻ như đang hồi tưởng lại từng chút một những kỷ niệm khi quen biết và gắn bó với Yến Tụng.

 

Khi Bùi Túc gửi hôn thiếp đến cầu cưới nữ nhi nhà họ Tống, trong lúc phụ mẫu quyết định để ta thay tỷ xuất giá, họ cũng muốn tiện thể định cho tỷ một mối hôn sự dễ bề kiểm soát.

 

Vì vậy , họ đã chọn ra rất nhiều thư sinh tầm thường, thậm chí còn chẳng đỗ nổi tú tài.

 

Phụ mẫu muốn dàn dựng cảnh vào ngày thành hôn, vì bất cẩn mà lên nhầm kiệu hoa, dẫn đến sai lầm không thể cứu vãn.

Vậy là bạn đã theo dõi đến chương 1 của ĐẠI GIÁ (THAY GẢ) – một trong những bộ truyện thuộc thể loại Trọng Sinh, Cổ Đại, Vả Mặt, HE, Sảng Văn đang được yêu thích trên Sime Ngôn Tình. Truyện sẽ sớm có chương mới, đừng quên theo dõi Fanpage để nhận thông báo nhanh nhất. Trong lúc chờ đợi, hãy thử tìm hiểu thêm các bộ truyện hấp dẫn khác mà bạn có thể chưa từng đọc qua!

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình là nơi tụi mình chia sẻ những bộ ngôn tình siêu sủng, siêu ngọt khiến tim tan chảy! Theo dõi liền kẻo lỡ truyện hot nha~ Nhớ vote 5 sao ủng hộ tụi mình với nhaa 💕

Bình luận

Sắp xếp theo