Loading...

ĐẠI GIÁ (THAY GẢ)
#2. Chương 2: 2

ĐẠI GIÁ (THAY GẢ)

#2. Chương 2: 2


Báo lỗi

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee , sau đó quay trở lại để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

Một là khiến nhà họ Bùi không thể trả ta về nhà họ Tống, hai là bắt kẻ thư sinh kia phải ngậm bồ hòn làm ngọt.

 

Ngay cả khi phát hiện Tống Vân Cẩn mang bệnh trong người , hắn cũng chẳng thể làm ầm ĩ lên được .

 

Thế nhưng kiếp trước , Tống Vân Cẩn thà c.h.ế.t chứ không chịu gả, thậm chí còn đập đầu vào tường để ép phụ mẫu hủy bỏ hôn sự.

 

Dù chúng ta là tỷ muội song sinh cùng do nương sinh ra , nhưng hai người lại hoàn toàn chẳng giống nhau chút nào.

 

Nàng ta khéo mồm khéo miệng, dung nhan diễm lệ, việc gì cũng chỉ cần nhìn qua là biết .

 

Nhất Phiến Băng Tâm

Còn ta , dung mạo bình thường, cũng chẳng biết dẻo miệng nịnh nọt người lớn như nàng ta , đến cả bản nhạc nàng ta chỉ cần liếc mắt là thuộc lòng, ta phải chong đèn thức trắng đêm mới có thể ghi nhớ.

 

Thiên tư là thứ bất công nhất trên đời. Người đời đều biết nhà họ Tống có hai đóa hoa, nhưng ai nấy chỉ biết đến Tống Vân Cẩn, chứ chẳng ai hay biết Tống Văn Du là ai.

 

Phụ mẫu cũng không phải ngay từ đầu đã thiên vị.

 

Chỉ là tháng ngày trôi qua, cái cân trong lòng họ khó tránh khỏi bị nghiêng lệch.

 

Thế nên, dù biết rõ việc này bất lợi cho danh tiết của ta , nhưng vì muốn giữ gìn thanh danh của Tống Vân Cẩn ở bên ngoài, họ vẫn nhẫn tâm nhét ta vào kiệu hoa.

 

Đợi sau đêm tân hôn, họ mới sang nhà họ Bùi tạ tội, nói rằng ta tính tình ích kỷ, tự ý đ.á.n.h ngất trưởng tỷ trong phòng rồi ép gả cho Bùi Túc.

 

Khi họ phát hiện Tống Vân Cẩn ngất xỉu trong phòng, lúc đó mới giả vờ bàng hoàng nhận ra có điều không ổn .

 

Họ đã giữ được thể diện cho nhà họ Tống và Tống Vân Cẩn, nhưng lại quên mất rằng, ở nhà họ Bùi, ta sẽ phải chịu đựng những tủi nhục và khó khăn đến nhường nào.

 

Khiến ta ở nhà họ Bùi luôn trong cảnh tâm lực lao lực, dùng hết sức bình sinh cũng không thể khiến người khác thay đổi cái nhìn .

 

Thậm chí nhiều năm sau đó, khi phụ mẫu hồi tưởng lại chuyện Tống Vân Cẩn bệnh c.h.ế.t tại nhà, họ vẫn chỉ trích ta .

 

Họ trách cứ tại sao người c.h.ế.t không phải là ta , trách tại sao ta lại có được mối lương duyên tốt đẹp nhường ấy .

 

Họ trách ta đã cướp đi phúc phần cả đời của Tống Vân Cẩn, khiến nàng ta phải mang theo hận thù mà qua đời.

 

---

 

Tống Vân Cẩn cười khẩy: "Thư sinh áo vải là thứ vô dụng nhất, trong bụng lúc nào cũng đầy rẫy những mưu mô tính toán, cũng chỉ có loại ngu ngốc như ngươi mới tin vào chữ tình."

 

Ta mím môi, nàng ta lại nói tiếp: " Nhưng mà, nếu ngươi đã đem mối hôn sự với nhà họ Bùi dâng tận tay ta , thì ta làm tỷ tỷ đây sao có thể từ chối?"

 

"Ngươi yên tâm, ta sẽ đi nói với phụ mẫu, bảo họ định ra hôn sự giữa ta và Yến Tụng ở Lạc Dương phủ."

 

"Đến lúc đó, mọi việc đành nhờ vào muội muội vậy ."

 

Nghe vậy , ta cung kính cúi chào Tống Vân Cẩn một cái.

 

Xoay người bước ra khỏi sân viện của nàng ta , nụ cười cảm kích trên môi ta vụt tắt.

 

Thực ra ta chẳng hề quen biết Yến Tụng, thậm chí kiếp trước đến lúc c.h.ế.t cũng chưa từng nhìn mặt hắn lấy một lần .

 

Nhưng ta biết rõ, một kẻ vẫn còn là tay trắng như hắn , nửa năm sau sẽ tỏa sáng rực rỡ tại kỳ thi hội, đỗ đạt bảng nhãn.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/dai-gia-thay-ga/chuong-2

 

Hắn còn trở thành thủ phụ đương triều, là thầy dạy của thái t.ử.

 

Hắn đã đến nhà họ Tống cầu thân , tất nhiên sẽ có điều cầu cạnh ở ta . Đến lúc đó, chúng ta thực hiện một cuộc giao dịch, đôi bên cùng có lợi, chẳng phải là quá tốt sao ?

 

Còn về phần Bùi Túc, ta nhớ đến quãng thời gian hai mươi năm làm phu thê kiếp trước .

 

Hắn nên biết ơn ta vì đã tặng cho hắn một món quà lớn thế này .

 

Chẳng phải hắn muốn cưới Tống Vân Cẩn sao ? Vậy thì ta sẽ tác thành cho tấm chân tình si mê ấy của hắn .

 

03

 

Phụ mẫu nghe tin Tống Vân Cẩn chọn Yến Tụng, cuối cùng cũng trút được gánh nặng trong lòng.

 

Họ hối hả lập tức định ngày thành hôn của ta với Yến Tụng và của trưởng tỷ với Bùi Túc vào cùng một ngày.

 

Lại cho gọi tú nương đến phủ, sai may y phục cưới giống hệt nhau cho hai tỷ muội , mọi thứ đã chuẩn bị xong xuôi, chỉ chờ đến ngày đại hôn.

 

Chiều hôm ấy , sau khi đi thắp hương ở Thành Hoàng miếu trở về, ta thấy một phụ nhân đang ngó nghiêng thăm dò trước cửa phủ.

 

Sai nữ tỳ đi hỏi, thì ra đó chính là mẫu thân của Yến Tụng.

 

Phu nhân ấy trông rất đôn hậu, nghe nói ta là Tống Văn Du, đôi mắt lập tức sáng rực lên.

 

Sau đó bà nhìn ngắm vóc dáng của ta , dường như không mấy hài lòng, còn cau mày lại .

 

Xem ra bà đến đây là để xem trước mặt tân nương t.ử trước khi thành thân .

 

Xét về lễ nghi mà nói , hành động này vốn không thỏa đáng.

 

Huống hồ, ánh mắt đ.á.n.h giá của bà ta quá mức lộ liễu, trong lòng ta vô thức dấy lên cảm giác phản cảm.

 

Dẫu sao thì người dùng Tống Vân Cẩn để so sánh với ta đã quá nhiều, ánh mắt như thế này quá đỗi quen thuộc, cũng thật khiến người ta phiền lòng.

 

Ta đang định sai nữ tỳ đuổi bà ta đi , chợt thấy bà thở dài một tiếng:

 

"Tống tiểu thư gầy quá, chẳng lẽ nhà họ Tống không cho cô nương ăn cơm sao ?"

 

Ta ngẩn người , bà ấy bước qua người nữ tỳ, tự nhiên nắm lấy bàn tay ta đặt trong lòng bàn tay mình .

 

"Gia đình ta đến đây đã được ba năm, không ít thế gia vọng tộc coi thường chúng ta không quyền không thế, chỉ có Tống tiểu thư là nguyện ý hạ mình gả xuống."

 

"Khi Tụng nhi đi cầu thân không nói rõ với ta , nhưng nghĩ cũng biết cô nương nhất định là người vô cùng tốt đẹp , bằng không thì đứa nhi t.ử gỗ đá vốn chẳng mặn mà chuyện hôn sự của ta , làm sao vừa nghe nhà họ Tống kén rể đã vội vàng cuống quýt tự tìm mai mối đến tận cửa."

 

Bà ấy nói đoạn, mím môi cười :

 

"Nghĩ đến việc ta sắp có thêm một cô nữ nhi tốt nhường này , liền không nén nổi lòng mình mà muốn gặp cô nương ngay."

 

"Đã thất lễ rồi , Tống tiểu thư chớ trách."

 

"Giờ vẫn còn sớm, tiểu thư có muốn cùng ta ghé qua cửa tiệm của nhà họ Yến một chuyến không ? Tuy đã có sính lễ, nhưng đó là thứ Tụng nhi tự tay chọn, ta cũng muốn tự mình chọn một món quà ra mắt cho tức phụ tương lai."

 

Chưa kịp phản bác, bà đã kéo tay ta , đưa ta lên lại xe ngựa của bà.

 

Trên xe, ánh mắt trần trụi của bà khiến da đầu ta tê rần.

 

Ta hơi ngượng ngùng, đành bảo bà cứ gọi thẳng tên ta là được .

 

Phu nhân cũng chẳng khách sáo, lập tức đổi giọng gọi ta là "Du nhi".

Bạn vừa đọc xong chương 2 của ĐẠI GIÁ (THAY GẢ) – một bộ truyện thể loại Trọng Sinh, Cổ Đại, Vả Mặt, HE, Sảng Văn đang nằm trong top tìm kiếm tại Sime Ngôn Tình. Tình tiết ngày càng cuốn hút, hứa hẹn những diễn biến bất ngờ phía trước. Hãy theo dõi Fanpage để cập nhật chương mới sớm nhất, và nếu bạn đang tìm cảm hứng đọc tiếp, nhiều truyện cùng thể loại đang sẵn sàng chờ bạn khám phá!

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình là nơi tụi mình chia sẻ những bộ ngôn tình siêu sủng, siêu ngọt khiến tim tan chảy! Theo dõi liền kẻo lỡ truyện hot nha~ Nhớ vote 5 sao ủng hộ tụi mình với nhaa 💕

Bình luận

Sắp xếp theo