Loading...

Đại Thiếu Gia Phản Diện Siêu Bám Vợ Cưng
#3. Chương 3

Đại Thiếu Gia Phản Diện Siêu Bám Vợ Cưng

#3. Chương 3


Báo lỗi

 

Thôi xong, mặt tôi lập tức cắt không còn hột m/á/u. Tôi không những ngủ trước cái tên ác ma này mà tôi còn ngủ trương thây đến tận lúc mặt trời lên tới đỉnh đầu.

Tôi hoảng hốt thu người lại rúm ró ở một góc giường, hai tay xoắn xuýt vào nhau , cúi gằm mặt xuống hệt như đứa học sinh cá biệt vừa bị giám thị bắt quả tang quay cóp.

" Tôi ... tôi xin lỗi , ngàn lần xin lỗi anh ! Tôi thề là tôi không cố ý đâu ! Rõ ràng hôm qua tôi đã cố chống cho hai mí mắt, nhưng mà nệm nhà anh êm quá à . Không, ý tôi là do tôi quá vô dụng! Tưởng đại nhân đại lượng xin đừng phạt mà!"

Tưởng Dực không đáp lời ngay, chỉ lẳng lặng nhìn bộ dạng t/h/ả/m thiết của tôi . Một chốc sau , hắn mới nhếch mép, nụ cười nửa miệng tà khí quen thuộc lại hiện hình:

"Đêm qua ngủ ngon chứ?"

Tôi gật đầu lia lịa rồi lại hoảng sợ lắc đầu nguầy nguậy như cái trống bỏi:

"Dạ không ! Không ngon chút nào! Em ngủ trong sự day dứt và hối lỗi tột độ!"

Hắn hừ lạnh một tiếng trong cổ họng, vén chăn bước thẳng xuống giường, để lộ tấm lưng rộng lớn tỉ lệ vàng vạn người mê. Hắn đi thẳng về phía phòng thay đồ, giọng nói đều đều vọng ra , nhưng mang theo sức ép của bậc đế vương không thể chối từ:

"Lần đầu tiên vi phạm, tôi tạm thời ghi sổ nợ. Nhưng muốn ngồi vững trên ghế Tưởng phu nhân không phải chuyện dễ ăn đâu . Bắt đầu từ giây phút này , em phải tuân thủ tuyệt đối ba quy tắc sinh tồn của tôi ."

Tôi nuốt nước bọt cái ực, lồm cồm bò dậy như lật đật chạy theo hầu hạ hắn :

"Quy tắc gì cơ ạ?"

Tưởng Dực đứng cao ngạo trước gương, ném cho tôi một chiếc áo sơ mi lụa trắng tinh tươm, giọng lạnh băng ra lệnh:

"Thứ nhất, tôi mắc chứng sạch sẽ cực độ, cực kỳ bài xích việc tiếp xúc da thịt với người ngoài. Nhưng em giờ đã là vợ tôi , em là ngoại lệ duy nhất. Cho nên từ việc mặc đồ, thắt cà vạt cho đến sấy tóc, tất cả phải do đích thân tay em làm . Tôi tuyệt đối không cho phép người giúp việc động vào đồ cá nhân của mình ."

Tôi cầm chiếc áo sơ mi đắt đỏ, hai tay run lẩy bẩy:

"Hả? Ác liệt thế sao ? Đến mặc quần áo cũng bắt em làm sao ?"

"Tưởng phu nhân có ý kiến gì phản bác à ?" Hắn liếc xéo đôi mắt phượng.

"Dạ không ! Mười lá gan em cũng không dám!"

Tôi vội vàng kiễng mũi chân, luống cuống cài từng chiếc khuy áo cho hắn . Vì áp lực tâm lý quá lớn, tôi cài lệch mất hàng khuy khiến chiếc sơ mi hàng hiệu bản giới hạn trông nhăn nhúm vặn vẹo t/h/ả/m thương.

Tưởng Dực cúi đầu nhìn tác phẩm nghệ thuật trừu tượng của tôi , khóe mắt khẽ giật giật, nhưng lạ thay hắn không hề mắng mỏ, chỉ thản nhiên khoanh tay bắt tôi cởi ra cài lại từ đầu.

"Quy tắc thứ hai," hắn đủng đỉnh tiếp tục khi tôi đang toát mồ hôi hột vật lộn với cái cà vạt, "Bên ngoài có không ít kẻ tiểu nhân muốn lấy mạng tôi , cho nên từ nay tất cả đồ ăn thức uống chuẩn bị đưa lên miệng tôi , em đều phải là người nếm thử đầu tiên."

Tôi ngước nhìn hắn với ánh mắt kinh hoàng như nhìn thấy Diêm Vương:

"Anh đùa em à ? Nhỡ có độc thật thì em thăng thiên tại chỗ sao ?"

Tưởng Dực cúi người xuống ghé sát mặt tôi , hơi thở ấm nóng bạc hà phả nhẹ lên trán tôi :

" Đúng vậy , chẳng phải lúc từ chối nhà họ Lâm em luôn mồm kêu gào là yêu tôi sâu đậm sao ? Hy sinh vì người đàn ông mình yêu một chút thì có xá gì đâu , đúng không ?"

Tôi khóc không ra nước mắt. Yêu cái khỉ mốc nhà anh ! Bà đây chỉ đam mê cái đống sính lễ 18 tráp vàng của anh thôi.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/dai-thieu-gia-phan-dien-sieu-bam-vo-cung/chuong-3

"Còn điều thứ ba," hắn thản nhiên chỉnh lại cổ áo cho ngay ngắn, hài lòng ngắm mình trong chiếc gương lớn rồi quay sang nhìn tôi , ánh mắt bỗng lóe lên một tia chiếm hữu cực kỳ quái dị, " Tôi rất ghét cảm giác những thứ thuộc về mình lọt ra khỏi tầm mắt. Vì thế, trừ những lúc đi giải quyết nỗi buồn cá nhân, em bắt buộc phải luôn luôn xuất hiện trong phạm vi bán kính 5 mét xung quanh tôi . Nếu tôi quay đầu lại mà không nhìn thấy em..."

Hắn cố tình bỏ lửng câu nói , đưa bàn tay lên làm động tác cứa cổ dứt khoát rồi mỉm cười dịu dàng đến rợn người :

"Hiểu quy luật sinh tồn chưa ? Bà xã?"

Tôi gật đầu liên tục như máy khâu, trong lòng gào thét t/h/ả/m thiết đến nát tan. Đứa nào bảo gả vào hào môn là sướng? Đây rõ ràng là đi tù chung thân ở chế độ cao cấp thì có ! Vừa làm ô sin mặc đồ, vừa làm thái giám thử độc, lại còn bị gắn chip theo dõi 24/7. Kiếp trước rốt cuộc Lâm Hân tôi đã đập phá miếu mạo nào mà kiếp này lại sa vào tay cái tên ác ma biến thái này chứ?

"Còn đứng hóa đá ra đó làm gì?" Tưởng Dực đã sải bước ra tới cửa, quay đầu lại nhíu mày thúc giục, "Nhanh cái chân lên, chồng em đói rồi ."

Tôi lật đật vắt chân lên cổ chạy theo, vừa chạy vừa lẩm bẩm niệm chú nguyền rủa hắn trong bụng.

Bàn ăn nhà họ Tưởng dài thượt như một cái sân trượt băng, bày biện la liệt đủ các món sơn hào hải vị lấp lánh, cứ như một buổi yến tiệc cung đình thời Mãn Thanh. Tôi nuốt nước bọt ừng ực nhìn thố bào ngư sốt dầu hào bốc khói nghi ngút trước mặt mà cái dạ dày biểu tình réo vang ầm ĩ.

Tưởng Dực ngồi chễm chệ ở vị trí đầu bàn, ung dung tự tại dựa lưng vào chiếc ghế bọc nhung, hất nhẹ cằm về phía đĩa thức ăn:

"Làm nhiệm vụ đi ."

Thử độc.

Tôi cầm đôi đũa nạm ngọc, trong lòng vẫn không quên ân cần hỏi thăm 18 đời tổ tông nhà hắn . Tôi run run gắp một miếng bào ngư bỏ vào miệng, nhai như nhai rơm, mắt láo liên nhìn xem mình có sùi bọt mép ngay tại chỗ không .

Một phút... hai phút... vẫn sống.

Tôi thở phào, gật đầu:

"An toàn , không có độc ạ."

Tưởng Dực hài lòng cầm đũa lên, thong thả ăn, nhưng ăn được hai miếng lại dừng, nhìn tôi :

"Sao em không ăn?"

"Em... em phải thử hết chứ ạ?"

"Ừ, thử hết đi rồi mới được ăn cơm của mình . Đó là quy tắc."

Tôi suýt ngất. Trên bàn có hơn hai mươi món! Thử hết thì tôi no bể bụng mất, còn đâu là thử độc nữa!

Nhưng dưới ánh mắt giám sát của đại ma vương, tôi đành phải biến thành máy quét thực phẩm, mỗi món gắp một miếng nhỏ, ăn đến mức mặt xanh như tàu lá.

Đến món canh vi cá cuối cùng, tôi đã no căng đến mức chỉ muốn lăn ra đất.

Tưởng Dực nhìn bộ dạng phồng má của tôi , đột nhiên bật cười khẽ, tiếng cười trầm thấp hiếm hoi:

"Được rồi , qua bàn bên kia ngồi ăn đi . Ngốc c/h/ế/t đi được , bảo nếm chứ có bảo ăn hết đâu ."

Tôi ấm ức lết sang bàn nhỏ bên cạnh, nơi người giúp việc đã dọn sẵn cháo trắng cho tôi . Vừa ăn tôi vừa liếc hắn .

Hắn ăn rất ít, động tác tao nhã, nhưng ánh mắt thi thoảng lại liếc về phía tôi , đảm bảo tôi vẫn nằm trong bán kính 5 mét.

Đang ăn, quản gia bỗng đi vào , cung kính báo:

"Thiếu gia, phu nhân, lão phu nhân nhà họ Lâm và tiểu thư Nhu Nhu đến, nói là đến thăm tân nương."

Tay cầm thìa của tôi khựng lại .

Tưởng Dực ngẩng đầu, đôi mắt phượng lóe lên tia lạnh lẽo, hắn đặt d/a/o nĩa xuống, giọng nhàn nhạt nhưng đầy uy lực:

"Cho họ vào . Để xem ai dám bắt nạt Tưởng phu nhân của tôi ngay trong nhà tôi ."

Bạn vừa đọc đến chương 3 của truyện Đại Thiếu Gia Phản Diện Siêu Bám Vợ Cưng thuộc thể loại Ngôn Tình, Hiện Đại, Ngược, Sủng, Hào Môn Thế Gia, Tổng Tài, Cưới Trước Yêu Sau, Ngọt, Truy Thê. Truyện sẽ được cập nhật ngay khi có chương tiếp theo, đừng quên theo dõi Fanpage để không bỏ lỡ các chương mới nhất. Trong lúc chờ đợi, bạn có thể khám phá thêm nhiều bộ truyện đặc sắc khác đang được yêu thích trên Sime Ngôn Tình. Chúc bạn có những phút giây đọc truyện thật trọn vẹn!

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình là nơi tụi mình chia sẻ những bộ ngôn tình siêu sủng, siêu ngọt khiến tim tan chảy! Theo dõi liền kẻo lỡ truyện hot nha~ Nhớ vote 5 sao ủng hộ tụi mình với nhaa 💕

Bình luận

Sắp xếp theo