Loading...
Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee , sau đó quay trở lại để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Lẽ nào bà ta biết tôi bị t.a.i n.ạ.n xe?
Sao bà ta lại biết được ?
Mẹ tôi hơi kinh ngạc quay đầu lại : "Tại sao ?"
Ánh mắt tôi lướt sang kính chiếu hậu của xe, tức thì mặt mày biến sắc.
"Trong kính... không có người ." Tôi run rẩy đưa tay chỉ vào kính chiếu hậu, "Bà ta cũng là quỷ!"
Trong tích tắc, dì Tôn bên ngoài cửa sổ xe biến đổi sắc mặt.
Mặt xám xịt, hai mắt đỏ ngầu, nét mặt dữ tợn.
"Mở cửa! Cho tôi lên xe!" Bà ta gào thét định xông thẳng lên xe.
Mẹ tôi cũng gào lên theo, chân đạp mạnh vào chân ga.
Chiếc xe trong chớp mắt lao v.út đi .
Dì Tôn bị bỏ lại phía sau trong tích tắc.
Tôi quay đầu nhìn lại , bà ta vẫn tức tối đứng nguyên tại chỗ, dáng vẻ dữ tợn vô cùng.
"Ơ kìa, sao dì Tôn cũng c.h.ế.t rồi ?" Mẹ tôi ngơ ngác, "Đâu có nghe nói đâu nhỉ."
Tôi móc điện thoại của mẹ ra , tìm số điện thoại của con gái dì Tôn rồi gọi sang.
"Bác hỏi chuyện mẹ cháu ạ?" Con gái dì Tôn có lẽ đang ngủ nửa chừng bị dựng dậy nên tràn đầy gắt ngủ.
"Mẹ cháu c.h.ế.t hai năm rồi , giờ bác tìm mẹ cháu làm gì?"
Hai mẹ con tôi nhìn nhau trân trối.
Mồ hôi hột chảy ròng ròng.
Mẹ tôi hắng giọng, nhẹ nhàng hỏi:
"À thì, bác muốn đi tảo mộ cho bà ấy , cháu có thể nói cho bác biết tình hình cụ thể được không ?"
Giọng con gái dì Tôn dịu lại :
"Dạ dạ , ra là vậy ."
"Không cần đi đâu bác... mẹ cháu hỏa táng, không có mua mộ."
Tôi và mẹ tôi đồng thời kinh ngạc:
"Hả?"
Cô ấy hơi ngại ngùng:
"Cháu với bà ấy cắt đứt quan hệ mẹ con lâu rồi ."
"Hậu sự của bà ấy là do bố cháu sắp xếp, tình hình cụ thể cháu cũng không rõ lắm."
"Cháu chỉ biết là bà ấy mất do tai nạn."
"Hình như là vật thể rơi từ trên cao xuống, có người để chậu cây ngoài ban công rồi vô tình làm rơi xuống, đập trúng mẹ cháu c.h.ế.t tươi."
"Bố cháu nhận được một khoản tiền bồi thường nhưng không muốn tốn tiền nên không mua đất mộ."
Nói rồi , cô ấy chìm vào suy ngẫm:
"Hình như lúc đó còn c.h.ế.t thêm một cậu thanh niên nữa thì phải ."
"Các bác tìm trên tin tức xem, chắc là tra ra đấy."
"Chuyện khác thì cháu không rõ nữa đâu , cháu không còn qua lại với họ nữa rồi ."
Nói xong, cô ấy cúp máy.
Tôi tra tìm trên mạng.
Tìm thấy rồi .
Hai năm trước , chậu cây rơi từ tầng cao đè c.h.ế.t hai người đi đường.
Một người là dì Tôn.
Mà người còn lại , chính là Ngô Hồng!
Hóa ra đây là hai con quỷ đang hùa nhau làm kịch bản để hại mạng tôi !
14
Chúng tôi không dừng lại một phút nào, lập tức lao tới nghĩa trang.
Bảo vệ trông miếu nắm chiếc đèn pin, thấy chúng tôi thì giật thót tim:
"Hai mẹ con cô đêm hôm thế này tới đây làm cái gì đấy?"
Mẹ tôi bịa đại một lý do gạt qua chuyện.
Bác bảo vệ
lại
là
người
tốt
bụng, cho chúng
tôi
vào
thật.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/dao-hoa-am-den-roi/chuong-7
Chỉ đăng truyện Cơm Chiên Cá Mặn, Cá Mặn Rất Mặn và MonkeyD
Ánh đèn pin nhấp nháy, chúng tôi đi theo sau lưng bác ấy tiến về phía mộ bà ngoại tôi .
Rõ ràng ban chiều mới tới đây, nhưng vừa đêm xuống, cả nghĩa trang như biến thành một dáng vẻ khác.
Ban chiều nắng tốt , người đi tảo mộ đông, dương khí mạnh.
Còn bây giờ thì u uất lạnh lẽo vô cùng, từng ngôi mộ giống như từng linh hồn u ám đang ẩn nấp trong mờ tối.
Lúc nào cũng thấy sống lưng lạnh ngắt.
Tôi và mẹ tôi không khỏi ôm c.h.ặ.t lấy nhau .
Bác bảo vệ dẫn chúng tôi đi gần hai mươi phút mà vẫn chưa tới nơi.
Mẹ tôi thấy lạ:
"Không đúng chứ, bình thường đi năm phút là tới rồi , sao lần này đi lâu thế?"
Bác bảo vệ nghe vậy thì toàn thân cứng đờ.
Bác ấy quay người lại , mồ hôi nhễ nhại, mắt lộ vẻ kinh hoàng:
"Hình như chúng ta gặp phải ma dắt lối rồi ."
"Cái gì!" Chúng tôi đại giật mình .
Bác ấy lộ ra một nụ cười cay đắng:
"Chúng ta cứ đi vòng quanh tại chỗ mãi, có thứ gì đó không muốn cho chúng ta đi ."
"Thế phải làm sao ?" Tôi vội hỏi.
"Đừng sợ." Bác ấy an ủi chúng tôi , " Tôi làm ở đây lâu như vậy rồi , cũng không phải lần đầu gặp phải tình huống thế này ."
Nói xong, bác ấy quay người lại , xoạc hai chân ra , cúi gập người xuống, nhìn ra đằng sau qua khe giữa hai chân.
" Tôi thấy đường rồi , đi theo tôi ."
Bác ấy đứng thẳng dậy, gật đầu với tôi rồi bước tiếp về phía trước .
Chúng tôi vội vàng đuổi theo bác ấy .
Chỉ là, càng đi thì cái lạnh bên người càng sâu.
Tôi nháy mắt với mẹ một cái, sau đó cũng học theo dáng vẻ của bác bảo vệ, cúi gập người nhìn ra đằng sau qua khe giữa hai chân.
Mới nhìn một cái thôi mà mồ hôi lạnh đã tuôn ra như tắm.
Căn bản không hề có bác bảo vệ nào cả!
Chỉ có một chiếc đèn pin đang lơ lửng giữa không trung!
15
Mẹ kiếp nhà nó, lại gặp phải quỷ nữa rồi !
Tôi suy sụp hoàn toàn , kéo mẹ quay người chạy thục mạng.
Bác bảo vệ đi phía trước vài bước, thấy chúng tôi không đi theo liền ngoảnh đầu lại :
"... Rốt cuộc vẫn bị phát hiện rồi à ."
Bác ấy vắt chân lên cổ đuổi theo.
Chúng tôi không dám dừng lại bước nào, hoảng loạn chạy ngược trở lại .
Mẹ tôi tức đến phát điên, vừa chạy vừa c.h.ử.i mắng om sòm.
Mắng từ Ngô Hồng cái gã quỷ mặt người lòng thú kia tới dì Tôn nham hiểm xảo quyệt, cuối cùng còn c.h.ử.i bới bác bảo vệ xối xả.
Cũng không biết có phải là có tác dụng thật hay không .
Bác bảo vệ bị mắng cho ngơ ngác luôn.
Trận ma dắt lối cũng biến mất theo.
Rất nhanh, chúng tôi đã chạy tới trước mộ của bà ngoại.
Hai mẹ con lúc này mới dừng lại thở hồng hộc.
"Bà ngoại ơi, bà nhất định phải cứu tụi con đấy nhé!"
Tôi hướng về phía mộ bà dập đầu bộp bộp ba cái.
"Con với mẹ con dựa hết vào bà đấy."
Mẹ tôi cũng nhắm c.h.ặ.t mắt, hướng về phía mộ bà ngoại cầu nguyện.
Thế nhưng bà ngoại còn chưa hiển linh thì ba con quỷ đã cùng nhau đuổi tới nơi rồi .
Ngô Hồng mang gương mặt m.á.u thịt nát bét cùng dì Tôn bước tới:
" Tôi đã bảo hai người chạy cái gì mà chạy?"
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.