Loading...

Đậu Hũ Non Mê Người
#4. Chương 4

Đậu Hũ Non Mê Người

#4. Chương 4


Báo lỗi

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee , sau đó quay trở lại để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

Trên người em liên tục lóe lên những tia sáng vàng nhạt.

 

Tôi vội vàng sà đến bên cạnh, luống cuống nắm lấy tay em.

 

Ngay khoảnh khắc da thịt chạm vào nhau , em mới dần bình ổn trở lại .

 

"Chị ơi, em không sao ..."

 

Đôi tròng mắt của em liên tục thay đổi giữa hai màu vàng trắng và đen tuyền.

 

Lại một lát sau , ánh sáng trên người em dần tan biến, xung quanh xuất hiện một luồng sức mạnh kỳ diệu giúp em giãy giụa phá bỏ xiềng xích.

 

Chỉ tiếc là thiếu chút xíu nữa thôi là có thể đứt phăng sợi xích trói cổ.

 

"Sức mạnh của em đã hồi phục thêm chút ít, chị đối với em là tốt nhất."

 

Đứa em gái vốn hiền lành ngày xưa, rất hiếm khi thốt ra những lời nũng nịu thế này .

 

Thân xác em sớm đã bị mẹ hành hạ đến không ra hình người , khác biệt với người thường, ngay cả linh hồn bên trong cũng đã đổi thay .

 

Tôi nhìn thiếu nữ trước mặt, nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt em: "Chỉ cần em khỏe lại , bảo chị làm gì cũng được ."

 

6

 

Kể từ sau bữa đại tiệc đậu hủ, náo nhiệt được mấy hôm thì lượng đàn ông đến nhà tôi thưa dần hẳn.

 

Mẹ sầm mặt đứng ở cửa, nhìn thấy người đàn ông đi qua đường là vội vã nhiệt tình đon đả: "Anh Tư ơi, tối nay có ghé nhà tôi nếm đậu hũ non không anh ?"

 

Nào ngờ gã đàn ông phất tay qua loa, quay ngoắt bước thẳng vào sân nhà thím Vương hàng xóm.

 

Mẹ trợn mắt c.h.ử.i bới: "Không ngờ ha, mụ góa già này còn dám tranh mối làm ăn với tao cơ à ?"

 

Tức quá, mẹ lại chặn thêm mấy gã đi đường, nhưng ngặt nỗi bọn chúng đều cười cợt trêu chọc: "Ấy chà, thím Vương dạo này khác xưa lắm rồi đấy."

 

"Giá chỉ bằng nửa nhà chị, mà nhan sắc thì chẳng kém chút nào."

 

Nói xong, chúng tặc lưỡi nối đuôi nhau bước vào sân nhà thím Vương.

 

Mẹ canh chừng ở cửa đến tận tối muộn, cuối cùng cũng chờ được thím Vương bước ra từ trong sân.

 

Bà ta nào còn là mụ thím góa quen thuộc nữa, vóc dáng thon thả, làn da căng bóng mịn màng.

 

Trông trẻ ra phải đến hai mươi tuổi.

 

Khoảnh khắc nhìn thấy thím ta , mẹ há hốc miệng kinh ngạc đến mức không nói nên lời.

 

"Con mụ góa này , sao bà ta lại ..."

 

Thím Vương khiêu khích liếc nhìn mẹ , rồi tiếp tục đon đả đón đám đàn ông vào trong.

 

Mấy ngày liền, sân nhà thím ta đèn đuốc sáng trưng.

 

Trong lòng tôi thầm vui mừng, nếu cứ không có tên đàn ông nào mò đến nhà tôi nữa, em gái sẽ đỡ phải chịu đựng thêm đau đớn.

 

Bữa đại tiệc lần trước , em đã hấp thụ không ít sinh khí, cơ thể phục hồi đáng kể.

 

Bây giờ để thím Vương mê hoặc hết đàn ông trong làng lại là chuyện tốt .

 

Nhưng chẳng mấy chốc, nửa đêm hôm ấy , từ trong sân nhà thím Vương bỗng văng vẳng tiếng hét t.h.ả.m thiết như heo bị chọc tiết.

 

Cả khu xóm bị tiếng động ấy dọa cho tỉnh giấc.

 

Đến khi phá cửa bước vào sân nhà thím Vương, mọi người mới chứng kiến cảnh tượng kinh hoàng bên trong.

 

7

 

Thím Vương đầu tóc bù xù đứng giữa sân, mặt cắt không còn giọt m.á.u, run rẩy chỉ tay vào trong nhà.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/dau-hu-non-me-nguoi/chuong-4

 

Mọi người bước vào xem, đôi chân gã đàn ông trên giường rữa nát thịt da, chỉ còn trơ lại hai khúc xương ống trắng hếu.

 

Gã run lẩy bẩy vịn mép giường muốn nhổm dậy, nào ngờ vừa dồn lực vào tay, mấy cục thịt nát nữa lại rơi bịch xuống đất.

 

Cả con người gã mỏng manh yếu ớt hệt như đĩa đậu hũ non mà mẹ tôi vừa làm ra vậy .

 

Mẹ nhanh ch.óng chớp lấy cơ hội hô hào với mọi người : "Mụ góa này chắc chắn dùng tà thuật gì đó nên mới biến thành cái giống yêu hồ lẳng lơ này ."

 

"Nhất định là bà ta hại người ta ra nông nỗi này rồi !"

 

Lũ đàn ông nghe vậy ai nấy sợ xanh mặt, toát mồ hôi hột.

 

Mấy ngày nay họ nào có ít lần lui tới nhà thím Vương.

 

Gã đàn ông trên giường đau đớn muốn ngất lịm, nhưng chẳng ai dám bén mảng đến đỡ gã dậy.

 

Chỉ sợ khẽ chạm vào một cái là cả cơ thể sẽ vỡ vụn thành từng mảnh.

 

Chỉ đăng truyện Cơm Chiên Cá Mặn, Cá Mặn Rất Mặn và MonkeyD

Thím Vương ú ớ ngụy biện: "Chuyện này không liên quan đến tôi , rõ ràng là vì tôi ăn..."

 

Chưa kịp để thím ta nói hết câu, bên ngoài đã vang lên đủ loại tiếng thét kinh hãi của những người phụ nữ.

 

Hóa ra là có thêm vài gã đàn ông khác khi ân ái với vợ cũng biến thành đậu hũ non.

 

Sự việc lan nhanh như dịch bệnh, khiến toàn bộ đàn ông trong làng chìm trong nơm nớp lo sợ.

 

Thấy vậy , mẹ lặng lẽ rón rén chuồn về nhà.

 

Bà thần bí lấy từ trong tủ ra một bọc đồ, khóa c.h.ặ.t cửa không bước ra ngoài nửa bước.

 

Tôi chớp thời cơ chuồn xuống tầng hầm thăm em gái.

 

Chưa kịp đến cửa, đã nghe thấy tiếng gọi mừng rỡ: "Chị ơi, chị đến rồi ."

 

Vẫn như mọi khi, tôi dán mặt vào khe cửa, nụ cười trên môi em trong trẻo ngây thơ hệt như thuở bé.

 

Em mặc cho xích sắt trói buộc, cố rướn người đến trước mặt tôi .

 

Khoảnh khắc này , em gái dường như đã thực sự trở lại rồi .

 

Cách tấm cửa gỗ, tôi không thể chạm vào người em, đành thấp giọng hỏi dạo này em thế nào.

 

"Chị cứ yên tâm, cơ thể em nuôi dưỡng rất tốt , chẳng mấy chốc nữa là hồi phục hoàn toàn thôi."

 

Tôi mừng rỡ nhìn em, đáy lòng dâng lên niềm vui chân thành.

 

Nhưng em gái bỗng cúi gằm mặt xuống, lúc ngẩng đầu lên nhìn tôi lần nữa, giọng nói lại mang theo vẻ đáng thương động lòng người hơn bội phần.

 

" Nhưng chị ơi, nếu muốn em hồi phục như trước , vẫn còn thiếu một thứ."

 

Tôi khó hiểu nhìn em, vội vàng hỏi: "Thiếu thứ gì, chị đi tìm cho em."

 

Ánh mắt em lóe lên tia mừng rỡ, sắc vàng nhạt bò lan khắp tròng mắt.

 

"Lần trước sinh khí em hấp thụ vẫn chưa đủ, muốn hoàn toàn phá vỡ xiềng xích của mẹ , phải tìm cho được hạt Hoàng Ngọc Đậu."

 

Tôi lẩm bẩm: "Hoàng Ngọc Đậu? Phải đi đâu tìm?"

 

Em gái giơ tay chỉ về phía phòng của mẹ .

 

Tôi ngạc nhiên thốt lên: "Ý em là hạt đậu đeo trên cổ mẹ á?"

 

Em ấy gật đầu.

 

Mấy năm trước mẹ từ trên núi về, cứ như vớ được báu vật liền nhốt mình trong phòng kín mít.

 

Lúc bước ra thì trên cổ đã có thêm một sợi dây chuyền, hình dáng chẳng có gì đặc biệt, chỉ là một hạt đậu tròn trịa làm bằng ngọc vàng.

 

Bạn vừa đọc đến chương 4 của truyện Đậu Hũ Non Mê Người thuộc thể loại Kinh Dị, Hiện Đại, Trả Thù. Truyện sẽ được cập nhật ngay khi có chương tiếp theo, đừng quên theo dõi Fanpage để không bỏ lỡ các chương mới nhất. Trong lúc chờ đợi, bạn có thể khám phá thêm nhiều bộ truyện đặc sắc khác đang được yêu thích trên Sime Ngôn Tình. Chúc bạn có những phút giây đọc truyện thật trọn vẹn!

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình là nơi tụi mình chia sẻ những bộ ngôn tình siêu sủng, siêu ngọt khiến tim tan chảy! Theo dõi liền kẻo lỡ truyện hot nha~ Nhớ vote 5 sao ủng hộ tụi mình với nhaa 💕

Bình luận

Sắp xếp theo