Loading...
Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee , sau đó quay trở lại để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Lúc đó mẹ bảo với tôi và em rằng: "Đây là thần linh phù hộ, phúc lộc trời ban."
Cũng bắt đầu từ dạo ấy , mẹ bắt đầu làm ra món đậu hũ độc nhất vô nhị trong làng.
Xem ra , hạt đậu đó có liên quan mật thiết đến chuỗi chuyện quái dị trong làng.
"Chị nhớ kỹ nhé, chỉ có lấy được hạt Hoàng Ngọc Đậu đó mới giúp được em."
Để em gái sớm ngày khỏe lại , tôi nặng nề gật đầu.
8
Kể từ khi đàn ông trong làng mắc thứ bệnh quái ác này , mạnh ai nấy trốn biệt trong nhà không dám ra ngoài tìm thú vui nữa.
Nhưng tai họa đâu phải làm con đà điểu giấu đầu là trốn thoát được .
Thịt da trên người bọn họ lở loét rụng rời, tuy chưa đến mức mất mạng.
Nhưng nỗi đau đớn và sợ hãi cứ bủa vây hành hạ đám người này từng giây từng phút.
Không những thế, ngày nào người trong làng nửa đêm cũng nghe thấy tiếng đậu rơi lộp bộp.
Hệt như từng nắm đậu nành rải xuống đất, lăn lóc lạo xạo dọc theo mặt sàn.
Thế nhưng hễ bật đèn lên kiểm tra, trong nhà lại chẳng có một bóng dáng thứ gì.
Cứ thế đồn đại xa gần, người ta bảo họ bị ma ám rồi .
Bầu không khí kinh hoàng bao trùm khắp nơi, ngoại trừ hai hộ gia đình.
Một nhà chính là nhà tôi , mẹ vốn dĩ đã nhẫn tâm biến em gái thành nông nỗi ấy , tất nhiên từ lâu đã chẳng còn tin vào quỷ thần.
Dạo này không ai dám đến thưởng thức đậu hũ nữa, mẹ kiếm không ra tiền, ngày ngày nằm dài ra sân than thân trách phận.
Nhà còn lại chính là nhà thím Vương sát vách.
Kể từ đêm đó, chẳng ai dám bước chân đến gần sân nhà thím ta nữa.
Nhưng đường kiếm tiền vừa đứt đoạn, có kẻ đã không chịu nổi nữa rồi .
Thằng Cường nhà thím ta đòi không được tiền, ở nhà gào thét đập phá.
"Cả làng mình không ai đến nữa, thì bà sang làng khác mà bán chứ!"
" Tôi mặc kệ, dù thế nào tối nay tôi cũng phải đi gỡ lại số tiền thua bạc!"
"Bà mà không moi ra tiền, tin tôi bán bà vào sòng bạc luôn không !"
Nghe mấy lời này , tôi cũng thấy chạnh lòng thay cho thím Vương.
Chập tối, tôi lén lút đến ngoài phòng mẹ , thấy bà đang nằm ngủ say sưa trên giường.
Chớp lấy thời cơ, tôi cầm kéo, rón rén đẩy cửa bước vào .
Ngay lúc tôi chuẩn bị cắt đứt sợi dây chuyền sau gáy mẹ , bỗng ngửi thấy mùi khói sặc sụa xộc vào nhà.
Khói nhanh ch.óng lấp đầy cả căn phòng.
Tôi chạy ra sân nhìn lại , hóa ra phần mái hiên phòng bên cạnh đang bén lửa cháy bùng bùng.
Ngọn lửa dữ dội khiến tôi chẳng kịp nghĩ ngợi nhiều, xách liền mấy gáo nước dập tắt cho đến khi ngọn lửa nhỏ dần.
Sao tự dưng lại bén lửa thế này ?
Căn phòng phụ này nằm sát vách nhà thím Vương, chẳng lẽ là bà ta ?
Mẹ
bị
tiếng động
làm
cho tỉnh giấc, từ trong nhà hùng hổ lao
ra
nhìn
vị trí cháy
rồi
c.h.ử.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/dau-hu-non-me-nguoi/chuong-5
i rủa ầm ĩ: "Đứa nào
không
có
mắt dám châm lửa đốt nhà tao hả?"
Chỉ đăng truyện Cơm Chiên Cá Mặn, Cá Mặn Rất Mặn và MonkeyD
"Già nua xí xẩm không ai thèm ngó ngàng nên sang nhà tao phát điên chứ gì?"
"Có bản lĩnh thì tự đi kiếm một lão già khác, tái giá rồi đẻ cho con trai mày một ông bố mới đi !"
Dạo này thím Vương sống cũng bực dọc bức bối đủ đường, nghe đến đây bà ta nhịn hết nổi, lập tức l.ồ.ng lộn xông từ ngoài sân sang cấu xé đ.á.n.h lộn với mẹ .
Cho đến khi tôi dập tắt hẳn đống lửa trên mái nhà, hai mụ đàn bà mới được hàng xóm xung quanh xúm vào kéo ra .
Mẹ vừa bực tức chỉnh lại quần áo vừa hậm hực đi vào sân.
"Sớm muộn gì tao cũng cho mụ góa này biết tay!"
Câu nói này một năm không biết thốt ra bao nhiêu lần .
Chỉ là khi tôi quay đầu lại , bỗng phát hiện có chỗ nào đó sai sai.
"Mẹ ơi, hạt ngọc hình hạt đậu trên cổ mẹ đâu rồi ?"
9
Lúc này không chỉ tôi , ngay cả mẹ cũng hốt hoảng.
Hai mẹ con tìm quanh quẩn cả buổi trời mà chẳng thấy bóng dáng hạt Hoàng Ngọc Đậu đâu .
Mẹ nhíu mày không nói một lời, lầm lũi đi ngược lên ngọn núi sau làng.
Tôi nhớ năm xưa chính là lúc bà từ trên núi trở về thì trên tay bỗng có thêm sợi dây chuyền đó.
Nghĩ đoạn, tôi vội vã bám theo sau lưng mẹ .
Trong đêm tối mịt mờ, con đường mòn trên núi chỉ còn bóng lưng hai mẹ con lủi thủi trước sau .
Mẹ đi càng lúc càng xa, đến cả chút ánh sao leo lắt cũng dần lu mờ.
Thỉnh thoảng văng vẳng bên tai tiếng gió thổi xào xạc qua kẽ lá.
Mẹ rẽ qua mấy ngã rẽ nhỏ, cuối cùng dừng lại trước một cửa hang động.
Tôi nấp ở bên ngoài đợi một lúc lâu, chỉ nghe thấy tiếng lẩm bẩm cầu khấn của bà vọng ra từ trong hang.
Hình như đang cầu xin vị thần linh nào đó phù hộ độ trì.
Cuối cùng, mẹ mặt mày tái mét bước ra khỏi hang, cắm cổ đi thẳng xuống chân núi về nhà.
Tôi tò mò rón rén bước vào trong hang động, bên trong không gian tối tăm vẫn còn vương lại chút ánh lửa yếu ớt vừa thắp.
Một bức tượng đá cao ngất dựng sừng sững trước mặt tôi .
Chủ nhân bức tượng trông như một người phụ nữ làm nông, đôi mắt khép hờ, đang nhắm nghiền tận hưởng hương thơm của mấy viên sỏi tròn vo trong tay.
Khuôn mặt toát lên vẻ hiền hòa, an nhiên.
Tượng đá hình như đã lâu không có ai hương khói thờ cúng, giăng đầy mạng nhện.
Nhìn tấm bia đá bên cạnh, tôi lờ mờ hiểu được dăm ba phần quá khứ của người phụ nữ này .
Hóa ra , nhiều năm về trước người phụ nữ này chính là người gốc làng tôi .
Bà là người khéo tay hay làm , dựa vào sự mày mò của bản thân đã làm ra món đậu hũ thơm ngon nức tiếng gần xa.
Trong cái thời buổi đói kém, những bát đậu hũ ấy đã cứu tế hơn nửa dân làng, nuôi lớn biết bao nhiêu đứa trẻ.
Nhờ ơn đức ấy , người dân đã lập bia dựng tượng cho bà tại đây.
Nhưng ngặt một nỗi, tại sao từ nhỏ đến lớn tôi chưa từng nghe người trong làng nhắc đến sự tích của người phụ nữ này nửa lời?
Tôi đứng cạnh bức tượng đá sờ soạng suy ngẫm hồi lâu.
Bỗng nhiên, tay tôi vô tình ấn phải một điểm gồ lên.
Chỉ nghe một tiếng "cạch" khô khốc, từ bệ tượng đá bật ra một chiếc hộp ngọc.
Tôi cẩn thận nhìn vào trong, bên trong trống không .
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.