Loading...
Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee , sau đó quay trở lại để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Tìm kiếm xung quanh không thu hoạch được gì, tôi toan quay người đi về.
Nhưng đúng khoảnh khắc tôi xoay người , đôi mắt của bức tượng đá bỗng đột ngột mở trừng trừng.
Đôi tròng mắt màu vàng nhạt chằm chằm khóa c.h.ặ.t lấy tôi .
Tôi hít một ngụm khí lạnh, vội bấu c.h.ặ.t lấy vách đá xung quanh.
Đôi mắt này , tôi đã từng nhìn thấy rồi .
Chính là ở dưới tầng hầm nhà tôi ...
10
Lúc về đến nhà, mẹ vẫn đang bứt rứt không nguôi về hạt Hoàng Ngọc Đậu.
"Tao ở bên ngoài có chút xíu, sao lại không cánh mà bay được cơ chứ?"
Nghe tiếng lầm bầm của mẹ , tôi không nói năng gì.
Chuyện xảy ra chỉ trong vòng dăm phút mà giờ vẫn không tìm thấy, nghĩa là không phải làm rơi.
Mà là đã bị người ta lén lút lấy đi .
Nghĩ đến trận hỏa hoạn ban ngày, ánh mắt tôi hướng thẳng về phía nhà thím Vương.
Đợi khi mẹ đã ngủ say, tôi lén khiêng thang trèo tường bén sang sân nhà bên cạnh.
Vừa bước vào , tôi đã thấy đèn nhà thím ta vẫn sáng trưng.
Tôi áp sát ra cửa phòng, vừa khéo nghe thấy tiếng thím Vương.
"Cường à , mẹ thấy chuỗi ngọc này không chừng là báu vật hiếm có đấy."
"Mụ đàn bà c.h.ế.t tiệt nhà bên từ hồi đeo thứ này vào người mới phất lên giàu có thế cơ mà."
"Hay là mình giữ lại trong nhà đi , đừng đem bán nữa."
Lúc này , giọng gã đàn ông số ruột cắt ngang lời thím ta .
"Không bán nó, chẳng lẽ đem bán mẹ à ?"
"Dù sao thì mấy hôm nữa đám đòi nợ cũng kéo đến thôi, tự mình lo liệu lấy đi !"
Quả nhiên, chuỗi ngọc hạt đậu đó đang nằm trong tay bọn chúng.
Trận hỏa hoạn đốt nhà tôi ban ngày, chẳng qua chỉ là chiêu trò kích động mẹ lôi thím ta ra đ.á.n.h nhau để đục nước béo cò.
Thím Vương ngập ngừng hồi lâu, chậm rãi nói :
"Cường à , đường cùng còn một cách nữa."
"Con gái lớn nhà bên kia , cũng đến tuổi cập kê rồi ."
"Hai mẹ con mình tìm cơ hội bán nó sang cái làng bên ngoại nhà mình , kiếm được một khoản tiền lớn đấy!"
Tôi đứng ngoài cửa nhà bọn chúng, nghe đến đâu da gà da ốc nổi lên đến đấy.
Nhưng dù bà ta có tính toán mưu mô gì với tôi lúc này , thì cũng là chuyện của sau này .
Quan trọng nhất bây giờ, là phải lấy lại hạt Hoàng Ngọc Đậu đó.
Chỉ có cách này mới giúp em gái tôi phục hồi thân xác.
Nghĩ đoạn, tôi lén lút vòng ra sau nhà thím ta , nhanh tay ngắt cầu d.a.o điện.
Tôi tiện tay nhặt nắm đậu nành ném qua cửa sổ.
Âm thanh trong đêm tĩnh mịch vô cùng rõ rệt, tiếng hạt đậu rơi lạo xạo khiến thằng Cường giật mình nhảy dựng lên.
"Mẹ ơi, không phải bảo dạo này làng mình hay có chuyện quái dị xảy ra sao ."
"Cái này ... không lẽ nhà mình cũng bị ma ám rồi !"
Thím Vương chắc là nhớ lại cảnh gã đàn ông rụng thịt trên giường hôm nọ, trong lòng cũng dâng lên nỗi sợ hãi.
Đúng
lúc
ấy
, ô cửa sổ
sau
lưng bọn chúng bỗng bật tung mở hoác.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/dau-hu-non-me-nguoi/chuong-6
Luồng gió đêm lạnh buốt ùa ào vào phòng, tấm rèm cửa theo gió bay phần phật quất thẳng vào mặt thằng Cường.
Kèm theo tiếng thét ch.ói tai, hai mẹ con bà ta cuống cuồng ba chân bốn cẳng vắt giò lên cổ tháo chạy khỏi nhà.
Tôi nhanh nhẹn nhảy qua cửa sổ vào trong, chớp nhoáng chộp lấy chuỗi vòng chưa kịp cất giấu nhét thẳng vào túi.
"Em ơi, chị lấy được rồi !"
11
Chỉ đăng truyện Cơm Chiên Cá Mặn, Cá Mặn Rất Mặn và MonkeyD
Lúc đặt chân đến cửa tầng hầm, trong lòng tôi thoáng chốc dấy lên sự do dự.
Tôi nhớ đến đôi mắt của người phụ nữ trong hang động đó.
Đôi mắt ấy , tôi đã từng thấy trên gương mặt em gái.
Trằn trọc suy nghĩ hồi lâu, tôi vẫn cất tiếng gọi em.
"Em ơi, hạt Hoàng Ngọc Đậu em cần, chị lấy về cho em rồi này ."
Lời vừa dứt, một bóng đen đã nhanh ch.óng phóng đến trước mặt tôi .
Tôi đút hạt châu qua khe cửa, chỉ thấy em cẩn thận đón lấy.
Nâng niu đeo hạt ngọc ấy lên trước n.g.ự.c.
Hạt ngọc màu vàng lấp lánh thứ ánh sáng vàng nhạt dịu dàng, nhấp nháy theo nhịp thở của em.
"Chị ơi, lần này em thực sự có thể hồi phục lại cơ thể rồi !"
Nhìn thiếu nữ hào hứng trước mặt, trong lòng tôi vẫn gợn lên chút nghi kỵ.
Tôi đ.á.n.h liều lên tiếng hỏi người bên trong: "Người hồi phục thân xác rốt cuộc là chị, hay là em gái tôi ?"
Người bên trong cánh cửa sắt khựng lại .
Hồi lâu sau , cô ta mới cất giọng lạnh lùng xa lạ đáp: "Em đều biết cả rồi à ?"
Tay tôi bấu c.h.ặ.t lấy khung cửa, đốt ngón tay siết đến trắng bệch.
" Tôi sớm đã biết chị không phải là em gái tôi , tôi chỉ muốn hỏi chị, em ấy còn có thể quay lại không ?"
Người phụ nữ bên trong chợt thở phào nhẹ nhõm: "Biết thế chị đã chẳng phải diễn kịch làm gì."
"Đóng giả giọng trẻ con mệt phết đấy."
"Em gái em, đương nhiên sẽ quay lại . Chỉ là, bây giờ chưa phải lúc."
Nói xong, cô ta lùi ra một góc ngồi tĩnh tâm điều chỉnh hơi thở, không thèm để ý đến tôi nữa.
Tôi tựa lưng vào cánh cửa sắt ngồi thụp xuống, lẩm bẩm trong miệng: "Em ơi, chị nhớ em lắm."
12
Sáng hôm sau , mẹ mở khóa cửa tính mang cơm xuống cho em thì phát hiện.
Em gái biến mất rồi .
Mẹ hớt hải gọi người đi tìm khắp làng, mồm oang oang bảo chắc chắn là tên đàn ông nào nổi m.á.u dê xồm, nửa đêm lén lút bắt cóc em đi mất.
Nhưng ngặt nỗi dạo này trong làng liên tục xảy ra chuyện quái gở, ai còn tâm trạng đâu mà đi bắt cóc người giữa ban đêm?
Hôm nay vừa vặn đúng dịp mấy vị cao niên trong làng tổ chức đại lễ tế trời, trừ tà giải hạn.
Chỗ thịt da lở loét rôm mủ của đám đàn ông được khiêng ra ngoài, quây quần giữa làn khói hương nghi ngút, khấn vái cầu xin thần linh sớm ngày phù hộ thoát khỏi căn bệnh quái ác này .
Trưởng thôn cao tuổi nhất đứng trên bục cao, cung kính giơ cao ba nén nhang.
"Trời xanh chứng giám, làng này bao đời nay luôn tuân thủ phép tắc lề thói. Hôm nay con cháu bị tà vật quấy nhiễu, cúi xin thần linh hiển linh trừ tà tẩy uế, vãn hồi chính đạo."
Nói xong, ông ta cùng mấy vị bô lão dập đầu bái lạy bốn phương.
Đúng lúc ấy , nén nhang trước mặt bọn họ đột ngột gãy ngang rơi rụp xuống đất.
"Chính đạo ư?"
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.