Loading...
Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee , sau đó quay trở lại để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
"Mấy lão già các người , còn xứng đáng mở miệng nhắc đến hai chữ chính đạo sao ?"
Giọng nói quen thuộc vang lên từ phía xa.
Là em gái.
Không đúng, là người phụ nữ trong thân xác em gái tôi !
Khi cô ta xuất hiện trước mặt mọi người , trên gương mặt hoàn toàn không còn là diện mạo của em gái tôi nữa.
Quả nhiên, khuôn mặt này y đúc người phụ nữ trong tượng đá.
Mẹ ở bên cạnh kinh hãi thét lên một tiếng, quay người chuồn mất tăm tích.
Đám đàn ông lở loét thối thịt ngơ ngác nhìn nhau .
Nhưng mấy vị cao niên trong làng vừa nhìn thấy khuôn mặt này liền hoảng hốt lùi liền mấy bước.
"Cô, sao cô vẫn còn sống?", trưởng thôn run rẩy chỉ tay về phía người phụ nữ.
"Mấy lão già các người còn chưa c.h.ế.t, sao tôi nỡ rời khỏi cái làng này chứ?"
"Sao thế, sợ rồi à ?"
Trưởng thôn liếc nhìn mọi người xung quanh, cố gồng cái xương già lên quát: "Con yêu nữ này vẫn chứng nào tật nấy, còn dám quay về tàn sát người trong làng!"
Người phụ nữ nghe vậy bật cười như nghe thấy chuyện nực cười nhất thiên hạ: " Tôi là yêu nữ á?"
"Hồi xưa lúc dân làng nhờ vào đậu hũ của tôi để vượt qua cơn đói kém, sao không ai bảo tôi là yêu nữ?"
"Đến lúc cuộc sống khấm khá lên, lũ đàn ông nửa đêm xông thẳng vào phá cửa nhà tôi , thì tôi thành yêu nữ?"
"Đàn bà không quản nổi chồng mình , cũng do tôi thành yêu nữ?"
"Đàn ông là trời của các người , thế tôi là cái thá gì mà mặc sức để bọn chúng giẫm đạp?!"
"Trên đời này , làm gì có đạo lý khốn nạn đó!"
Cô ta càng nói càng căm phẫn, nhìn đám đàn ông đang nằm liệt dưới đất rồi ngoảnh đầu cười nhạt: " Đúng là cái làng di truyền đời này sang đời sau , đến con cháu các người cũng vẫn một giuộc khốn nạn như thế."
"Hồi đó các người sợ hãi, tìm người phong ấn thể xác tôi vào tượng đá, nhưng ngặt nỗi các người không ngờ tôi vẫn còn lưu lại một sợi tơ vương, chờ ngày quay về rửa hận."
Nói đoạn, những hạt đậu trong tay cô ta b.ắ.n vụt thẳng vào cơ thể đám đàn ông.
Thịt da vốn dĩ đã mỏng manh yếu ớt của bọn chúng, vào khoảnh khắc ấy vỡ vụn rơi lả tả đầy đất.
Trưởng thôn và mấy lão già trơ mắt nhìn con cháu t.h.ả.m thiết bỏ mạng, hoảng hốt lê lết cái chân tháo chạy.
Chỉ là vừa chạm vào vũng m.á.u thịt dưới đất, da thịt bọn họ đã bắt đầu bị ăn mòn rữa nát.
Tiếng thét t.h.ả.m thiết vang vọng khắp bầu trời, những người phụ nữ gào khóc t.h.ả.m thương.
Bọn họ già đi trông thấy, nhưng tôi chẳng mảy may bận tâm đến những thứ đó.
Tôi chỉ lo cho em gái mình .
13
Người phụ nữ đứng bên cạnh dường như nhìn thấu tâm can tôi .
Cô ta thở dài một tiếng, dẫn tôi quay trở lại nhà.
Lúc này mẹ đang đứng trong tầng hầm nấu nồi nước đậu sôi sùng sục, không biết bả ném thứ bột gì vào trong đó.
Cả nồi nước đậu sủi bọt nồng nặc mùi hắc xộc thẳng vào mũi.
Khi chúng tôi xuất hiện trước mặt mẹ , bà ta cuối cùng cũng dừng tay.
Người phụ nữ đứng cạnh tôi lạnh lùng lên tiếng: "Năm xưa bà quỳ lạy trước mặt tôi , cầu xin tôi truyền dạy bí quyết làm đậu hũ."
"Bà bảo trong nhà hai đứa con gái không có khả năng nuôi nổi, tôi đã tin và động lòng thương, liều mạng hiện thân truyền lại bí pháp cho bà."
"Nào ngờ bà vì hạt Hoàng Ngọc Đậu trên cổ tôi mà nhẫn tâm hủy hoại phân thân của tôi ."
Nghe vậy , môi mẹ run lẩy bẩy không thốt nổi nên lời, bà thừa biết người phụ nữ này quay về để trả thù.
Người phụ nữ nói tiếp: "Bí pháp tôi truyền cho bà, bà lại nhẫn tâm đem ra áp dụng lên chính con gái ruột của mình ."
"Chuyện này trách tôi mắt mù nhìn nhầm người , hôm nay tôi thay con gái bà đòi lại công đạo."
Lời vừa dứt, cô ta vung tay chộp lấy mẹ .
Nào ngờ mẹ nãy giờ ngậm miệng không nói gì, thực chất lại lén túm c.h.ặ.t gói t.h.u.ố.c độc trong tay.
Chỉ là bà
ta
vừa
sợ hãi
lại
vừa
ngu ngốc,
không
tính toán
trước
hướng gió từ ngoài cửa bay
vào
.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/dau-hu-non-me-nguoi/chuong-7
Toàn bộ t.h.u.ố.c độc hất ngược thẳng vào mặt bà.
Cơn đau ngứa xé da xé thịt khiến bà không kìm được mà cào cấu cắm sâu móng tay vào mặt mình .
Lúc bà quằn quại gào thét, thân hình lảo đảo mất thăng bằng, trượt chân ngã thẳng vào nồi nước đậu đang sôi sùng sục.
Nồi nước đang sủi bọt tăm ấy , lập tức nuốt chửng cơ thể bà ta .
Cho dù có kết cục này , cũng chẳng bù đắp nổi những cay đắng tủi nhục mà em gái tôi phải gánh chịu.
Xung quanh cuối cùng cũng dần tĩnh lặng trở lại .
Tôi đang ngập ngừng không biết mở lời thế nào, nào ngờ người phụ nữ bên cạnh lại là người phá vỡ sự im lặng trước .
"Được rồi , những chuyện chị cần làm ở cõi đời này đều đã xong xuôi."
"Cũng đến lúc trả lại em gái cho em rồi ."
Giọng nói lạnh lùng ấy lại thốt ra lời mà tôi mong chờ nhất.
Cô ta nhạt nhẽo liếc nhìn tôi một cái: "Thỏa thuận giữa chúng ta đến đây là hết."
"Chị mượn thân xác em gái em lâu thế này rồi , cũng nên thả linh hồn con bé ra thôi."
"Chỉ là những ký ức đau khổ bao năm qua, chị đã giúp nó xóa sạch hết rồi ."
"Mọi chuyện xảy ra sau đó, em tự nghĩ kỹ rồi từ từ kể lại cho nó nghe ."
…
Năm xưa tận mắt chứng kiến bà mẹ tàn độc biến em gái ra nông nỗi ấy mà tôi bất lực chẳng thể thay đổi gì.
Đành quỳ lạy ở ngọn núi sau làng, cầu xin vị thần linh đi ngang qua cứu lấy em gái tôi .
Hôm đó tôi không nhớ mình đã quỳ bao lâu.
Đột nhiên có một giọng nói vang lên trong đầu: "Ta có thể cứu em gái ngươi, nhưng ta có một điều kiện."
Lúc đó tôi nào biết điều kiện ấy là gì, chỉ nghe thấy có thể cứu em nên tôi gật đầu đồng ý cái rụp.
Đến tận sau này tôi mới lờ mờ nhận ra , điều kiện của cô ta chính là mượn xác em gái để báo thù.
Khoảnh khắc gương mặt em dần khôi phục nguyên vẹn trên thân xác này , tôi kìm lòng không được mà gọi với theo cô ta : "Thế... chị mất đi thể xác rồi , thì đi về đâu ?"
Chỉ đăng truyện Cơm Chiên Cá Mặn, Cá Mặn Rất Mặn và MonkeyD
Hồi lâu sau , người phụ nữ khẽ bật cười một tiếng.
Giọng cô ta ngày một xa xăm, nhưng lại rõ mồn một trong tâm trí tôi .
"Bản thân chị vốn dĩ đã tiêu tan từ lâu, chẳng qua nhờ có một tia chấp niệm mới níu kéo đến tận bây giờ."
"Chăm sóc em gái cho tốt vào nhé, em là người chị tốt nhất mà chị từng thấy."
Chẳng mấy chốc, khuôn mặt em gái cuối cùng cũng khôi phục lại diện mạo ban đầu.
Tôi lặng lẽ canh giữ bên cạnh, đợi em tỉnh lại sau cơn ác mộng dài này .
14
"Chị ơi, mẹ đi làm thuê trước lúc đi có dặn khi nào về không chị?"
Tôi nhìn cô em vừa tỉnh dậy đã líu lo hỏi dông dài, bất lực lắc đầu: "Chị cũng không biết nữa, chắc là mau mà cũng có khi lâu lắm."
Em lại nhìn sang những ngôi nhà xung quanh làng rồi hỏi: "Chị ơi, sao đàn ông trong làng lại cùng nhau mắc bệnh quái ác mà c.h.ế.t hết thế, có phải cùng loại bệnh với em mấy năm qua không ?"
"Hơn nữa đám đàn bà cũng già nua thế, da dẻ nhăn nheo hết cả rồi ."
Tôi xoa xoa mái tóc em: "Cái đó khác nhau chứ, bọn họ... chắc tính là bệnh di truyền đấy."
"Chị ơi, hay mình chuyển nhà đi , em sợ lây bệnh lắm!"
"Được!"
Trên con đường dọn nhà đi nơi khác cùng em, tình cờ tôi bắt gặp thím Vương đang bị mấy gã đàn ông làng bên đẩy xô đẩy đẩy lôi đi .
Bà ta lén uống đậu hũ nên tốc độ già đi chậm hơn một chút.
"Con mụ già này bán chẳng được bao nhiêu tiền, chuyến này có khi lỗ vốn rồi ."
Thím Vương trông thấy tôi bên vệ đường, bèn mếu máo kêu cứu t.h.ả.m thiết.
Đáng tiếc, tôi chưa đến mức ngốc nghếch đi cứu một mụ đàn bà từng tâm địa hiểm độc định bán cả tôi đi .
"Chị ơi, tối nay kể tiếp cho em nghe câu chuyện về người phụ nữ hiền lành bán đậu hũ đi ."
Tôi nắm c.h.ặ.t t.a.y em cười bảo: "Được chứ!"
"Chỉ cần câu chuyện này được truyền lại từ đời này qua đời khác, thì thiện nữ đậu hũ sẽ mãi mãi không bao giờ biến mất."
Tôi và em gái từng bước kiên định, cùng nhau bước đi trên đại lộ quang minh thuộc về riêng chúng tôi .
(HẾT)
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.