Loading...
Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee , sau đó quay trở lại để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Tôi một mình trở lại trường.
Mấy ngày tới vẫn phải tiếp tục viết luận văn, đã lãng phí quá nhiều thời gian rồi .
Trong giấc mơ, ánh trăng bị vò nát thành từng mảnh, len qua lớp màn mỏng mà rọi vào phòng.
Đó cũng là một đêm như thế...
Đêm Lâm Bạch tỏ tình với tôi , khi ấy cậu vừa thi đại học xong. Bố mẹ cậu nhờ Lâm Nịnh đưa hai người bọn họ đi du lịch.
Nói theo lý thì Lâm Bạch và cậu bạn Trì Dư đều là con trai trưởng thành chẳng có gì đáng lo. Hoàn toàn không cần tôi và Lâm Nịnh làm " người giám hộ".
Sau này tôi mới biết là chính Lâm Bạch chủ động đề nghị với bố mẹ muốn đi cùng chúng tôi . Đó là lần đầu tiên tôi thấy cậu ấy có một mặt " trà xanh" như vậy .
Lúc đầu tôi còn không muốn đi nhưng Lâm Bạch kéo nhẹ tay áo tôi .
"Chị Hà Dụ, lâu lắm rồi chúng ta chưa cùng ra ngoài chơi. Đi cùng nhé?"
Tôi ngạc nhiên hỏi:
"Sao thế? Em cũng biết sợ à ?"
Vành tai cậu đỏ lên rồi khẽ gật đầu.
"Vâng."
Lúc ấy tuy đã biết tình cảm của cậu dành cho mình nhưng tôi vẫn cố chấp cho rằng đó chỉ là sự ỷ lại .
Dù sao chúng tôi cũng quen nhau từ nhỏ, tôi cũng xem như nửa người chị của cậu . Thế nên tôi đồng ý.
Điểm đến của chúng tôi là vùng Tây Tứ Xuyên, lái xe tự túc.
Người cầm lái là Trì Dư. Vì sau khi thi đại học xong, cậu ấy đã lập tức thi lấy bằng lái.
Khi ấy Đạo Thành Á Đinh đang rất nổi tiếng. Chúng tôi thuê phòng trong một nhà trọ cổ.
Đó là một khách điếm mang đậm phong cách xưa. Ngay giữa đại sảnh chỉ bày vài bộ bàn ghế gỗ mộc mạc.
Trì Dư lái xe cả ngày nên rất mệt. Lâm Nịnh thì vốn lười, không chịu nổi cái lạnh đột ngột, vừa đến đã chui vào chăn ngủ.
Đến chiều tối chỉ còn tôi và Lâm Bạch vẫn thức.
Khi ấy trong nhà trọ có rất nhiều dân phượt, mọi người đến từ khắp nơi. Có không ít người cũng giống Lâm Bạch, vừa thi đại học xong liền đi du lịch tốt nghiệp.
Ông chủ nhà trọ thắp lên vài ngọn nến.
Mọi người ngồi quây quần kể cho nhau nghe đủ thứ chuyện kỳ lạ mình từng gặp.
Mãi đến khuya mới ai về phòng nấy.
Cũng chính từ đêm đó chú thỏ trắng Lâm Bạch ngày nào lại biến thành một chú cún nhỏ ;ẽo đẽo theo sau tôi .
Lúc tôi chuẩn bị đóng cửa phòng, Lâm Bạch vẫn đứng ngoài cửa đôi mắt vô tội nhìn tôi .
Tôi khẽ ho một tiếng.
"Có chuyện gì à ?"
Không biết từ đâu cậu lấy ra một cốc sữa.
"Chị Hà Dụ, chị không uống sữa sao ?"
Tôi nhận lấy, vẫn còn ấm.
Đành để cậu vào phòng.
Trong lòng tôi hiểu chắc hẳn cậu có chuyện muốn nói .
Vì thế tôi ngồi xuống, chậm rãi uống từng ngụm.
Cậu chống cằm nhìn tôi không nói một lời.
Cuối cùng chính tôi là người không chịu nổi trước .
"Em rốt cuộc..."
"Em thích chị."
Giọng nói trong trẻo của thiếu niên vang lên. Khi thổ lộ tình cảm, dịu dàng như dòng nước chảy. Tôi bất giác bật cười .
"Em thích chị ở điểm nào?"
"Rất nhiều."
"Nếu chị làm bạn gái em..."
"Em sẽ từ từ kể cho chị nghe ."
Không giống lời hứa suông mà chân thành như một lời cam kết.
Đêm ấy ánh trăng đẹp đến nao lòng.
Quả nhiên ban đêm chưa bao giờ thích hợp để đưa ra quyết định.
Tôi chỉ cười không đáp. Đáy mắt Lâm Bạch hiện lên chút thất vọng.
Có lẽ cậu nghĩ tôi không đồng ý.
Cậu đứng dậy.
"Không sao ."
"Em sẽ từ từ theo đuổi chị."
Ngay khi tay cậu vừa đặt lên nắm cửa, tôi bất ngờ nắm lấy cánh tay cậu .
"Em trai..."
"Biết hôn không ?"
Bắt đầu quá tùy tiện nên kết thúc cũng tùy tiện như thế.
Lâm Bạch
không
để ý đến
tôi
là điều
hoàn
toàn
bình thường.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/dem-dai-da-qua-anh-duong-lai-toi/chuong-3
Nhưng tôi hối hận rồi .
𝑇𝑟𝑢𝑦𝑒̣̂𝑛 𝑑𝑖̣𝑐ℎ 𝑏𝑜̛̉𝑖 𝑄𝑢𝑎̂́𝑡 𝑇𝑢̛̉, 𝑑𝑎̆𝑛𝑔 𝑑𝑢𝑦 𝑛ℎ𝑎̂́𝑡 𝑡𝑎̣𝑖 𝑀𝑜𝑛𝑘𝑒𝑦𝐷. 𝑁ℎ𝑢̛̃𝑛𝑔 𝑛𝑜̛𝑖 𝑘ℎ𝑎́𝑐 𝑑𝑒̂̀𝑢 𝑙𝑎̀ 𝑎̆𝑛 𝑐𝑎̆́𝑝!
Suốt biết bao ngày đêm tôi nhận ra khoảng thời gian yêu cậu lại chính là quãng thời gian hạnh phúc nhất của tôi trong mấy năm qua.
Giấc mơ tối qua đẹp đến mức khiến người ta không nỡ tỉnh.
Thế nên sáng nay tôi giả vờ như chẳng có chuyện gì xảy ra , gửi cho cậu một tin nhắn:
"Chào buổi sáng."
Rất tốt . Không trả lời. Nếu trả lời mới là chuyện lạ.
Tôi ngồi dậy thu dọn đồ rồi đến thư viện.
Hôm nay phải viết luận văn.
Ngoài ra còn phải hoàn thành vài bài viết cho tài khoản WeChat công khai mà tôi lập.
Tôi học ngành Báo chí - Truyền thông. Viết các bài bình luận để thu hút lượt đọc là một trong số ít công việc làm thêm của tôi .
Khoản thu nhập đó đã nuôi tôi suốt những năm đại học.
Đến khi hoàn thành hết mọi việc, mặt trăng đã treo cao trên bầu trời.
Lúc ấy tôi mới bật điện thoại.
Ba phút trước Lâm Nịnh vừa nhắn tin.
Lâm Nịnh: "Chị em ơi cứu tớ! Mẹ tớ sắp xếp xem mắt, còn giới thiệu đúng sếp của tớ nữa. Mau đến cứu tớ đi , lát nữa ngồi một mình ngượng c.h.ế.t mất."
Còn có mấy cuộc gọi nhỡ đều là của Lâm Nịnh.
Dạo gần đây dì Lâm rất tích cực mai mối cho con gái. Dù sao Lâm Nịnh cũng sắp hai mươi lăm tuổi rồi , đến một mối tình cũng chưa từng có .
Tôi lặng lẽ bước ra khỏi thư viện rồi gọi lại cho cô ấy .
"Alô?"
"Cuối cùng cậu cũng chịu nghe máy rồi ! Mau bắt taxi đến Hương Đình Viên đi , tiền xe tớ thanh toán. Đến xem mắt hộ tớ với!"
Tôi vừa nghe điện thoại vừa gọi xe.
"Người ta không biết tên cậu à ?"
"Biết chứ."
"Thế thì tớ đến kiểu gì?"
Lâm Nịnh gần như phát điên.
"Cậu cứ bảo cậu là Lâm Nịnh là được ! Chẳng lẽ người ta còn bắt cậu xuất trình căn cước sao ?"
Nghe cũng có lý. Dù sao tên Lâm Nịnh cũng đâu phải hiếm.
Hồi học tiểu học tôi còn gặp mấy người đồng âm khác chữ.
Đến nơi, Lâm Nịnh dẫn tôi vào tận phòng riêng. Đó là một trà thất kiểu Trung Hoa rất cổ kính.
Vừa bước vào tôi thấy một người đàn ông mặc bộ đồ thể thao màu đen đang ngồi ngay ngắn trên ghế bình thản thưởng trà , gương mặt tuấn tú, chính trực.
Không ngờ sếp của Lâm Nịnh lại còn trẻ như vậy .
Tôi cứ tưởng cô ấy không muốn đi xem mắt vì đối phương quá lớn tuổi.
Khi nhìn thấy tôi ánh mắt anh ấy hơi khựng lại rồi đưa tay mời tôi ngồi .
"Cô là Lâm Nịnh?"
Giọng nói trầm ấm đậm đà như chén trà cổ trước mặt.
"Vâng... còn anh là..."
C.h.ế.t rồi .
Tôi quên hỏi tên sếp của Lâm Nịnh.
Anh bật cười .
"Phụt."
"Chắc cô không phải Lâm Nịnh đâu nhỉ?"
Tôi sững người , anh mỉm cười nói tiếp:
"Xin chào, tôi là Bùi Xuyên, sếp của Lâm Nịnh. Quên nói với cô, người mai mối đã gửi ảnh của cô ấy cho tôi ."
" Tôi là Hà Dụ, bạn của cô ấy ."
Không nhịn được tò mò, tôi hỏi:
Quất Tử
"Vậy anh đồng ý đi xem mắt là vì cô ấy sao ? Anh thích Lâm Nịnh à ?"
Anh khẽ cười lại trả lời chẳng ăn nhập gì với câu hỏi.
"Thay vì hỏi tôi ..."
"...cô nên hỏi cô ấy tại sao lại không dám ở riêng với tôi ."
"Tại sao ?"
"Cô có thể tự hỏi cô ấy ."
Tôi còn chưa kịp đáp, cửa trà thất bỗng bị đẩy mạnh.
Một cô bé hoạt bát chạy vào .
Vừa thấy Bùi Xuyên đã reo lên:
"Cậu!"
Ngay sau cô bé là một bóng người cao ráo bước vào .
Là Lâm Bạch.
Cậu nhìn tôi bằng ánh mắt lạnh lùng.
Từ trên cao nhìn xuống, tôi bất giác rùng mình .
Xem ra con đường theo đuổi lại cậu ấy vẫn còn rất dài.
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.