Loading...
Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee , sau đó quay trở lại để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Bùi Xuyên lớn hơn Lâm Bạch vài tuổi.
Cô cháu gái tên Chu Y Y, trông vừa đáng yêu vừa lanh lợi.
Thú thật, lúc thấy Lâm Bạch đi cùng cô bé, tôi đúng là có hoảng hốt một chút.
Nhưng nghĩ kỹ lại Lâm Bạch sẽ không thích kiểu con gái như vậy .
Chu Y Y chạy đến chỗ cậu mình . Lâm Bạch rất tự nhiên ngồi xuống bên cạnh tôi .
Ống tay áo cậu khẽ lướt qua cánh tay tôi , tôi bất giác run lên.
Những ký ức của đêm hôm ấy đột nhiên ùa về.
Lâm Bạch nhận ra phản ứng của tôi , khẽ cười nhạt.
"Nếu lạnh thì mặc áo khoác vào đi ."
Điều hòa trong trà thất mở khá lạnh.
Lúc vào tôi đã cởi áo khoác, trên người chỉ còn chiếc váy hai dây.
Chu Y Y và Bùi Xuyên đồng loạt nhìn về phía hai chúng tôi . Ánh mắt Bùi Xuyên đầy vẻ nghiền ngẫm còn Chu Y Y thì chỉ tỏ ra khó hiểu.
Tôi ngoan ngoãn khoác áo lại .
Nhớ hồi mới yêu Lâm Bạch mối quan hệ của chúng tôi gần như luôn do tôi chủ động.
Dù sao tôi cũng lớn tuổi hơn cậu lại còn gan hơn. Rất nhiều chuyện đều là tôi dạy cậu .
Mỗi lần nhìn thấy vành tai cậu đỏ bừng vì ngượng, trong lòng tôi lại dấy lên chút ý nghĩ xấu xa muốn trêu chọc.
Ngày ấy tôi táo bạo và phóng khoáng. Thường xuyên mặc váy hai dây. Lâm Bạch chưa bao giờ can thiệp tôi nên mặc gì.
Chỉ mỗi khi dây áo lót của tôi vô tình tuột ra cậu sẽ dùng đầu ngón tay hơi lành lạnh nhẹ nhàng gẩy nó trở lại vị trí cũ.
Thế nên hiếm khi tôi ngoan ngoãn như bây giờ là bởi tôi chiều theo cậu .
Chu Y Y đã giới thiệu Lâm Bạch với Bùi Xuyên.
Tôi tiện miệng bổ sung:
"Cậu ấy là em trai của Lâm Nịnh."
Bùi Xuyên chậc một tiếng chủ động rót cho Lâm Bạch một chén trà .
Xem ra giữa anh và Lâm Nịnh đúng là có gì đó.
Tôi hiểu ý, khẽ cười .
Suốt bữa trà hầu như chỉ có Chu Y Y và Bùi Xuyên nói chuyện để khuấy động bầu không khí.
Chu Y Y rất hoạt ngôn, Lâm Bạch thỉnh thoảng mới đáp vài câu.
Còn tôi lặng lẽ dùng mắt cá chân mình khẽ chạm vào bắp chân của Lâm Bạch dưới gầm bàn.
Một tay chống cằm nhìn cậu , khóe mắt đầy vẻ tinh nghịch.
Tôi cứ tưởng cậu sẽ giống như ngày trước . Bị tôi trêu vài câu là tâm trí rối loạn. Ai ngờ Lâm Bạch lại rảnh một tay nắm lấy mắt cá chân tôi giữ c.h.ặ.t không cho tôi cử động.
Khóe môi cậu khẽ cong lên nhìn tôi đầy ý trêu chọc.
Ngón tay cái còn nhẹ nhàng vuốt qua mắt cá chân tôi .
Tôi giật mình lập tức rút chân về.
Động tác mạnh đến mức ngay cả Chu Y Y vô tư như vậy cũng chú ý.
Mà người đàn ông bên cạnh chỉ cười khẩy đầy châm chọc.
Tôi l.i.ế.m môi thẳng thắn nói :
"Không có gì."
"Chỉ là... tôi định thả thính ai đó nhưng thất bại rồi ."
Lúc chuẩn bị ra về Bùi Xuyên bỗng giữ lấy tay tôi .
Còn Lâm Bạch đã một mình đi phía trước .
Tấm lưng rộng và cao lớn.
Bùi Xuyên ra hiệu bằng ánh mắt với Chu Y Y. Cô bé lập tức chạy đi .
Tôi khó hiểu nhìn bàn tay thon dài của anh .
"Anh định làm gì?"
Lâm Bạch đã đi khá xa, Bùi Xuyên cười nhìn tôi .
" Tôi đoán... Lâm Bạch sẽ quay đầu lại nhìn cô."
Tôi gật đầu.
" Tôi cũng nghĩ thế."
"Cậu ấy quay lại nhìn cô rồi ."
Tôi đang định quay đầu muốn cùng Lâm Bạch có một màn chạm mắt thật chuẩn xác thì Bùi Xuyên giữ vai tôi lại rồi cúi người xuống.
Đến khi chỉ còn cách tôi một khoảng rất gần thì dừng lại .
Anh cười nói :
" Tôi giúp cô một chút."
"Nhớ cảm ơn tôi đấy."
"Hả?"
Đúng lúc ấy điện thoại tôi vang lên một tiếng ting.
Khung chat vốn gần như trống trơn bỗng xuất hiện một dòng tin nhắn mới.
Lâm Bạch:
"Cho chị một cơ hội đưa tôi về nhà, muốn không ?"
Ồ, nhanh vậy đã đến lượt tôi rồi sao ?
Tôi lập tức trả lời:
"Muốn."
Sau đó ngẩng đầu nhìn Bùi Xuyên.
Tôi không thích nợ ân tình người khác.
"Nói đi ."
"Anh muốn tôi giúp gì?"
Bùi Xuyên mỉm cười .
"Người thông minh."
"Ngày mai nghĩ cách đưa Lâm Nịnh quay lại công ty làm việc."
"Được."
Đã bảo là đưa Lâm Bạch về nhà vậy mà cậu thật sự ném chìa khóa xe cho tôi .
Nhưng tôi mới lấy bằng lái chưa lâu.
" Tôi lái không ổn lắm..."
"Hay là cậu lái đi ?"
Tôi thử thương lượng.
Lâm Bạch nhắm mắt nghỉ ngơi.
"Đây là thái độ của chị khi đưa tôi về nhà à ?"
Đuôi câu hơi nhếch lên.
Không hiểu sao tôi lại thấy cậu có chút... làm nũng.
Suốt quãng đường
tôi
tập trung lái xe.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/dem-dai-da-qua-anh-duong-lai-toi/chuong-4
Còn cậu chẳng hề lo lắng việc tôi là tài xế mới.
Đến lần thứ ba tôi quệt nhẹ xe vào lan can ven đường.
Tôi nghiêm túc suy nghĩ.
"Cái này ... có được bảo hiểm bồi thường không ?"
Lúc ấy Lâm Bạch mới mở mắt liếc tôi một cái.
"Cứ yên tâm lái."
"Trong gara vẫn còn xe khác."
Đúng là giàu đến mức vô nhân tính.
𝑇𝑟𝑢𝑦𝑒̣̂𝑛 𝑑𝑖̣𝑐ℎ 𝑏𝑜̛̉𝑖 𝑄𝑢𝑎̂́𝑡 𝑇𝑢̛̉, 𝑑𝑎̆𝑛𝑔 𝑑𝑢𝑦 𝑛ℎ𝑎̂́𝑡 𝑡𝑎̣𝑖 𝑀𝑜𝑛𝑘𝑒𝑦𝐷. 𝑁ℎ𝑢̛̃𝑛𝑔 𝑛𝑜̛𝑖 𝑘ℎ𝑎́𝑐 𝑑𝑒̂̀𝑢 𝑙𝑎̀ 𝑎̆𝑛 𝑐𝑎̆́𝑝!
Chỉ là đến khi vào nội thành.
Tôi mới chợt nhớ mình quên hỏi địa chỉ nhà cậu .
"Tối nay cậu ở đâu ?"
Lâm Nịnh đã dọn ra ở riêng.
Theo bản năng tôi nghĩ Lâm Bạch cũng vậy , dù sao cậu cũng tốt nghiệp từ lâu rồi .
Lâm Bạch im lặng một lúc không trả lời.
"Cậu vẫn ở cùng chú dì à ?"
"Không."
"Chị tự chọn một nơi đi ."
"Muốn đến đâu thì đến đó."
Vậy thì đến nơi thích hợp nhất để ngắm cảnh đêm thôi.
Tôi và Lâm Bạch đã từng có một quãng thời gian gần như sống chung. Chú Lâm vốn luôn nuôi dạy cả Lâm Nịnh lẫn Lâm Bạch theo kiểu khá tự do.
Quất Tử
Lâm Nịnh thích du lịch thế nên sau khi trở về từ Tây Tứ Xuyên, cô ấy lại tranh thủ kỳ nghỉ hè đi khắp nơi ngắm cảnh.
Còn lúc ấy mối quan hệ giữa tôi và cha dượng vẫn rất tệ.
Con trai ruột của ông ta đã trở về, người đó tên Trình Tập - âm u, lạnh lùng và kiêu ngạo.
Mỗi lần nhìn thấy anh ta , tâm trạng tôi đều trở nên tồi tệ. Giống như kiểu người mang đầy năng lượng tiêu cực, chỉ cần ở cạnh cũng đủ khiến cảm xúc của bạn sa sút theo.
Vì thế tôi chuyển ra ngoài ở, dùng chút tiền mà cha ruột để lại cho tôi thuê một căn hộ trong khu chung cư cũ.
Có được không gian riêng của mình , thời gian tôi và Lâm Bạch ở bên nhau cũng nhiều hơn.
Có những hôm cậu ngủ luôn trên ghế sofa, sáng sớm thức dậy lại mua sẵn bữa sáng cho tôi .
Trong phòng tắm của tôi dần xuất hiện thêm những món đồ dành riêng cho nam giới.
Sau đó tần suất chúng tôi hôn nhau ngày càng nhiều.
Lâm Bạch không còn ngượng ngùng như trước . Ngược lại càng lúc càng biết trêu chọc tôi .
Có khi tôi đang ngồi ăn dưa hấu cậu cũng nghiêng người sang hôn tôi .
Tôi luôn nhớ mình là người yêu lớn tuổi hơn. Thế nhưng trong cuộc sống lại là Lâm Bạch luôn chăm sóc tôi .
Có lần tôi hỏi cậu :
"Em bắt đầu thích chị từ khi nào vậy ?"
Đôi mắt Lâm Bạch trong veo, ánh nhìn dành cho tôi như đang nhìn thứ quý giá nhất trên đời.
"Em cũng không biết ."
"Có lẽ... từ rất lâu rồi ."
" Nhưng khi đó em vẫn chỉ là học sinh cấp ba mà."
"Thì sao ?"
"Em cũng chỉ nhỏ hơn chị có một tuổi."
"Giờ em cũng đã trưởng thành rồi ."
"Tại sao lại không cho em được thầm thích chị chứ, Hà Dụ?"
Từ khi chúng tôi ngày càng thân mật, cách xưng hô của cậu cũng thay đổi. Không còn gọi 'chị Hà Dụ' nữa mà gọi thẳng tên tôi .
Ban đầu tôi còn phản đối.
"Phải gọi chị!"
"Không lớn không nhỏ gì cả!"
Nhưng Lâm Bạch đã biết cách khiến tôi mềm lòng.
Trên người chúng tôi dùng cùng một loại sữa tắm, mùi hương giống hệt nhau . Giống như những người thân mật nhất trên đời.
Thân hình cậu cao lớn hơn tôi rất nhiều. Mỗi lần ôm tôi đều giống như một chú ch.ó lớn vùi mặt vào hõm cổ chủ nhân.
Cậu rầu rĩ nói :
"Không muốn đâu ."
"Em muốn gọi chị là Hà Dụ."
"Nghe hay hơn."
Tim tôi mềm nhũn, miệng lại vẫn cố tỏ vẻ ghét bỏ.
"Tùy em."
Tôi thừa nhận lúc đầu chỉ ôm tâm lý thử yêu Lâm Bạch xem sao .
Hơn nữa lúc cậu tỏ tình rồi quay lưng rời đi , bóng lưng cô đơn ấy , mỗi bước chân đều như giẫm lên trái tim tôi .
Tôi không chịu nổi nữa mới hỗn láo hỏi cậu :
"Em biết hôn không ?"
Điều bất ngờ là cậu biết , còn rất biết . Hôn đến mức đầu óc tôi choáng váng.
Tôi đành hỏi:
"Em học ở đâu vậy ?"
Ba phần kinh ngạc bảy phần khó hiểu.
Tai cậu vẫn đỏ bừng nhưng những việc cậu làm lại chẳng giống người biết ngượng chút nào.
Lâm Bạch ghé sát bên tai tôi khẽ nói :
"Trong mơ là chị dạy em."
Đến lượt tôi đỏ mặt, có lẽ tình cảm của con gái thường được bồi đắp trong quá trình ở bên nhau từng ngày.
Ngày qua ngày tôi nhận ra mình càng lúc càng không thể cưỡng lại Lâm Bạch.
Dường như mọi yêu cầu cậu đưa ra đều hợp tình hợp lý.
Tôi rất thích Lâm Bạch.
Tháng ấy , là tháng hạnh phúc nhất trong cuộc đời tôi .
Chúng tôi mua một chiếc ghế dài đặt trên sân thượng, thường ngồi ở đó ngắm sao .
Trồng rất nhiều hoa hay nắm tay nhau đi dạo bên bờ sông.
Những điều nên làm hay không nên làm đều đã cùng nhau trải qua.
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.