Loading...
Buổi chiều hôm sau , ta đang kiểm tra sổ sách thì nghe hạ nhân bẩm báo Tạ Hoài Cẩn đã trở về Hầu phủ.
Ta lập tức đặt b/út xuống.
Cuối cùng cũng chịu xuất hiện rồi !
Ta cầm bình t/h/u/ố/c đã chuẩn bị sẵn, đi thẳng đến nơi hắn thường ở. Vừa bước qua cửa, ta đã thấy hắn ngồi bên bàn, đang xem một quyển sổ ghi chép.
Sắc mặt hắn đã khá hơn hôm trước , nhưng động tác vẫn hơi cứng nhắc.
Ta đặt mạnh bình t/h/u/ố/c xuống trước mặt hắn .
“Của ngươi.”
Tạ Hoài Cẩn ngẩng đầu nhìn ta , ánh mắt dừng trên bình t/h/u/ố/c rồi chuyển sang gương mặt đang cố tỏ ra lạnh lùng của ta .
“Đây là gì?”
“Thuốc trị ngoại thương. Nếu ngươi không cần thì trả lại ta , ta đem bán.”
Hắn nhìn ta một lúc, cuối cùng đưa tay cầm lấy bình t/h/u/ố/c.
“Phu nhân đã tự mình mang đến, ta nào dám không nhận.”
“Ngươi còn biết ta đã tự mình mang đến sao ?” Ta khoanh tay, tức giận nói . “Đêm trước ta chạy đi tìm t/h/u/ố/c cho ngươi, lúc quay lại ngươi đã biến mất. Ngươi có biết ta đã phải nói dối đại phu thế nào không ?”
Tạ Hoài Cẩn im lặng một thoáng.
“Đêm ấy có việc gấp, ta phải rời đi .”
“Việc gấp đến mức không thể nói với ta một câu?”
“Ừm.”
Ta tức đến nghẹn lời.
Một chữ thôi sao ?
Ta nhìn hắn , bỗng cảm thấy mình đúng là tự chuốc phiền phức vào người . Người ta vốn đã nói rõ mình làm việc vì bạc, ta còn mong chờ hắn biết cảm kích hay sao ?
Ta hít sâu, quyết định không tranh cãi nữa.
“Được rồi , t/h/u/ố/c đã đưa đến. Ngươi nhớ bôi đúng giờ, đừng để vết thương nặng thêm. Ta không muốn sau này còn phải tốn bạc mua t/h/u/ố/c cho ngươi.”
Tạ Hoài Cẩn cất bình t/h/u/ố/c vào tay áo, bình thản đáp:
“Phu nhân yên tâm, ta sẽ không để nàng lỗ vốn.”
Ta trừng hắn một cái, định quay người rời đi thì chợt nhớ ra chuyện quan trọng nhất.
“Khoan đã !”
Hắn ngẩng đầu.
Ta lập tức kéo ghế ngồi xuống đối diện, lấy từ trong tay áo ra một quyển sổ.
“Ta đã xem qua mấy cửa hàng vải vóc trong thành. Có ba nơi giá nhập khá tốt , nhưng nếu muốn bán có lời, chúng ta phải tìm được nguồn hàng ổn định hơn. Ngươi quen biết nhiều người , có thể giúp ta hỏi thử không ?”
Tạ Hoài Cẩn nhìn quyển sổ, vẻ mặt cuối cùng cũng nghiêm túc hơn.
“Phu nhân muốn tự mình mở cửa hàng?”
“Không nhất thiết phải mở ngay. Chúng ta có thể thử bán một lô hàng nhỏ trước , xem phản ứng của khách rồi mới quyết định có nên đầu tư thêm hay không .”
Ta lật sổ cho hắn xem những con số đã tính toán.
“Ta bỏ vốn, ngươi phụ trách tìm nguồn hàng và
người
vận chuyển.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/dich-ty-dao-hon-ta-dao-lop-xe-cua-ty-ay/chuong-6
Sau khi trừ chi phí, lợi nhuận chia đôi. Nếu lỗ, chúng
ta
cũng
phải
tính rõ ai chịu phần nào,
không
thể đến lúc đó
lại
đổ hết lên đầu
ta
.”
Tạ Hoài Cẩn lật vài trang, ánh mắt thoáng hiện vẻ tán thưởng.
“Phu nhân đã tính toán khá kỹ.”
“Đương nhiên. Bạc của ta đâu phải tự nhiên mà có .”
“Vậy nếu ta tìm được nguồn hàng tốt , phu nhân định thưởng thêm bao nhiêu?”
Ta lập tức khép sổ lại .
“Chúng ta đã nói chia lợi nhuận!”
“Ta chỉ hỏi thêm một câu.”
“Thêm một câu cũng không được !”
Tạ Hoài Cẩn nhìn vẻ mặt đề phòng của ta , khóe môi khẽ cong lên.
“Phu nhân quả nhiên rất coi trọng bạc.”
Ta hừ một tiếng.
“Ngươi cũng chẳng kém gì ta . Nếu không phải ngươi cứ mở miệng là bạc, ta còn tưởng ngươi sinh ra đã dính mùi tiền rồi .”
Hắn gật đầu, nghiêm túc đáp:
“Vậy chúng ta đúng là hợp tác rất tốt .”
Ta nghẹn lời.
Một lúc sau , cuối cùng ta cũng không nhịn được mà bật cười .
Tạ Hoài Cẩn nhìn ta , ánh mắt dịu đi đôi chút. Hắn không nhắc lại chuyện đêm trước , cũng không giải thích thêm vì sao đã bỏ đi , chỉ cầm quyển sổ lên, bắt đầu cùng ta bàn bạc từng khoản chi phí.
Chúng ta nói chuyện đến tận lúc trời tối.
Khi ta đứng dậy ra về, hắn bỗng gọi:
“Kiều Uyển.”
Đây là lần đầu tiên hắn gọi thẳng tên ta mà không kèm hai chữ phu nhân.
Ta quay đầu, hơi ngạc nhiên.
Hắn đặt quyển sổ xuống, giọng nói vẫn bình thản như thường:
“Thuốc nàng đưa, ta sẽ dùng.”
Ta ngẩn người , rồi lập tức hiểu ra hắn đang nói đến chuyện gì.
Ta cố nén nụ cười , làm bộ nghiêm túc gật đầu.
“Vậy mới phải . Nhớ giữ gìn thân thể, đừng để ta mất cả vốn lẫn lời.”
Tạ Hoài Cẩn không đáp, chỉ nhìn ta rời khỏi cửa.
Ta bước ra ngoài, tâm trạng bỗng nhẹ nhõm hơn nhiều.
Thẩm Thanh Thu có người trong lòng, ta không thể thay đổi chuyện ấy . Nhưng Tạ Hoài Cẩn thì khác. Hắn tuy khó gần, lại tham tiền chẳng kém gì ta , nhưng ít nhất khi bàn chuyện làm ăn, hắn thật sự xem trọng năng lực của ta .
Hơn nữa, người này tuy miệng lưỡi đáng ghét, cuối cùng vẫn nhận lấy bình t/h/u/ố/c ta đưa.
Ta cúi đầu nhìn hai bàn tay trống không , bỗng thấy hơi buồn cười .
Thôi vậy .
Cứ coi như ta đầu tư trước một khoản vốn nhỏ cho đối tác tương lai.
Đợi sau này cửa hàng kiếm được bạc, ta nhất định sẽ bắt hắn trả lại cả vốn lẫn lời.
Còn chuyện hắn có thật lòng cảm kích ta hay không , ta chẳng buồn suy nghĩ.
Dù sao , làm ăn với Tạ Hoài Cẩn, điều quan trọng nhất vẫn là hai chữ: không lỗ.
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.