Loading...

Đích Tỷ Đào Hôn, Ta Đào Lốp Xe Của Tỷ Ấy
#7. Chương 7

Đích Tỷ Đào Hôn, Ta Đào Lốp Xe Của Tỷ Ấy

#7. Chương 7


Báo lỗi

Từ khi quyết định cùng Tạ Hoài Cẩn làm ăn, cuộc sống của ta ngày càng có tư vị.

Lô tơ lụa đầu tiên bán ra thuận lợi hơn dự tính, bạc thu về tuy chưa đủ để ta trở thành phú bà giàu nhất kinh thành, nhưng ít nhất cũng khiến ta vui vẻ mấy ngày liền.

Tạ Hoài Cẩn làm việc quả nhiên đáng tin. Hắn có đường dây buôn bán, quen biết không ít thương nhân, lại biết nhìn hàng. Ta phụ trách tính toán, cân đối vốn liếng, hắn phụ trách tìm nguồn hàng và vận chuyển. Hai người phân công rõ ràng, tiền kiếm được chia đôi, chẳng ai chịu thiệt.

Đương nhiên, ngoài chuyện làm ăn, ta còn phát hiện một công dụng khác của vị cộng sự này . Tất nhiên mọi chuyện vẫn là bí mật giữa ta và hắn .

Hôm nọ, ta nghe nha hoàn nói ở phía nam thành có một quán bán bánh hoa quế mới mở, người xếp hàng dài đến tận đầu phố. Ta thèm đến mức buổi trưa ăn cơm cũng chẳng thấy ngon, bèn nhân lúc Tạ Hoài Cẩn đến bàn chuyện sổ sách, thuận miệng nhắc một câu.

“Nghe nói bánh hoa quế ở phía nam thành rất ngon.”

Tạ Hoài Cẩn liếc ta .

“Rồi sao ?”

“Không sao cả. Ta chỉ thuận miệng nói thôi.”

Hắn nhìn ta một lúc, sau đó chìa tay ra .

“Bạc.”

Ta lập tức bật cười , lấy một túi bạc nhỏ đặt vào tay hắn .

“Làm phiền Tạ đại hiệp rồi .”

Đến chiều, bánh hoa quế được đưa đến tận viện của ta . Ngoài bánh, còn có một túi hạt dẻ rang đường, hai gói mứt quả và mấy quyển thoại bản mới nhất.

Ta nhìn đống đồ trên bàn, không khỏi cảm khái.

Tạ Hoài Cẩn đúng là người hiểu chuyện.

Từ đó về sau , mỗi khi muốn ăn thứ gì ngon, ta đều nhớ đến hắn . Khi thì bánh đậu xanh, khi thì thịt quay ở t/ửu lâu nổi tiếng, lúc khác lại là mấy quyển thoại bản đang được các cô nương trong kinh thành săn đón.

Ban đầu, ta còn đưa bạc trước . Sau vài lần , hắn tự mình mang đồ đến, đặt xuống bàn rồi thản nhiên nói :

“Tiền ghi vào sổ làm ăn.”

Ta ngẩn người .

“Thứ ta ăn cũng tính vào sổ làm ăn được sao ?”

“Phu nhân Hầu phủ vui vẻ, tâm trạng tốt , đầu óc tỉnh táo, tính sổ sách ít sai sót. Đây chẳng phải lợi ích sao ?”

Ta nhìn hắn bằng ánh mắt kính nể.

Tạ Hoài Cẩn, ngươi không đi buôn bán thì thật đáng tiếc.

Ta lập tức gật đầu: “Có lý. Vậy sau này nhớ mua thêm.”

Hắn nhìn ta , vẻ mặt như thể đã sớm đoán được kết quả này .

Mối quan hệ giữa ta và hắn cứ thế thân thiết hơn từng ngày. Chúng ta có thể ngồi cùng nhau cả buổi để tính toán chuyện làm ăn, cũng có thể vì một quyển thoại bản mà tranh luận đến đỏ mặt.

Còn Thẩm Thanh Thu, sau khoảng thời gian dài lạnh nhạt, thái độ với ta cũng dần tốt lên.

Thỉnh thoảng hắn sẽ hỏi ta hôm nay đã ăn gì, có cần thêm bạc để mua đồ hay không . Có lúc trở về phủ, hắn còn mang cho ta một món đồ nhỏ từ bên ngoài.

Ta không biết hắn thật lòng muốn bù đắp những tổn thương trước kia , hay chỉ cảm thấy áy náy vì đã đối xử với ta quá tệ.

Nhưng bất kể là lý do gì, ta đều vui vẻ nhận lấy.

Dù sao , người ta đối tốt với mình , mình cũng chẳng cần phải cố ý đẩy ra .

Ta vốn nghĩ cuộc sống cứ như vậy mà trôi qua, cho đến ngày yến tiệc trong cung được tổ chức.

Ngày ấy , trời trong gió nhẹ.

Ta mặc một bộ váy dài màu đỏ nhạt, khoác áo ngoài thêu hoa văn bằng chỉ bạc, tóc vấn kiểu đơn giản, chỉ cài một cây trâm ngọc cùng đôi hoa tai ngọc trai. Ta vốn không muốn quá phô trương, nhưng khi soi gương, ngay cả A Đào cũng ngẩn người .

“Phu nhân, người đẹp quá!”

Ta xoay người nhìn mình trong gương, cảm thấy nàng nói cũng không sai.

Mẫu thân từng nói , dung mạo là món vốn trời ban, không dùng thì thật lãng phí. Tuy ta không có ý định dựa vào khuôn mặt để trèo cao, nhưng đã có sẵn điều kiện, cũng chẳng cần cố tình giấu đi .

Huống hồ, lần này vào cung, ta đại diện cho thể diện của Bình Xương Hầu phủ không thể để người khác chê cười được .

Tạ Hoài Cẩn nhìn ta đến ngẩn người .

Khi ta bước ra ngoài, Thẩm Thanh Thu đã chờ sẵn trong xe ngựa.

Hắn vừa ngẩng đầu liền khựng lại . Ánh mắt hắn dừng trên mặt ta một thoáng, rồi mới chậm rãi nói :

“Hôm nay nàng ăn mặc rất hợp.”

Ta mỉm cười .

“Đa tạ Hầu gia khen ngợi. Bộ y phục này tốn không ít bạc, may mà không khiến ngài thất vọng.”

Thẩm Thanh Thu: “...”

Hắn vốn định nói thêm vài câu, cuối cùng chỉ bất đắc dĩ lắc đầu, đưa tay đỡ ta lên xe.

Khi xe ngựa tiến vào hoàng cung, ta mới thực sự hiểu thế nào là cảnh tượng xa hoa.

Cung điện nguy nga, hành lang quanh co, đèn l/ồ/ng treo cao, cung nhân đi lại không ngớt. Các phu nhân và tiểu thư đều ăn mặc lộng lẫy, người nào người nấy đều mang theo nụ cười vừa đủ, lời nói cũng cẩn t/h/ậ/n đến từng chữ.

Ta đi bên cạnh Thẩm Thanh Thu, không chủ động bắt chuyện với ai, chỉ lễ phép chào hỏi những người được giới thiệu.

Không ngờ, dù ta đã cố gắng khiêm tốn, vẫn có không ít ánh mắt đổ dồn về phía mình .

“Đó là phu nhân Bình Xương Hầu?”

“Nghe nói nàng là thứ nữ Kiều gia, thay tỷ tỷ xuất giá.”

“Không ngờ dung mạo lại nổi bật đến vậy .”

Những lời thì thầm truyền đến tai ta , ta chỉ giả vờ không nghe thấy.

Yến tiệc bắt đầu chưa được bao lâu, ta đã thấy hoàng đế ngồi trên chủ vị.

Hắn mặc long bào, dung mạo tuấn tú, khóe môi luôn mang theo nụ cười ôn hòa. Nếu chỉ nhìn bề ngoài, quả thật rất dễ khiến người ta sinh lòng kính ngưỡng.

Nhưng ta từng nghe không ít chuyện trong cung.

Tô quý phi được sủng ái nay cả gia tộc bị lưu đày bắc ải, nàng ta cũng bị ban một dải lụa trắng. Kiều Nhu cũng từng được hắn đưa vào cung, giờ đã sảy thai. Những nữ nhân được hắn để mắt đến chưa chắc đã có cuộc sống như mong muốn .

Ta không muốn biết hắn là người thế nào, càng không muốn có bất kỳ liên quan nào với hắn .

Thế nên, sau khi dùng vài món ăn, ta lấy cớ muốn ra ngoài hít thở không khí, lặng lẽ rời khỏi đại điện.

Thẩm Thanh Thu đang nói chuyện với một vị quan, nghe ta xin phép chỉ dặn một câu:

“Đừng đi quá xa.”

Ta gật đầu, trong lòng thầm nghĩ: Hầu gia cứ yên tâm. Ta còn muốn trở về ăn món cá hấp kia , không có ý định lạc đường trong hoàng cung đâu .

Ta men theo hành lang đi đến một khu vườn nhỏ phía sau điện. Nơi đó yên tĩnh hơn nhiều, chỉ có tiếng gió thổi qua lá cây và tiếng nước chảy róc rách.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/dich-ty-dao-hon-ta-dao-lop-xe-cua-ty-ay/chuong-7

Ta đang định tìm một chiếc ghế đá ngồi xuống thì nghe thấy giọng nói quen thuộc vọng ra từ phía hòn non bộ.

“Thanh Thu, chàng không nên đến đây.”

Là Kiều Nhu. Ta dừng bước. Ngay sau đó, giọng Thẩm Thanh Thu vang lên, thấp hơn thường ngày:

“Ta chỉ muốn biết nàng sống thế nào.”

Ta không ngờ hắn nhanh như vậy đã đi tìm Kiều Nhu.

“Ta sống thế nào thì có liên quan gì đến chàng ? Chàng đã cưới Uyển muội , nàng ấy mới là thê t/ử của chàng .”

“Ta biết .”

“Chàng biết mà vẫn đến?”

Giọng Kiều Nhu nghẹn lại .

Ta đứng sau một bụi hoa, bất giác siết c/h/ặ/t chiếc khăn trong tay.

Hóa ra bọn họ đang gặp riêng nhau .

Ta vốn định quay đi , nhưng chưa kịp nhấc chân, đã nghe Thẩm Thanh Thu nói :

“Ta không thể nhìn nàng chịu ấm ức trong cung. Nếu ngày ấy nàng không bỏ đi , chúng ta đã không thành ra thế này .”

Kiều Nhu bật khóc .

“Ta cũng hối hận, nhưng mọi chuyện đã muộn rồi . Chàng trở về đi , đừng để người khác phát hiện.”

“Kiều Nhu...”

Ta không muốn nghe tiếp. Ta vừa định lặng lẽ rời đi , một bàn tay đã nhẹ nhàng nắm lấy cổ tay ta .

Ta giật mình quay đầu, bắt gặp ánh mắt của Tạ Hoài Cẩn.

Hắn không biết đã đứng bên cạnh ta từ lúc nào, sắc mặt bình thản, nhưng bàn tay giữ lấy ta lại rất kiên quyết.

“Đi thôi.”

Ta nhìn hắn , cố gắng nở nụ cười .

“Ta chỉ tình cờ đi ngang qua.”

“Ừ.”

“Ta cũng không cố ý nghe lén.”

“Ừ.”

“Ta thật sự không để tâm.”

Tạ Hoài Cẩn cúi đầu nhìn ta .

“Vậy nàng run cái gì?”

Ta lập tức cứng họng.

Ta không run.

Chỉ là gió trong cung hơi lạnh, cộng thêm vừa nghe một màn tình sâu nghĩa nặng khiến người ta khó xử, cho nên tay chân mới hơi mất kiểm soát một chút.

Ta định phản bác, nhưng hắn đã kéo ta đi .

Chúng ta rẽ qua một con đường nhỏ, bỏ lại hòn non bộ cùng đôi nam nữ đang níu kéo nhau phía sau .

Đi được một đoạn, ta mới phát hiện t/i/m mình đập rất nhanh.

Không phải vì Thẩm Thanh Thu.

Cũng chẳng phải vì Kiều Nhu.

Mà là vì người đang đi bên cạnh ta .

Tạ Hoài Cẩn bước không nhanh, dường như cố ý chờ ta theo kịp. Hắn không hỏi ta có buồn hay không , cũng chẳng an ủi bằng những lời sáo rỗng. Hắn chỉ đơn giản đưa ta rời khỏi nơi khiến ta khó chịu.

Ta nhìn bàn tay hắn vẫn đang nắm cổ tay mình , bỗng nhiên cảm thấy lòng rối bời.

Trước kia , ta luôn nghĩ hắn là một người làm ăn tốt , đáng tin cậy, tuy miệng lưỡi đáng ghét nhưng có thể hợp tác lâu dài.

Nhưng vào khoảnh khắc ấy , ta chợt nhận ra , có lẽ ta đã xem hắn quan trọng hơn mình tưởng.

“Tạ Hoài Cẩn.”

“Hửm?”

“Ngươi...”

Ta còn chưa kịp nói hết câu, phía trước đã có một nam nhân say rượu chặn đường.

Hắn mặc y phục của một vị quan trẻ tuổi, trên người nồng nặc mùi rượu, ánh mắt vừa nhìn thấy ta đã sáng lên.

“Vị cô nương này nhìn thật lạ mặt. Là tiểu thư nhà nào? Sao lại đi một mình ở đây?”

Ta cau mày.

“Ta là phu nhân của Bình Xương Hầu. Xin đại nhân nhường đường.”

Nghe đến ba chữ Bình Xương Hầu, hắn thoáng khựng lại , nhưng ngay sau đó lại cười khẩy.

“Thì ra là Hầu phu nhân. Thất kính, thất kính. Có điều, Hầu gia đang ở trong điện, sao lại để phu nhân đi cùng một nam nhân khác?”

Ánh mắt hắn đảo qua Tạ Hoài Cẩn, giọng nói càng lúc càng khó nghe .

“Hay là Hầu phu nhân không được phu quân thương yêu, nên mới phải tìm người khác bầu bạn?”

Ta lạnh mặt.

“Đại nhân uống nhiều rồi .”

Ta định đi vòng qua hắn , không ngờ hắn lại giơ tay chắn trước mặt, còn định chạm vào tay áo ta .

Ngay khoảnh khắc ấy , Tạ Hoài Cẩn bước lên một bước, chắn hẳn trước mặt ta .

“Đại nhân.”

Giọng hắn không lớn, nhưng lạnh đến mức khiến người ta tỉnh rượu đôi phần.

“Xin tự trọng.”

Tên kia không chịu nhượng bộ, còn định lớn tiếng quát tháo. Tạ Hoài Cẩn chỉ khẽ nghiêng người , giữ lấy cổ tay hắn , buộc hắn phải lùi lại . Động tác không hề khoa trương, nhưng đủ khiến đối phương đau đến biến sắc.

“Ngươi dám—”

“Ta khuyên đại nhân nên trở về điện.” Tạ Hoài Cẩn thản nhiên nói . “Nếu chuyện hôm nay truyền đến tai Bình Xương Hầu, e rằng sẽ không còn đơn giản như một lời thất lễ.”

Nghe đến tên Thẩm Thanh Thu, đối phương cuối cùng cũng chịu thu tay, miệng lẩm bẩm vài câu rồi bỏ đi .

Ta đứng sau lưng Tạ Hoài Cẩn, đến lúc ấy mới nhận ra mình vừa nín thở.

Hắn quay đầu nhìn ta .

“Không sao chứ?”

Ta lắc đầu.

“Không sao .”

“Vậy đi thôi.”

Hắn lại nắm lấy cổ tay ta , dẫn ta trở về đại điện.

Lần này , ta không hề phản đối.

Trên đường đi , ta lén nhìn sườn mặt hắn , t/i/m lại bắt đầu đập loạn.

Thật kỳ lạ.

Rõ ràng ta chỉ muốn kiếm bạc, tích góp tài sản, sau này rời khỏi Hầu phủ sống một cuộc đời tự do.

Tại sao gần đây, mỗi lần ở cạnh Tạ Hoài Cẩn, ta lại chẳng thể bình tĩnh như trước ?

Khi chúng ta trở lại yến tiệc, các vũ cơ vừa kết thúc một điệu múa.

Ta còn chưa kịp ngồi xuống, đã cảm nhận được một ánh mắt dừng trên người mình .

Là hoàng đế.

Hắn nhìn ta từ trên chủ vị, khóe môi cong lên, sau đó hỏi Thẩm Thanh Thu:

“Bình Xương Hầu, vị này chính là phu nhân của khanh?”

Thẩm Thanh Thu đứng dậy hành lễ.

“Bẩm hoàng thượng, chính là nội t/ử.”

“Quả nhiên là một mỹ nhân.”

Hoàng đế cười , giọng điệu ôn hòa, nhưng ánh mắt lại khiến ta cảm thấy không thoải mái.

“Trẫm nghe nói phu nhân Kiều gia có dung mạo xuất chúng, hôm nay gặp mặt, quả nhiên danh bất hư truyền.”

Ta cúi đầu hành lễ, không dám nhìn thẳng vào hắn .

“Thần phụ tạ hoàng thượng khen ngợi.”

“Ngẩng đầu lên để trẫm nhìn một chút.”

Ta đành phải ngẩng đầu.

Ánh mắt hắn lướt qua mặt ta , dừng lại lâu hơn mức cần thiết.

“Thanh Thu có phúc rồi .”

Thẩm Thanh Thu siết nhẹ chén rượu trong tay, nhưng vẫn đáp:

“Được hoàng thượng ưu ái, là phúc của nội t/ử.”

 

 

Vậy là chương 7 của Đích Tỷ Đào Hôn, Ta Đào Lốp Xe Của Tỷ Ấy vừa khép lại với những tình tiết đầy lôi cuốn. Là một truyện thuộc thể loại Ngôn Tình, Cổ Đại, HE, tác phẩm này đang được rất nhiều độc giả theo dõi mỗi ngày trên Sime Ngôn Tình. Hãy theo dõi Fanpage để cập nhật chương mới nhanh nhất, và đừng quên khám phá thêm các truyện hot cùng thể loại đang chờ bạn phía trước!

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình là nơi tụi mình chia sẻ những bộ ngôn tình siêu sủng, siêu ngọt khiến tim tan chảy! Theo dõi liền kẻo lỡ truyện hot nha~ Nhớ vote 5 sao ủng hộ tụi mình với nhaa 💕

Bình luận

Sắp xếp theo