Loading...
Văn án:
Thế tử phủ Ninh Viễn hầu, Triệu Trường An, triền miên bệnh tật suốt nhiều năm, bỗng nhiên khỏi hẳn.
Khắp phủ , hạ nhân ai nấy đều vui mừng hớn hở nhận tiền thưởng.
Chỉ , ở bên cạnh hầu hạ Triệu Trường An suốt bảy năm, chủ động xin rời khỏi hầu phủ.
Chỉ vì một câu lo lắng của vị thế tử phi tương lai:
"Hồng Ngọc nha đầu quá mức lanh lợi, giữ lâu e rằng sẽ trở thành mối họa."
Mà Triệu Trường An ở bên cạnh ôm nàng lòng, dịu giọng an ủi:
"Chỉ là một nha mà thôi, đến lúc đó đuổi khỏi phủ là ."
Ngay trong khoảnh khắc .
Ta liền .
Tiểu ngốc tử năm nào luôn lẩm bẩm bên tai rằng: "Hồng Ngọc, mãi mãi ở bên ngươi."
Đã thật sự biến mất .
Về nữa, ngày cùng phu quân thành .
Triệu Trường An vượt ngàn dặm đường phi ngựa trở về, vành mắt đỏ hoe.
Hắn cẩn thận từng chút một đưa cây trâm gỗ gãy đôi đến mặt , bàn tay khẽ run run mà :
"Hồng Ngọc, vì nàng nuốt lời?"