Loading...
Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee , sau đó quay trở lại để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
6
Có lẽ đó là bản tính trời sinh.
Cũng có lẽ vì từ nhỏ luôn phải sống trong sự chán ghét của phụ thân và kỳ vọng đầy toan tính của mẫu thân .
Cho nên ta luôn muốn dùng cách làm tổn thương người khác để xác nhận tấm chân tình của họ.
Nhưng mà.
Kẻ hèn mọn như ta , cuối cùng vẫn trắng tay.
Hơi thở của cái c.h.ế.t.
Đã càng lúc càng gần.
Những hình ảnh trước mắt cũng hiện lên ngày một nhanh hơn.
Ba năm trước , Hồng Ngọc đeo chiếc bọc nhỏ sau lưng, bước dưới ánh trăng rời khỏi Hầu phủ.
Một năm trước , Hồng Ngọc mặc hỉ phục đỏ thắm, đứng chắn trước phu quân của nàng, rồi một lần nữa bẻ gãy cây trâm gỗ đào.
...
Cuối cùng.
Ta dường như
đã
xuất hiện ảo giác.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/doan-tan-tuong-tu/chuong-31
Ta phát hiện mình lại trở về tiểu Phật đường.
Đứng trước mặt ta là Hồng Ngọc năm mười lăm tuổi.
Nàng đeo chiếc giỏ thức ăn nhỏ trên lưng, đôi mắt hoe đỏ như muốn khóc mà lại cố nhịn, lặng lẽ nhìn ta .
Ta như bị ma xui quỷ khiến cúi đầu nhìn xuống.
Chỉ thấy trong tay mình đang nắm một cây trâm gỗ đào chưa từng gãy.
Ta cố nén nghẹn ngào, run rẩy đưa cây trâm ấy đến trước mặt Hồng Ngọc rồi hỏi:
Tiểu Yêu ở Núi Phiêu Phiêu 🍑
"Hồng Ngọc, chúng ta sẽ mãi mãi ở bên nhau , được không ?"
Hồng Ngọc năm mười lăm tuổi cong cong đôi mắt cười .
"Được."
Ánh nến như gương, soi lên chư Phật, vừa từ bi vừa lạnh lùng.
Ta bước lên một bước, muốn nắm lấy tay Hồng Ngọc, đưa nàng rời khỏi nơi này .
Nhưng khi đưa tay ra .
Ta lại chẳng nắm được gì.
Tựa như một giấc mộng hư ảo.
Thì ra ...
Hồng Ngọc từ lâu đã không còn ở nơi này nữa.
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.