Loading...
Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee , sau đó quay trở lại để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Thẩm Quân Lâm đến ngay sau đó. Hắn mặc một bộ y phục đen, dẫn theo một nhóm hộ vệ, xé tan màn bụi vàng mịt mù để lao tới Cô Lê Viện. Cơn gió lạnh thổi làm mắt và mũi hắn đỏ bừng, hơi thở hơi gấp gáp, từng chút đều lộ rõ sự vội vã.
Mẫu thân thấy hắn thì không hề ngạc nhiên, ngược lại còn thốt một câu: "Ta quả nhiên không nhìn nhầm người , con thực sự đã tới."
Mẫu thân dặn Thẩm Quân Lâm trông chừng ta và Đại phụ thân cho tốt , rồi cùng Tứ phụ thân đi ra ngoài. Ta biết điều gì sẽ xảy ra tiếp theo, nhưng sự bất an chực chờ trong lòng lại ngày càng mãnh liệt.
Thẩm Quân Lâm nắm lấy tay ta , hơi ấm từ bàn tay hắn khiến lòng ta dần bình tĩnh lại , cho đến khi hắn nói với ta một câu: "Hạo Nguyệt, sinh nhật vui vẻ." Ta hoàn toàn vỡ vụn. Ta chủ động ôm lấy hắn , nước mắt chảy ra không ngừng - có bất an, có lo lắng, có ấm lòng, muôn vàn cảm xúc hỗn độn.
Thẩm Quân Lâm nói , sau khi hắn được chiêu mộ vào Quận chúa phủ, Quận chúa đã trao cho Thẩm gia một lượng gia sản và một đội ám vệ. Lúc này ta mới nhận ra sự tính toán chu toàn của mẫu thân : bà đã lường trước được sẽ có ngày hôm nay, cũng lường được ngày này Thẩm Quân Lâm sẽ đến, nên mới lấy lễ nhập rể làm cớ, cử một đội ám vệ sang Thẩm gia từ trước để bảo vệ ta .
Quận chúa phủ nuôi dưỡng ám vệ tốn kém vô cùng, mà khối tài sản khổng lồ của Ngũ phụ thân chính là nguồn chống đỡ.
Nhưng tại sao bà lại giao ta và Đại phụ thân cho Thẩm Quân Lâm? Những gì bà trao cho Thẩm gia là quá nhiều, giống như... muốn gửi gắm cả đời ta cho Thẩm gia vậy .
Cho nên mẫu thân ta ...
Ta không dám nghĩ tiếp nữa.
Thế nhưng ta vẫn không cưỡng lại được mà chạy vụt ra ngoài. Thẩm Quân Lâm nắm c.h.ặ.t lấy ta . Ta cố giữ xót xa, nhìn hắn rồi không đành lòng cất lời: "Huynh đã biết từ sớm rồi đúng không , mẫu thân ta sẽ c.h.ế.t?"
Hắn không nói gì, hàng mi khẽ rung lên, ánh mắt ngập tràn áy náy và xót xa.
Ta nhìn vào mắt hắn van xin: "Xin huynh , đưa ta ra ngoài."
"Không được ." Đây là lần đầu tiên hắn từ chối ta , dứt khoát đến thế.
Hắn bế xốc ta lên, bước nhanh quay trở lại . Ta khóc lóc van nài: "Ta muốn gặp bà ấy lần cuối, xin huynh đấy."
Hắn cuối cùng cũng dừng bước, xót xa nhìn ta một cái rồi thấp giọng bảo: "Được." Sau đó đưa ta lên ngựa.
Thẩm Quân Lâm để ám vệ ở lại trông nom Đại phụ thân , một tay ôm ta , một tay nắm dây cương, phi ngựa cuồn cuộn cát bụi. Gió tát vào mặt ta đau rát, từng cơn sợ hãi ập đến, nhất thời ta chẳng phân biệt nổi đâu là tiếng vó ngựa, tiếng gió hay tiếng đập của con tim.
Khi chúng ta tới nơi, hai bên đã ngưng chiến. Đập vào mắt ta là cảnh mẫu thân đang đứng trên tường thành, một vị tướng sĩ uy phong lẫm liệt đứng bên cạnh bà. Dáng người ông thẳng tắp, phong sương cuốn qua dải lụa đỏ trước n.g.ự.c, hệt như thần binh hạ giới.
Rốt cuộc, ta đã gặp được người phụ thân ruột trong truyền thuyết của mình - Hứa Lâm Sinh. Quả thực, sông núi tuyết sương, cây ngọc hồ trong đều mờ nhạt trước nhan sắc của ông.
Không biết ông đã nói gì với mẫu thân ta , chỉ thấy ông đưa tay về phía bà. Mẫu thân khựng lại một chút rồi nắm lấy tay ông. Từ đằng xa, tanhìn khẩu hình miệng của bà đang nói từ "Được".
Hai người nhìn nhau , trai tài gái sắc, một đôi bích nhân hoàn hảo. Nếu bỏ qua đống đổ nát và khói lửa chiến tranh xung quanh, đây tuyệt đối là một bức tranh tuyệt mỹ.
Vậy là... bây giờ đã giảng hòa rồi sao ?
Đang lúc ta thẫn thờ nghi hoặc, mẫu thân bỗng nhiên ôm chầm lấy phụ thân ta , một lưỡi đao dài đ.â.m xuyên qua lưng phụ thân , m.á.u b.ắ.n nhuộm đỏ tường cung.
Khoảnh khắc ấy , ta tưởng như cảm nhận được nỗi đau đớn cả về thể xác lẫn tinh thần của họ, toàn thân bất giác run lên bần bật.
Ta hoảng loạn nói với Thẩm Quân Lâm: "Buông ta ra , ta muốn qua đó!"
Nhưng hắn vẫn ôm c.h.ặ.t lấy ta . Ta vùng vẫy: "Thẩm Quân Lâm!"
"Không được , nguy hiểm! Đây là mệnh lệnh của Quận chúa. Hạo Nguyệt, nghe lời đi !"
Ta tuyệt vọng nhìn lên tường thành. Đột nhiên, mẫu thân ôm lấy thân thể của cha, gieo mình gieo thân từ trên tường thành xuống. Binh mã xôn xao, bụi vàng bốc lên nghi ngút, cả hai cùng vùi mình vào cát bụi.
Bụi cát làm mờ mắt ta , nhưng cũng khiến đầu óc ta trở nên mơ hồ mộng mị. Tiếng ngựa hú thê lương vang lên vô cùng ch.ói tai, hòa cùng cơn gió lạnh cuồng loạn lùa thẳng vào tai ta . Cơ thể ta bắt đầu mất trọng lượng, tựa như sắp chìm vào hư vô vô tận. Ta muốn cất tiếng gọi "Mẫu thân ", nhưng lại phát hiện mình không thể thốt ra bất kỳ từ nào, nước mắt vỡ bờ vỡ tổ.
Ta mới chợt bừng tỉnh: mẫu thân ta , ngay từ đầu đã có ý định c.h.ế.t cùng phụ thân ta rồi .
Xung quanh náo loạn bất an, hai bên dường như
lại
lao
vào
cuộc hỗn chiến. Thẩm Quân Lâm ôm c.h.ặ.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/doan-trieu-suong/chuong-11
t lấy
thân
xác
đã
mất
đi
linh hồn của
ta
, trong cơn mê loạn trở về Cô Lê Viện.
...
An Khánh đã thắng.
Sau khi mẫu thân ôm cha gieo mình xuống tường thành, quân đội Khải Quốc phục kích từ trước đã ùa lên. Nhân lúc quân Quang Ngô như rồng mất đầu, họ đã tiêu diệt không còn một mảnh giáp.
An Khánh mất năm thành, nhưng giữ được một quốc gia.
Những ngày qua, ta tự nhốt mình trong Cô Lê Viện, ngày ngày chăm sóc Đại phụ thân chu đáo, nhưng tâm trí thì ngơ ngơ ngác ngác, chẳng biết đã trôi qua bao nhiêu ngày. Ta chỉ biết Thẩm Quân Lâm ngày nào cũng đến, quẩn quanh trước cửa phòng ta .
Cho đến ngày hôm đó, khi Đại phụ thân tỉnh lại , ta mới cảm thấy cuộc sống của mình khôi phục lại chút sức sống. Thế nhưng, câu đầu tiên ông nói với ta không phải là "Hạo Nguyệt nhỏ bé", mà là: "Con là ai?"
Đúng vậy , ông đã quên mất mọi thứ, quên mất mình là đại tướng quân của An Khánh, quên mất tên mình là gì, và quên cả mẫu thân ta .
Ta nén giọt lệ, gượng cười nhàn nhạt nói với ông: "Người tên là Cố Tề, người là phụ thân của con."
"Phụ thân ruột sao ? Sao trông không giống lắm nhỉ?"
"Con giống mẫu thân con."
Ông tin. Thực ra ta chẳng giống mẫu thân chút nào.
Sau trận chiến đó, An Khánh lại khôi phục dáng vẻ bình yên như cũ.
Nhưng ta biết An Khánh mầm bệnh chưa trị thì không thể nào mạnh lên được . Tân đế còn nhỏ, quyền thần nhăm nhe, trong lo ngoài sợ.
Ta dâng một mật thư gửi cho Tiên Hoàng hậu dưới danh nghĩa của mẫu thân : "Quốc gia không mạnh thì không thể trấn áp phiên quốc, tâm gian dâm không trừ thì hoàng thất nguy ngập. Chiêu mộ người trung chính để trừ tham nhũng, lập pháp chế nghiêm khắc để răn đe kẻ hai lòng, coi trọng giáo d.ụ.c để định hướng tư tưởng, đặt giám sát để trông coi bốn phương, vững mạnh ba quân để bảo vệ giang sơn, thưởng phạt phân minh để thu phục lòng người . Có như vậy An Khánh mới có thể hưng thịnh trở lại ."
Triều đình quả nhiên đã tiếp thu lời gièm tấu. Trong nửa năm, ngân khố An Khánh dần trở nên dồi dào, quân bị đầy đủ, chiêu mộ rộng rãi nhân tài, hoàn thiện hệ thống giám sát, thưởng phạt rõ ràng... Dân giàu thì nước mạnh, nước mạnh thì bình an, một viễn cảnh hưng thịnh bừng nở.
Tiên Hoàng hậu nói , trước đây người mẫu thân ta tin tưởng nhất là bà, mà người bà tin tưởng nhất, há chẳng phải là mẫu thân ta sao .
Sau khi sức khỏe Đại phụ thân hồi phục, Ngũ phụ thân đã đón chúng ta về căn biệt phủ ông mua ở phía nam thành trước đó. Ông nói với ta , đây là của hồi môn.
𝑇𝑟𝑢𝑦𝑒̣̂𝑛 𝑑𝑢̛𝑜̛̣𝑐 𝑑𝑖̣𝑐ℎ 𝑏𝑜̛̉𝑖 𝑄𝑢𝑎̂́𝑡 𝑇𝑢̛̉ 𝑣𝑎̀ 𝑑𝑎̆𝑛𝑔 𝑑𝑢𝑦 𝑛ℎ𝑎̂́𝑡 𝑡𝑎̣𝑖 𝑀𝑜𝑛𝑘𝑒𝑦𝐷, 𝑛ℎ𝑢̛̃𝑛𝑔 𝑛𝑜̛𝑖 𝑘ℎ𝑎́𝑐 𝑑𝑒̂̀𝑢 𝑙𝑎̀ 𝑎̆𝑛 𝑐𝑎̆́𝑝
Sau đó, ông cáo biệt ta , nói rằng muốn sang các nước khác đi dạo, tìm kiếm con đường làm ăn mới.
Tam phụ thân sau trận chiến đó đã hoàn toàn biến mất. Ta nghĩ có lẽ ông đã trở về Quang Ngô, nhưng cũng có thể đã tuẫn tiết theo chủ. Kỳ lạ thật, ta lại rất nhớ ông.
Tứ phụ thân dẫn hai đệ đệ trở về Khải Quốc, giờ đây ông đã là Đại vương của Khải Quốc. Nghe nói ông không cưới vợ, cũng không có ý định cưới thê thiếp , nhưng các đại thần Khải Quốc cũng không giục giã, bởi vì ông đã có con nối dõi nên không lo vô hậu.
Giờ đây ta sống cùng Đại phụ thân , căn biệt phủ Ngũ phụ thân tặng được treo biển hiệu Cố phủ, ta cũng đổi sang họ Cố.
Ông thường hỏi ta về chuyện của mẫu thân , nhưng ta lúc nào cũng ậm ừ cho qua. Bởi vì ta sợ khi nhớ lại chi tiết về mẫu thân , ta sẽ không cầm được nước mắt.
Đến tận bây giờ ta vẫn không thể quên được cảnh hai người họ ôm nhau gieo mình xuống tường thành, mỗi lần nhớ lại đều như rơi xuống vực sâu, khó lòng thoát ra .
Năm ta cập kê, Thẩm Quân Lâm đỗ Trạng nguyên. Ngày hôm đó hắn cưỡi ngựa thắm áo hoa, phong quang vô hạn.
Sính lễ hết đợt này đến đợt khác được khiêng vào Cố phủ, Đại phụ thân vừa vui mừng vừa luống cuống, cười như một gã khờ để ứng phó tiếp đón.
Ngày ta và Thẩm Quân Lâm thành hôn, hắn trở thành "kẻ ác" lớn nhất trong mắt đám c.ờ b.ạ.c ở kinh thành, còn sòng bạc lại gửi tới một đống quà chúc mừng. Bởi vì năm đó kèo cá cược đặt cửa "Tĩnh Bình huyện chủ sẽ nạp sáu người chồng" là đông nhất. Không ngờ Tĩnh Bình huyện chủ lại gả đi thật!
Sau khi thành hôn, ta nhanh ch.óng mang thai. Để đảm bảo việc sinh nở thuận lợi, Thẩm phụ nhân đã đưa chúng ta đến miếu Hòa Bảo, nghe nói ngôi miếu này cầu gì được nấy.
Ta thành tâm quỳ xuống hứa nguyện, lời nguyện này rất dài, mở mắt ra liền thấy Thẩm Quân Lâm đang mỉm cười nhìn mình .
Hắn hỏi ta đã ước điều gì.
Ta cười nói với hắn : "Nói ra sẽ không linh nữa đâu ."
Hắn cẩn thận đỡ ta dậy, nắm lấy tay ta cưng nựng: "Đồ tham lam, phu nhân e là đã ước tới mấy điều đúng không ?"
Ta đúng là có chút tham lam thật.
Quất Tử
Một ước Thẩm Quân Lâm quan lộ hanh thông.
Hai ước Đại phụ thân thân thể khỏe mạnh.
Ba ước ta sinh nở mẹ tròn con vuông.
Bốn ước...
Mẫu thân và phụ thân kiếp sau có thể trọn đời bên nhau , phúc trạch dài lâu.
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.