Loading...
Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee , sau đó quay trở lại để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Ta thấy trong mắt bà có sự hoảng sợ, có sự chấn động, và càng nhiều hơn là sự căng thẳng. Bàn tay bà đang giữ lấy ta run lên bần bật.
Người từng kiên cường như bà, vào khoảnh khắc này lại hiện ra vẻ mong manh kiệt quệ. Lòng ta hoảng loạn vô cùng, như thể có một nắm đ.ấ.m đang giáng từng cú nặng nề vào n.g.ự.c.
Cuối cùng, ta hạ quyết tâm cất lời: "Con đúng là không phải Hạo Nguyệt. Hạo Nguyệt thật sự có lẽ đã qua đời vào năm mười hai tuổi rồi . Khi ấy , linh hồn con không hiểu sao lại nhập vào thân thể này , dù người có tin hay không ..."
Vành mắt bà đột nhiên đỏ bừng, nước mắt đọng lại nơi khóe mi, bà ngắt lời ta : "Cho nên, ta vẫn không cứu được nó sao ?"
Cái gì? Cứu nó?
"Cho nên, sống lại một đời, ta vẫn không cứu sống được Hạo Nguyệt sao ?"
Nghe thấy câu này , đầu óc ta bỗng dưng "ong" lên một tiếng, cảm thấy bàng hoàng mất phương hướng.
Cho nên... mẫu thân ta , bà ấy trùng sinh?!
Thật sự... quá đỗi vô lý!
Quất Tử
Ta muôn vàn không ngờ tới, cuốn 《Vinh Nguyệt Quận Chúa Ngũ Phúc Lâm Môn》 lại là truyện trùng sinh!
Mà Tô Hạo Nguyệt thật sự ở kiếp trước đã c.h.ế.t vào năm mười hai tuổi. Tô Hạo Nguyệt sinh thiếu tháng, từ nhỏ thân thể đã yếu ớt, hầu như phải dùng t.h.u.ố.c để duy trì mạng sống, thế nhưng cô ấy vẫn không sống qua nổi mùa đông năm mười hai tuổi, trút hơi thở cuối cùng vào một đêm mưa gió bão bùng.
Ngày hôm đó là cơn ác mộng cả đời của Tô Khinh Liễu, cũng là khởi đầu cho những nỗi đau xé lòng của bà ở kiếp trước .
Một năm sau , Tứ phụ thân Sầm Húc sau một trận say khướt trong cuộc xã giao đã đột t.ử nơi phố xá sầm uất, thây lạnh tuyết phủ, m.á.u nhuộm áo xanh.
Về sau Tô Khinh Liễu mới biết , là do Tam phụ thân Quá Trúc ra tay kết liễu, bởi vì Sầm Húc đã phát hiện ra bí mật giữa Quá Trúc và Hứa Lâm Sinh, nên bắt buộc phải diệt khẩu.
Lại một năm nữa trôi qua, quân Quang Ngô xâm phạm, dấy binh mưu phản, Cố Tề xuất quân trấn áp, nhưng cuối cùng thứ Tô Khinh Liễu chờ được lại là tin t.ử trận của ông. Thế t.ử quốc gia Quang Ngô là kẻ mưu lược kinh người , lại thông thuộc địa hình An Khánh. Ông ta dụ đại quân ta vào hẻm núi hiểm trở rồi tiêu diệt gọn gàng.
Mãi đến khi quân Quang Ngô đ.á.n.h thẳng vào kinh thành, Tô Khinh Liễu mới phát hiện ra , vị Thế t.ử Quang Ngô khiến bách tính An Khánh nghe tên đã khiếp sợ - kẻ đã g.i.ế.c Cố Tề lại chính là Hứa Lâm Sinh mà bà ngày đêm thương nhớ!
"Ông ta nói , bảo ta hãy đến bên cạnh ông ta . Ông ta hứa hẹn cả đời này chỉ có mình ta , chỉ cần ta làm thê t.ử của ông ta , dòng dõi họ Tô sẽ không bị tuyệt diệt." Khi Tô Khinh Liễu nói đến đây, trong giọng nói mang theo sự nhạo báng, trong mắt tràn ngập hận thù và hối hận.
"Con có biết không ? Khoảnh khắc đó ta cảm thấy mình như một kẻ hề, bị số phận trêu ngươi trong lòng bàn tay. Ông ta nói yêu ta , nhưng ta lại thấy điều sai lầm nhất đời mình chính là yêu ông ta ."
Khi lưỡi kiếm của binh lính Quang Ngô đ.â.m về phía Tứ phụ thân Lặc Hữu Nghi, Tô Khinh Liễu đã bất chấp tất cả lao ra đỡ đạn thay ông, c.h.ế.t dưới lưỡi kiếm của quân Quang Ngô, c.h.ế.t trong lòng Lặc Hữu Nghi.
Trước khi trút hơi thở cuối cùng, bà nói với Lặc Hữu Nghi: "Viện quân Khải Quốc chắc sắp tới rồi nhỉ? Nhớ thỏa thuận trước đây, tiêu diệt Quang Ngô, nhượng lại năm thành."
"Ông ấy ghé sát tai ta khẽ thốt một tiếng 'Được'. Đến khi tỉnh lại lần nữa, ta đã trở về năm con mười một tuổi. Mọi chuyện vẫn chưa hề xảy ra ."
Tứ phụ thân quả thực không phải một Quân khôi bình thường, ông là Vương t.ử Lặc Hữu Nghi của Khải Quốc, là một con chất Bắc Quốc bị gửi sang An Khánh. Năm đó trên đường bị áp giải vào Trung Nguyên, ông đã tráo đổi thân phận với người hầu, kẻ đang ở trong cung hiện tại chỉ là thế thân của ông mà thôi.
Tô Khinh Liễu đã nhìn thấu thân phận của Lặc Hữu Nghi từ khi ông còn ở Nam Phong Quán. Vì để khống chế Lặc Hữu Nghi, bà đã nạp ông vào Quận chúa phủ.
Tân đế còn nhỏ tuổi, gốc rễ chưa vững, cục diện chính trị biến động. Lúc này là thời điểm An Khánh yếu ớt nhất, các phiên quốc đã lăm le từ lâu, ai cũng muốn xâu xé miếng mồi ngon này .
Sau khi Tân đế đăng cơ, Tô Khinh Liễu hứa với Lặc Hữu Nghi rằng nếu các phiên quốc xâm phạm, Khải Quốc xuất binh viện trợ, An Khánh sẽ nhượng lại năm thành.
Bệ hạ đã đồng ý, quần thần cũng đồng ý, bởi vì trong triều ai nấy đều biết rõ, tiền triều hủ bại, Tiên đế về già hưởng lạc, bỏ mặc triều chính, sâu mọt trong triều thừa cơ đục khoét, quân lương thiếu hụt, An Khánh đang đứng trước bờ vực sụp đổ.
Chỉ là khi
ấy
Tô Khinh Liễu dự đoán
được
các phiên quốc
có
thực lực mạnh sẽ dấy binh, nhưng
lại
không
thể ngờ
người
dẫn quân
lại
chính là Hứa Lâm Sinh.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/doan-trieu-suong/chuong-10
Đời này , vào đúng cái đêm mà Tô Hạo Nguyệt vốn dĩ sẽ qua đời, Tô Khinh Liễu đã túc trực bên nàng suốt một đêm. Cuối cùng, nhờ ngậm lát nhân sâm, Tô Hạo Nguyệt mới giữ lại được một hơi thở.
"Ta vốn tưởng là ta đã cứu được nó, không ngờ lại là con sống tiếp thay nó, số mệnh của nó vẫn chẳng thể thay đổi được ."
" Nhưng điều ta mừng rỡ hiện tại là ta đã cứu được Sầm Húc."
Một năm trước , Tô Khinh Liễu đưa Sầm Húc vào cung Hoàng hậu, nhìn thì như muốn làm Hoàng hậu phân tâm, không còn giám sát Cố Tề nữa. Nhưng thực chất là để trước khi ông phát hiện ra bí mật của Quá Trúc, giúp ông rời xa Quận chúa phủ nhằm giữ lại một mạng cho ông.
"Con đã biết Hứa Lâm Sinh sang năm sẽ công thành, vậy có biết về sau sẽ xảy ra chuyện gì không ? Kiếp trước sau khi ta c.h.ế.t, ai là người chiến thắng?" Bà đột ngột đổi chủ đề, ánh mắt tràn ngập mong chờ câu trả lời của ta .
Lúc này tarất muốn cực ngầu mà nói ra toàn bộ tình tiết trong sách, dự đoán tương lai, chỉ điểm giang sơn, đồng lòng cùng tạo nên nghiệp lớn!
Nhưng thực tế là, ngoài việc biết Hứa Lâm Sinh sang năm sẽ đ.á.n.h vào kinh thành ra , những chuyện còn lại ta chẳng biết một mống nào. Xin chúc mừng bản thân , đã trở thành kẻ xuyên sách vô dụng nhất lịch sử.
Ta đành phải an ủi bà: "Con chỉ biết rằng, con phải sống thật tốt thay cho Tô Hạo Nguyệt, thay Tô Hạo Nguyệt hiếu kính mẫu thân của nàng ấy ."
Bà đưa tay xoa mặt ta , ánh mắt mệt mỏi hiện lên sự cảm kích: "Thẩm Quân Lâm là một nam nhi tốt , nó vốn dĩ là người ta chấm cho Hạo Nguyệt. Nút thắt trân châu đó là do ta dặn Quá Trúc giở trò, xếp nó ở gần phòng con, bảo nó tới thăm con cũng là ý của ta . Chuyện đã đến nước này , con cứ nghe theo tiếng lòng mình đi ."
Giọng bà rất bình thản, giống như dòng nước nhỏ chảy qua lòng ta , không phải là tình mẫu t.ử nồng nặc, cũng chẳng phải là kỳ vọng thiết tha, mà tựa như nước trong soi gương, nhẹ nhàng buông bỏ.
Ta đã quên mất mình đi ra khỏi phòng bằng cách nào.
Chỉ nhớ lúc ta rời đi , mẫu thân không nhìn ta , không giống như trước kia luôn mỉm cười dõi theo bóng lưng ta bước xa. Không thể phủ nhận, lòng ta dâng lên một nỗi hụt hẫng.
𝑇𝑟𝑢𝑦𝑒̣̂𝑛 𝑑𝑢̛𝑜̛̣𝑐 𝑑𝑖̣𝑐ℎ 𝑏𝑜̛̉𝑖 𝑄𝑢𝑎̂́𝑡 𝑇𝑢̛̉ 𝑣𝑎̀ 𝑑𝑎̆𝑛𝑔 𝑑𝑢𝑦 𝑛ℎ𝑎̂́𝑡 𝑡𝑎̣𝑖 𝑀𝑜𝑛𝑘𝑒𝑦𝐷, 𝑛ℎ𝑢̛̃𝑛𝑔 𝑛𝑜̛𝑖 𝑘ℎ𝑎́𝑐 𝑑𝑒̂̀𝑢 𝑙𝑎̀ 𝑎̆𝑛 𝑐𝑎̆́𝑝
Đêm về gió lạnh thấu xương, lại một mùa đông nữa sắp sửa tràn về. Cô Lê Viện lúc này trông thật tàn giụa và quạnh quẽ, nhưng lại bao trùm một luồng khí tức bất an, khiến người ta bồn chồn lo sợ.
Cố Tề quả nhiên không đầu hàng địch, đó là tin giả do mẫu thân tung ra . Lúc này ông đã giấu quân mai phục ở quốc gia Quang Ngô, một khi Quang Ngô có động tĩnh, trong khống chế ngoài tiêu diệt, trực tiếp bóp c.h.ế.t từ trong trứng nước. Đây là nước đi ngầm đầu tiên của mẫu thân .
Nếu đại quân ta không địch nổi, Quang Ngô đ.á.n.h thẳng vào kinh thành, quân kinh thành sẽ nghênh chiến trực diện, đại quân Khải Quốc sẽ xuôi nam bao vây, trước sau kẹp dòng, bắt ba ba trong bình. Đây là nước đi ngầm thứ hai của mẫu thân .
Xem ra , mẫu thân ta đã hạ quyết tâm phải g.i.ế.c bằng được Hứa Lâm Sinh.
Vốn dĩ ta không có nhiều tình cảm với người phụ thân này , ngược lại còn có chút sợ hãi và khoảng cách. Nhưng khi biết tin mẫu thân sắp sửa g.i.ế.c c.h.ế.t người bà yêu nhất cũng chính là phụ thân ruột ta - một nỗi xót xa chợt trào dâng trong lòng, rất lâu sau vẫn không thể nguôi ngoai.
Mẫu thân không sai, phụ thân cũng không sai. Từ xưa đến nay cá lớn nuốt cá bé, quốc lực An Khánh ngày càng suy yếu, dù có diệt được một Quang Ngô thì vẫn sẽ có một Quang Ngô khác nổi lên.
Thiên hạ nhốn nháo đều vì lợi mà đến. Cái sai là ở chỗ họ đứng trên hai chiến tuyến khác nhau . Mối tình này , vốn dĩ đã định sẵn là dở dang không kết quả.
Khi bông hoa lạp mai đầu tiên của Cô Lê Viện rụng xuống, sinh thần mười bốn tuổi của ta đã đến.
Nhưng vào ngày này , không một ai nhớ đến sinh nhật ta . Bởi vì quân báo khẩn cấp, đại quân ta không địch nổi Quang Ngô, liên tục rút lui, thua t.h.ả.m về tận kinh thành.
Lần đầu tiên ta thấy bụi vàng ở kinh thành lại mù mạt đến thế, không khí ồn ào náo nhiệt xung quanh khiến người ta hoảng sợ đến nghẹt thở.
Một tiếng ngựa hú dài xé trời, một người binh lính cõng Cố Tề gục ngã ngay trước cửa Cô Lê Viện. Ngựa đã c.h.ế.t, binh lính đã hy sinh, nhưng Đại phụ thân vẫn chưa c.h.ế.t.
Ông bị thương ở đầu, đến nay vẫn hôn mê không tỉnh.
"Tướng quân không c.h.ế.t, quân kỳ không đổ!" Đây là câu nói cuối cùng người lính đó gào lên trước khi nhắm mắt, từng chữ từng chữ như xé rách tâm cang. Họ dựa vào ý chí kiên cường đó mà liều mạng bảo vệ quân kỳ, lui về được đến kinh thành.
Nhưng mà, trên thực tế, thế này thì khác gì đ.á.n.h thua cơ chứ?
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.