Loading...

ĐOẠN TRIỀU SƯƠNG
#9. Chương 9

ĐOẠN TRIỀU SƯƠNG

#9. Chương 9


Báo lỗi

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee , sau đó quay trở lại để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

Sau đó, ta lấy hết dũng khí hỏi ông, tại sao lại không thích cha ruột của ta .

Ông nói , vì năm đó trong mắt mẫu thân con chỉ có ông ta . Trời ạ, hóa ra là ghen!

Bệnh của mẫu thân ta vẫn chưa khỏi, hình như ngày càng nặng hơn. Nhưng bà không cho ta vào thăm, bảo là sợ lây bệnh cho ta .

Mỗi lần ta muốn vào thăm bà đều bị Tam phụ thân chặn lại ngoài cửa. Nếu ta ăn vạ không chịu đi , Tam phụ thân liền xách ta đi thẳng - đúng vậy , xách như xách một con ch.ó nhỏ!

Về sau , ta cũng bệnh luôn!

Ta mắc phải một căn bệnh: không nhìn thấy mẫu thân là ăn cơm không ngon.

Thế nhưng Tứ phụ thân lại bảo, ta mắc bệnh tương tư, không gặp được Thẩm Quân Lâm là cả ngày như mất sổ gạo.

Quất Tử

Ta... Đã xem xét đến việc ông đẹp trai rồi , nên bản huyện chủ tạm thời không chấp nhặt với ông.

Mẫu thân thì ta không gặp được , nhưng ta lại gặp được Thẩm Quân Lâm! Thời điểm hắn xuất hiện trong phòng Tứ phụ thân , ta còn tưởng mình đói đến hoa mắt rồi .

Tứ phụ thân nói , thấy hắn lượn lờ ngoài viện mấy lần nên đã lặng lẽ dẫn vào .

Lạ thật, Tứ phụ thân đâu có ra ngoài, sao lại thấy được hắn ? Hơn nữa, đưa Thẩm Quân Lâm vào Cô Lê Viện lại dễ dàng đến thế sao ?

Nhưng ta đã bỏ chạy.

Chẳng hiểu sao dạo này cứ hễ gặp hắn là ta lại không còn giữ được vẻ tự nhiên, điềm tĩnh như trước . Giống như một con chim nhỏ đi ăn trộm, vương chút tật giật mình , hoang mang vô định.

Thế nhưng ta chạy không lại hắn . Hắn túm lấy ta một cái, làm ta va sầm vào l.ồ.ng n.g.ự.c hắn . Cũng may là ban đêm, bằng không khuôn mặt đỏ như quả hồng chín của ta chắc chắn sẽ bị hắn bắt gặp.

Hắn không buông ta ra , ngược lại còn thuận thế ôm trọn lấy ta . Ta mất bình tĩnh hoàn toàn , nhưng vòng tay của hắn lại quá đỗi ấm áp, khiến ta nảy sinh lòng tham luyến.

Giọng hắn trầm xuống, ghé sát bên tai ta , chỉ đủ cho một mình ta nghe thấy: "Trước đây không để ý, sau khi rời khỏi Quận chúa phủ ta mới phát hiện, ta đã thầm thương nàng. Ta mới biết vì sao mỗi lần gặp nàng ta đều không nỡ rời mắt, vì sao ta lại ghét nghe nàng gọi ta là 'phụ thân ' đến thế."

"Huynh còn chưa biết ý ta thế nào mà đã tự tiện ôm người ta như vậy , khác gì kẻ giỗ mồi chứ?" Ta thẹn thùng gỡ vòng tay hắn ra , đồng thời cũng bực bội vì sự đường đột này .

"Là ta thất lễ. Nhưng nếu không phải Tứ phụ thân của nàng nói với ta rằng nàng cũng thích ta , ta tuyệt đối không dám mạo mờ như vậy ."

Tứ phụ thân ?! Đã hứa giữ bí mật rồi cơ mà? Lúc này , ta chỉ muốn tìm một kẽ đất để chui tọt xuống!

"Hạo Nguyệt, nàng yên tâm, Thẩm gia ta nhất định sẽ cứu Quận chúa phủ khỏi cảnh nước sôi lửa bỏng. Chờ mọi chuyện tốt đẹp trở lại , nàng... có nguyện ý thành thân với ta không ?"

A a a a! Cứu với, ta cảm thấy mình không đỡ nổi nữa rồi , đúng là tình yêu như sóng trào, đỡ cũng không đỡ nổi.

Nhưng ta vẫn không muốn hắn mạo hiểm: "Huynh việc gì phải lội vào bãi nước đục này , chuyện này không phải chuyện nhỏ, tuyệt đối đừng kéo cả Thẩm gia vào ."

Hắn thong dong đáp: "Quận chúa có ân với Thẩm gia, về nghĩa, ta không thể khoanh tay đứng nhìn . Về nàng, đây cũng chẳng phải bãi nước đục."

"Lễ?"

"Nàng, là Hạo Nguyệt đấy. Đừng giả ngu nữa, mặt nàng đã đỏ như quả hồng rồi kìa."

Thực sự không có kẽ đất nào sao ? Lỗ ch.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/doan-trieu-suong/chuong-9
ó cũng được mà!

Lúc chia tay, hắn lấy ra chiếc vòng tay bạch ngọc mạ vàng bọc đồng hôm trước từng tặng, kéo tay ta qua rồi l.ồ.ng vào cổ tay ta giống hệt hôm ấy : "Miếng ngọc bội đó vốn là ta tặng đại cho nàng thôi, nàng không nhận cũng được , nhưng chiếc vòng này là ta thật lòng thật ý tặng nàng, không được trả lại ta nữa đâu đấy."

"Được, ta hứa với huynh ." Ta cảm nhận được giọng nói của mình đang run lên.

Hắn nhìn ta , ánh mắt rực rỡ nhiệt thành: "Hứa với ta điều gì?"

Ta đón lấy ánh mắt khẩn thiết của hắn : "Những gì huynh nói đêm nay, ta đều đồng ý."

Bao gồm cả việc huynh bảo ta gánh vác việc gả cho huynh .

Ta không chịu nổi nữa rồi , không gặp được mẫu thân , ta thề không bỏ cuộc!

Không thể thật sự để Thẩm Quân Lâm lội vào bãi nước đục này được . Hơn nữa, hàng loạt chuyện xảy ra gần đây chỉ có thể tóm gọn bằng một từ "Bí".

Tại sao Đại phụ thân lại đầu hàng địch? Tại sao Hoàng thượng lại băng hà đúng vào thời điểm nhạy cảm này ? Tại sao mẫu thân ta dường như đã biết trước mọi chuyện? Còn Tứ phụ thân nữa, rốt cuộc ông ấy là ai?

Nếu ông ấy chỉ là một Quân khôi bình thường, tại sao tiếng đàn lại mang cảnh giới mênh m.ô.n.g như vùng sa mạc phương Bắc? Tại sao ánh mắt lại ẩn chứa khí sát phạt tàn nhẫn? Tại sao trong sự phòng thủ nghiêm ngặt, ông ấy vẫn có thể tự do ra vào Cô Lê Viện?

Quả nhiên "một khóc , hai nháo, ba thắt cổ" luôn có tác dụng. Tam phụ thân cuối cùng cũng không chịu nổi sự mặt dày của ta mà thả ta vào trong. Chỉ là lúc thắt cổ, nhát d.a.o phũ phàng của ông ấy suýt chút nữa đã làm ta ngã c.h.ế.t...

Bệnh của mẫu thân ta quả nhiên đã khỏi. Cũng phải thôi, nếu trận bệnh này kéo dài chừng hai ba tháng, e là người ta đã khiêng bà ra ngoài từ lâu rồi ...

𝑇𝑟𝑢𝑦𝑒̣̂𝑛 𝑑𝑢̛𝑜̛̣𝑐 𝑑𝑖̣𝑐ℎ 𝑏𝑜̛̉𝑖 𝑄𝑢𝑎̂́𝑡 𝑇𝑢̛̉ 𝑣𝑎̀ 𝑑𝑎̆𝑛𝑔 𝑑𝑢𝑦 𝑛ℎ𝑎̂́𝑡 𝑡𝑎̣𝑖 𝑀𝑜𝑛𝑘𝑒𝑦𝐷, 𝑛ℎ𝑢̛̃𝑛𝑔 𝑛𝑜̛𝑖 𝑘ℎ𝑎́𝑐 𝑑𝑒̂̀𝑢 𝑙𝑎̀ 𝑎̆𝑛 𝑐𝑎̆́𝑝

Trong lòng ta ngập tràn thắc mắc, nhưng lúc này , ta lại chẳng thể thốt ra lời nào. Bởi vì dáng vẻ của mẫu thân hiện tại khiến ta cảm thấy một nỗi xót xa vô hạn.

Làn da bà rất trắng, nếu như trước kia là vẻ kiều diễm hồng hào thì nay chỉ còn lại sắc trắng bệch ảm đạm. Đôi mắt bà đờ đẫn, hệt như một tờ giấy cũ để lâu ngày, tưởng chừng chỉ cần chạm nhẹ là vỡ vụn.

"Hạo Nguyệt nhỏ bé, sao con lại không nghe lời." Giọng bà rất dịu dàng, rất nhẹ, không hề có nửa phần trách móc.

Rèm mắt ta ướt nhòe: "Mẫu thân , con nhớ người lắm." Vừa cất lời, nước mắt đã rơi xuống không ngừng.

Bà ôm lấy ta , xoa đầu ta an ủi: "Sẽ tốt lên thôi, rất nhanh sẽ tìm thấy phụ thân con."

"Con không cần, con không cần người tìm phụ thân ." Ta thốt ra theo bản năng.

Bà kinh ngạc nhìn ta , trong mắt xượt qua một tia ngỡ ngàng.

"Mẫu thân , phụ thân con là Thế t.ử của Quang Ngô phiên quốc, ông ta có lòng mưu phản! Sang năm, ông ta sẽ cất quân đ.á.n.h vào kinh thành. Người tìm ông ta bấy nhiêu năm, thực ra ông ta luôn trốn tránh người , ông ta không phải người tốt !" Ta trút hết những lời đè nén bấy lâu, nhưng trong lòng lại nơm nớp lo sợ phản ứng của mẫu thân .

Bà siết c.h.ặ.t vai ta , đăm đăm nhìn ta : "Sao con lại biết được điều này ?"

"Hoàng hậu nói với con."

"Không thể nào! Hoàng hậu biết ông ta có lòng mưu phản, nhưng tuyệt đối không thể biết ông ta sẽ công thành vào sang năm!"

Thôi xong, lỡ miệng lộ liễu mất rồi ...

Lúc này , ánh mắt mẫu thân nhìn ta không còn vẻ từ ái như trước nữa, mà là cái nhìn lạnh băng. Bà thốt ra một câu khiến ta c.h.ế.t trân tại chỗ: "Con không phải Hạo Nguyệt. Con là ai?"

Ta là... Từ đã , sao mẫu thân ta lại biết được chứ?

Vậy là bạn đã theo dõi đến chương 9 của ĐOẠN TRIỀU SƯƠNG – một trong những bộ truyện thuộc thể loại Ngôn Tình, Trọng Sinh, Cổ Đại, HE, Ngược, Xuyên Sách, Xuyên Không đang được yêu thích trên Sime Ngôn Tình. Truyện sẽ sớm có chương mới, đừng quên theo dõi Fanpage để nhận thông báo nhanh nhất. Trong lúc chờ đợi, hãy thử tìm hiểu thêm các bộ truyện hấp dẫn khác mà bạn có thể chưa từng đọc qua!

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình là nơi tụi mình chia sẻ những bộ ngôn tình siêu sủng, siêu ngọt khiến tim tan chảy! Theo dõi liền kẻo lỡ truyện hot nha~ Nhớ vote 5 sao ủng hộ tụi mình với nhaa 💕

Bình luận

Sắp xếp theo