Loading...
Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee , sau đó quay trở lại để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Đại phụ thân đã xuất chinh được nửa năm.
Ngay ngày hôm sau sinh thần mười ba tuổi của ta , ông đã lên đường.
Ban đầu chỉ là đám thổ phỉ quấy phá biên giới.
Không ngờ chiến báo liên tiếp truyền về, nói đại phụ thân nhiều lần rơi vào hiểm cảnh.
Điều kỳ lạ hơn là mẫu thân lại chẳng hề sốt ruột.
Vài ngày sau , tiền tuyến báo tin.
Đại quân đại bại. Cố Tề đầu hàng địch.
Ngay sau đó, trong cung truyền tang.
Hoàng đế băng hà vì bạo bệnh.
Thái t.ử mới mười tuổi kế vị.
Khi người của Hình bộ xông vào Quận chúa phủ, ta vẫn chưa thể hoàn hồn.
Mọi chuyện thay đổi quá nhanh.
Mà ta cũng tuyệt đối không tin vị chiến thần bách chiến bách thắng như đại phụ thân lại có thể phản quốc.
Điều khiến ta càng không hiểu nổi là mẫu thân dường như đã sớm biết trước tất cả.
Bà đã cho giải tán toàn bộ người trong phủ bao gồm cả Thẩm Quân Lâm.
Hôm ấy , bà nói với hắn :
"Ngươi còn chưa được ghi tên vào gia phả."
"Vốn không phải người của Quận chúa phủ. Không nên bị liên lụy."
Hắn nhất định sẽ đi bởi sau lưng hắn là cả Thẩm gia.
Hắn đến vì Thẩm gia. Rời đi ... cũng vì Thẩm gia.
Đó là điều duy nhất chưa từng thay đổi.
Nhưng ta vẫn rất buồn.
Rõ ràng hắn rời đi mới là lựa chọn đúng.
Vậy mà trong lòng ta cứ như bị ai chặn nghẹn.
Trước lúc hắn đi , ta không tiễn.
Chỉ sai nha hoàn mang trả lại cho hắn miếng ngọc bội và chiếc vòng ngọc hắn từng tặng.
Coi như đoạn tuyệt mọi hy vọng và mọi tâm tư chưa kịp nói thành lời.
Nhớ lại ngày đầu tiên ta xuyên vào đây.
Quận chúa phủ đông vui náo nhiệt biết bao.
Còn giờ chỉ còn lại vẻ tiêu điều.
Mẫu thân chỉ giữ tam phụ thân và tứ phụ thân ở bên. Mang theo ta cùng hai đệ đệ bị đưa đến Cô Lê viện.
Nghe thì hay .
Thực chất đó là nơi giam lỏng hoàng thân quốc thích.
Chừng nào chưa tìm được đại phụ thâ, chúng ta không được bước ra khỏi nơi này nửa bước.
Điều kiện ăn mặc ở đây tất nhiên không bằng Quận chúa phủ.
Thế nhưng mẫu thân thích nghi rất nhanh.
Dưới sự thu xếp của bà, tuy cuộc sống đạm bạc hơn trước , nhưng vẫn đủ để sinh hoạt.
Đáng tiếc những ngày yên ổn chẳng kéo dài bao lâu.
Mẫu thân ngã bệnh.
Từ ngày bị đuổi khỏi Quận chúa phủ, bà vẫn luôn bình tĩnh, ung dung đối mặt với mọi chuyện.
Chỉ là ít nói hơn rất nhiều.
Mỗi lần gặp ta , bà vẫn mỉm cười dịu dàng nghe ta huyên thuyên.
Nhưng vẻ u sầu trong mắt lại chẳng thể che giấu.
Tựa như mặt hồ đã c.h.ế.t lặng từ lâu.
Dẫu có gợn lên vài vòng sóng nhỏ, cũng chẳng còn chút sức sống.
Mẫu thân chỉ để tam phụ thân chăm sóc mình .
Ta không hiểu.
Tam phụ thân vụng về như thế. Chẳng phải để tứ phụ thân chăm sóc sẽ tốt hơn sao ?
Nhưng bà chỉ lắc đầu.
"Tứ phụ
thân
con còn
phải
chăm hai
đệ
đệ
.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/doan-trieu-suong/chuong-8
"
"Con giúp tứ phụ thân nhiều hơn một chút."
Khoảng thời gian ở Cô Lê viện lại là lúc ta ở cạnh tứ phụ thân nhiều nhất.
Trước kia trong Quận chúa phủ, người ta gặp nhiều nhất là tam phụ thân .
Bởi ông luôn theo sát bên mẫu thân .
Tiếp đến là ngũ phụ thân .
Nhưng từ khi ông bị đưa vào cung, ta đã rất lâu không gặp.
Chỉ thỉnh thoảng ông vẫn sai người mang quà đến cho ta .
Đại phụ thân thì là một người ấm áp vô cùng.
Ông luôn đối xử với ta rất tốt .
Còn tứ phụ thân lại giống như một vị tiên nhân cao ngạo.
Bình thường rất ít khi xuất hiện. Có xuất hiện cũng chẳng mấy khi nói chuyện với ta .
𝑇𝑟𝑢𝑦𝑒̣̂𝑛 𝑑𝑢̛𝑜̛̣𝑐 𝑑𝑖̣𝑐ℎ 𝑏𝑜̛̉𝑖 𝑄𝑢𝑎̂́𝑡 𝑇𝑢̛̉ 𝑣𝑎̀ 𝑑𝑎̆𝑛𝑔 𝑑𝑢𝑦 𝑛ℎ𝑎̂́𝑡 𝑡𝑎̣𝑖 𝑀𝑜𝑛𝑘𝑒𝑦𝐷, 𝑛ℎ𝑢̛̃𝑛𝑔 𝑛𝑜̛𝑖 𝑘ℎ𝑎́𝑐 𝑑𝑒̂̀𝑢 𝑙𝑎̀ 𝑎̆𝑛 𝑐𝑎̆́𝑝
Ta từng nghe nói Tứ phụ thân không thích phụ thân ruột của ta .
Ta đoán, có lẽ vì ta giống phụ thân quá nên ông cũng chẳng mấy thiện cảm với ta .
Thực ra ta vẫn luôn nghi ngờ một trong hai đệ đệ là con ruột của tứ phụ thân .
Bởi ông cưng chiều bọn chúng vô cùng.
Có ai từng tưởng tượng...
Một người đẹp tựa tiên nhân giáng thế, lại dịu dàng ngồi dạy trẻ con tập viết sẽ là cảnh tượng thế nào không ?
Hiện giờ...
Khung cảnh ấy đang ở ngay trước mắt ta .
Nếu nụ cười của Thẩm Quân Lâm có thể hớp hồn ta , thì giờ đây, đôi mắt hoa đào nửa say nửa tỉnh của Tứ phụ thân lại đủ sức làm đắm say muôn vàn thiếu nữ.
Sau khi trông thấy ta , ông liền thu lại nụ cười từ ái, chỉ còn nụ cười đạm mạc hờ hững vương trên khóe môi. Tuy sở hữu nét mặt nhu hòa, nhưng đuôi mắt xếch lên lại thêm vài phần cứng cỏi, vô tình để lộ ánh nhìn sắc bén như chim ưng, thoạt nhìn đã thấy e sợ.
"Tứ phụ thân ." Đối mặt với ông, ta vô cùng khép nép.
"Ừm."
Ừm? Ừm cái gì cơ? Ta nên đáp lại ông thế nào đây? Lúc này ta đứng không xong, đi cũng chẳng được , một cơn xấu hổ ngượng ngùng lập tức bủa vây lấy ta .
Trong lúc ta đang đứng làm thinh mơ tưởng viễn vông, Tứ phụ thân cuối cùng cũng cất lời: "Hạo Nguyệt, qua xem nét chữ của mấy đứa em con thế nào?"
"Được nha, rất hân hạnh được phục vụ quý khách!" Dù trong lòng gào tháo như vậy , nhưng ngoài mặt ta vẫn ngoan ngoãn, cẩn trọng đáp một tiếng: "Vâng."
Quất Tử
Đây chính là cách tương tác hằng ngày giữa ta và Tứ phụ thân . Tuy ông ít lời, nhưng dần đần ta phát hiện ông thực ra rất dịu dàng và tinh tế.
Tại sao lại nói như vậy ? Vì có một ngày, sau khi gảy xong một khúc nhạc, Tứ phụ thân hỏi ta cảm thấy thế nào. Ta bảo, giống như tình ý m.ô.n.g lung, mỏng như cánh ve, chập chờn ẩn hiện.
Khi ấy , đôi mắt hoa đào tuyệt đẹp của Tứ phụ thân khẽ đảo, trên mặt hiện lên vẻ hứng thú: "Hạo Nguyệt có phải đã có ý với Thẩm tiểu Hầu gia rồi không ?"
What? Ta mới nói đúng một câu mà ông đã nhìn ra rồi , không hổ là người lăn lộn chốn phong nguyệt nhiều năm!
"Tứ phụ thân phải giữ bí mật giúp con đấy."
"Xem thể hiện của con đã ."
Tứ phụ thân đúng là một người đa nhân cách, đôi khi thực sự rất hợp đi theo hình tượng "tổng tài bá đạo". Nhưng cũng nhờ vậy mà mối quan hệ giữa ta và ông đã dịu đi đôi chút.
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.