Loading...
Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee , sau đó quay trở lại để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Lúc này mẫu thân , đại phụ thân , tam phụ thân , tứ phụ thân và cả Thẩm Quân Lâm đều chen chúc trong y quán.
Còn ta nửa sống nửa c.h.ế.t nằm trên giường.
Mẫu thân sốt ruột hỏi đại phu:
"Rốt cuộc con bé bị sao vậy ?"
Chỉ thấy lão vuốt chòm râu vẻ mặt vô cùng nghiêm trọng khẽ thở dài một tiếng rồi lắc đầu.
Chắc ta phải đạp trúng vận ch.ó tám đời mới gặp phải một lang băm thế này .
Đúng là trời cũng giúp ta !
Ta thuận nước đẩy thuyền, giả vờ yếu ớt nói với mẫu thân :
"Mẫu thân ..."
"Nữ nhi bệnh nặng rồi ."
"Con chỉ có một tâm nguyện..."
"Những ngày sau này ..."
"Có thể để đại phụ thân ở bên con nhiều hơn được không ?"
"Xin người đừng để đại phụ thân ra trận nữa."
Mẫu thân nhìn ta đầy khó hiểu.
Không hiểu sao ta lại đột nhiên nói những lời kỳ quái như vậy .
Đúng lúc ấy , đại phu vội vàng lên tiếng:
"Quận chúa đừng quá lo."
"Tiểu huyện chủ không sao ."
"Chỉ là ho quá mạnh nên bị sặc, nghỉ một lát là ổn ."
Ta nghẹn họng.
Vậy mà vừa rồi ông còn làm ra vẻ mặt nghiêm trọng rồi lắc đầu...
Ông định tạo bầu không khí bi thương đấy à ?!
𝑇𝑟𝑢𝑦𝑒̣̂𝑛 𝑑𝑢̛𝑜̛̣𝑐 𝑑𝑖̣𝑐ℎ 𝑏𝑜̛̉𝑖 𝑄𝑢𝑎̂́𝑡 𝑇𝑢̛̉ 𝑣𝑎̀ 𝑑𝑎̆𝑛𝑔 𝑑𝑢𝑦 𝑛ℎ𝑎̂́𝑡 𝑡𝑎̣𝑖 𝑀𝑜𝑛𝑘𝑒𝑦𝐷, 𝑛ℎ𝑢̛̃𝑛𝑔 𝑛𝑜̛𝑖 𝑘ℎ𝑎́𝑐 𝑑𝑒̂̀𝑢 𝑙𝑎̀ 𝑎̆𝑛 𝑐𝑎̆́𝑝
Lúc trở về phủ, vừa xuống xe ngựa, người bế ta lại là đại phụ thân .
Là kiểu bế ngang hẳn hoi!
Quất Tử
Hoàn toàn khác với tam phụ thân , người chỉ biết vác ta lên vai như khiêng bao gạo.
Dọc đường, đại phụ thân hỏi:
"Vì sao con không muốn ta ra trận?"
Hiện giờ cục diện phía Bắc đã ổn định, mấy toán thổ phỉ quấy nhiễu biên cảnh vốn chẳng cần một vị đại tướng quân như đại phụ thân đích thân xuất quân. Đó chẳng phải dùng d.a.o mổ trâu g.i.ế.c gà sao ?
Huống hồ, mỗi lần đại phụ thân xin xuất chinh, phần lớn cũng chỉ là cái cớ để đi tìm phụ thân ruột của ta .
Ta ngẩng đầu nhìn ông.
"Triều đình bây giờ đã có rất nhiều tướng lĩnh trẻ tuổi. Đại phụ thân chinh chiến bao năm, cũng nên nghỉ ngơi một chút, ở nhà bầu bạn với mẫu thân đi ."
Đôi tay đang ôm ta của đại phụ thân khựng lại .
"Hạo Nguyệt..."
"Ý con là... ta già rồi sao ?"
"..."
Không phải ...
Sao trọng điểm của đại phụ thân lại kỳ lạ như vậy ?
Đại phụ thân lặng lẽ đặt ta xuống đất, vẻ mặt buồn bã, quay sang tam phụ thân :
"Hay là ngươi vác nó đi ."
Ta: "..."
Con... tự đi được mà.
Sinh thần mười ba tuổi của ta được tổ chức vô cùng linh đình hoành tráng chẳng khác gì quốc yến.
Ngũ phụ thân tuy không thể về, nhưng vẫn sai người nhắn:
"Người
có
thể vắng mặt, lễ thì tuyệt đối
không
được
thiếu.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/doan-trieu-suong/chuong-7
"
Kết quả, ông mời hẳn gánh hát lớn nhất kinh thành đến diễn suốt một ngày một đêm, bày hơn trăm bàn tiệc, tiêu tiền như nước.
Đúng là người có bạc nói chuyện cũng khác.
Tứ phụ thân cũng hiếm hoi xuất hiện.
Tiếng đàn của ông khi thì như vọng từ núi xa, khi lại như gió lạnh sa mạc phương Bắc. Dư âm quẩn quanh, tựa khúc tiên nhạc.
Nghe nói năm xưa, một khúc đàn của ông đáng giá ngàn vàng.
Chỉ tiếc khi đại phụ thân hỏi ta muốn quà gì, ta lại nói :
"Con chỉ mong đại phụ thân đừng ra trận nữa."
Sắc mặt mẫu thân lập tức tối sầm.
"Từ nay về sau , mẫu thân không muốn nghe con nói những lời như vậy nữa."
"Thật chẳng hiểu chuyện."
Khoảng thời gian này , ta đã bóng gió lẫn nói thẳng không biết bao nhiêu lần , chỉ mong đại phụ thân đừng xuất chinh.
Ta cũng không biết là vì kiêng dè tai mắt của Hoàng hậu hay thật sự nghe lời ta .
Bởi từ lần trở về trước đến nay, đã hơn nửa năm đại phụ thân chưa từng rời kinh.
Thế nhưng trước lúc rời đi , mẫu thân chỉ để lại một câu:
"Ngày mai, đại phụ thân con sẽ lên tiền tuyến."
"Đừng làm loạn nữa."
Đó là lần đầu tiên mẫu thân nặng lời với ta .
Trong lòng vừa chua xót, vừa tủi thân , không sao nói thành lời.
Tiệc tan.
Ta ngồi một mình trên bậc đá ở hậu viện, buồn bực thất thần.
Ta thật sự chẳng có cách nào ngăn mẫu thân đi tìm phụ thân .
Ta không có lý do chính đáng, cũng không đủ năng lực.
Huống hồ... Ta còn chẳng biết quyết định ấy rốt cuộc đúng hay sai bởi ta hoàn toàn không biết diễn biến của cốt truyện.
Trong câu chuyện này , ta giống như một kẻ ngoài cuộc chẳng làm được gì cả.
Đúng lúc ấy , có người bước tới.
Ngẩng đầu lên là Thẩm Quân Lâm.
Đã hơn nửa năm từ ngày hắn vào phủ, khoảng thời gian này , hắn cao lên không ít.
Thân hình cao ráo, phong thái nổi bật.
Hắn ngồi xuống bên cạnh ta . Trên người thoang thoảng mùi gỗ tuyết tùng, thanh mát dễ chịu.
Hắn nhìn ta , khẽ cong môi cười .
Hàng mày giãn ra , đôi mắt sâu như mặt nước mùa thu, đẹp đến mức khiến người ta không dời mắt nổi.
Hắn lấy ra một chiếc vòng ngọc bạch ngọc viền đồng mạ vàng.
Mặt ngọc trắng trong như tuyết, đường viền chạm khắc tinh xảo, khéo léo đến mức khiến người ta không khỏi trầm trồ.
"Tặng cô."
"Quà sinh thần."
Ta ngơ ngẩn nhìn hắn .
"Thẩm Quân Lâm..."
"Đây là lần đầu tiên ngươi cười với ta ."
"Đẹp lắm."
Tai hắn lập tức đỏ bừng.
Hắn cúi đầu né ánh mắt ta , nhẹ nhàng cầm lấy cổ tay ta , đeo chiếc vòng vào .
"Vậy..."
"Sau này ta sẽ cười nhiều hơn."
"..."
Ơ?
Thẩm Quân Lâm... không ổn rồi .
Không.
Là ta không ổn mới đúng.
Mặt... nóng quá.
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.