Loading...
Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee , sau đó quay trở lại để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Cuối cùng ta cũng được gặp vị hoàng hậu trong truyền thuyết.
Đó là một nữ t.ử có tuổi tác tương đương mẫu thân ta .
Dung mạo thanh nhã tú lệ, dáng vẻ đoan trang đúng mực.
Nhưng giữa từng cử chỉ lại không có khí chất uy nghi của mẫu nghi thiên hạ, ngược lại giống một tiểu thư khuê các sống trong thâm cung, yếu đuối kiều diễm khiến người ta thương tiếc.
Chỉ là khi nàng nhìn thấy mẫu thân ta , trong mắt lập tức lóe lên một tia sắc bén.
Sự lạnh lẽo ấy hoàn toàn không phù hợp với gương mặt thanh tú nhã nhặn kia .
Giống như một chú chim non bị kinh động, miễn cưỡng xòe móng vuốt trước mặt thợ săn.
Hoàng hậu vẫn giữ vẻ bình tĩnh, mở miệng đầy châm chọc:
"Tô Khinh Liễu, ngươi tới làm gì? Còn dẫn theo cả nhà đến. Sao nào, đến chúc Tết bản cung à ?"
Mẫu thân không nhanh không chậm bước tới, nói thẳng:
"Nếu hoàng hậu nương nương đã nhắm đến phu quân của ta , vậy ta chủ động đưa người đến tận cửa là được rồi . Cần gì phải dùng những thủ đoạn hạ lưu kia ?"
Hoàng hậu tức giận:
"Láo xược! Tô Khinh Liễu, ngươi vu oan bản cung, chẳng lẽ muốn bệ hạ trị tội?"
"Ta cũng muốn xem bệ hạ sẽ trị tội ta thế nào."
Một câu nói của mẫu thân khiến hoàng hậu lập tức im bặt.
Chỉ thấy hàng mi nàng khẽ run, cố gắng kìm nén cơn giận.
Mẫu thân tiếp tục:
"Hoàng hậu nương nương đừng vội từ chối. Người xem phu quân này của ta thế nào? Chẳng phải cũng không thua A Tề sao ?"
"Ngươi câm miệng!"
Hoàng hậu giận dữ, nhưng vẫn cố giữ lễ nghi.
Thế nhưng khi ngũ phụ thân thong thả bước ra từ phía sau mẫu thân ...
Ánh mắt hoàng hậu lập tức dừng trên người ông.
Nàng sững sờ.
Cơn giận trong mắt dần biến mất, thay vào đó là những gợn sóng d.a.o động.
Hoàng hậu đã d.a.o động.
Có thể nhìn ra , nàng quả thật rất thích ngũ phụ thân nhưng nàng cũng không ngu ngốc đến mức lập tức mắc câu.
Vì vậy , nàng nhanh ch.óng chỉnh lại cảm xúc, nghiêm trang nói :
"Để lại cả con gái ngươi."
Nghe vậy , mẫu thân lập tức kéo ta vào lòng, giống như vô cùng hoảng hốt:
"Không được !"
Sau vài lần giằng co, cuối cùng mẫu thân vẫn phải nhượng bộ, để ta ở lại trong cung hoàng hậu.
Nói cho cùng ta chính là con tin!
Một con tin do chính mẫu thân có tính toán tự tay đưa đến!
Còn diễn một màn kịch vô cùng hoàn hảo...
Cuối cùng, hoàng hậu lạnh lùng nói :
"Tô Khinh Liễu, vì bảo vệ Cố Tề, ngươi vậy mà không tiếc giao cả đứa con gái của ngươi và Hứa Lâm Sinh cho ta . Nếu Hứa Lâm Sinh dưới suối vàng biết được , e rằng cũng sẽ đau lòng."
Mẫu thân cười lạnh:
"Người đã c.h.ế.t rồi , cứ mãi nhớ về quá khứ thì có ý nghĩa gì?"
Nhìn thì giống như nàng đang nói với bản thân .
Nhưng thực chất à đang nói với hoàng hậu.
Trước khi rời đi , mẫu thân an ủi ta :
"Có chuyện gì thì tìm ngũ phụ thân . Nếu không được thì tìm thái hậu. Rất nhanh con sẽ trở về."
Ta không hề khó chịu ngược lại còn rất vui.
Bởi vì ở quận chúa phủ, tất cả mọi người đều tránh né chuyện của phụ thân ta .
Muốn hỏi được dù chỉ một chút tin tức về ông cũng không thể.
Nhưng bây giờ xem ra hoàng hậu chính là một mắt xích quan trọng trong câu chuyện này .
Những điều nàng biết chắc chắn không ít.
Hoàng cung tuy nguy nga tráng lệ, nhưng vẫn không thoải mái bằng nhà ta .
Tẩm cung rộng lớn, vậy mà lại lạnh lẽo vô cùng.
Ta trằn trọc mãi...
Cứu mạng, không ngủ được !
Đột nhiên, ta nghe thấy có người nhẹ nhàng đẩy cửa phòng.
Ta sợ hãi lập tức nhắm c.h.ặ.t mắt, giả vờ ngủ.
Ta ngửi thấy trên người người đó có một mùi trầm hương Ô Trầm nhàn nhạt.
Là hoàng hậu.
Nàng nhẹ nhàng ngồi xuống bên giường.
Đầu tiên nàng đưa tay khẽ vuốt ve gương mặt ta .
Sau đó lại dùng sức véo một cái.
Mạnh như vậy , không sợ đ.á.n.h thức ta sao ?
Một lúc lâu sau , nàng nhẹ giọng nói :
"
Đúng
là ý trời.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/doan-trieu-suong/chuong-5
.."
Quất Tử
"Tám năm trước , cũng có một gương mặt như vậy nằm ở nơi này ."
Phụ thân ta ?
"Trách ta năm đó mềm lòng. Nếu khi ấy hắn c.h.ế.t ngay tại đây, ta cũng không cần phải sống trong thấp thỏm lo sợ như vậy ."
"Tám năm rồi ... nhìn con gái ngươi đã lớn thế này , quả thật giống ngươi như đúc."
Ta không nhịn được nữa.
Nàng đã nói nhiều như vậy rồi ...
Dù thế nào ta cũng phải nắm lấy cơ hội này để hỏi cho rõ mọi chuyện!
𝑇𝑟𝑢𝑦𝑒̣̂𝑛 𝑑𝑢̛𝑜̛̣𝑐 𝑑𝑖̣𝑐ℎ 𝑏𝑜̛̉𝑖 𝑄𝑢𝑎̂́𝑡 𝑇𝑢̛̉ 𝑣𝑎̀ 𝑑𝑎̆𝑛𝑔 𝑑𝑢𝑦 𝑛ℎ𝑎̂́𝑡 𝑡𝑎̣𝑖 𝑀𝑜𝑛𝑘𝑒𝑦𝐷, 𝑛ℎ𝑢̛̃𝑛𝑔 𝑛𝑜̛𝑖 𝑘ℎ𝑎́𝑐 𝑑𝑒̂̀𝑢 𝑙𝑎̀ 𝑎̆𝑛 𝑐𝑎̆́𝑝
Ta đột ngột mở choàng mắt, nhìn thẳng vào hoàng hậu.
Nàng giật mình , rồi nheo mắt dò xét ta :
"Ngươi chưa ngủ?"
Ta cười như không cười , chậm rãi nói :
"Hoàng hậu nương nương giờ đã có ngũ phụ thân của ta , vậy mà đêm hôm lại ngồi trước giường nhắc đến phụ thân ruột của ta . Mấy hôm trước còn ra tay với đại phụ thân . Xem ra nương nương thật sự rất thích các vị phụ thân của ta ."
Hoàng hậu cũng chẳng tức giận, có lẽ lười chấp nhặt với một đứa trẻ, chỉ cười nhạt:
"Không giống cha ngươi, nhưng cái tài nói kháy này thì giống mẹ ngươi đến mười phần."
Ta nhìn thẳng vào nàng.
"Là người ... đã g.i.ế.c phụ thân ta ?"
Hoàng hậu khẽ cười .
"Ta thì rất muốn tự tay g.i.ế.c hắn ."
"Tại sao ?"
Nàng nhẹ nhàng xoa đầu ta .
"Ta thấy ngươi là đứa trẻ thông minh, nên nói cho ngươi biết ."
"Phụ thân ngươi... có mưu đồ tạo phản. Hắn là Thế t.ử của Phiên quốc Quang Ngô."
"Tám năm trước , hắn đ.á.n.h cắp bản đồ phòng thủ của nước An Khánh, bị ta phát hiện."
" Đúng vậy , khi ấy ta không nỡ g.i.ế.c hắn ... bởi vì ta từng thích hắn ."
"Năm xưa, ta và mẫu thân ngươi vốn là khuê trung mật hữu. Cũng vì hắn mà hai chúng ta trở mặt."
"Mãi đến khi Hứa Lâm Sinh chính miệng thừa nhận người hắn yêu là mẫu thân ngươi, ta mới hoàn toàn từ bỏ."
Nàng cười khổ.
"Buồn cười lắm phải không ? Vì một kẻ địch."
Nàng nhìn ta , giọng trở nên nghiêm túc.
"Nếu ngươi thật sự thương mẫu thân mình , thì hãy ngăn nàng ấy tìm phụ thân ngươi."
"Chỉ cần nàng ấy còn tìm, phụ thân ngươi sẽ còn phải trốn. Mẫu thân ngươi ở ngoài sáng, ta ở trong tối. Người của ta sẽ mãi không bắt được hắn ."
"Nếu Tô Khinh Liễu còn cố chấp, người bị hại không chỉ có một mình nàng ấy ..."
"...mà là cả nước An Khánh."
Hoàng hậu quả nhiên biết mọi chuyện về phụ thân ta .
Chỉ là ta không ngờ giữa họ lại có một đoạn quá khứ như vậy .
Càng không ngờ nàng lại đang giúp mẫu thân ta .
Ta giả vờ bình thản hỏi:
"Dựa vào đâu mà ta phải tin người ?"
Hoàng hậu không trả lờ, nàng chậm rãi đứng dậy.
Trước khi bước ra khỏi cửa, nàng khẽ nói :
"Hôm đó, t.h.u.ố.c không phải do ta hạ."
"Ta chỉ muốn thử Cố Tề xem hắn có thật sự nắm được tung tích phụ thân ngươi hay không ."
"Cung nữ hạ t.h.u.ố.c... đã bị tam phụ thân ngươi g.i.ế.c rồi ."
"Còn ngũ phụ thân ngươi..."
"Ta sẽ không làm gì hắn ."
"Có điều hắn đẹp mắt, nhìn cũng rất vừa ý, giữ lại bên cạnh cũng chẳng phải không được ."
Ngay lúc nàng đẩy cửa bước ra , ta gọi với theo:
"Vì sao người không nói tất cả những điều này với mẫu thân ta ?"
Ánh trăng len qua khe cửa chiếu lên gương mặt hoàng hậu.
Ta không biết trong mắt nàng là ánh trăng hay làn sương mỏng.
Chỉ thấy chúng vô cùng ảm đạm.
Giọng nàng rất khẽ, mang theo bất lực và tiếc nuối:
"Ngày trước ..."
"Người tin ta nhất là nàng."
"Còn bây giờ..."
"Người không tin ta nhất... cũng là nàng."
Ta không có lý do gì để không tin nàng.
Hai năm sau , phụ thân ta sẽ dẫn quân công thành.
Ta không biết cuối cùng ông có thành công hay không .
Nhưng đối với hoàng hậu và đối với triều đình An Khánh đó tuyệt đối không phải chuyện tốt .
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.