Loading...
Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee , sau đó quay trở lại để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Đột nhiên một chiếc khuy ngọc trai trên tay áo ta rơi xuống.
Ta cúi người định nhặt không ngờ nó lại lăn mãi không dừng.
Ta đuổi theo. Cuối cùng nó dừng lại bên chân một vị công t.ử.
Khi ta nhặt viên ngọc lên ta vừa lúc đối diện với ánh mắt của người ấy .
Ngay lập tức ta ngẩn người , người ấy cực kỳ tuấn mỹ.
Dung mạo gần như có thể sánh ngang với vị phụ thân đứng đầu bảng của ta .
Chỉ là so với vẻ tà mị của Tứ phụ thân , người ít đi vài phần phong lưu. So với vẻ lạnh lùng của Tam phụ thân , người lại thêm vài phần thanh lãnh.
Quất Tử
Mày kiếm mắt sáng, dung nhan thanh tú, khí chất cao nhã.
Người ấy nhìn ta cũng thoáng sững sờ sau đó nhận ra thất lễ, liền quay mặt sang hướng khác.
Chỉ nghe mẫu thân bật cười :
"Tiểu Hạo Nguyệt chọn xong rồi , chính là hắn ."
Ta:
Cái gì cơ?
Chỉ vì một lần chạm mắt ấy , vị công t.ử trẻ kia đã trở thành lục phụ thân của ta .
Dù đã dọn vào phủ, nhưng hắn vẫn chưa được ghi danh vào gia phả. Mẫu thân nói hắn còn nhỏ, đợi thêm vài năm nữa rồi tính. Ta khẽ thở phào nhẹ nhõm, xem ra mẫu thân ta vẫn còn chút nhân tính.
Nghe quản gia nói , vị công t.ử kia chính là đích trưởng t.ử của phủ Ích Dương Hầu, tên là Thẩm Quân Lâm.
Ta không hiểu. Gia thế hiển hách như vậy , vì sao hắn lại muốn gả cho mẫu thân ta ?
Quản gia lại nói , phủ Ích Dương Hầu đã truyền tước vị được năm đời. Đến đời Thẩm Quân Lâm, trên thực tế chỉ còn lại cái danh hão. Muốn bảo vệ Thẩm gia không suy bại, chỉ có thể để tiểu Hầu gia gả vào phủ Quận chúa.
Haiz...Cũng là một người đáng thương.
Hắn ở tại Đông viện, mỗi lần ta ra ngoài đều phải đi ngang qua sân viện của hắn .
Cuối cùng, một ngày nọ, chúng ta tình cờ chạm mặt.
Hai người nhìn nhau , nhất thời chẳng biết nên xưng hô thế nào, cảm giác gọi kiểu gì cũng đều kỳ quặc.
"Huyện chủ."
"Lục phụ thân ."
Cuối cùng, cả hai chúng ta đều không nhịn được mà lên tiếng.
Chỉ là sau khi ta gọi hắn một tiếng "Lục phụ thân ", hàng mày hắn khẽ nhíu lại , sắc mặt lập tức trở nên u ám.
Một lúc lâu sau , hắn mới chậm rãi nói :
"Ta vẫn chưa được ghi danh, tiếng "phụ thân " này của huyện chủ, vẫn nên thu hồi đi ."
Ta biết rồi .
Ta đã chạm vào nỗi đau của hắn .
Thử nghĩ xem, nếu không phải vì gia tộc ép buộc, đường đường là đích t.ử phủ Hầu gia như hắn , vốn có thể thi đỗ công danh, cưới thê sinh con, chứ không phải bị ép đi con đường tắt này , trở thành trò cười trong mắt thiên hạ.
Ta cười gượng, vẫn lễ phép đổi cách gọi:
"Thẩm tiểu Hầu gia."
Không ngờ hắn đột nhiên hành một đại lễ với ta , nói :
"Nhờ phúc của huyện chủ, Thẩm mỗ mới
có
thể nhập phủ quý nhân,
được
ngài yêu thương che chở, vô cùng cảm kích.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/doan-trieu/chuong-2
"
Rõ ràng là lời cảm tạ.
Nhưng chẳng hiểu sao , khi thốt ra từ miệng hắn , ta lại cảm thấy...
Một luồng khí lạnh lẽo phả ra .
Chiến sự phương Bắc đại thắng, đại phụ thân của ta trở về.
Vừa về phủ, ông đã lập tức chạy thẳng đến viện của mẫu thân .
Suốt một ngày một đêm, ta cũng chưa được gặp mẫu thân và đại phụ thân .
Đến ngày hôm sau , trong phủ cuối cùng cũng mở tiệc, nói là để đón gió tẩy trần cho đại phụ thân . Lúc ấy ta mới được gặp ông.
Nhiều năm chinh chiến bên ngoài, làn da của đại phụ thân mang màu lúa mạch khỏe khoắn, nhưng vẫn không thể che giấu vẻ tuấn tú.
Ngũ quan ông góc cạnh rõ ràng, mày kiếm mắt sao , trên người mang theo khí chất hào hùng.
Vừa nhìn thấy ta , ông lập tức đưa tay véo nhẹ má ta đầy yêu chiều:
"Tiểu Hạo Nguyệt càng lớn càng xinh đẹp rồi , thật giống quá."
Đau!
Sức tay lớn thật đấy.
Sau khi ông buông tay, ta cảm giác hai má mình nóng rát.
Có lẽ nhận ra bản thân không khống chế được lực tay, đại phụ thân nhìn khuôn mặt đỏ bừng của ta , lập tức luống cuống.
Còn mẫu thân đứng bên cạnh thì cười đến mức ngã nghiêng.
Đúng là đáng ghét.
𝑇𝑟𝑢𝑦𝑒̣̂𝑛 𝑑𝑢̛𝑜̛̣𝑐 𝑑𝑖̣𝑐ℎ 𝑏𝑜̛̉𝑖 𝑄𝑢𝑎̂́𝑡 𝑇𝑢̛̉ 𝑣𝑎̀ 𝑑𝑎̆𝑛𝑔 𝑑𝑢𝑦 𝑛ℎ𝑎̂́𝑡 𝑡𝑎̣𝑖 𝑀𝑜𝑛𝑘𝑒𝑦𝐷, 𝑛ℎ𝑢̛̃𝑛𝑔 𝑛𝑜̛𝑖 𝑘ℎ𝑎́𝑐 𝑑𝑒̂̀𝑢 𝑙𝑎̀ 𝑎̆𝑛 𝑐𝑎̆́𝑝
Đại phụ thân tặng ta một con b.úp bê.
Đó là đồ thủ công từ vùng biên cương, quần áo và kiểu tóc của b.úp bê đều mang đậm phong cách dị vực, là thứ quý hiếm mà Trung Nguyên không có .
Ngũ phụ thân cũng không chịu thua.
Ông nói mình đã mua một mảnh đất ở Tây thị, dự định đào hồ cá, xây thành một khu vườn lâm viên, chỉ để ta đến chơi.
Người có tiền đúng là hào phóng!
Tứ phụ thân nói mình không có tiền, nên tặng ta một khúc nhạc mới sáng tác.
Tam phụ thân nói mình không có tài nghệ gì đặc biệt, bèn bảo khi nào rảnh sẽ biểu diễn g.i.ế.c người cho ta xem.
Ta:
"Không cần đâu ạ."
Nhưng rõ ràng đây là tiệc đón gió cho đại phụ thân , vì sao tất cả các phụ thân khác đều phải tặng quà cho ta ?
Đến lượt Thẩm Quân Lâm, hắn cũng ngơ ngác, không biết có nên tặng quà cho ta hay không .
Nếu tặng, chẳng phải đồng nghĩa thừa nhận hắn là phụ thân của ta sao ?
Nếu không tặng, lại không hợp lễ nghĩa.
Nhìn hắn khó xử, ta quyết định làm người tốt đến cùng, cho hắn một bậc thang để xuống.
Không đợi hắn đứng dậy, ta đã bước tới:
"Thẩm tiểu Hầu gia, ta muốn quà của ngài."
Hắn lập tức hiểu ý.
Ánh mắt sâu xa nhìn ta một cái, sau đó tháo một miếng ngọc bội bên hông đưa cho ta .
"Chỉ là vật nhỏ vụng về, không biết có lọt vào mắt huyện chủ hay không ?"
Ta lập tức cầm lấy:
"Thích, thích! Chỉ cần là quà, ta đều thích."
Ta nhìn thấy mẫu thân đang lén che miệng cười , không biết là có ý gì?
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.