Loading...

ĐỪNG GỌI TA LÀ KẺ THẾ THÂN

Đánh giá: 5.5/10 từ 32 lượt

Ngày chị gái bỏ trốn khỏi hôn lễ, cả nhà họ Tống đồng loạt quỳ xuống mặt .

Cha : “A Nghiên, con cứu gia đình . Chỉ cần con gả nhà họ Kỷ, cha sẽ bù đắp cho con cả đời.”

Mẹ lóc: “Chị con yếu đuối, chịu nổi cuộc hôn nhân . Con là em gái, nhường chị một thì ?”

Còn vị hôn phu vốn hứa gả cho từ nhỏ, khi tin chị gái bỏ trốn, chỉ lạnh lùng ném xuống một câu:

“Cô gả thì thôi. Một thế mà cũng đáng để các loạn đến mức ?”

ba mặt, bỗng bật .

Hai mươi ba năm qua, nhường chị gái quần áo, nhường chị tình thương, nhường cả cơ hội bước chân phòng khách nhà họ Tống.

Bây giờ, họ nhường luôn cả cuộc đời?

Được thôi.

sẽ gả.

khi lên xe hoa, đưa ba điều kiện.

Thứ nhất, khoản nợ mà nhà họ Tống đang giấu tính lên đầu .

Thứ hai, bộ cổ phần thuộc về để trả về đúng chủ nhân.

Thứ ba, từ giây phút bước chân nhà họ Kỷ, bất kỳ ai lợi dụng đều trả giá.

Cha tức đến run , mắng máu lạnh vô tình.

chỉ bình thản đáp:

“Cha , sắp chết đuối mới nhớ đến khúc gỗ từng vứt . khúc gỗ cũng quyền lựa chọn xem cứu cha .”

cứ tưởng cuộc hôn nhân chẳng qua là một cuộc giao dịch giữa hai gia tộc đang bờ vực sụp đổ.

Cho đến đêm tân hôn, đàn ông nổi tiếng lạnh lùng, khó gần của nhà họ Kỷ đặt mặt một tập hồ sơ dày cộp.

Trang đầu tiên là bộ chứng cứ về những chuyện nhà họ Tống với suốt mười năm qua.

Anh , giọng bình thản:

“Cô tính sổ với họ đến mức nào?”

ngước mắt.

“Đến mức họ còn tư cách gọi là nhà.”

Anh khẽ .

“Trùng hợp thật. cũng đang chờ ngày nhà họ Kỷ còn nuôi những kẻ ăn cháo đá bát.”

Bình luận

Sắp xếp theo