Loading...
Năm thứ năm sau ngày khó sinh mà c.h.ế.t.
Tôi có cơ hội trở lại cõi trần.
Vội vã đi tìm Lục Tự.
Anh đang ôm một bé gái đáng yêu học đàn piano.
Con bé rất giống tôi , hệt như được đúc ra từ cùng một khuôn.
Lục Tự nuôi dạy con bé rất tốt , ngoan ngoãn đáng yêu, rạng rỡ hào phóng.
Lòng tôi mềm nhũn, định buông bỏ chấp niệm để an tâm đầu thai.
Thế nhưng trong góc phòng bỗng xuất hiện một đứa trẻ gầy trơ xương.
Nó ôm con b.úp bê vải rách tươm, rụt rè nhìn tôi .
"Mẹ, mẹ về rồi sao ?"
01
Trở về nhà họ Lục vào một buổi chiều.
Cây ngô đồng trước cổng nhà cổ đã cao hơn rất nhiều, cửa sổ kính được lau chùi sáng bóng, trong sân có thêm một chiếc xích đu.
Khi còn sống, Lục Tự từng nói , đợi con gái biết đi sẽ buộc một chiếc xích đu trong sân cho con.
Anh ta thực sự đã buộc rồi .
Tôi đứng dưới gốc cây nhìn rất lâu, sống mũi cay xè đến mức mềm nhũn.
Trong nhà vọng ra tiếng đàn piano.
Ngắt quãng, đ.á.n.h không được thuần thục cho lắm.
Tôi bước qua hành lang, thấy Lục Tự đang ngồi bên cây đàn, trong lòng ôm một bé gái.
Con bé mặc chiếc váy hồng nhạt, mái tóc được tết thành hai b.í.m tóc nhỏ, đuôi tóc thắt nơ bướm.
Cứ đ.á.n.h sai một nốt, con bé lại ngước lên nhìn Lục Tự.
Lục Tự không hề tức giận, chỉ nắm lấy tay con bé, kiên nhẫn dẫn dắt con nhấn lại phím đàn.
"Chỗ này phải đ.á.n.h chậm một chút."
Bé gái ngẩng đầu nhìn anh , đôi mắt cong cong, cười vô cùng ngọt ngào.
Tôi sững người lại .
Con bé giống tôi quá.
Đôi mày giống, ch.óp mũi giống, ngay cả cái lúm đồng tiền nhạt bên má khi cười cũng giống hệt.
Lúc tôi c.h.ế.t, con bé chỉ vừa mới chào đời.
Hóa ra năm năm trôi qua, con đã lớn nhường này .
Lục Tự thực sự không gạt tôi .
Anh đã nuôi dạy con gái chúng tôi rất tốt .
Con bé sạch sẽ, xinh đẹp , rạng rỡ, tựa như một viên ngọc nhỏ đang lấp lánh ánh sáng.
Tôi bước đến bên con, muốn đưa tay xoa đầu.
Nhưng bàn tay lại xuyên qua đỉnh đầu con bé.
Sững sờ một nhịp, tôi mới chợt nhớ ra mình đã c.h.ế.t rồi .
Tiếng đàn piano dừng lại .
Bé gái sà vào lòng Lục Tự, làm nũng nói :
"Bố, hôm nay con có tiến bộ hơn không ạ?"
Lục Tự cúi đầu hôn lên trán con.
"Tri An tiến bộ rất nhiều."
Tri An.
Đây là cái tên do tôi và Lục Tự cùng đặt.
Khi mang thai, tôi vẫn thường xoa bụng và nói , nếu là con gái thì sẽ đặt tên là Tri An.
Không cần con phải nổi trội, cũng chẳng cần con phải xuất chúng.
Chỉ mong con một đời bình an.
Hóa ra Lục Tự vẫn còn nhớ.
Tôi có thể yên tâm rồi .
Chấp niệm suốt năm năm, cuối cùng đã tìm được chốn dung thân .
Tôi định nhìn con thêm lần nữa rồi quay về đầu thai, thì ngoài cửa vang lên một tiếng động rất khẽ.
"Bố."
Giọng nói rụt rè, như sợ làm kinh động đến ai đó.
Tôi quay đầu lại .
Bên khung cửa đứng một bé gái khác.
Rất gầy, trong n.g.ự.c ôm một con b.úp bê vải cũ kỹ.
Chiếc áo khoác
đã
giặt đến phai màu, phần cổ tay
hơi
ngắn, để lộ
ra
cổ tay gầy guộc.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/duoi-cay-ngo-dong-vang-bong-ai/chuong-1
Con bé đứng ở góc khuất ánh sáng, cẩn thận từng chút một nhìn Lục Tự.
Rồi lại vô cùng khẽ khàng gọi thêm một tiếng: "Bố ơi.”
02
Tôi ngây người .
Bố ư?
Bé gái trong lòng Lục Tự lúc này cũng quay đầu lại .
Con bé chớp chớp mắt, nhỏ giọng hỏi: "Sao chị lại tới đây?"
Chị?
Đại não tôi trống rỗng trong tích tắc.
Chẳng phải tôi chỉ sinh một cô con gái thôi sao ?
Đứa trẻ này là ai?
Lẽ nào tôi c.h.ế.t quá lâu nên ký ức đã sai lệch rồi ?
Sự dịu dàng trên mặt Lục Tự tản đi rất nhanh.
Anh ôm c.h.ặ.t Tri An vào lòng, giọng nói trở nên lạnh lùng.
"Ai cho phép con vào đây?"
Bé gái bên cửa giật mình run lên.
Con bé ôm c.h.ặ.t con b.úp bê hơn nữa, cúi đầu đáp: "Con nghe thấy tiếng em gái đàn, nên muốn tới xem thử."
"Đây không phải nơi con nên đến."
Khuôn mặt bé gái tái đi .
"Con biết rồi ."
Con bé quay người định bước đi , nhưng con b.úp bê vải trong n.g.ự.c bất cẩn rơi xuống đất.
Con bé hoảng hốt khụy xuống nhặt, vô tình va phải chiếc tủ nhỏ cạnh phòng đàn.
Quả cầu thủy tinh bày trên tủ chao đảo một cái, phát ra tiếng động giòn giã.
Lực mày Lục Tự tức khắc nhíu lại .
"Lục Thính Vãn."
Bé gái cứng đờ người tại chỗ.
Tôi đứng một bên, tâm can càng lúc càng rối bời.
Lục Thính Vãn?
Đứa trẻ nhà họ Lục ư?
Lục Tự có thêm một đứa con gái từ khi nào vậy ?
Là anh tái hôn sau này sao ?
Nhưng trong căn nhà này hoàn toàn không có dấu vết của nữ chủ nhân.
Hai đứa trẻ này trạc tuổi nhau , tôi chắc chắn rằng khi tôi còn sống, anh không hề ngoại tình.
Những người làm khi nhìn thấy đứa trẻ này cũng không hề tỏ ra ngạc nhiên.
Họ chỉ im lặng cúi đầu, như thể đã sớm quen với cảnh tượng này .
Lục Thính Vãn cúi người nhặt con b.úp bê lên, lí nhí cất lời xin lỗi .
"Con xin lỗi ."
Lục Tự không thèm nhìn con bé lấy một cái.
Anh cúi đầu dỗ dành Tri An trong n.g.ự.c: "Con bị dọa sợ à ?"
Tri An lắc đầu, lại rúc sâu hơn vào lòng anh .
Chỉ đăng truyện Cơm Chiên Cá Mặn, Cá Mặn Rất Mặn và MonkeyD
"Bố ơi, chị có ghét con không ạ?"
Lục Tự trầm mặc chốc lát, giơ tay xoa đầu con.
"Đừng để ý đến nó."
Lục Thính Vãn nghe thấy hết.
Con bé cúi đầu, không nói một lời lặng lẽ lùi khỏi phòng đàn.
Nhìn bóng lưng gầy gò nhỏ bé ấy , l.ồ.ng n.g.ự.c tôi bỗng thấy nghẹn đắng.
Không đúng.
Nhất định là có chỗ nào đó không đúng.
03
Tôi đi theo Lục Thính Vãn ra khu vườn phía sau .
Nhà họ Lục rất lớn.
Khi tôi còn sống, Lục Tự chê nhà cổ quá quạnh quẽ, luôn miệng nói sau này có con rồi sẽ bày trí cho con một căn phòng ngập tràn ánh nắng.
Ở đó phải có giá sách nhỏ, có t.h.ả.m mềm, lại phải có thật nhiều b.úp bê.
Bây giờ, căn phòng thực sự đã được xây xong.
Cửa sổ kính sáng choang, bên trong chất đầy đồ chơi.
Trước cửa còn treo một tấm biển gỗ nhỏ.
*Thiên đường của Tri An.*
Lục Thính Vãn không bước vào đó.
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.