Loading...
Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee , sau đó quay trở lại để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Con bé đi vòng qua căn phòng, rẽ vào căn xép nhỏ bên cạnh phòng ở của người làm .
Căn phòng ấy rất chật chội.
Cửa sổ cũng nhỏ xíu.
Vừa đẩy cửa bước vào , một mùi ẩm mốc thoang thoảng xộc lên.
Một chiếc giường đơn, một cái tủ cũ, góc tường chất vài thùng các-tông.
Đây tuyệt đối không phải nơi mà một thiên kim tiểu thư nhà họ Lục nên ở.
Lục Thính Vãn ngồi xuống mép giường, đặt con b.úp bê lên đùi, cúi đầu phủi từng hạt bụi bám trên đó.
Con bé phủi rất cẩn thận.
Giống như đó là món đồ duy nhất mà con không đành lòng làm bẩn.
Tôi đứng bên bạt cửa, muốn hỏi con bé rốt cuộc là ai.
Nhưng tôi biết , con bé không thể nghe thấy tiếng tôi .
Tôi chỉ có thể trơ mắt nhìn con bé mò mẫm lấy từ dưới gối ra một chiếc bánh quy nhỏ, cẩn trọng bẻ làm đôi.
Một nửa tự mình ăn.
Một nửa đưa đến bên miệng con b.úp bê vải.
"Tiểu Mãn, hôm nay là sinh nhật em gái đấy."
Giọng con bé rất đỗi nhẹ nhàng.
"Bố đã mua cho em một chiếc bánh kem rất to."
Nói xong, con bé cúi đầu mỉm cười .
Nụ cười ấy gượng gạo vô cùng.
Tôi bỗng thấy xót xa.
Con bé suy cho cùng cũng chỉ là một đứa trẻ.
Dù con bé là ai, cũng không đáng bị đối xử như thế này .
Bên ngoài có người làm đi qua, cách một cánh cửa vang lên tiếng thì thầm: "Đại tiểu thư, ông chủ bảo cô qua sảnh chính."
Đại tiểu thư.
Tôi đột ngột ngẩng đầu lên.
Lục Thính Vãn cũng là đại tiểu thư ư?
Vậy còn Tri An thì sao ?
Đại não tôi rối tung như tơ vện.
Sau khi tôi c.h.ế.t, nhà họ Lục rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?
04
Sảnh chính đã được trang hoàng lộng lẫy cho bữa tiệc sinh nhật.
Bóng bay màu hồng, hoa tươi, bánh kem ba tầng.
Tri An đội vương miện nhỏ, được Lục Tự ôm vào lòng để thổi nến.
Con bé được nuôi nấng quá mức tốt đẹp .
Mỗi cử chỉ đều rất tự nhiên, cười lên cũng chẳng hề rụt rè.
Lục Thính Vãn đứng ở cửa, ôm c.h.ặ.t con b.úp bê vải, không một ai gọi con bé bước vào .
Vẫn là Tri An nhìn thấy con bé trước tiên.
"Chị."
Tri An vẫy tay với con bé.
Đôi mắt Lục Thính Vãn sáng lên một thoáng, vội vã bước tới, đưa con b.úp bê ra trước mặt em.
"Chúc mừng sinh nhật em."
Tri An nhìn con b.úp bê cũ kỹ ấy , có chút khó xử.
Lục Tự liếc mắt nhìn sang, giọng điệu hờ hững: "Em con không cần thứ này ."
Tay Lục Thính Vãn cứng đờ giữa không trung.
Rất nhanh sau đó, quản gia bưng một chiếc hộp nhung bước tới.
Lục Tự mở nắp hộp.
Bên trong là một chiếc dây chuyền bạc, mặt dây chuyền có hình trăng khuyết.
Tôi c.h.ế.t trân tại chỗ.
Đó là đồ của tôi .
Khoảng thời gian mang thai, tôi vẫn luôn đeo nó.
Lục Tự từng nói , đợi con gái chúng ta lớn lên, anh sẽ đem chiếc dây chuyền này tặng cho con.
Anh nhặt chiếc dây chuyền lên, cúi đầu đeo vào cổ cho Tri An.
"Đây là di vật mẹ con để lại ."
Giọng Lục Tự vô cùng ôn hòa.
"Từ nay về
sau
nó là của con.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/duoi-cay-ngo-dong-vang-bong-ai/chuong-2
"
Tri An sờ chiếc dây chuyền, vui vẻ hỏi: "Bố ơi, mẹ có thích con không ạ?"
Lục Tự nhìn khuôn mặt giống hệt tôi của con bé, ánh mắt dịu dàng đến mức khó tin.
"Sẽ có ."
Anh nói : "Nếu mẹ con còn sống, nhất định sẽ rất thích con."
Lục Thính Vãn đứng bên cạnh, sắc mặt tái nhợt đến dọa người .
Con bé cúi đầu nhìn con b.úp bê vải cũ kỹ của mình , chậm rãi thu tay về.
Con bé không hề làm mình làm mẩy, cũng chẳng khóc lóc.
Chỉ rất khẽ cất lời: "Em gái đeo rất đẹp ạ."
Tri An mỉm cười , chạy tới ôm lấy con bé.
Lục Thính Vãn bị ôm đến mức cứng đờ người .
Lục Tự lại khẽ nhíu mày.
"Tri An, qua đây."
Tri An ngoan ngoãn trở lại bên cạnh anh .
Lục Thính Vãn đứng sững tại chỗ, tựa như một kẻ hoàn toàn không nên xuất hiện ở đây.
Chẳng mấy chốc, Lục Tự cuối cùng cũng sực nhớ ra con bé vẫn còn ở đó.
"Con có thể về phòng rồi ."
Lục Thính Vãn gật đầu.
Lúc quay người bước đi , những giọt nước mắt rơi lã chã xuống tấm t.h.ả.m.
Không một tiếng động.
05
Nửa đêm, Lục Thính Vãn phát sốt.
Căn phòng xép của con quá lạnh, chăn lại mỏng manh.
Con bé cuộn tròn trên giường, má phừng phừng vì sốt cao, trong n.g.ự.c vẫn khư khư ôm con b.úp bê ấy .
Tôi túc trực bên giường, sốt ruột đến mức không biết phải làm sao .
Tôi không thể chạm vào con.
Cũng không thể gọi người khác thức dậy.
Đành trơ mắt nhìn con bé lẩm bẩm hết lần này đến lần khác trong cơn mê sảng.
"Bố ơi, con không hề làm hỏng đồ đâu ."
"Em gái, chị xin lỗi ."
"Mẹ..."
Con bé khẽ gọi một tiếng mẹ .
Lòng tôi chấn động.
Chẳng biết vì lý do gì, tôi cứ mãi đi theo đứa trẻ này đến tận đây.
Có lẽ vì con gái ruột của tôi đang sống rất tốt , chẳng cần đến sự quan tâm của tôi nữa.
Còn đứa bé không rõ thân phận này chẳng ai yêu thương, nhìn đến xót xa.
Nghe tiếng gọi mẹ ấy , tôi ngỡ rằng con đang gọi chính mình .
Đôi mắt Lục Thính Vãn hơi hé mở.
Con bé mơ màng vì sốt, nhưng ánh mắt lại chậm rãi rơi lên người tôi .
Khoảnh khắc ấy , tôi gần như cho rằng mình đã nhìn nhầm.
Suy cho cùng tôi cũng chỉ là một hồn ma.
Chỉ đăng truyện Cơm Chiên Cá Mặn, Cá Mặn Rất Mặn và MonkeyD
Ban nãy trong phòng đàn, Lục Tự không nhìn thấy tôi , Tri An cũng chẳng nhìn thấy tôi .
Chỉ có đứa trẻ bệnh đến mức cất lời không nên tiếng này , như xuyên qua lớp ánh sáng mờ ảo, thực sự nhìn thấy tôi .
Mặt mày con phờ phạc, nhỏ giọng hỏi: "Cô là mẹ sao ?"
Tôi ngây người tại chỗ.
Mẹ ư?
Con bé đang gọi tôi phải không ?
Trông con xấp xỉ tuổi Tri An.
Nhưng lại gầy gò không giống một đứa trẻ bằng tuổi chút nào.
Tôi sực nhớ lại khoảng thời gian mình mang thai, Lục Tự luôn đặt tay lên bụng dưới của tôi , nghiêm túc nói : "Con gái chúng ta sau này nhất định sẽ rất xinh đẹp ."
Lúc đó tôi còn cười anh : "Lỡ như không giống em thì sao ?"
Anh đáp: "Không giống em cũng chẳng sao , chỉ cần con bình an lớn lên là được ."
Lúc ấy tôi cũng từng nghĩ, đợi con bé lên năm tuổi, trông con sẽ ra sao nhỉ?
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.