Loading...
Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee , sau đó quay trở lại để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Tuần thứ ba của liệu pháp trị liệu, một cơn mưa rào mùa hạ bất ngờ trút xuống thành phố. Tiếng sấm rền sĩ đập mạnh vào cửa kính penthouse, hất từng vệt nước mờ ảo lên nền trời xám xịt.
Trong phòng làm việc, buổi trị liệu kéo dài hơn thường lệ do chỉ số tin tức tố của Cố Nhược biến động bất ngờ. Cố Nhược mệt mỏi thiếp đi trên chiếc ghế đọc sách. Nhưng giấc ngủ của anh không hề bình yên.
Đôi lông mày Cố Nhược nhíu c.h.ặ.t, trán rịn ra một lớp mồ hining lạnh. Cổ họng anh phát ra những tiếng đứt quãng, nghẹn ngào: "Đừng... thả tôi ra ... xin anh ..."
Hai tay anh siết c.h.ặ.t lấy mép chăn đến trắng bệch, cả cơ thể run lên bẩy bẩy như chiếc lá trước gió.
Lục Trầm lập tức dừng bản thảo đang vẽ. Anh ấy không lao đến ôm lấy Cố Nhược ngay, đó là cấm kỵ với một Omega đang hoảng loạn. Anh ấy chậm rãi tiến lại , hạ thấp trọng tâm, quỳ một chân bên cạnh ghế để tầm mắt ngang bằng với Cố Nhược.
"Cố Nhược. Tỉnh dậy đi , anh đang ở nhà tôi ." Lục Trầm gọi nhẹ, giọng nói trầm tĩnh như điểm tựa vững chắc.
Cố Nhược bừng tỉnh, đôi mắt sũng nước, đồng t.ử co dãn mất kiểm soát. Theo bản năng tự vệ, anh giơ tay đẩy mạnh người trước mặt: "Đừng chạm vào tôi ! Đừng c.ắ.n..."
Cái gạt tay vô tình
làm
rách nếp áo sơ mi của Cố Nhược, để lộ một vết sẹo mờ màu xám nhạt
nằm
ngay bên cạnh tuyến thể
sau
cổ.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/duong-cong-tuong-thich/chuong-4
Đồng t.ử Lục Trầm co lại . Là vết sẹo do Đánh dấu cưỡng ép để lại .
Trong thế giới ABO, việc một Alpha cố tình c.ắ.n vào tuyến thể của Omega mà không có sự đồng thuận sẽ để lại vết thương sâu sắc cả về thể xác lẫn tâm lý. Đó chính là lý do Cố Nhược luôn bài xích Alpha, dùng t.h.u.ố.c ức chế liều cao và thu mình lại suốt nhiều năm qua.
" Tôi không đ.á.n.h dấu anh . Không ai có thể làm hại anh ở đây nữa." Lục Trầm không giải thích nhiều, cũng không tỏ ra thương hại.
Anh ấy nhẹ nhàng thu lại toàn bộ áp lực tin tức tố Alpha, chỉ giữ lại một làn hương tuyết tùng xám thanh mát, thuần khiết nhất. Hương thơm ấy dịu dàng bao bọc lấy không gian xung quanh Cố Nhược như một lớp kén an toàn , nhẹ nhàng vỗ về hệ thần kinh đang căng thẳng của anh .
Cố Nhược nhìn Lục Trầm. Người đàn ông này vẫn giữ đúng khoảng cách một cánh tay, đôi mắt đen sâu thẳm không một chút tà niệm, chỉ có sự kiên nhẫn và bao dung tuyệt đối.
Sự sợ hãi trong mắt Cố Nhược dần tan biến. Anh kiệt sức gục đầu vào đầu gối, bờ vai gầy rung lên theo từng tiếng nấc nghẹn ngào. Lần đầu tiên sau nhiều năm mang trên mình vết sẹo tủi hổ ấy , anh cảm nhận được một sự che chở không mang tính chiếm hữu.
Lục Trầm lặng lẽ ngồi bên cạnh trên nền nhà lạnh, tiếp tục giải phóng tin tức tố xoa dịu cho đến khi tiếng nấc của Cố Nhược dịu lại hoàn toàn trong tiếng mưa đêm.
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.