Loading...

Em gái mang thai con của chồng tôi, nhưng phiếu siêu âm lại là của tôi
#8. Chương 8

Em gái mang thai con của chồng tôi, nhưng phiếu siêu âm lại là của tôi

#8. Chương 8


Báo lỗi

Ông ta bị nghẹn đến mức sắc mặt tái xanh.

 

"Lúc mẹ cô còn sống, cũng sẽ không tuyệt tình như cô đâu ."

 

Tôi nhìn ông ta vài giây.

 

"Đừng nhắc đến mẹ tôi ."

 

Ông ta câm miệng.

 

Tôi định rời đi .

 

Ông ta đột nhiên gọi giật tôi lại .

 

"Tiểu Tâm đâu ?"

 

"Cô không biết à ?"

 

"Mấy ngày nay nó không nghe điện thoại của tôi ."

 

Tôi quả thực biết rõ.

 

Đường Tâm đang phải phối hợp điều tra.

 

Ngoài ra , cô ta còn đi làm một việc khác, đó là giám định lại ADN.

 

Nguyên nhân rất đơn giản.

 

Kiểm toán công ty phát hiện ra , năm đó lúc Đường Tâm cầm kết quả giám định huyết thống về nhận họ hàng, ông chủ trung tâm giám định đó và mẹ cô ta từng có giao dịch tiền bạc.

 

Ban đầu tôi không nghĩ đi đâu xa.

 

Nhưng bản thân Đường Tâm lại hoảng sợ.

 

Cô ta sợ mất đi thân phận "nhị tiểu thư nhà họ Đường" hơn bất cứ ai, thế nên đã lén lút đi làm lại một lần .

 

Kết quả vừa có ngày hôm qua.

 

Tôi lấy một chiếc túi hồ sơ từ trong túi xách ra , ném lên giường bố tôi .

 

"Nó bảo tôi đưa cho ông đấy."

 

Đường Quốc Thành nhíu mày bóc ra .

 

Chưa xem đến nửa phút, tay ông ta đã bắt đầu run lên.

 

"Không thể nào."

 

Tôi không nói gì.

 

Ông ta phắt dậy ngồi thẳng người lên.

 

"Chuyện này không thể nào!"

 

Lúc này tôi mới mở miệng.

 

"Đã làm ở hai trung tâm."

 

"Kết quả giống nhau ."

 

Loại bỏ quan hệ cha con.

 

Đường Tâm, không phải con gái ruột của Đường Quốc Thành.

 

Ba năm trước , tờ kết quả giám định mà mẹ cô ta mang tới là giả.

 

Bố tôi vì một đứa con gái hoàn toàn không có chút quan hệ huyết thống nào mà ghẻ lạnh tôi , tính toán hãm hại tôi , giúp cô ta cướp cổ phần. Thậm chí sau khi biết cô ta dan díu với chồng tôi , ông ta vẫn lựa chọn ép tôi nhường chỗ.

 

Đến cuối cùng, thứ huyết thống mà ông ta coi trọng nhất lại chưa từng tồn tại.

 

Bố tôi chằm chằm nhìn mấy tờ giấy đó, bỗng ôm lấy n/g/ự/c.

 

Tôi bấm chuông gọi y tá.

 

Bác sĩ và y tá nhanh ch/óng xông vào .

 

Lúc đi ra , tôi nhìn thấy Đường Tâm ở hành lang.

 

Mắt cô ta sưng húp lên.

 

"Ông ấy xem chưa ?"

 

"Xem rồi .”

 

Cô ta cúi đầu xuống.

 

Hồi lâu sau mới hỏi: “Phản ứng của ông ấy thế nào?”

 

"Suýt nữa phải nhập viện lần nữa.”

 

Cô ta vậy mà lại bật cười một tiếng.

 

Cười được một lúc, nước mắt liền rơi xuống.

 

"Mẹ sm vừa mới thừa nhận rồi .»

 

"Bố ruột em là bạn trai cũ của bà ấy .»

 

"Bà ấy nói người đó không có tiền, lại nghe ngóng được Đường Quốc Thành mấy năm nay vẫn luôn muốn tìm chúng tôi , thế là nhét em cho ông ta .”

 

Tôi không nói gì.

 

Cô ta ngẩng đầu nhìn tôi .

 

"Chị ơi.”

 

"Đừng gọi như thế.”

 

Cô ta khựng lại một chút.

 

Tôi bước lướt qua người cô ta .

 

Cô ta không đuổi theo nữa.

 

Thực ra tôi và cô ta có phải chị em hay không , sớm đã không còn quan trọng nữa rồi .

 

Những chuyện cô ta từng làm , cũng sẽ không vì không có quan hệ huyết thống mà trở nên nhẹ nhàng hơn.

 

Nên gánh chịu cái gì, một thứ cũng không bớt được .

 

13

 

Nửa năm sau , mấy vụ án liên quan đến Tống Dịch lần lượt bước vào thủ tục tố tụng tư pháp, phần lớn số tiền bị tẩu tán khỏi công ty đã được thu hồi, bất động sản ở Singapore cũng bắt đầu được xử lý.

 

Căn cửa hàng mà Chu Mỹ Lan mua đã bị phong tỏa do vấn đề nguồn gốc tiền bạc.

 

Bà ta đã đến công ty tìm tôi ba lần .

 

Lần đầu là c/h/ử/i mắng.

 

Lần thứ hai là khóc lóc.

 

Lần thứ ba xách theo một túi hạt dẻ mà ngày trước tôi thích ăn nhất.

 

Lễ tân không cho bà ta lên lầu.

 

Bà ta nhờ người nhắn lại với tôi .
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/em-gai-mang-thai-con-cua-chong-toi-nhung-phieu-sieu-am-lai-la-cua-toi/chuong-8

 

Anan

"Cho dù không tái hôn, liệu có thể viết một tờ bãi nại không ?"

 

Tôi bảo thư ký trả lời lại .

 

"Không thể.”

 

Chỉ có hai chữ.

 

Đường Tâm cũng phải gánh chịu hậu quả mà cô ta nên gánh.

 

Sau đó cô ta đã dọn khỏi nhà họ Đường, nghe nói mẹ cô ta lại đến tìm Đường Quốc Thành, hai người đã làm một trận náo loạn ngay cửa bệnh viện.

 

Tôi không đi xem, trong công ty đã đủ bận rồi .

 

Sau khi điều khoản đặc biệt của quỹ tín thác hoàn tất kiểm tra, số cổ phần mẹ tôi để lại chính thức chuyển sang tên tôi .

 

Ngày đầu tiên mở đại hội cổ đông với tư cách cổ đông lớn, bố tôi cũng đến.

 

Ông ta đã không còn đảm nhận chức Chủ tịch HĐQT nữa, chỉ giữ lại thân phận cổ đông.

 

Sau khi cuộc họp kết thúc, ông ta ngồi yên không đi .

 

Đợi mọi người rời đi hết, ông ta mới cất lời:

 

"Công ty vốn dĩ nên là của con.”

 

Động tác thu dọn tài liệu của tôi không hề dừng lại .

 

Trước kia tôi rất muốn nghe câu nói này .

 

Mấy năm đầu khi mẹ tôi vừa qua đời, tôi liều mạng làm việc.

 

Có một phần nguyên nhân, chính là muốn chứng minh cho ông ta xem.

 

Chứng minh con gái cũng có thể làm tốt việc quản lý công ty.

 

Chứng minh tôi không hề kém cạnh đứa con trai mà ông ta hằng mong ước.

 

Sau đó Đường Tâm xuất hiện.

 

Tôi lại muốn chứng minh, tôi ưu tú hơn cô ta không phải vì từ nhỏ lớn lên ở nhà họ Đường, mà là tôi thực sự có năng lực.

 

Loay hoay đến cuối cùng, tôi chợt nhận ra , vốn dĩ chẳng có gì phải chứng minh cả.

 

Tôi khép máy tính lại .

 

"Còn chuyện gì nữa không ?"

 

Ông ta nhìn tôi rất lâu.

 

"Con còn nhận người bố này không ?"

 

Tôi cầm lấy túi xách.

 

"Ở công ty chỉ bàn chuyện công việc.”

 

Vẻ mặt trên mặt ông ta lập tức tối sầm lại .

 

Tôi không nói thêm gì nữa.

 

Lúc bước ra khỏi phòng họp, thư ký đuổi theo sau .

 

"Đường tổng, có một bức thư riêng của cô ạ."

 

Tôi nhận lấy, liếc nhìn một cái.

 

Địa chỉ người gửi là trại tạm giam.

 

Tống Dịch.

 

Bức thư rất dày, ít nhất cũng phải mười mấy trang.

 

Thư ký hỏi: “Có cần chuyển cho bộ phận pháp lý không ?”

 

Tôi suy nghĩ một lát.

 

"Gửi đi ."

 

"Cô không xem ạ?"

 

"Không xem."

 

Thang máy đến nơi, tôi bước vào trong.

 

Tối hôm đó, Trình Nghiễn gửi tin nhắn cho tôi , nói rằng bộ phận pháp lý đã xem xong rồi .

 

Tống Dịch viết rất nhiều.

 

Từ lần đầu tiên gặp tôi thời đại học, đến khi kết hôn, cho đến việc hắn nói tại sao bản thân lại ngày càng ghen tị với tôi .

 

Ba trang cuối đều nói về việc nếu được làm lại từ đầu, hắn sẽ không làm như vậy .

 

Trình Nghiễn hỏi tôi có muốn giữ lại bản gốc không .

 

Tôi trả lời hai chữ.

 

"Tiêu hủy."

 

Ngày hôm sau , tôi đem chiếc nhẫn kim cương hồi kết hôn ra bán. Số tiền không nhiều lắm, vừa đủ để đổi cho căn tin công ty một bộ máy pha cà phê mới.

 

Bộ phận hành chính hỏi tôi có cần dán tên nhà tài trợ lên thiết bị không , tôi bảo không cần.

 

Ba giờ chiều, máy pha cà phê mới được chuyển đến.

 

Thư ký bưng cốc đầu tiên vào phòng làm việc.

 

"Đường tổng, nếm thử xem ạ?"

 

Tôi uống một ngụm, có hơi đắng.

 

Cô ấy hỏi: “Có cần thêm đường không ?”

 

Tôi lắc đầu.

 

"Không cần."

 

Điện thoại trên bàn vừa hay sáng lên.

 

Thư ký HĐQT gửi tin nhắn đến:

 

"Đường tổng, ngày mai chín giờ họp chiến lược thường niên, tài liệu đã chuẩn bị xong xuôi toàn bộ."

 

Tôi trả lời một chữ "Được", sau đó uống cạn cốc cà phê đó.

 

Còn về việc Tống Dịch sau đó có viết thêm mấy bức thư nữa hay không , tôi không biết , mà cũng chẳng có hứng thú muốn biết .

 

Bên phía hắn còn rất nhiều thời gian, có thể từ từ hồi tưởng lại .

 

Bên phía tôi bận rộn lắm, không có thời gian rảnh để diễn cùng hắn .

 

Vậy là bạn đã theo dõi đến chương 8 của Em gái mang thai con của chồng tôi, nhưng phiếu siêu âm lại là của tôi – một trong những bộ truyện thuộc thể loại Gia Đấu, Nữ Cường, Vả Mặt, Hiện Đại đang được yêu thích trên Sime Ngôn Tình. Truyện sẽ sớm có chương mới, đừng quên theo dõi Fanpage để nhận thông báo nhanh nhất. Trong lúc chờ đợi, hãy thử tìm hiểu thêm các bộ truyện hấp dẫn khác mà bạn có thể chưa từng đọc qua!

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình là nơi tụi mình chia sẻ những bộ ngôn tình siêu sủng, siêu ngọt khiến tim tan chảy! Theo dõi liền kẻo lỡ truyện hot nha~ Nhớ vote 5 sao ủng hộ tụi mình với nhaa 💕

Bình luận

Sắp xếp theo