Loading...
Đúng lúc ấy , một đội viên chạy tới.
“Đội trưởng Lục, đường phía đông đã thông!”
Lục Kỳ Phong lập tức quay đầu.
“Đội một theo tôi . Đội hai giữ phía sau , kiểm tra toàn bộ đường ống. Không ai được tự ý tiến vào khu B khi chưa có lệnh.”
“Rõ!”
Tiếng bước chân dồn dập vang lên giữa khói bụi.
Tôi đứng sau tấm chắn, nhìn bóng anh khuất dần trong làn khói.
Không hiểu vì sao , khoảnh khắc ấy tôi lại nhớ đến cuộc điện thoại cách đây không lâu.
Cũng là khói.
Cũng là tiếng nổ.
Cũng là tôi đứng một mình giữa một nơi không biết lúc nào sẽ sập xuống.
Chỉ khác lần này , tôi không gọi anh .
Tôi siết c.h.ặ.t chiếc máy ảnh trong tay.
“Ninh Sương!”
Một đồng nghiệp chạy tới.
“Đừng đứng đây! Lùi về khu an toàn !”
“ Tôi biết rồi .”
Tôi quay người .
Nhưng mới đi được vài bước, một tiếng nổ nhỏ lại vang lên.
Ầm!
Mặt đất dưới chân rung lên.
Mảnh kính còn sót lại trên tầng hai rơi xuống lả tả.
Có người hét lên.
“Cúi xuống!”
Tôi lập tức kéo đồng nghiệp bên cạnh ngồi xuống.
Khói dày hơn.
Bộ đàm lại vang lên liên tục.
“Báo cáo, khu B2 có người mắc kẹt!”
“Đã xác định được vị trí chưa ?”
“Chưa rõ, tín hiệu camera mất rồi !”
“Đội trưởng Lục, bên trái có dấu hiệu sập tiếp!”
Tôi ngẩng đầu.
Qua lớp khói trắng xám, tôi nhìn thấy Lục Kỳ Phong đang đứng bên xe chỉ huy.
Anh nhận bộ đàm, giọng bình tĩnh đến đáng sợ.
“Đội ba vòng ra phía sau .”
“Đội một giữ khoảng cách an toàn .”
“Không được phá tường chịu lực.”
“Ưu tiên đưa người mắc kẹt ra trước .”
Từng câu, từng chữ rõ ràng.
Không hề có một chút hoảng loạn.
Tôi biết người đàn ông này .
Đây mới là Lục Kỳ Phong trong công việc.
Khi có người gặp nguy hiểm, anh sẽ lập tức đưa ra quyết định.
Khi tình huống hỗn loạn, anh là người bình tĩnh nhất.
Khi tất cả mọi người không biết phải làm gì, anh biết mình phải làm gì.
Có lẽ chính vì vậy mà ngày hôm đó tôi đã gọi cho anh .
Bởi tôi biết , nếu là anh , nhất định sẽ có cách.
Nhưng hôm nay tôi không gọi.
Không phải vì tôi không còn tin anh .
Mà vì tôi đã hiểu.
Có những lúc người mình tin tưởng nhất cũng không thể trở thành người sẽ quay đầu về phía mình .
“Ninh Sương!”
Một nhân viên cứu hộ chạy tới.
“Có thể quay lại cảnh hiện trường không ? Trung tâm cần hình ảnh ngay.”
“Được.”
Tôi cầm máy ảnh lên.
Ngón tay hơi run.
Nhưng rất nhanh, tôi ép mình bình tĩnh.
Tôi bắt đầu ghi hình.
Tường nứt.
Khói.
Những mảnh kính vỡ.
Đội cứu hộ.
Những người bị thương được đưa ra ngoài.
Và Lục Kỳ Phong.
Ống kính của tôi vô thức dừng trên người anh lâu hơn vài giây.
Anh đang cúi xuống kiểm tra một đội viên vừa bị thương ở chân.
“Có thể đứng không ?”
“Được, đội trưởng.”
“Không được cố.”
“ Nhưng bên trong còn—”
“Người bên trong sẽ có người cứu.”
Giọng anh trầm xuống.
“Cậu ra ngoài trước .”
Đội viên kia còn muốn nói gì đó, cuối cùng vẫn gật đầu.
Tôi nhìn cảnh ấy qua ống kính.
Bỗng nhiên cảm thấy rất xa lạ.
Anh vẫn là người đàn ông tôi từng yêu.
Vẫn là người tôi từng đợi trước cửa.
Vẫn là người tôi từng thức đêm nấu canh, chuẩn bị t.h.u.ố.c, khâu lại từng chiếc áo rách.
Nhưng giữa chúng tôi dường như đã có một khoảng cách mà không ai nhìn thấy.
Khoảng cách ấy không phải một năm.
Nó đã xuất hiện từ rất lâu rồi .
Chỉ là đến bây giờ tôi mới chịu thừa nhận.
“Ninh Sương, bên này !”
Đồng nghiệp gọi tôi .
Tôi quay người .
“Đến ngay.”
Khoảng mười phút sau , một người bị mắc kẹt được đưa ra .
Là một nhân viên kỹ thuật.
Anh ta bị thương ở đầu, m.á.u chảy xuống nửa khuôn mặt.
Đội cứu hộ lập tức tiến hành sơ cứu.
Tôi đứng gần đó quay lại toàn bộ quá trình.
Bộ đàm đột nhiên vang lên.
“Tổ B báo cáo!”
“Tín hiệu?”
“Đã tìm thấy hai người .”
“Còn ai nữa không ?”
“Có một người mất tích.”
Không khí lập tức căng thẳng.
Lục Kỳ Phong bước tới.
“Vị trí?”
“Khu hành lang phía tây, tầng hai.”
Tôi khựng lại .
Hành lang phía tây.
Đó cũng chính là vị trí đồng nghiệp vừa nói với tôi .
Một nhân viên quay phim của Trung tâm đang mất liên lạc ở đó.
Tôi nhìn Lục Kỳ Phong.
Anh cũng vừa nghe thấy.
“Đội trưởng.”
Một người chạy tới.
“Camera của Trung tâm mất liên lạc ở hành lang phía tây.”
Lục Kỳ Phong lập tức hỏi:
“Có xác định được người không ?”
“Có. Là nhân viên quay phim, tên—”
Người kia chưa nói hết, tôi đã quay người .
“ Tôi đi .”
Lục Kỳ Phong lập tức nhìn sang.
“Không được .”
Hai chữ ấy khiến tôi dừng lại .
Tôi nhìn anh .
Quỳnh
“Đó là người của Trung tâm.”
“Đội cứu hộ sẽ vào .”
“ Tôi biết vị trí camera cuối cùng.”
“Không.”
Giọng anh nặng xuống.
“Em ở lại khu an toàn .”
Tôi im lặng hai giây.
Sau đó nói :
“Được.”
Lục Kỳ Phong nhìn tôi như thể không ngờ tôi lại đồng ý dễ dàng như vậy .
Tôi quay người về phía khu an toàn .
Nhưng vừa đi được vài bước, tôi nghe tiếng anh gọi.
“Ninh Sương.”
Tôi quay lại .
Anh đứng cách tôi không xa.
Ánh mắt anh rất sâu.
“Đừng tự ý hành động.”
Tôi gật đầu.
“Em biết .”
Lần này tôi thật sự không đi .
Tôi đứng ngoài khu vực nguy hiểm, tiếp tục quay .
Khoảng bảy phút
sau
, đội cứu hộ tìm thấy
người
mất tích.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/em-khong-doi-anh-nua/chuong-5
Là một nhân viên quay phim trẻ.
Cậu ta bị kẹt dưới một thanh sắt, chân không thể cử động.
Khi được đưa ra , mặt cậu ta trắng bệch.
Tôi chạy tới.
“Cậu có sao không ?”
“Chị…”
Cậu ta nhận ra tôi .
“Em tưởng lần này không ra được .”
Tôi ngồi xuống cạnh cáng.
“Ra được rồi .”
Cậu ta nhìn tôi .
“Em tưởng chị cũng ở bên trong.”
Tôi khựng lại .
“Không.”
“May quá.”
Tôi không nói gì.
Chỉ đưa tay vỗ nhẹ lên vai cậu ta .
Đúng lúc ấy , phía sau vang lên tiếng gọi.
“Đội trưởng!”
Tôi quay đầu.
Một đội viên đang chạy về phía Lục Kỳ Phong.
“Có vấn đề.”
Lục Kỳ Phong lập tức quay lại .
“Gì?”
“Van khí phía bắc không khóa được . Áp suất đang tăng.”
Sắc mặt anh thay đổi.
“Thông báo tất cả rút khỏi khu B.”
“ Nhưng đội hai còn—”
“Lập tức!”
Giọng anh vang lên.
“Không ai được ở lại !”
Tất cả lập tức hành động.
Tiếng còi cảnh báo vang lên.
Mọi người bắt đầu di chuyển về phía ngoài.
Tôi cũng cùng nhóm truyền thông rút lui.
Nhưng vừa đi đến cổng, tôi nghe một tiếng nổ lớn phía sau .
Ầm!
Một cột khói đen bốc lên.
Mặt đất rung mạnh.
Tôi mất thăng bằng, theo phản xạ đưa tay chống xuống.
Cơn đau lập tức truyền từ cánh tay lên vai.
Tôi c.ắ.n răng.
Không sao .
Chỉ là vết thương cũ.
Tôi đứng dậy.
Nhưng lúc ngẩng đầu lên, tôi không nhìn thấy Lục Kỳ Phong.
Tim tôi đập mạnh.
Trong khoảnh khắc ấy , bản năng đầu tiên của tôi vẫn là tìm anh .
Tôi nhìn về phía xe chỉ huy.
Không có .
Khu B.
Không có .
Đội cứu hộ đang chạy ngược vào .
Tôi nắm c.h.ặ.t máy ảnh.
Một đồng nghiệp kéo tay tôi .
“Đừng vào !”
“Anh ấy đâu ?”
“Đội trưởng Lục vừa quay lại kéo đội hai ra !”
Tôi đứng sững.
Một giây.
Hai giây.
Ba giây.
Sau đó tôi nghe thấy giọng anh trên bộ đàm.
“Đội hai, theo đường phía nam!”
“ Tôi ở phía sau .”
Tôi thở ra .
Không biết từ lúc nào lòng bàn tay đã ướt mồ hôi.
Tôi từng nghĩ mình đã không còn quan tâm nữa.
Hóa ra không phải .
Tôi vẫn lo.
Vẫn sợ.
Vẫn có khoảnh khắc muốn chạy về phía anh .
Chỉ là lần này tôi biết mình phải đứng ở đâu .
Tôi không lao vào .
Không gọi điện.
Không yêu cầu anh quay lại .
Không để sự lo lắng của mình biến thành gánh nặng cho một người đang làm nhiệm vụ.
Khoảng hai mươi phút sau , đội cứu hộ cuối cùng cũng rút ra .
Lục Kỳ Phong là người cuối cùng bước khỏi khu B.
Quần áo anh dính đầy bụi.
Trên trán có một vết xước.
Tôi đứng cách anh hơn mười mét.
Hai người nhìn nhau .
Anh bước về phía tôi .
“Ninh Sương.”
“Ừ.”
“Em bị thương?”
Tôi nhìn xuống cánh tay.
“Không.”
“Anh thấy em ngã.”
“Không sao .”
Anh nhìn tôi thêm vài giây.
“Đưa anh xem.”
“Không cần.”
“Ninh Sương.”
Giọng anh trầm xuống.
Tôi ngẩng đầu.
“Thật sự không sao .”
Anh không nói nữa.
Chỉ nhìn tôi .
Tôi bỗng nhớ đến câu nói anh từng nói với tôi .
“Anh đang làm nhiệm vụ, đừng gọi nữa.”
Lúc ấy tôi đau đến mức tưởng rằng mình sẽ không bao giờ quên được .
Nhưng hôm nay tôi mới hiểu.
Có lẽ điều tôi cần học không phải là làm sao để anh luôn quay về phía mình .
Mà là làm sao để khi anh không thể quay về, tôi vẫn có thể tự bảo vệ mình .
Lục Kỳ Phong nhìn đồng hồ.
“Anh còn phải xử lý hiện trường.”
“Ừ.”
Anh đứng đó thêm vài giây.
“Em đợi anh .”
Tôi hơi ngẩn ra .
Anh nói :
“Xong việc anh đưa em về.”
Tôi nhìn anh .
Cuối cùng chỉ gật đầu.
“Được.”
Anh quay đi .
Tôi đứng yên tại chỗ.
Đột nhiên, Tô Vãn từ phía sau chạy tới.
“Đội trưởng!”
Lục Kỳ Phong dừng bước.
Cô ta nói gì đó rất nhanh.
Anh cúi đầu nghe .
Tôi không nhìn nữa.
Tôi xoay người , tiếp tục kiểm tra máy ảnh.
Những bức ảnh vừa chụp hiện lên trên màn hình.
Khói bụi.
Máu.
Những người được cứu ra .
Những người đang chạy.
Và ở cuối cùng là một tấm ảnh tôi vô tình chụp được .
Lục Kỳ Phong đứng giữa hiện trường hỗn loạn.
Một tay cầm bộ đàm.
Một tay ra hiệu cho đội cứu hộ.
Ánh mắt anh kiên định.
Tôi nhìn tấm ảnh rất lâu.
Sau đó bấm lưu.
Tôi không xóa.
Không phải vì muốn giữ anh .
Chỉ vì đó là một phần công việc của tôi .
Một phần cuộc đời tôi .
Và có lẽ, cũng là một phần của người đàn ông tôi từng yêu.
Ba ngày nữa tôi sẽ rời đi .
Một năm.
Lần này , tôi sẽ không quay đầu chỉ vì một câu “đừng đi ”.
Cũng sẽ không ở lại chỉ vì anh im lặng.
Tôi sẽ đi đến nơi mình từng muốn đến.
Còn chuyện giữa chúng tôi ...
Để thời gian trả lời.
Tôi cất máy ảnh vào túi.
Đứng giữa tiếng còi cứu hộ và mùi khói còn chưa tan, tôi bỗng cảm thấy rất bình tĩnh.
Bởi ít nhất lần này , khi nguy hiểm xảy ra , tôi đã không gọi anh .
Không phải vì tôi không cần anh .
Mà vì tôi đã học được cách không biến tình yêu thành một chiếc phao duy nhất để mình bám vào .
Tôi có công việc của mình .
Có con đường của mình .
Có một năm ở phía trước .
Và tôi sẽ bước đi .
Dù Lục Kỳ Phong có đứng ở cuối con đường ấy hay không ...
Tôi cũng sẽ không dừng lại nữa.
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.