Loading...
Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee , sau đó quay trở lại để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Em trai tức giận nhăn nhúm mặt mày, trông vô cùng xấu xí.
Tôi nhìn em đầy ghét bỏ, vẫn không nhúc nhích.
Đúng lúc đó, mẹ bất ngờ đẩy mạnh tôi một cái. Tôi không hề đề phòng, lập tức ngã nhào xuống đất.
“Em trai đang nói chuyện, con không nghe thấy à ? Em nói gì thì con cũng phải nghe theo, biết chưa ?”
Tôi quay lại , nhìn bà với vẻ không thể tin nổi. Mẹ trước đây đâu có vậy ?
Trong nhà này , bà là người duy nhất đối xử tốt với tôi .
Tôi không hiểu vì sao mẹ lại đột nhiên thay đổi như vậy . Nhưng chắc hẳn bà làm vậy phải có lí do.
Vì thế, tôi vẫn nghe lời.
Tôi quỳ rạp xuống đất, bắt đầu học tiếng ch.ó sủa.
“Trần Lai Đệ, mày giống ch.ó thật đấy!”
Vừa cười , em vừa ném một miếng thịt heo nướng tới trước mặt tôi .
Miếng thịt rơi xuống đất, lăn mấy vòng, dính đầy bụi bẩn.
Nhàn cư vi bất thiện
Thấy tôi không động vào , em cúi xuống nhặt miếng thịt lên, thô bạo nhét thẳng vào miệng tôi .
“Trần Lai Đệ, tao thưởng cho mày mà mày dám không ăn à ?”
Em trai vừa bóp c.h.ặ.t miệng tôi , tay còn lại cố nhét miếng thịt vào .
Em mới sáu tuổi, nhưng lại vô cùng khỏe.
Cằm tôi bị bóp đau nhói, đau đến mức rơi nước mắt, vùng vẫy thế nào cũng không thoát ra được .
Bà nội và ba ở bên cạnh thấy thế thì vui vẻ khen ngợi.
“Cháu ngoan của tôi thật lợi hại, nhỏ tuổi thế này mà đã oai phong như vậy rồi , sau này nhất định sẽ làm ông chủ lớn!”
Ba cũng gật gù khen em trai làm đúng, nói với loại con gái lỗ vốn như tôi thì không thể nuông chiều được .
Đến tối đi ngủ, mẹ lén giải thích với tôi , nói ban ngày đẩy tôi ngã là vì muốn tốt cho tôi .
Bà nói nếu tôi không nghe lời em, chắc chắn sẽ bị ba đ.á.n.h t.h.ả.m hơn.
Mẹ hi vọng tôi đừng trách bà.
Tôi cười : “Mẹ, con không trách mẹ đâu , con biết , mẹ làm tất cả chỉ vì muốn tốt cho con.”
Nghe tôi nói vậy , mẹ vui vẻ xoa đầu tôi , khen tôi là đứa bé ngoan ngoãn hiểu chuyện.
3
Chẳng bao lâu sau , tất cả những đồ đạc trong nhà có thể phá đều đã bị em trai phá sạch.
Không còn gì để chơi nữa, em bắt đầu suốt ngày đòi chạy ra ngoài.
Ba thấy em đã lớn như vậy , dù có ra ngoài chơi một mình cũng không dễ bị bắt nạt, cho nên ông cũng mặc kệ, để mặc em muốn đi đâu thì đi .
Nhưng ngay ngày đầu tiên tự mình ra ngoài, em đã bị trưởng thôn véo tai lôi về.
Bà nội thấy trưởng thôn tới nhà, liền ngẩng cao đầu, tươi
cười
ra
đón.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/em-trai-toi-mac-chung-sieu-nam/chuong-3
Nhưng
đến gần bà mới phát hiện trưởng thôn đang véo tai em trai, sắc mặt bà lập tức
thay
đổi.
“Mau buông tay ra ! Ông nhìn xem, tai cháu tôi bị ông vặn sưng hết cả lên rồi này !”
Bà nội xông tới, hất mạnh tay trưởng thôn ra , rồi đau lòng ôm em trai, không ngừng thổi vành tai đỏ ửng của nó.
“Bà còn có mặt mũi mà xót nó à ? Bà thử hỏi xem nó đã làm ra cái chuyện gì kìa!” Sắc mặt trưởng thôn vô cùng khó coc.
Chỉ nhìn vẻ mặt ông cũng biết , chắc chắn em trai lại gây ra chuyện lớn bên ngoài rồi .
Em trai nấp sau lưng bà nội, chẳng những không sợ mà còn lè lưỡi trêu tức trưởng thôn, khiến ông tức giận đến mức giơ tay định tát, nhưng bị bà nội ngăn cản.
“Có chuyện gì thì từ từ nói , việc gì cứ phải động tay động chân?”
Bà che chắn cho em như gà mái bảo vệ gà con.
“Từ từ nói à ? Chuyện này làm sao mà từ từ được ! Thằng cháu yêu quý của bà giữa ban ngày ban mặt kéo tụt quần áo cháu gái tôi , còn sờ mó lung tung trên người con bé!”
“Cháu gái tôi mới có ba tuổi thôi, đến giờ vẫn còn sợ hãi khóc lóc ở nhà kia kìa!”
Cháu gái của trưởng thôn khác hẳn những bé gái trong thôn. Cô bé có cái tên rất đẹp , Tống Tư Ngữ.
Giữa một đám tên như Lai Đệ, Phán Đệ, Chiêu Đệ… cái tên Tư Ngữ nghe vừa dịu dàng vừa đặc biệt.
Cô bé còn có rất nhiều váy áo xinh đẹp , lại còn có nhiều đồ chơi và bánh kẹo mà tôi chưa từng thấy bao giờ.
Tư Ngữ rất thích chơi với tôi , còn thường xuyên lén nhét kẹo vào tay tôi . Những viên kẹo đủ màu sắc ấy trông có vẻ ngọt ngào vô cùng.
Tiếc là đến tận bây giờ tôi vẫn chẳng được ăn cái nào, tất cả đều bị mẹ lấy đi hết.
Tư Ngữ như một nàng công chúa nhỏ, trong thôn, chẳng có đứa trẻ nào dám bắt nạt con bé.
Em trai tôi là đứa trẻ đầu tiên dám bắt nạt Tống Tư Ngữ.
“Chẳng phải chỉ sờ có vài cái thôi sao , ôi còn tưởng chuyện gì lớn lắm! Trẻ con với nhau , đụng chạm vài cái thì có gì lạ? Cháu gái nhà ông quý giá đến thế à ? Không cho sờ, không cho đụng? Thế thì nhốt nó trong nhà luôn đi , đừng cho ra ngoài chơi nữa, vậy là chẳng ai sờ được nó!”
Vừa nghe nói chỉ vì em trai sờ soạng cô bé mà trưởng thôn dám vặn tai cháu cưng của mình , bà nội lập tức nổi đóa.
Trưởng thôn bị những lời ngang ngược ấy làm cho tức đến mức chẳng buồn tranh cãi thêm, ông đưa tay định kéo em trai đang trốn sau lưng bà nội ra .
“Nếu bà không biết dạy cháu… thì để tôi thay bà dạy nó!”
Ông rõ ràng muốn đ.á.n.h em trai một trận.
Nhưng em trai là cục vàng cục bạc của cả nhà, làm sao có thể để người khác động vào được .
Tôi sợ quá, vội vàng chạy đi gọi mẹ đang làm việc, tiện thể gọi luôn ba đang trốn một góc ngủ khò khò.
Vừa nghe nói có người muốn đ.á.n.h con trai mình , ba lập tức bật dậy, chạy thẳng về nhà.
“ Tôi muốn xem thử ai dám động đến con trai tôi !” Ba còn chưa về tới nơi, giọng đã vang lên ông ổng.
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.