Loading...
Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee , sau đó quay trở lại để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Bà nội mắng đến đỏ bừng mặt, nổi cả gân cổ mà vẫn chưa có ý định dừng lại .
Ba thì vẫn ngồi dưới đất hút t.h.u.ố.c, không nói một lời.
Trước khi có em trai, người trong làng thường lén nói nhà tôi tuyệt hậu.
Tôi không hiểu “tuyệt hậu” nghĩa là gì.
Chỉ biết rằng sau khi nghe những lời đó, bà nội ngày nào cũng đi thắp hương lễ Phật, khắp nơi tìm t.h.u.ố.c thang và các bài t.h.u.ố.c dân gian.
Bao nhiêu năm trôi qua, cuối cùng mẹ cũng sinh được em trai.
Thế nhưng người trong làng không những không vì sự xuất hiện của em trai mà coi trọng gia đình tôi hơn, ngược lại , họ còn ghét chúng tôi nhiều hơn.
Nghĩ lại cũng phải . Ngoài bố, mẹ và bà nội ra , ai mà thích nổi một đứa trẻ suốt ngày gây chuyện sinh sự chứ?
Dù sao chính tôi cũng còn không thích nữa là.
6
Đến tối, dường như ba cuối cùng cũng phát hiện em trai khác với những đứa trẻ bình thường.
Ông hỏi mẹ , lúc trước khi khám thai, lời bác sĩ nói rốt cuộc có ý gì.
Mẹ nói bà quên rồi .
Ba tức giận, lại lôi mẹ ra đ.á.n.h một trận.
Bà nội thấy vậy thì không nhịn được nữa. “Đừng đ.á.n.h nữa. Đánh ch.ết rồi , tôi cũng không có tiền mua cho anh một đứa vợ khác đâu !”
Nghe bà nội nói vậy , bố mới ném cây gậy trong tay xuống.
“Trụ Nhân, chắc chắn là anh nghĩ nhiều rồi . Diệu Tổ chỉ nghịch ngợm hơn mấy đứa trẻ khác một chút thôi. Nó có ngốc đâu , cũng đâu có đần, thì có thể có vấn đề gì được chứ?”
Dường như ba rất khó chịu trước việc bà nội luôn bênh vực em trai.
“Còn gọi là nghịch ngợm một chút à ? Đây là vấn đề nghịch ngợm sao ? Nó bị mẹ chiều hư rồi ! Mắng không nỡ, đ.á.n.h không được . Mẹ nhìn xem, mới từng này tuổi đầu đã học đủ thứ chuyện xấu !”
Ba càng nói càng tức. Ông quay người , kéo thẳng em trai đang ở trong phòng ra ngoài sân.
Em trai chưa đến mười tuổi nhưng thân hình đã cao lớn, vạm vỡ thậm chí còn trông khỏe hơn cả ba.
Ba kéo nó ra giữa sân, ngay trước mặt bà nội rồi bắt đầu đ.á.n.h. “Tao cho mày nghịch này ! Không cho mày biết tay, mày thật sự tưởng trong cái nhà này không ai quản được mày phải không ?”
“Đồ ranh con! Tao đ/ánh c.h.ế.t mày!”
Cây gậy trong tay ba liên tục quật xuống người em trai, hết cái này đến cái khác.
Chẳng mấy chốc, trên người em đã nổi đầy những vệt m/áu đỏ lòm.
Bà nội đau lòng đến mức nhảy dựng lên. “Đồ bất hiếu! Nếu mày đ.á.n.h Diệu Tổ xảy ra chuyện gì, tao không để yên cho mày đâu !”
Bà không ngừng lao vào cản ba, còn ba thì vẫn tiếp tục đ.á.n.h em trai.
Nó
bị
đ.á.n.h t.h.ả.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/em-trai-toi-mac-chung-sieu-nam/chuong-6
m như
vậy
, nhưng
không
hề kêu đau lấy một tiếng, chỉ lạnh lùng
nhìn
ba, ánh mắt đó như đang
nhìn
những con thú nhỏ
bị
nó hành hạ đến ch/ết.
Nhàn cư vi bất thiện
Mẹ đứng sau cánh cửa nhìn cảnh tượng đ.á.n.h đập này , khóe môi khẽ cong lên thành một đường rất đẹp .
Dường như ba đã đ.á.n.h mệt rồi , tức giận ném mạnh cây gậy xuống đất. Cây gậy rơi xuống rồi bật ngược lên rất cao, vừa khéo đập trúng chân ông.
Thấy ba bị đập trúng, em trai lại phá lên cười ha hả.
Lần này ba càng tức giận hơn, vung gậy đ.ánh nó thêm một trận nữa.
Em vẫn đứng thẳng tại chỗ, mặc cho bị đ.á.n.h thế nào cũng không hé răng.
Bà nội khóc trời gọi đất bảo ba đừng đ.á.n.h nữa.
Nhưng ba không nghe , động tác trong tay càng lúc càng mạnh hơn.
Bị đ.á.n.h suốt một hồi lâu, cuối cùng em trai cũng mở miệng, nhưng không phải để nhận sai. “Đánh đi , nếu ông không đ.ánh ch.ết được tôi , thì người ch/ết sẽ là ông.”
Em trai mang vẻ mặt chẳng hề sợ hãi, hờ hững nói ra câu đó.
Giống như chỉ đang nói một câu chẳng đáng để tâm.
Ba bị câu nói ấy chọc tức đến mức suýt không thở nổi, thiếu chút nữa bị tức ch/ết. Ông cũng không còn sức để đ.á.n.h em nữa, ngồi phịch xuống bậc cửa rồi lại châm t.h.u.ố.c hút.
Bà nội đau lòng xoay quanh em trai mấy vòng, hết nhìn đông lại nhìn tây xem xét vết thương trên người em.
“Đứa trẻ này sao lại bướng bỉnh như thế chứ, chịu nhận sai sớm một chút chẳng phải sẽ không sao rồi à ? Nhìn cả người đầy thương tích của con kìa, bà đau lòng ch/ết mất thôi.”
“ Nhưng cháu đâu có sai, vì sao phải nhận sai?” Em trai thản nhiên nhìn bà nội.
Vẻ mặt ấy thật giống như những con vật bị em tàn nhẫn gi/ết c.h.ế.t chẳng hề liên quan gì đến em vậy .
“Rõ ràng là ba tự nói gà nhà thím Vương trời còn chưa sáng đã gáy oang oác, ồn c.h.ế.t đi được . Nếu đám gà đó ch.ết hết thì tốt biết bao.”
“Còn cả ao cá nhà trưởng thôn nữa. Tôm trong đó suốt ngày đào hang, chạy sang ruộng nhà mình . Đào khắp nơi toàn là hố, làm ruộng không giữ được nước. Chẳng phải chính bà nội đã nói sao ? Nếu tôm trong ao ch/ết hết thì tốt rồi .”
“Cháu giúp mọi người hoàn thành tâm nguyện, vậy mà mọi người lại quay sang trách cháu? Cuối cùng là lỗi của cháu à ?”
Sau khi em trai nói những lời đó, cả bố lẫn bà nội đều sững sờ.
Không ai nói gì.
Cả sân bỗng chốc chìm vào im lặng.
Gà nhà thím Vương quả thật rất thích gáy giữa đêm, ba từng than phiền rằng chúng quá phiền phức.
Lúc cùng bà nội xuống ruộng cấy lúa cũng từng than thở rằng tôm trong ao nhà trưởng thôn suốt ngày đào hang.
Nước trong ruộng khó khăn lắm mới giữ lại được , cuối cùng lại chảy hết sang ruộng người khác.
Không ngờ những lời oán trách thuận miệng của ba và bà nội… lại bị em trai ghi nhớ trong lòng.
Thậm chí còn thay họ thực hiện.
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.