Loading...

Em trai tôi mắc chứng siêu nam
#8. Chương 8

Em trai tôi mắc chứng siêu nam

#8. Chương 8


Báo lỗi

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee , sau đó quay trở lại để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

Vừa nghe mẹ nói mình là người bị bắt cóc bán đến đây, bà nội lập tức không còn nằm dưới đất ăn vạ nữa mà nhanh nhẹn bò dậy.

 

“Các anh đừng nghe nó nói bậy! Chẳng qua là vợ chồng cãi nhau vài câu thôi, có cần phải vu khống chúng tôi như thế không ? Các đồng chí công an, nhà chúng tôi đều là người lương thiện mà!”

 

Ba nằm trên giường không thể cử động, nhưng nhìn vẻ mặt sợ hãi của ông là biết ông đang rất hoảng.

 

“Đồng chí công an, có thể cho tôi mượn điện thoại được không ? Tôi gọi cho bố mẹ tôi , gọi được rồi thì mọi chuyện sẽ rõ.”

 

Cảnh sát không do dự, đưa điện thoại cho mẹ .

 

Mẹ kích động đến mức hai tay run rẩy. Bà thành thạo bấm dãy số ấy .

 

Ở nhà, ngày nào mẹ cũng phải nhẩm đi nhẩm lại dãy số đó vài lần .

 

Tôi từng hỏi mẹ dãy số ấy có ý nghĩa gì, nhưng bà chưa bao giờ chịu nói cho tôi biết .

 

Bây giờ tôi mới hiểu, đó là số điện thoại của bố mẹ bà.

 

Nhàn cư vi bất thiện

Trong điện thoại vang lên tiếng tút tút, đổ chuông rất lâu mà không có ai nghe máy.

 

Mẹ gọi lại lần thứ hai.

 

Tất cả mọi người có mặt đều chăm chú lắng nghe .

 

Theo từng tiếng tút tút vang lên, lòng người cũng dần căng thẳng. May mà cuối cùng cuộc gọi cũng được kết nối.

 

Nghe thấy giọng nói ở đầu dây bên kia , mẹ xúc động đến mức không nói nên lời.

 

Bà khóc rất lâu rồi mới nghẹn ngào gọi một tiếng: “Mẹ...”

 

Sau khi cảnh sát xác minh với phía công an nơi bố mẹ của mẹ đang sinh sống, cuối cùng xác nhận mẹ đúng là nạn nhân bị mua bán. 

 

Mẹ rất nhanh sẽ được đoàn tụ với cha mẹ ruột.

 

Bà không muốn ở cạnh ba thêm một phút nào nữa.

 

Trước khi đi , mẹ cúi xuống ghé vào tai ba nói rất nhiều điều. Nghe xong, mắt ba trợn trừng lên, thậm chí còn muốn đưa tay bóp cổ mẹ .

 

Đáng tiếc tay ông chỉ nhấc lên được một chút, dù có cố gắng thế nào cũng không thể giơ nổi.

 

Bà nội bị cảnh sát đưa đi . Ba vì vết thương chưa lành nên tạm thời ở lại bệnh viện, nhưng bên cạnh ông luôn có vài cảnh sát canh chừng.

 

Bố mẹ ruột của mẹ rất nhanh đã tới nơi.

 

Mấy người họ ôm nhau khóc rất lâu.

 

Rồi mẹ theo họ rời đi .

 

Nhưng dường như bà đã quên mất tôi và em trai.

 

Trước khi lên xe, tôi hỏi mẹ : “Mẹ, rõ ràng trước đây mẹ từng nói sẽ mãi mãi yêu con. Vậy tại sao số kẹo đó rõ ràng là của con, mẹ lại đem hết cho em trai ăn? Có phải mẹ thích em ấy hơn không ?”

 

Mẹ xoa đầu tôi , cười rất dịu dàng.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/em-trai-toi-mac-chung-sieu-nam/chuong-8
“Không đâu . Me không thích em trai hơn. Hai đứa các con ấy à ... mẹ đều không thích.”

 

Mẹ đi rồi , đi theo bố mẹ ruột của bà.

 

Sau khi lên xe, bà thậm chí còn không quay đầu lại .

 

Cánh cửa xe khép lại , tấm kính xe từ từ nâng lên, hoàn toàn cắt đứt tình mẫu t.ử giữa tôi và bà.

 

Cuối cùng thì mẹ vẫn lừa tôi . Bà không đưa tôi đi cùng.

 

Tôi và em trai được cảnh sát đưa vào trại phúc lợi.

 

Những đứa trẻ ở đó nghe nói tôi là con của bọn buôn người , nên chẳng ai chịu chơi với tôi .

 

Đột nhiên tôi lại nhớ em trai. Tuy em rất nghịch ngợm, nhưng ít nhất em vẫn nghe lời tôi .

 

Đáng tiếc em không ở cùng tôi , hình như em được đưa tới một trường học gì đó dành cho trẻ em đặc biệt, không biết ở đó em sống có tốt không ? 

9 - Phiên ngoại góc nhìn của mẹ . 

 

Tôi tên là Lý Tình.

Năm đó, vừa mới tốt nghiệp đại học, tôi đã bị bán đến ngôi làng nằm sâu trong núi này .

 

Ban đầu, tôi cũng từng tìm cách bỏ trốn, nhưng lần nào cũng thất bại.

 

Người trong làng đều quen biết và bao che lẫn nhau , tôi còn chưa kịp chạy ra khỏi làng đã bị bắt trở về.

 

Mỗi lần bị bắt về đều sẽ bị Trần Trụ Nhân đ.á.n.h đập, lần sau nặng hơn lần trước .

 

Tôi không muốn bị đ.á.n.h c.h.ế.t, cho nên tôi lựa chọn không chạy trốn nữa.

 

Nhưng ý nghĩ bỏ trốn trong đầu tôi chưa từng biến mất dù chỉ một giây.

 

Ngày nào tôi cũng đọc thuộc lòng số điện thoại của bố mẹ mình .

 

Tôi biết , trước khi tìm được tôi , họ nhất định sẽ không đổi số .

 

Tôi vẫn luôn chờ đợi, chờ một cơ hội để có thể chạy khỏi nơi này .

 

Thế nhưng chờ mãi, đứa con gái cũng đã sinh ra rồi , cơ hội ấy vẫn chưa tới.

 

Tôi không thích đứa bé đó, mặc dù nó là con ruột của tôi .

 

Nếu không phải vì nó rất giống bố tôi , tôi đã đồng ý để Trần Trụ Nhân đem nó vứt đi rồi .

 

Lúc nó vừa mới sinh ra , Trần Trụ Nhân vừa nhìn thấy là con gái sắc mặt lập tức trở nên khó coi.

 

Hắn nói một đứa con gái chỉ là thứ lỗ vốn, giữ lại làm gì cho tốn cơm tốn gạo. Nói xong liền định mang nó ra sông dìm ch/ết.

 

Tôi nhìn nó một cái, vừa nhìn thấy gương mặt ấy , tôi lại nhớ đến bố mình .

 

Tôi giữ Trần Trụ Nhân lại . “Giữ nó lại đi . Con gái ăn chẳng hết bao nhiêu đâu . Chờ nó lớn lên còn có thể làm việc nhà, giúp trông em trai. Sau này lấy chồng cũng kiếm được ít tiền sính lễ.”

 

Có lẽ Trần Trụ Nhân cảm thấy lời tôi nói có lý, nên lại bế nó trở về đặt bên cạnh tôi , còn đặt tên cho nó là Trần Lai Đệ.

 

Bạn vừa đọc xong chương 8 của Em trai tôi mắc chứng siêu nam – một bộ truyện thể loại Không CP, Ngược, Gia Đình đang nằm trong top tìm kiếm tại Sime Ngôn Tình. Tình tiết ngày càng cuốn hút, hứa hẹn những diễn biến bất ngờ phía trước. Hãy theo dõi Fanpage để cập nhật chương mới sớm nhất, và nếu bạn đang tìm cảm hứng đọc tiếp, nhiều truyện cùng thể loại đang sẵn sàng chờ bạn khám phá!

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình là nơi tụi mình chia sẻ những bộ ngôn tình siêu sủng, siêu ngọt khiến tim tan chảy! Theo dõi liền kẻo lỡ truyện hot nha~ Nhớ vote 5 sao ủng hộ tụi mình với nhaa 💕

Bình luận

Sắp xếp theo