Loading...
Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee , sau đó quay trở lại để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Trong hoa sảnh, nàng nắm tay vị cô nữ kia .
"Ta có một vị cố hữu, muốn cưới muội muội của nhà chồng ta . Nếu cô nương gả qua đó, cả đời gấm vóc ngọc ngà, được phong cáo mệnh, còn không phải hầu hạ cha mẹ chồng."
Phụ thân của đường muội mất sớm, nàng cầu đến trước mặt huynh trưởng ta , lúc này vẫn còn do dự.
"Mối hôn sự này , vì sao không dành cho đường tỷ..."
Ánh mắt trưởng tẩu có chút ảm đạm.
"Tỷ ấy tâm khí cao lắm..."
Ta vén rèm châu bước vào , nhìn nàng.
"Bởi vì người đó tính tình rất tệ, lại còn có người trong lòng, không phải lương phối."
Lời vừa dứt, ta liền rời đi .
Chỉ là âm thầm mua chuộc người làm vườn, lén đưa thư của ta cho đường muội .
Ta nói , đó là một người rất tệ.
Hắn sẽ lợi dụng nàng, khinh rẻ nàng.
Ngoài mặt hòa hợp nhưng trong lòng xa cách, nàng sẽ chẳng có được gì cả.
Nhưng hai ngày sau .
Trên hành lang, ta bị trưởng tẩu gọi lại từ phía sau .
"Nàng ấy đồng ý rồi ."
"Hứa Vân Triều."
Nàng vuốt nhành hoa rủ xuống, giọng nói hơi lạnh đi .
"Không phải ai cũng giống muội , xuất thân cao môn, lại có một vị huynh trưởng trẻ tuổi tài cao."
"Không cần hy sinh hôn sự của chính mình ."
"Thiếu tướng quân có chút khuyết điểm nhưng không che lấp được ưu điểm, nàng ấy rất hài lòng."
Những lời ấy đ.â.m vào lòng ta .
Ta quay đầu nhìn nàng.
Nàng nhắm mắt lại , hàng mày khẽ nhíu, như đang chịu đựng đau đớn.
Hồng Trần Vô Định
Nàng cũng đang nói về chính mình .
Nếu năm đó nàng có quyền lựa chọn.
Nàng sẽ không phụ Tạ Dữ, để rồi gả cho huynh trưởng ta , người cái gì cũng tốt , chỉ có điều không phải người nàng yêu thích.
Mà bây giờ.
Nàng lại chỉ có thể như bị d.a.o cùn cắt thịt, trơ mắt nhìn hắn cưới người khác.
04
Chuyện Tạ Dữ đính hôn với Hứa Nhị tiểu thư đã truyền khắp kinh thành.
Nhà ta sớm đã phân gia với thúc bá rồi .
Ở kinh thành này , Hứa Nhị tiểu thư không chỉ có một mình ta .
Người trở về bẩm báo tin tức chúc mừng ta , lại có chút khó hiểu.
"Nhị tiểu thư sắp có hỷ sự, vì sao còn muốn dò la chuyện hôn ước năm xưa?"
Lòng ta rối như tơ vò, nhìn chằm chằm đầu ngón tay mình .
"Người đính hôn là đường muội của ta ."
"Ồ."
Người kia khẽ thở ra một hơi .
"Cũng thật trùng hợp. Vệ phu nhân quả thật có một người con trai, đang phiền lòng vì hôn sự, cũng xem như nhân duyên trời ban."
"Phu nhân còn hỏi ta , có phải tiểu thư đã chịu ấm ức gì không ?"
"Nếu thật là như vậy , nể tình nghĩa năm xưa, dù không bàn đến chuyện hôn sự, bà ấy cũng sẽ giúp."
Sống mũi
ta
cay cay, cúi đầu xuống.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/gap-chang-ben-dong-suoi/chuong-2
"Vậy cũng làm phiền ngươi chuyển lời. Qua một thời gian nữa, ta sẽ đến nhà ngoại ở Dương Châu, cũng nhất định đích thân tới bái kiến Vệ phu nhân."
Ta đã quyết định rời khỏi kinh thành.
Ngày về không định trước , hành lý thu dọn suốt mấy ngày, chất đầy cả mặt đất.
Trưởng tẩu không còn tâm trí quản chuyện của ta , vì ta nhiều lần trái ý nàng, nàng cũng không muốn nhìn thấy ta nữa. Mỗi lần gặp mặt, đều chỉ lướt qua nhau rồi vội vàng rời đi . Chẳng có lấy nửa phần sắc mặt tốt .
"Ta chọn cho nó mấy vị lang quân tốt , nó đều không vừa ý, biết đâu tới Dương Châu lại tìm được mối hôn sự như ý thì sao ?"
Huynh trưởng bận trăm công nghìn việc, không thích nhúng tay vào chuyện hậu trạch. Thấy lời nàng nói cũng có lý, nên mặc kệ ta .
Mấy ngày nay, đường muội như biến thành một người khác.
Nàng mặc những bộ váy áo đang thịnh hành, hồng ngọc thiến la, môi son răng trắng, không còn dáng vẻ nhút nhát như trước nữa.
"Tỷ tỷ, Tạ tướng quân chưa chắc đã tệ như tỷ nói ."
"Tuy hắn chưa từng gặp ta , nhưng đối xử với ta rất tốt , còn đưa tới rất nhiều lễ vật. Ta không dám nhận nhiều, nhưng hắn nói , chỉ cần ta còn bằng lòng nhận, thứ gì hắn cũng có thể cho."
"Biết đâu ... thật sự là lương phối."
Ánh mặt trời xuyên qua cành lá rơi xuống, chiếu sáng nụ cười rạng rỡ đầy kiêu hãnh của nàng.
Nghe những lời ấy , ta có chút hoảng hốt.
Kiếp trước , hắn cũng từng đối xử với ta rất tốt . Ta vui mừng khôn xiết, cho rằng mình có thể cùng phu quân cầm sắt hòa minh, bạc đầu giai lão.
Chỉ tiếc.
Về sau , mọi giấc mộng đều tỉnh cả.
Ta đang định mở miệng.
Người gác cổng vào bẩm báo.
"Tạ tướng quân tới bái phỏng."
Trưởng tẩu cúi đầu xuống, chỉ dám nhìn hoa cỏ dưới đất. Nàng giơ tay chỉnh lại tóc mai, che đi vành tai đã ửng đỏ.
Trong lòng nàng cũng chẳng hề bình tĩnh.
Đã rất nhiều lần , hắn mượn danh nghĩa của ta tới phủ, chỉ để nhìn lại thanh mai năm xưa thêm một lần .
Miệng nói là trả thù, nhưng thật ra chưa từng quên được .
Nhưng lần này .
"Tướng quân nói , hắn tới gặp vị hôn thê là Hứa Nhị tiểu thư, còn xin Thiếu phu nhân sắp xếp một hoa sảnh, phải đủ thanh tĩnh, không được để người ngoài quấy rầy."
Hắn không phải tới gặp nàng.
Sắc mặt trưởng tẩu trắng bệch, thần sắc cứng lại trong thoáng chốc, rồi uyển chuyển từ chối.
"Nhà họ Hứa chúng ta cũng là gia đình quyền quý, nào có đạo lý vị hôn phu vị hôn thê gặp mặt một cách phô trương như vậy ?"
Đường muội nhìn nàng, muốn nói lại thôi, nghĩ tới thanh danh của bản thân , cuối cùng vẫn không mở miệng.
Người gác cổng lại đi truyền lời.
Ta đợi một lúc, nghe nói Tạ Dữ đã rời đi , liền sai người giúp mình chuyển hành lý, chuẩn bị lên đường tới Dương Châu.
Xung quanh, các nha hoàn thì thầm to nhỏ, trong giọng nói mang theo vài phần hâm mộ.
"Tạ tướng quân đối xử với Nhị tiểu thư thật tốt ."
"Hắn tới gấp như vậy , nghe phu nhân nói không thể gặp mặt, chỉ cười một tiếng, nói rằng vậy thì tạm thời không gặp nữa."
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.