Loading...
Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee , sau đó quay trở lại để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Nửa tiếng sau anh thật sự mang về một chiếc bánh nhỏ, còn đứng trước cửa phòng ngủ gọi điện hỏi bác sĩ dinh dưỡng xem tôi ăn được mấy miếng, ăn lúc nào thì tốt .
Tôi nhìn anh cầm điện thoại, vẻ mặt nghiêm túc như đang họp hội đồng quản trị mà vừa thương vừa buồn cười .
Người ngoài nhìn vào chắc nghĩ anh đang quản lý một dự án quan trọng nhất đời, dự án nghìn tỷ.
Nhưng tôi biết anh chỉ đang sợ. Hai lần tôi bỏ nhà ra đi đã dọa anh đủ rồi , dọa cho Cố tổng không sợ trời không sợ đất cũng biết sợ mất vợ.
Vì vậy mỗi lần thấy anh căng thẳng quá mức, tôi đều kéo tay anh đặt lên bụng mình , xoa nhẹ rồi nói :
"Hai mẹ con vẫn ở đây, không chạy nữa đâu . Anh yên tâm."
Anh lúc nào cũng đáp rất nhanh, gần như ngay lập tức:
"Tốt nhất là như vậy . Em phải giữ lời đấy."
Ngày dự sinh đến gần, Hoài Thâm bắt đầu chuẩn bị đồ đi viện từ trước cả tháng. Một chiếc vali cho tôi , một chiếc cho con, và một chiếc cho chính anh .
Tôi nhìn ba cái vali to đùng dựng giữa phòng ngủ mà đau đầu.
Tôi hỏi:
"Anh đi sinh hay là chuyển nhà sang bệnh viện ở luôn vậy ?"
Anh nói , giọng tỉnh bơ:
"Chuẩn bị đủ vẫn hơn thiếu, lúc cần lại không có ."
Tôi tò mò mở ra kiểm tra thử thì phát hiện trong vali của anh có cả máy sấy tóc, ba bộ đồ ngủ là ủi phẳng phiu và một đôi dép da mới tinh.
Tôi hỏi:
"Anh định vào phòng sinh hay đi nghỉ dưỡng 5 sao thế?"
Anh rất bình tĩnh đáp, vuốt lại tóc:
"Ít nhất anh cũng phải giữ hình tượng bảnh bao khi đón con gái đầu lòng chứ. Không thể để con nhìn thấy ba nó lôi thôi được ."
Tôi cười đến đau cả bụng, cười ngặt nghẽo, đúng lúc đó bụng tôi thật sự co lại một cái đau nhói.
Ban đầu tôi còn tưởng do mình cười quá mạnh nên động.
Đến lần thứ hai, lần thứ ba co lại , cơn đau rõ ràng hơn, tôi bắt đầu thấy không ổn , mặt tái đi .
Hoài Thâm nhìn sắc mặt tôi thay đổi, mặt anh lập tức trắng bệch còn hơn cả tôi , trắng như tờ giấy.
Tôi còn chưa kịp mở miệng nói gì, anh đã xách cả ba cái vali to đùng, vừa gọi xe cấp cứu, vừa gọi bác sĩ riêng, vừa gọi trợ lý.
Cả căn nhà náo loạn chỉ trong vòng 3 phút, người giúp việc chạy qua chạy lại .
Trên đường đến bệnh viện, tôi đau đến toát mồ hôi lạnh, tay bấu c.h.ặ.t vào ghế, nhưng vẫn phải quay sang trấn an chồng mình .
Hoài Thâm nắm tay tôi c.h.ặ.t đến mức tôi phải nghiến răng bảo:
"Anh thả lỏng ra một chút đi ! Nếu không người cần bó bột trước khi con chào đời sẽ là tôi , không phải anh đâu !"
Anh lập tức nới lỏng tay ra nhưng sắc mặt vẫn căng cứng như dây đàn, mắt không rời khỏi tôi một giây.
Đến bệnh viện, y tá đẩy cáng vào , anh muốn theo vào tới cùng. Bác sĩ bảo chưa đến lúc vào , anh vẫn đứng ngoài cửa phòng chờ như một cái cột đá, đi qua đi lại .
Tôi đau mà nhìn thấy anh như vậy còn phải bật cười .
Đến lúc thật sự vào phòng sinh, tôi chẳng còn tâm trí để nghĩ chuyện gì nữa, chỉ còn đau và đau.
Chỉ nhớ có lúc nghe tiếng Hoài Thâm bên cạnh, giọng anh khàn đặc, run run, bảo tôi :
"Cố thêm một chút nữa thôi em, sắp được rồi , em giỏi lắm!"
Tôi tức đến mức muốn quay sang mắng anh , người đang cố sống cố c.h.ế.t ở đây là tôi chứ không phải anh , anh biết gì mà nói !
Nhưng rồi một tiếng khóc oe oe vang lên, vang dội cả phòng sinh, cả thế giới đang ồn ào bỗng yên lại trong vài giây thiêng liêng.
Tôi nhìn đứa bé đỏ hỏn, nhăn nheo được y tá đặt cạnh mình , nước mắt cứ thế chảy ra không kiểm soát được .
Hoài Thâm đứng bên cạnh nhìn con đến ngẩn người , mắt đỏ hoe.
Tôi thều thào hỏi:
"Con giống ai?"
Anh lập tức nói , không cần suy nghĩ:
"Giống em, xinh giống em."
Tôi nhìn kỹ khuôn mặt bé xíu đang nhăn nhó, mũi tẹt, rồi bảo:
"Giống anh thì có , xấu giống anh ."
Anh không tranh cãi với tôi nữa, chỉ cúi xuống hôn lên trán tôi , trán ướt đẫm mồ hôi.
Tôi chưa từng thấy mắt anh đỏ đến vậy , long lanh nước.
Sau này Tô Mạn kể lại , lúc đứng ngoài phòng sinh, Cố tổng đi qua đi lại đến mức y tá phải mời anh ngồi xuống cho đỡ ch.óng mặt. Anh còn hỏi bác sĩ cùng một câu đến ba lần :
"Vợ tôi có ổn không ? Cô ấy có sao không ?"
Tôi
nghe
xong
cười
anh
yếu bóng vía,
không
giống tổng tài gì cả.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/gian-co-tong-toi-om-bung-bau-bo-tron/chuong-11
Anh lại bình thản nói , ôm tôi vào lòng:
"Người nằm trong đó là em, là vợ anh , anh không yếu bóng vía mới lạ. Anh sợ muốn c.h.ế.t."
Con bé được đặt tên là Cố Niệm An. Tôi thích chữ An, chỉ mong con lớn lên được bình an, vui vẻ, không phải mang theo những hiểu lầm và nỗi sợ hãi như mẹ nó từng có .
Hoài Thâm nghe xong chỉ gật đầu đồng ý ngay, không tranh giành. Lần đầu tiên anh không tranh quyền đặt tên với tôi .
Tôi từng nghĩ sau khi có c.o.n c.uộc sống sẽ bớt náo loạn, sẽ yên bình hơn.
Nhưng hóa ra chỉ là đổi từ hai người cãi nhau thành ba người cùng nhau thức đêm.
Niệm An khóc oe oe, tôi cáu kỉnh vì mất ngủ, Hoài Thâm luống cuống pha sữa làm đổ khắp nơi, rồi cả nhà lại ôm nhau ngủ quên lúc nào chẳng biết , trên giường bừa bộn.
Một tháng sau , khi sức khỏe ổn hơn, tôi mới phát hiện chiếc vali màu kem từng theo mình chạy khỏi nhà hai lần đã biến mất không dấu vết.
Tôi lục tung phòng thay đồ không thấy, hỏi người giúp việc cũng không ai biết nó ở đâu .
Cuối cùng tôi bắt gặp Hoài Thâm đứng trong phòng làm việc, phía sau là một chiếc tủ kính mới tinh, sáng bóng vừa lắp.
Bên trong đặt ngay ngắn chiếc vali màu kem của tôi , được đặt lên bệ, phía dưới còn có một tấm bảng nhỏ ghi chú bằng chữ của anh :
"Tang vật vụ án Kiều Tinh Nhiên bỏ nhà ra đi lần một và lần hai. Bằng chứng không thể chối cãi."
Tôi đứng nhìn ba giây, m.á.u nóng lập tức dồn lên đầu, nóng bừng mặt.
Hoài Thâm còn rất không biết điều, khoanh tay nói :
"Đây là bằng chứng lịch sử của gia đình, phải giữ lại để sau này có cái mà giáo d.ụ.c con gái."
Tôi hỏi, nghiến răng:
"Giáo d.ụ.c cái gì?"
Anh đáp tỉnh bơ:
"Để Niệm An biết mẹ nó ngày xưa báo đến mức nào, bỏ nhà đi mà còn lái cả xe cổ của ba nó đi ."
Tôi cầm cái gối ôm gần đó ném thẳng vào mặt anh , cuộc chiến tranh lạnh mới chính thức khai mạc lần thứ ba.
Tối đó tôi ôm con sang phòng bên cạnh ngủ, khóa trái cửa.
Hoài Thâm đứng ngoài cửa xin vào ba lần đều bị tôi từ chối thẳng thừng.
Đến lần thứ tư anh không gõ nữa. Tôi tưởng anh đã biết điều, đã bỏ cuộc nên càng đắc ý, nằm ôm con ngủ ngon.
Ai ngờ sáng hôm sau lúc lấy điện thoại lướt mạng, tôi vô tình thấy một tài khoản lạ đang đăng nhập trên diễn đàn tâm sự hôn nhân mà tôi từng dùng để hỏi ý kiến.
Bài đăng mới nhất viết :
"Vợ tôi rất thích nghe lời cư dân mạng, bỏ nhà đi hai lần rồi . Xin hỏi làm sao để cô ấy chịu nghe chồng nói ?"
Tôi đọc xong cười đến suýt làm con gái đang ngủ trên tay tỉnh giấc.
Bình luận đầu tiên phía dưới chỉ có một câu trả lời rất phũ:
"Ông thử nói thật ngay từ đầu xem, đừng có giấu giếm nữa."
Tôi nhìn sang Hoài Thâm đang đứng trong bếp pha sữa cho con, thấy anh lén cầm điện thoại bấm một cái, chắc chắn là bấm nút thích bình luận đó.
Tôi không nói gì, chỉ đứng dựa cửa nhìn người đàn ông từng khiến mình chạy khỏi nhà hai lần , giờ đang nghiêm túc học cách làm chồng, học cách làm cha trên mạng xã hội.
Đúng lúc đó, Niệm An trong nôi khóc oe oe đòi ăn.
Hoài Thâm lập tức đặt điện thoại xuống, chạy tới trước cả tôi , bế con lên. Động tác còn hơi vụng về, lóng ngóng, nhưng ánh mắt dịu dàng đến mức tôi nhìn mãi không thấy chán.
Tôi chợt nhớ ngày đầu tiên mình cầm que thử t.h.a.i hai vạch trên tay, còn ngồi trong nhà vệ sinh tính xem phải báo tin thế nào cho ngầu, cho giữ giá.
Khi ấy tôi không thể tưởng tượng được vài tháng sau mình sẽ đứng ở đây, trong căn nhà này .
Nhìn người đàn ông đó đang dỗ con gái, còn chiếc vali bỏ trốn của tôi thì bị đóng trong tủ kính như một chiến tích lịch sử, tự nhiên thấy buồn cười .
Tôi bước tới, tựa đầu lên vai anh , hít mùi sữa thơm.
Hoài Thâm nghiêng mặt hỏi nhỏ:
"Hết giận anh chưa ?"
Tôi bảo, giọng làm nũng:
"Còn phải xem thái độ của anh thế nào đã ."
Anh bật cười , vòng tay ôm cả hai mẹ con vào lòng, nói :
"Anh còn cả đời để sửa sai, để chứng minh thái độ cho em xem."
Tôi cũng cười , dụi đầu vào vai anh .
Có lẽ tình yêu không phải lúc nào cũng cần phân định một người đúng, một người sai rạch ròi.
Quan trọng là sau mỗi lần hiểu lầm, sau mỗi lần giận dỗi bỏ đi , cả hai vẫn chịu quay lại , ngồi xuống và nói cho nhau nghe điều mình sợ nhất, điều mình giấu kín nhất.
Và quan trọng hơn, vẫn còn muốn ở lại trong căn nhà có ba người này .
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.