Loading...
“Chàng đã sớm biết dự định của hắn , bữa rượu đêm ấy chính là để gửi gắm người thân .”
“Vì sao chàng không ngăn hắn ?”
Dung Diễn im lặng rất lâu.
“Ta đã ngăn rồi .”
“Hắn nói , tập hồ sơ mà hắn đốt đi chính là hồ sơ điều tra về ta .”
“Nếu ta ra mặt bảo vệ hắn , trong mắt thiên hạ, chuyện ấy sẽ biến thành Cửu Thiên Tuế cấu kết với võ tướng trấn giữ biên cương.”
“Những lời vu cáo đổ lên đầu hắn sẽ quay ngược sang ta .”
“Ngay cả nàng cũng sẽ bị liên lụy.”
“Hắn cầu xin ta bảo vệ già trẻ lớn bé trong gia tộc, duy chỉ không cầu xin ta cứu hắn .”
“Minh Uẩn, không phải hắn không có cách sống.”
“Mà là hắn đã lần lượt nhường hết những con đường sống cho người khác.”
“Trong đó có cả nàng.”
Đây là lần đầu tiên trong kiếp này , ta thật sự xúc động vì Tiêu Quyết.
Ta nhờ Dung Diễn lo liệu các mối quan hệ, cuối cùng cũng được gặp hắn một lần trước ngày hành hình.
Tiêu Quyết trong ngục gầy đến mức chẳng còn ra hình người , nhưng vừa thấy ta , hắn lại mỉm cười .
“Nàng có cảm thấy ta ngu ngốc không ?”
“Ta vẫn nhớ kiếp trước , nàng từng muốn ngắm hoa đào mùa xuân.”
“Sắp sang xuân rồi , cứ để Dung Diễn thay ta cùng nàng ngắm hoa đào thêm nhiều lần nữa.”
Ngục tốt đến thúc giục.
Hắn đứng dậy, chỉnh lại bộ áo t/ù.
Chợt nhớ ra điều gì, hắn lấy từ trong n/g/ự/c áo ra một chiếc chìa khóa, đẩy về phía ta .
“Ba trăm bức thư ấy được cất trong ngăn bí mật ở thư phòng của ta .”
“Thay ta đốt chúng đi .”
“Sau này hãy sống thật tốt bên Dung Diễn. Nếu hắn dám bắt nạt nàng…”
Hắn ngừng một lát, tự giễu mà cười .
“Thôi vậy , chân hắn như thế, muốn chạy cũng chẳng nhanh được .”
Ngày hành hình, bầu trời trong xanh không một gợn mây.
Ở nơi cách pháp trường rất xa, Dung Diễn cùng ta lặng lẽ đứng dưới mưa.
Ta ngẩng đầu, nhìn thấy ba chữ đỏ như m/á/u đã lơ lửng trên đỉnh đầu Tiêu Quyết suốt hai kiếp.
Đang lần lượt lụi tắt, từng chữ một.
Khi chữ cuối cùng biến mất, ta khẽ lẩm bẩm.
“Tiêu Quyết, kiếp sau đừng tự giày vò mình nữa.”
18
Đêm mọi chuyện đã ngã ngũ, ta gọi Dung Diễn vào phòng.
“Có một chuyện, ta đã giấu chàng rất lâu.”
“Hôm nay ta muốn nói cho chàng biết .”
Dung Diễn vuốt ve lòng bàn tay lạnh ngắt của ta .
Khẽ gật đầu, ra hiệu cho ta nói tiếp.
🍊 Quéo còm các bác ghé nhà Xoăn 🤗 🍊 🤟
🍊 Nếu được, các bác đọc xong cho Xoăn xin vài dòng ”còm” review nhé ạ 🫶
🍊 Follow Fanpage FB "Xoăn dịch truyện" để nhận thông tin lên truyện nhà Xoăn nhé ạ ^^
“Ta có thể nhìn thấy mệnh số trên đỉnh đầu mỗi người .”
“Bất kể là trưởng tỷ hay phụ thân .”
“Trên đỉnh đầu Tiêu Quyết có dòng chữ ‘tru di cửu tộc’, ta đã biết từ rất sớm.”
“Ngày đại hôn, ta chỉ chàng nhận làm ý trung nhân, cũng chẳng qua vì ba chữ ‘Cửu Thiên Tuế’ trên đỉnh đầu chàng đỏ rực đến ch/ói mắt.”
Chuyện cũ hiện rõ mồn một trước mắt, trải qua bao sóng gió, ta đã mệt mỏi đến cùng cực.
Nỗi chua xót trong lòng rốt cuộc không thể kìm nén thêm được nữa.
“Ta chọn chàng là vì ham muốn quyền thế, xem chàng như lá chắn, như đường lui cho mình .”
“Dung Diễn, ta cũng chẳng phải người trong sạch gì.”
Nói xong, ta không dám nhìn hắn , mặc cho những giọt nước mắt nóng hổi rơi xuống mu bàn tay hắn .
Thế nhưng hồi lâu sau , hắn lại bật cười .
“Ta biết .”
“Ngay từ ngày đầu tiên, ta đã biết rồi .”
Ta đột ngột ngẩng đầu, bắt gặp đôi mắt dịu dàng như nước xuân của hắn .
“Khi nàng chỉ vào ta , ánh mắt nàng chẳng giống đang nhìn ý trung nhân.”
“Mà giống như đang nhìn … một cọng rơm cứu mạng.”
Hắn thong thả rót cho ta một chén trà .
“Dung Diễn ta hành y hơn mười năm, nhìn ánh mắt người khác vẫn khá chuẩn xác.”
“Vậy tại sao chàng còn…”
“Bởi vì ta cũng giống nàng.”
Hắn đặt ấm
trà
xuống, giọng
nói
trầm hẳn
đi
.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/hac-ham-xuan/chuong-9
“Hôm ấy ở Thẩm phủ, ta đứng đợi dưới hành lang rất lâu, nhìn nàng ho đến mức gập cả người , vậy mà trên dưới khắp phủ chẳng một ai ngoảnh lại nhìn nàng lấy một lần . Khi ấy ta đã nghĩ, sao trên đời lại có người đáng thương giống ta đến vậy .”
“Sau này đến Lạc Nhạn Cốc, ta nhìn thấy vết sẹo nơi kẽ ngón tay nàng.”
“Ta mới biết , người bảy năm trước kéo ta khỏi miệng sói, từng ngụm từng ngụm hút m/á/u mủ cho ta , hóa ra cũng chính là nàng.”
“Minh Uẩn, nàng cứu mạng ta trước , ta bảo vệ nàng sau .”
“Dù tính thế nào, người được lợi vẫn là ta .”
Ta đỏ hoe mắt, nắm bàn tay nhỏ đ/ấ/m nhẹ vào n/g/ự/c hắn .
“Ai thèm tính nợ nần với chàng chứ.”
“Vậy chúng ta nói chuyện gì?”
Hắn cúi người ghé sát, giọng nói khàn thấp.
“Nói chút chuyện… phu thê.”
Ánh nến lay động suốt nửa đêm.
Rốt cuộc hắn là đại phu, đôi tay vững vàng, tâm tư tỉ mỉ.
Động tác tháo đai lưng cũng chậm rãi, thong thả.
Mỗi lần tiến thêm một bước, hắn đều dừng lại hỏi: “Có được không ?”
Ta không dám trả lời, chỉ bắt đầu từ lòng bàn tay hắn .
Từng chút, từng chút một, vuốt ve vết sẹo cũ trên chân hắn .
Hơi thở hắn chợt rối loạn, cúi đầu hôn xuống.
“Minh Uẩn.” Hắn thì thầm bên tai ta , giọng khàn đến mức gần như không thành tiếng.
“Sẽ không còn ai chia lìa chúng ta nữa.”
Nửa đêm về sáng, ta gối đầu lên cánh tay hắn .
Bỗng ngẩng đầu hỏi: “Dung Diễn, hiện giờ trên đỉnh đầu ta có chữ gì không ?”
Hắn ngẩn ra : “Chữ gì?”
Ta mỉm cười lắc đầu, lại vùi mình vào lòng hắn .
Trên đời này , mệnh số duy nhất ta không thể nhìn thấu chính là mệnh số của bản thân .
Từ nay về sau , mỗi năm tháng của cuộc đời đều phải do chính tay ta viết nên.
18
Một năm sau , kinh thành xuất hiện một chuyện lạ.
Đối diện Hồi Xuân Đường của Cửu Thiên Tuế, một hiệu t/h/u/ố/c dành riêng cho nữ t/ử đầu tiên trong thành đã khai trương.
Những người được thuê làm việc trong tiệm đều là cô nhi và góa phụ.
Họ học cách nhận biết d/ư/ợ/c liệu, sắp xếp hàng hóa, tự lập mưu sinh.
Có vài tên vô lại lười biếng đến gây rối, liền bị các nữ tiểu nhị trong hiệu t/h/u/ố/c cầm chày giã t/h/u/ố/c đuổi đ/á/n/h suốt nửa con phố.
Thẩm Minh Chi bị phụ mẫu nhốt trong trang viên ở phía nam thành.
Nghe nói nàng lúc thì cười điên dại, lúc lại khóc nức nở.
Trong miệng cứ lặp đi lặp lại mấy chữ “tướng quân phu nhân”.
Phụ thân bị giáng chức, đưa mẫu thân trở về quê cũ.
Trước khi đi , mẫu thân từng đến hiệu t/h/u/ố/c một chuyến.
Bà đứng trước cửa hồi lâu, cuối cùng vẫn không dám bước vào .
Ta đứng sau quầy, đã nhìn thấy bà.
Bèn sai tiểu nhị gói một thang trà an thần mang ra .
Không phải ta đã tha thứ, mà là ta đã buông bỏ.
Mỗi năm đến ngày giỗ của Tiêu Quyết, Dung Diễn đều chuẩn bị một xe t/h/u/ố/c trị thương.
Nhờ những thuộc hạ cũ ở Bắc Cương mang đi , năm nào cũng vậy , chưa từng gián đoạn.
Có thuộc hạ không hiểu, đường đường là Cửu Thiên Tuế, hà tất phải làm đến mức này vì một kẻ mang tội.
Dung Diễn chỉ mỉm cười , không đáp.
Hôm ấy , khi hiệu t/h/u/ố/c đóng cửa, Dung Diễn chống gậy bước ra từ y quán.
Hắn vòng tay ôm lấy ta đang bận kiểm đếm bạc.
“Phu nhân, đến giờ đóng cửa rồi .”
“Đợi một chút, còn hai lượng bạc cuối cùng.”
Hắn cúi xuống bên tai ta , khẽ vuốt ve dái tai ta .
“Nếu còn không chịu đi , đêm nay vi phu lại phải ‘chữa trị’ cho nàng chút gì đó rồi .”
Tai ta lập tức nóng bừng, bạc trong tay còn chưa kịp bỏ lại vào hộp.
Người đã bị hắn nửa ôm nửa bế, đưa vào màn đêm.
Sống lại một đời, trên đỉnh đầu ai ai cũng có lời phán định số mệnh, chỉ riêng ta là không .
Đến tận hôm nay, ta mới hiểu, mệnh số của ta có lẽ vốn là một trang giấy trắng.
Bởi ông trời đã trao cây b/út vào tay ta , đợi ta tự mình viết nên.
Ta suy đi nghĩ lại , luôn cảm thấy bản thân có phần quá tham lam.
Nhưng viết đến cuối cùng, cũng chỉ đọng lại bốn chữ.
Sở nguyện đắc thành.
-HẾT-
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.