Loading...
“Một đoạn video chúc ngủ ngon?”
“Cũng không cần.”
“Vậy anh muốn gì?”
Phó Hoài Tẫn dừng bước.
Anh nhìn cô, ánh mắt bình tĩnh nhưng giọng nói chậm hơn thường ngày.
“Cô có thể hứa với tôi một chuyện không ?”
Tạ Diên Chiêu lập tức cảnh giác.
“Anh nói trước đi . Nếu là chuyện phạm pháp, tôi không nhận.”
“…”
Phó Hoài Tẫn thở ra một hơi .
“ Tôi muốn cô hứa rằng nếu tìm được bằng chứng có thể gây nguy hiểm cho mình , cô sẽ không tự ý hành động mà không thông báo cho người có trách nhiệm.”
Tạ Diên Chiêu im lặng.
Cô hiểu anh đang nói đến tin nhắn nặc danh.
Cũng hiểu anh lo lắng điều gì.
Ba năm trước , cô đã tự mình đối mặt với những lời buộc tội mà không có sự hỗ trợ thích hợp.
Lần này , nếu tiếp tục làm như vậy , cô có thể gặp nguy hiểm hoặc khiến chứng cứ bị hủy hoại.
Cô gật đầu.
“Được. Tôi hứa.”
Phó Hoài Tẫn nhìn cô.
“Cảm ơn.”
Tạ Diên Chiêu mỉm cười .
“ Nhưng tôi cũng có một yêu cầu.”
“Cô nói đi .”
“Nếu anh phát hiện điều gì liên quan đến tôi , hãy cho tôi biết . Đừng tự ý quyết định thay tôi chỉ vì anh nghĩ như vậy là tốt .”
Phó Hoài Tẫn im lặng vài giây.
Sau đó anh gật đầu.
“Được.”
Hai người nhìn nhau .
Lần đầu tiên, giữa họ không có câu đùa nào chen vào .
Chỉ có một sự thỏa thuận đơn giản.
Tôn trọng nhau .
Không phải vì một người có tiền, còn người kia cần sự giúp đỡ.
Mà vì cả hai đều hiểu rằng một người trưởng thành có quyền tự quyết định cuộc đời mình .
Đúng lúc ấy , điện thoại của Tạ Diên Chiêu rung lên.
Một tin nhắn mới từ số lạ.
Đừng tin Phó Hoài Tẫn. Anh ta không nói cho cô biết toàn bộ sự thật.
Tạ Diên Chiêu nhìn màn hình.
Nụ cười trên môi cô dần biến mất.
Phó Hoài Tẫn nhận ra sự thay đổi của cô.
“Có chuyện gì?”
Cô đưa điện thoại cho anh .
Anh đọc tin nhắn, sắc mặt không thay đổi.
Nhưng ánh mắt đã lạnh đi .
“Cô có biết số này không ?”
“Không.”
“Đừng trả lời. Tôi sẽ chuyển cho bộ phận pháp chế kiểm tra.”
Tạ Diên Chiêu nhìn anh .
“Anh có chuyện gì chưa nói với tôi không ?”
Phó Hoài Tẫn im lặng.
Câu hỏi ấy rất đơn giản.
Nhưng anh biết mình không thể trả lời qua loa.
“Có.”
Tạ Diên Chiêu khẽ nhíu mày.
“Chuyện gì?”
“Ba năm trước , tập đoàn Vân Tẫn từng tham gia đầu tư một dự án liên quan đến bộ phim Mùa Tro Tàn.”
Cô đứng yên.
Phó Hoài Tẫn nói tiếp:
“ Tôi chưa trực tiếp phụ trách dự án đó. Nhưng công ty có trách nhiệm lưu trữ một phần hồ sơ liên quan.”
“Vậy tại sao anh không nói với tôi từ đầu?”
“Vì tôi chưa có đủ thông tin để xác định mối liên hệ. Tôi không muốn khiến cô nghi ngờ một người hoặc một tổ chức chỉ dựa trên phỏng đoán.”
Tạ Diên Chiêu nhìn anh rất lâu.
Cuối cùng, cô hỏi:
“Còn điều gì nữa không ?”
Phó Hoài Tẫn đáp:
“ Tôi đang yêu cầu kiểm tra toàn bộ hồ sơ đầu tư. Nếu có thông tin liên quan đến vụ việc của cô, tôi sẽ cung cấp cho cô theo quy trình.”
Tạ Diên Chiêu gật đầu.
“Được.”
Cô không lập tức tin tưởng anh .
Nhưng cô cũng không vội kết luận anh đang che giấu điều gì xấu .
Bởi vì lần này , cô đã học được một bài học.
Không nên dùng sự nghi ngờ để thay thế bằng chứng.
Cô cất điện thoại, nhìn anh .
“Anh Phó.”
“Ừ?”
“Cảm ơn vì đã nói thật.”
Phó Hoài Tẫn nhìn cô.
Trong khoảnh khắc ấy , anh chợt cảm thấy sự tin tưởng của cô còn quý giá hơn bất kỳ hợp đồng đầu tư nào.
Và anh không muốn đ/á/n/h mất nó.
Dù rằng, anh vẫn chưa biết những gì đang chờ đợi mình phía trước .
Ngày thứ tư của chương trình bắt đầu bằng một sự cố ngoài dự kiến.
Lúc sáu giờ sáng, hệ thống nước nóng của biệt thự đột nhiên ngừng hoạt động.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/hao-mon-khong-co-cua-ba-day-tu-dap-tuong-ma-vao/chuong-11
Sáu khách mời đứng trước phòng tắm, nhìn nhau trong im lặng.
Bùi Dã khoanh tay.
“Ai có thể giải thích tại sao chúng ta phải sống như người nguyên thủy không ?”
Lục Tinh Nhiên ôm chiếc khăn tắm.
“Anh Bùi, ít nhất người nguyên thủy không phải trang điểm trước khi ra ngoài.”
Hứa Mặc Thần lạnh lùng nói :
“Có thể chờ nhân viên sửa chữa.”
Tạ Diên Chiêu vừa bước xuống cầu thang đã nghe thấy câu ấy .
Cô ngáp một cái.
“Đợi nhân viên sửa chữa thì đến trưa chúng ta mới được tắm. Tôi không phản đối sống như người nguyên thủy, nhưng tôi không muốn làm người nguyên thủy có mùi.”
Bùi Dã lập tức bật cười .
Kỷ Ninh Sương nhìn cô.
“Cô có cách giải quyết?”
“Có.”
Tạ Diên Chiêu đi đến phòng kỹ thuật, xem bảng thông báo sự cố rồi gọi nhân viên phụ trách.
Sau vài phút trao đổi, cô xác định hệ thống nước nóng không bị hỏng hoàn toàn . Một bộ phận bảo vệ tự động đã ngắt nguồn do áp suất bất thường.
Nhân viên kỹ thuật đang trên đường đến.
Tạ Diên Chiêu không tự ý sửa thiết bị .
Cô chỉ giúp nhân viên chương trình xác định khu vực bị ảnh hưởng, sau đó đề nghị sử dụng phòng tắm dự phòng ở khu nhà bên cạnh trong lúc chờ sửa chữa.
Mọi người nhanh ch/óng giải quyết được vấn đề.
Lương T/ử Mặc nhìn màn hình giám sát, cảm thấy mình đã hiểu thêm một điều về Tạ Diên Chiêu.
Cô có thể nói những câu khiến người ta tức đến nghẹn họng.
Nhưng khi thực sự xảy ra chuyện, cô không đứng bên cạnh chỉ trích.
Cô tìm cách giải quyết.
Đó mới là lý do khiến những người từng tiếp xúc với cô ngoài đời dần thay đổi cách nhìn .
Không phải vì cô chưa từng mắc sai lầm.
Mà vì cô không dùng những lời nói hay để che giấu sự thiếu trách nhiệm.
Buổi sáng, chương trình công bố nhiệm vụ mới.
Các khách mời phải chuẩn bị một buổi biểu diễn nhỏ tại quảng trường cộng đồng. Họ được tự chọn nội dung, nhưng phải hoàn thành trong vòng sáu giờ.
Đội có phản hồi tốt nhất sẽ nhận được một khoản tiền thưởng lớn.
Tạ Diên Chiêu nhìn danh sách dụng cụ, sau đó hỏi:
“Chúng ta có thể diễn kịch không ?”
Kỷ Ninh Sương gật đầu.
“Được. Nhưng chúng ta chỉ có sáu giờ chuẩn bị .”
“Đủ rồi .”
“Cô định diễn gì?”
Tạ Diên Chiêu mỉm cười .
“Một câu chuyện về người bị hiểu lầm.”
Kỷ Ninh Sương nhìn cô, không hỏi thêm.
Bà biết câu chuyện ấy không chỉ dành cho khán giả.
Nó còn là cách Tạ Diên Chiêu đối diện với quá khứ của mình .
Hai người nhanh ch/óng phân công công việc.
Kỷ Ninh Sương phụ trách đạo diễn.
Bùi Dã đảm nhận vai người bảo vệ.
Lục Tinh Nhiên đóng vai nhân viên trẻ.
Hứa Mặc Thần phụ trách phần thoại.
Tống Kiều Âm được giao vai người chứng kiến.
Còn Tạ Diên Chiêu đảm nhận nhân vật chính.
Câu chuyện kể về một người thợ bị buộc tội làm hỏng sản phẩm của cửa hàng. Tất cả mọi người đều tin lời chủ cửa hàng, bởi người thợ vốn ít nói , không biết giải thích và có quá khứ không mấy tốt đẹp .
Nhưng một người khách hàng đã yêu cầu kiểm tra sổ sách.
Cuối cùng, sự thật được làm sáng tỏ: sản phẩm bị hỏng do lỗi trong quá trình vận chuyển, còn người thợ chỉ là người bị đổ trách nhiệm.
Câu chuyện không có tình tiết quá phức tạp.
Nhưng khi Tạ Diên Chiêu đứng giữa sân khấu nhỏ, nói câu cuối cùng, khán giả lại im lặng.
“ Tôi không cần mọi người tin tôi chỉ vì tôi nói mình vô tội. Tôi chỉ mong mọi người đừng kết tội tôi trước khi chịu kiểm tra sự thật.”
Một cụ bà ngồi hàng ghế đầu chậm rãi gật đầu.
Một người đàn ông đứng phía sau vỗ tay.
Sau đó, cả quảng trường vang lên tiếng vỗ tay.
Tạ Diên Chiêu cúi đầu cảm ơn.
Khi bước xuống sân khấu, cô thấy Phó Hoài Tẫn đứng bên cạnh khu vực quay phim.
Anh không mặc vest như lần trước , chỉ mặc áo sơ mi sáng màu. Trong tay anh là một bó hoa nhỏ được gói bằng giấy nâu.
Tạ Diên Chiêu nhìn bó hoa.
Sau đó nhìn anh .
“Anh Phó, anh đến kiểm tra hiệu quả chương trình hay đến tặng hoa?”
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.