Loading...
Tạ Diên Chiêu đặt điện thoại xuống.
Cô không cảm thấy nhẹ nhõm.
Cũng không cảm thấy hả hê.
Bởi vì có những tổn thương không thể biến mất chỉ bằng một lời xin lỗi .
Nhưng ít nhất, cô đã bắt đầu nhìn thấy những vết nứt trong bức tường từng nhốt mình suốt ba năm.
Và cô biết , mình không cần phải phá đổ tất cả trong một ngày.
Chỉ cần tiếp tục bước tới.
Ngày thứ sáu, một tài khoản giải trí lớn bất ngờ đăng bài.
Bài viết khẳng định Tạ Diên Chiêu đang cố lợi dụng chương trình thực tế để rửa sạch tai tiếng.
Người đăng còn cho rằng cô cố tình tạo ra một cuộc điều tra giả nhằm thu hút sự chú ý, sau đó dùng những thông tin chưa được xác minh để công kích đồng nghiệp.
Bài viết nhanh ch/óng lan truyền.
Một số người ủng hộ cô.
Một số người cho rằng cô đang diễn kịch.
Những người từng ghét cô bắt đầu xuất hiện trở lại .
Trong phòng khách, Lục Tinh Nhiên tức giận đến mức đi qua đi lại .
“Bọn họ có bằng chứng gì đâu ! Sao có thể nói chị như vậy ?”
Bùi Dã cau mày.
“Cần tôi tìm người hỏi xem tài khoản đó là của ai không ?”
Kỷ Ninh Sương lập tức ngăn lại .
“Không được hành động khi chưa có thông tin.”
Hứa Mặc Thần nhìn Tạ Diên Chiêu.
“Cô định làm gì?”
Tạ Diên Chiêu đang ngồi trước máy tính.
Trên màn hình là một bảng tính.
Cô không ngẩng đầu.
“Làm việc.”
Lục Tinh Nhiên sửng sốt.
“Chị không định phản bác sao ?”
“Có.”
“Vậy chị đang làm gì?”
“Kiểm tra số liệu.”
Cô xoay màn hình về phía mọi người .
Bảng tính ghi rõ các mốc thời gian của vụ việc ba năm trước , nguồn tài liệu, trạng thái xác minh và những câu hỏi còn bỏ ngỏ.
Tạ Diên Chiêu chỉ vào cột cuối.
“Chúng ta chưa có bằng chứng đủ để kết luận ai đứng sau . Vậy nên tôi sẽ không đưa ra kết luận.”
Bùi Dã khoanh tay.
“ Nhưng họ đang công kích cô!”
“Vậy tôi càng phải cẩn thận.”
Cô đóng bảng tính, mở một tài liệu mới.
“Bây giờ tôi sẽ đăng thông báo.”
Nội dung bài đăng rất ngắn.
Về những thông tin đang được thảo luận, tôi đã yêu cầu xác minh hồ sơ liên quan đến vụ việc ba năm trước . Hiện tại, quá trình xác minh vẫn đang diễn ra . Tôi sẽ không công khai những tài liệu chưa được kiểm chứng, cũng không kết luận về bất kỳ cá nhân nào khi chưa có căn cứ đầy đủ.
Đối với các nội dung có dấu hiệu sai lệch, tôi đã lưu giữ thông tin và sẽ xử lý theo quy định nếu cần thiết.
Cuối cùng, tôi cảm ơn những người đã kiên nhẫn chờ đợi. Tôi biết mình không thể yêu cầu tất cả mọi người tin tưởng ngay lập tức. Tôi chỉ mong mọi người dành cho sự thật một cơ hội được xuất hiện đầy đủ.
Tạ Diên Chiêu đọc lại hai lần , sau đó đăng bài.
Lục Tinh Nhiên nhìn cô.
“Chỉ vậy thôi ạ?”
“Ừ.”
“Không có câu nào mắng người đăng bài sao ?”
Tạ Diên Chiêu nhìn cậu bằng ánh mắt tiếc nuối.
“Cậu à , không phải lúc nào mắng người khác cũng có lợi.”
Cô vỗ vai cậu .
“Đặc biệt khi người đó đang mong mình mất bình tĩnh. Nếu mình làm đúng điều họ muốn , chẳng khác nào tự trả tiền để người ta đ/á/n/h mình .”
Bùi Dã bật cười .
“Cô đúng là biết cách khiến người khác tức c/h/ế/t.”
“Không. Tôi chỉ biết cách khiến người khác tự chịu trách nhiệm cho hành động của họ.”
Kỷ Ninh Sương nhìn cô, hài lòng gật đầu.
Đó là điều bà muốn thấy.
Một người mạnh mẽ không phải người luôn thắng trong mọi cuộc tranh cãi.
Mà là người biết khi nào nên lên tiếng, khi nào cần chờ đợi và khi nào phải để bằng chứng tự nói thay mình .
Buổi tối, ban tổ chức công bố kết quả tạm thời của nhiệm vụ điều tra.
Đội Tạ Diên Chiêu được đ/á/n/h giá cao nhất vì đã thu thập được nhiều tài liệu có nguồn gốc rõ ràng, phân biệt tốt giữa dữ kiện và suy đoán, đồng thời tôn trọng quyền riêng tư của những người liên quan.
Họ nhận được khoản tiền thưởng lớn nhất từ đầu chương trình.
Tạ Diên Chiêu
nhìn
số
tiền
được
ghi
trên
bảng.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/hao-mon-khong-co-cua-ba-day-tu-dap-tuong-ma-vao/chuong-13
Sau đó cô quay sang Lương T/ử Mặc.
“Đạo diễn, khoản tiền này có bị trừ thuế không ?”
Lương T/ử Mặc: “…”
“Có.”
“Vậy xin hỏi chương trình có hỗ trợ tư vấn thuế không ?”
“Không.”
“Thật đáng tiếc. Tôi đã tưởng mình tham gia một chương trình thực tế, hóa ra còn phải kiêm nhiệm vụ học cách trưởng thành trong xã hội.”
Lương T/ử Mặc bật cười .
“Cô Tạ, tôi có một đề nghị.”
“Anh nói đi .”
“Nếu chương trình có mùa tiếp theo, cô có thể quay lại không ?”
Tạ Diên Chiêu suy nghĩ.
“Thù lao thế nào?”
“Chúng ta có thể thương lượng.”
“Có bảo đảm thanh toán đúng hạn không ?”
“Có.”
“Có quyền xem xét nội dung quảng bá liên quan đến hình ảnh của tôi không ?”
“Có.”
“Có điều khoản bảo vệ quyền lợi khi phát sinh tranh chấp không ?”
Lương T/ử Mặc nhìn cô, bất lực cười .
“Cô có thể đưa những yêu cầu đó cho bộ phận pháp chế.”
Tạ Diên Chiêu gật đầu.
“Vậy tôi sẽ cân nhắc.”
Ông thở dài.
“Cô thực sự không biết nói một câu dễ nghe sao ?”
Tạ Diên Chiêu nghiêm túc trả lời:
“Biết chứ. Nhưng nói dễ nghe không làm hợp đồng tự nhiên tốt hơn.”
Cả phòng khách cười vang.
Và trong tiếng cười ấy , Tạ Diên Chiêu nhận ra mình đã không còn sợ máy quay như trước .
Cô không cần phải cố gắng trở thành một người khác.
Cô chỉ cần tiếp tục làm việc, tiếp tục tìm sự thật và chịu trách nhiệm với những gì mình nói .
Nếu người khác muốn đ/á/n/h giá cô, đó là quyền của họ.
Còn cô có quyền quyết định mình sẽ sống như thế nào.
Ngày thứ bảy.
Ngày cuối cùng của chương trình.
Buổi sáng, Tạ Diên Chiêu nhận được thông báo từ đơn vị chuyên môn.
Thẻ nhớ cũ của cô đã khôi phục được một phần dữ liệu.
Trong đó có một tệp âm thanh chưa hoàn chỉnh và một số thông tin về thời điểm tạo tệp.
Tạ Diên Chiêu đến phòng làm việc cùng Kỷ Ninh Sương, Phó Hoài Tẫn và đại diện pháp chế.
Không có máy quay của chương trình.
Không có khán giả.
Không có người hâm mộ.
Chỉ có những người cần thiết để xác minh tài liệu.
Chuyên gia đặt bản sao dữ liệu lên bàn.
“Chúng tôi đã khôi phục được một phần tệp âm thanh. Tuy nhiên, dữ liệu không đầy đủ và chưa thể xác định chắc chắn nguồn ghi âm. Nội dung có thể giúp đối chiếu với đoạn trích từng được công bố, nhưng không thể tự nó chứng minh toàn bộ sự việc.”
Tạ Diên Chiêu gật đầu.
“Xin hãy phát phần đã khôi phục.”
Âm thanh vang lên.
Đầu tiên là tiếng người nói chuyện.
Sau đó là giọng của Tạ Diên Chiêu, trẻ hơn hiện tại một chút, có vẻ mệt mỏi.
“Cô ta xứng đáng bị hủy hoại. Tôi sẽ khiến cô ta không bao giờ ngẩng đầu lên được nữa.”
Đúng là câu nói đã hủy hoại cô ba năm trước .
Nhưng tệp âm thanh không dừng ở đó.
Một tiếng động vang lên.
Sau đó, giọng của một người phụ nữ khác xuất hiện.
“Cô đang nói về ai vậy ?”
Giọng Tạ Diên Chiêu đáp:
“Người đã yêu cầu một diễn viên trẻ quay cảnh nguy hiểm mà không có đủ bảo hộ. Nếu chuyện này bị che giấu, cô ấy có thể bị thương thật sự. Tôi sẽ không để chuyện đó xảy ra .”
Người phụ nữ hỏi:
“Cô định làm gì?”
“ Tôi sẽ gửi báo cáo đến bộ phận có trách nhiệm. Nếu họ không xử lý, tôi sẽ yêu cầu đoàn phim tạm dừng cảnh quay .”
“Cô có biết mình sẽ đắc tội với ai không ?”
“ Tôi biết .”
Giọng Tạ Diên Chiêu trở nên lạnh lùng.
“ Nhưng tôi không quan tâm. Nếu họ muốn dùng quyền lực để ép người khác chịu nguy hiểm, tôi sẽ khiến họ phải chịu trách nhiệm.”
Âm thanh kết thúc.
Căn phòng chìm vào im lặng.
Tạ Diên Chiêu ngồi yên, hai bàn tay đặt trên đầu gối.
Cô đã nghe lại câu nói ấy hàng trăm lần trong đầu.
Nhưng đây là lần đầu tiên sau ba năm, cô được nghe phần nội dung ngay sau đó.
Cô không khóc .
Chỉ có đôi mắt hơi đỏ lên.
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.